Xuân Qua Hạ Đến

hồi lâu nhưng không hề có ai bắt máy.

hồi lâu nhưng không hề có ai bắt máy.

hồi lâu nhưng không hề có ai bắt máy. Chan Seong lại một lần nữa cảm thấy nhẹ nhõm một cách kỳ lạ khi bệnh viện thú y không nghe máy. Chan Seong đặt danh thiếp vào ví và đếm số tiền còn lại. Một trăm lẻ ba nghìn won. Số tiền đó vẫn đủ để đưa Evan đến bệnh viện. Chỉ sau ngày hôm nay, chắc chắn... Cậu quyết định và đứng dậy, thế nhưng chiếc điện thoại trên đầu gối cậu đã rơi bịch xuống vỉa hè trải nhựa đường. Chan Seong vội vàng nhặt điện thoại lên với khuôn mặt trở nên trắng bệch. Sau đó, cậu kiểm tra vết nứt ở góc bên trái màn hình trước. Chan Seong

đặt ngón tay lên vết nứt hình mạng nhện và từ từ xoa lấy xoa để. Những hạt vụn thủy tinh rất mịn đã bị dây ra trên đầu ngón tay của cậu. Đôi mắt Chan Seong đảo dữ dội. Trên đường về nhà, Chan Seong duỗi thẳng một tay xoay điện thoại sang trái sang phải rồi cậu nhìn về phía có ánh nắng mặt trời. Ánh nắng chạm vào màn hình màu đen nhấp nhô sáng loáng như vết dầu bóng loáng trên mặt nước. Thêm vào đó, một cảm giác mãn nguyện nho nhỏ nảy lên trong lồng ngực Chan Seong. Vì có miếng dán bảo vệ màn hình mà máy vẫn như mới, không hiểu sao các vết xước ở các góc dường như thấy cũng ít hơn. Cậu cảm thấy hơi thất vọng về bản thân nhưng cậu viện cớ rằng đó là một tình huống “không có cách nào khác”. Chan Seong ghé vào một cửa hàng bán đồ điện tử tại một trạm dừng chân với ý định “ngắm nghía và thử xem” rồi dừng lại một lúc trước quầy trưng bày phụ kiện. Sau đó, cậu chạm vào miếng dán bảo vệ màn hình trong suốt không có lấy một hạt bụi và lẩm bẩm đến mình cũng không biết: “Ba ngày...”. Vì vậy, cậu tự hỏi liệu Evan có đợi được... khoảng ba ngày không. Giống như nó đã chịu đựng được cho đến bây giờ. Không hơn, không kém, nó chỉ cần chịu đựng đúng ba ngày thôi. Trong lúc đang tính toán số tiền hiện có lúc này và số tiền sắp tới sẽ phải tích góp thì Chan Seong đang đứng trước quầy tính tiền từ bao giờ. Khi định thần lại thì số tiền trong ví đã giảm xuống chỉ còn chín mươi lăm nghìn won từ lúc nào. Đó là đêm mà Evan bắt đầu sủa một cách âu sầu. Trước đây, nó chưa bao giờ như vậy nên thật khác thường. Evan nhìn lên bầu trời và hú một tiếng dài như loài sói. Chan Seong đang ngủ thì giật mình

tỉnh giấc, cậu đứng dậy khỏi chỗ nằm và ôm lấy khuôn mặt Evan bằng cả hai tay. - Mày sao thế hả Evan? Có chuyện gì à? Evan kháng cự và đập đầu thật mạnh xuống sàn. Nếu để ý kỹ sẽ thấy nhiều ghèn nhầy nhầy ở xung quanh mắt và từ miệng cũng tỏa ra mùi hôi thối. Trong giây lát, Chan Seong lấy tay che miệng và mũi rồi quay đầu lại. - Ôi, cái thằng này! Bà nội từ trong phòng ngủ hét lên. - Tại sao tiếng sủa của nó nghe thảm thế? Ôi, sởn hết cả gai ốc. Mày nên mang nó đi hoặc bỏ nó đi chứ. Chan Seong đã hạ thấp giọng lại thay cho Evan để không làm mất lòng bà. - Tao xin lỗi nhé Evan. Chúng ta chỉ cần chịu đựng ba ngày, đúng ba ngày thôi. Khi đó, anh nhất định mà... anh tốt lắm phải không? Chịu đựng một chút thôi, chỉ một chút... Đã hai ngày trôi qua. Chan Seong thức dậy với một vết tích kỳ lạ. Khi cậu lờ đờ mở mắt, Evan đang liếm gò má mình. Nó đặt cả hai chân lên ngực Chan Seong và dụi đầu vào mặt Chan Seong như thể nói lời tạm biệt. Cảm giác có gì đó khang khác so với những lúc Evan vẫy đuôi và phơi bụng. Nước mắt của Chan Seong sắp rơi một cách kỳ lạ. Dạo gần đây nó chỉ có ngủ thôi vậy thì tự dưng nó lấy đâu ra sức mạnh như vậy? Chẳng lẽ, bằng kỳ tích nào đó mà tình trạng sức khỏe của nó đã khá lên một chút chăng? Nếu sức khỏe của

nó khá hơn từng chút một, lẽ nào cả hai có thể quay lại khoảng thời gian trước đây. Niềm hy vọng vô ích trong lòng cậu tròng trành như nước ở trong cốc. Evan vùi đầu thật sâu vào hông của Chan Seong vì nó không còn sức để cử động nữa. Trong bóng tối, Chan Seong thì thầm với giọng ngái ngủ: “Được rồi, được rồi!” Sang ngày hôm sau, ngay khi trời vừa sáng, Chan Seong đã vội vã đi đến trung tâm thành phố. Cậu nghĩ đến việc đi đến bệnh viện ngày hôm nay, làm đơn đồng ý an tử và sẽ đặt một cuộc hẹn. Nếu làm vậy, dường như tim cậu sẽ không còn dao động và có thể ngăn chặn việc phung phí tiền bạc. Trước khi đến bệnh viện thú y, Chan Seong đi qua một cửa hàng văn phòng phẩm lớn và dừng chân ở đó. Cậu nhìn thấy những sản phẩm có hình nhân vật trong Turning Mecard trên kệ trưng ốp lưng điện thoại với mẫu mã, màu sắc đa dạng. Cậu vô tình nhìn thấy giá cả, chúng có giá tận ba mươi bốn nghìn won. Ngay khoảnh khắc đó, một mối nghi ngờ chưa từng có xuất hiện trong đầu Chan Seong. Có khi ngay từ đầu bản thân cậu đã suy nghĩ sai về đơn đăng ký an tử. Thay vì giúp Evan chết đi, cậu nghĩ rằng nếu dành thời gian có ý nghĩa cho dù chỉ là một chút trong lúc Evan còn sống thì sẽ tốt “cho cả hai”. Trên khuôn mặt của Chan Seong chứa đầy lo âu khi trở về nhà. Từ lúc nào mà trong tay Chan Seong chỉ còn sáu mươi bảy nghìn won. Tất cả mọi thứ được coi như là một quá trình hợp lý và cần thiết nhưng vẫn thật kỳ lạ. Chan Seong vung vẩy đi bộ một mình trên con đường mòn như thể xếp hàng dài một cách lạ thường với những bước chân nặng nề. Khác với khi cậu còn chín mươi nghìn

hay mười một nghìn won trong tay, sáu mươi bảy nghìn won có một khoảng cách khá xa so với số tiền một trăm nghìn won. Nếu muốn kiếm lại một trăm nghìn won, cậu phải phát thêm hai nghìn tờ rơi nữa. Nhưng vì là hai nghìn tờ nên cậu vẫn không dám làm. Chan Seong không đủ dũng khí đi thẳng vào nhà vì một lẽ nào đó nên cậu đã ghé vào trạm dừng chân. Sau đó, cậu ngồi xuống chiếc ghế dài dưới cây tử đằng và mân mê chiếc ốp điện thoại thông minh mới mua để giết thời gian. Chan Seong chỉ đứng dậy khỏi chỗ ngồi khi trời đã tối. Sau đó, cậu ghé qua quầy thức ăn của trạm và mua một cây xúc xích cho Evan. “Mình có nên mua thêm một chiếc nữa để ăn không nhỉ?” Khi ngửi thấy mùi dầu mỡ, cậu cảm thấy đói cồn cào nhưng vẫn cố gắng chịu đựng. Bằng bản năng, Chan Seong biết rằng tâm trạng của cậu sẽ khá hơn nếu chịu đựng sự kiêng kị và hy sinh nhỏ vào lúc như thế này. Chan Seong xách chiếc túi ni lông đen bên trong đựng xúc xích và đi bộ bốn mươi phút về nhà. Vì tất cả đèn trong nhà đều đã tắt nên căn nhà càng trông tối hơn so với bình thường. Chan Seong mở cửa đi vào sân và cố tình nói lớn tiếng. - Evan ơi! Tao đã mua đồ ăn cho mày này. Mau đến đây đi. Đây là món xúc xích yêu thích của mày đấy. Chan Seong cởi giày và trèo lên sàn. - Evan ơi! Nhìn đi. Trên đường về đây, tao đã rất muốn ăn nhưng tao đã cố nhịn để đưa cho mày đấy. Mày không biết là tao đã phải chịu đựng khổ sở như thế nào đâu. Chan Seong tưởng tượng ra Evan sẽ vui mừng đến mức nào và mở cửa phòng ra. Nhưng Evan không có ở đó.

- Evan! Chan Seong cao giọng. Xung quanh ngôi nhà tối om và yên ắng đến mức đáng sợ. Chan Seong cảm thấy xa lạ với thế giới mà mình vốn quen sống. - Evan ơi! Mày ở đâu? Giọng Chan Seong vang vọng một cách yếu ớt trên cánh đồng buổi tối ẩm ướt. “Mày vốn không nhìn rõ rồi. Lại còn bị đau chân nữa thì đi đâu được nhỉ?” Cậu lo lắng không biết liệu có chuyện gì sẽ xảy ra với Evan không. Nếu biết thế này, cho dù là sợi dây xích buộc cổ, cậu cũng sẽ buộc. Cậu đã quá bất cẩn khi cho rằng cơ thể Evan đã yếu lắm rồi. “Nó chắc không thể đi xa được.” Chan Seong bật chức năng đèn pin trên điện thoại di động và từng bước từng bước mở rộng phạm vi tìm kiếm. Evan là chó nhỏ nên cậu phải nhìn thật kỹ dưới chân. - Evan ơi! Mày đừng đùa nữa, được không? Chan Seong ngồi sụp xuống ở chân ruộng và đè nén mong muốn được khóc ngay lập tức rồi hối hả bước tiếp. Trước hết là phải tìm được Evan đã. Chan Seong nhìn thấy trạm dừng chân đang sáng đèn trên đường cao tốc ở đằng xa. Cậu thậm chí còn không biết tại sao mình lại đi đến đó. Có thể vì lúc đó, đấy là nơi duy nhất cậu có thể đến. Hoặc có thể cậu đã quá sợ hãi hoặc do cậu muốn gặp bà. Chan Seong hít một hơi và cố gắng phán đoán tình huống một cách lý trí

nhất. Giả như Evan một mình đi đến nơi nào đó, chắc hẳn đó là nơi nó đã từng đến ít nhất một lần. Và khả năng cao đó là nơi mà Chan Seong cũng biết. Chan Seong mong rằng Evan có thể đang ở gần hơn những nơi mà cậu nghĩ đến ngay lúc này. Chỗ đó cũng rất gần. Chan Seong định ghé qua quầy đồ ăn và hỏi bà xem Evan có đến đây không. Thế nhưng, khi định đi qua trạm xăng, cậu đột nhiên bị bao trùm bởi một cảm giác bất an. Ngay lập tức, máu dồn lên mặt và cậu bắt đầu thở hổn hển. Thì ra, do cậu nhìn thấy một chiếc bao tải quen mắt bên cạnh thùng rác cây xăng. Bên trong có gì đó khiến đáy của chiếc bao tải phồng lên và miệng túi được buộc chắc chắn bằng dây thừng. “Không. Không thể có chuyện như thế xảy ra được.” Chan Seong ôm lấy lồng ngực như đang bị nện bằng chày và đi ngang qua giả vờ như không nhìn thấy phía trước. Phía dưới bao tải, những giọt máu đỏ tươi đang từ từ rỉ ra. Chan Seong đã từng thấy điều tương tự trước đây. Đó là bầy chó hoang đứng ra bảo vệ đồng loại đã gục xuống ở làn dừng khẩn cấp. Cho dù bố cậu đã nháy đèn pha từ ghế lái xe mấy lần thì khuôn mặt của những con chó hoang vây quanh đồng loại đã chết của chúng vẫn nhìn chằm chằm về phía này lại hiện lên trong tâm trí cậu. “Nhưng con chó của mình không phải là chó hoang.” Chan Seong quay về phía nhà hàng. Nhưng rồi lúc đó, cậu nghe thấy mấy anh lớn xì xào. Họ mặc chiếc áo gi lê có gắn logo của trạm xăng ở một bên ngực. - Chết tiệt, đã bảo là không phải nên mới thế. - Ầy, làm gì có chuyện?

- Thật là, đã bảo là thật rồi. Con chó có vẻ cố tình nhảy lên mà. Như thể nó đang đợi một chiếc xe chạy qua ấy. Chan Seong đứng trước bao tải khá lâu. Cậu kích động muốn tháo cái bao tải ra, nhưng cậu đã không làm như vậy. Máu đã rỉ ra dưới bao tải nhiều hơn lúc nãy. Khi chạm vào, máu vẫn còn khá ấm. Rốt cuộc, Chan Seong đã quay người bước đi. Cuối cùng, cậu cũng không kiểm tra xem trong cái bao tải ấy có gì, cho đến lúc đó, cậu vẫn rời đi với chiếc điện thoại di động đang cầm trên tay phải. Xung quanh tối dần đi. Chan Seong lê thân mình cứng đờ xuống con đường chưa rải nhựa cạnh đường cao tốc. Một vài chiếc ô tô bấm còi inh ỏi và lướt qua Chan Seong. Chan Seong cúi đầu và nhìn xuống lòng bàn tay mình. Do sử dụng chức năng đèn pin của điện thoại quá lâu mà cái máy đã phát ra nhiệt nóng. Nhìn thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên lòng bàn tay, cậu chợt nhớ đến ngày đầu tiên gặp Evan. Những viên đá lấp lánh, một thứ gì đó mềm mại và giá lạnh, một thứ gì đó âm ấm và ngứa ngáy trong lòng bàn tay. Nhưng giờ đây, một thứ gì đó mà cậu không thể chạm vào lại đang trói chặt trái tim cậu. Tuy nhiên, vì không biết phải gọi thứ đó là gì nên Chan Seong cứ thế đi trên con đường mòn trong bóng tối. Vài chiếc xe tải chở hàng lớn bấm còi inh ỏi và hung hãn lao qua Chan Seong. Từ “tha thứ” bất chợt hiện lên trong đầu nhưng cậu không thể thốt ra khỏi miệng. Chỗ mà Chan Seong đang đứng không phải là một con đường mà là một lớp băng mỏng manh, cậu có thể nghe thấy âm thanh nứt vỡ từ đâu đó.

Phía bên kia đường Lee Soo đang vừa gấp chăn vừa rủ Do Hwa đi chợ hải sản Noryangjin vào Giáng sinh năm nay. - Chợ hải sản Noryangjin á? Do Hwa đang trộn rau cải bó xôi trong bếp liền quay đầu lại. Dù nhà bếp chỉ cách phòng khách vài bước chân nhưng cô phải nói lớn tiếng với người ở căn phòng đối diện. - Ừ, ở đó có hội liên hiệp hợp tác xã thủy sản đấy. Do Hwa ngâm cải bó xôi trong nước lạnh với vẻ mặt âu sầu. Những ngọn cỏ trong gió tuyết giữa mùa đông sinh sôi nảy nở đã căng phồng như những bông hoa khi vừa ngâm mình trong nước máy thành phố. - Nếu đi ra ngoài vào ngày hôm đó thì sẽ rất đông và còn bị mua hớ nữa.

Hai tay Do Hwa vớt cải bó xôi ra khỏi mặt nước đã nhuộm màu xanh lá cây. Lee Soo ngồi trên sàn phòng khách và cười khúc khích khi xem chương trình hài. Anh gấp chiếc khăn tắm một cách từ tốn trong khi không hề rời mắt khỏi ti vi. Gấp theo chiều ngang ba lần và theo chiều dọc một lần. Mỗi lần chồng từng chiếc khăn, anh lại tự động nghĩ: “Ở nhà mình luôn cuộn lại theo hình tròn cơ” nhưng dù sao đây cũng là nhà của Do Hwa. Mặc dù Lee Soo cũng bỏ ra chút tiền nhưng sự thực vẫn là sự thực. - Ừ, anh có quen một anh ở đó. Anh ấy bảo rằng nếu chúng mình đến đó thì hãy ghé vào, anh ấy sẽ tiếp đãi tử tế. Tối hôm đó, cả hai đều ngủ ngon hơn bình thường, tất cả đều là nhờ món rau trộn trong bữa tối. Cả đêm, Do Hwa cảm nhận được nguồn sinh lực màu xanh đang cháy hừng hực bên trong cơ thể. Trong lúc năng lượng của thực vật nhấp nháy bằng thứ ánh sáng yếu ớt tỏa sắc xanh nhàn nhạt vào bên trong cơ thể tối tăm, tưởng như linh hồn cũng đang duỗi cánh tay vươn về phía đó để sưởi ấm. Vừa thay đổi tư thế trong lúc ngủ, Do Hwa đều cảm thấy trong người trở nên thoải mái hơn. - Có phải vì do thức ăn theo mùa nên mới như vậy không? Khi Do Hwa vừa giải thích về sự thoải mái buổi đêm qua, Lee Soo đã quay người về phía Do Hwa và đáp lại. Do Hwa nghe thấy những từ ngữ mới mẻ đó liền cảm thấy khá kỳ lạ vì đối với Do Hwa, người vốn nhạy cảm với tỷ lệ trời mưa, độ mạnh của gió và lượng tuyết tích tụ do đặc thù nghề nghiệp thì dường như khái niệm “mùa” đã biến mất. Nó cũng giống như ngày hôm nay, ngay trước thềm Giáng sinh. Nhiệt độ cao nhất và thấp nhất do Cục Khí tượng dự báo

đều vượt trên 0 độC. Cục cho biết hoa anh đào đã nở ở một thành phố tại Nhật Bản và nhiệt độ ban ngày ở New York là trên 18 độ. Bằng nhiều cách, mùa đông năm nay chẳng giống mùa đông chút nào. Mùa xuân bị rò rỉ trong tương lai cũng hệt như nước rò rỉ trong đường ống. - Ngày mai em nghỉ làm đúng không? Lee Soo cuộn tròn chăn và nhìn Do Hwa. Trước khi mặt trời mọc, ý thức của anh vẫn chập chờn nơi khóe mắt còn ngái ngủ. Câu trả lời của Do Hwa là “Có” rồi cô nhìn hình bóng Lee Soo phản chiếu qua gương trên bàn trang điểm. Những sợi tóc bạc bất ngờ ló ra nhiều hơn giữa những sợi tóc được duỗi thẳng. - Nhưng ngày kia em phải đi ra ngoài có việc. Do Hwa di chuyển đầu quay trái quay phải để kiểm tra xem kem nền trên các nếp nhăn quanh mắt có dày quá hay không. Rồi cô nhận ra rằng cơ thể của mình đã qua thời kỳ rực rỡ nhất. Vì thời kỳ rực rỡ nhất cũng đã qua, cô cũng đã biết được mùi vị rau xanh và mùi vị của nước. Sống trên đời này, làm thế nào để biết rằng nước có vị ngon? Cấp trên thường hay nói: “Ba mươi tuổi là thời điểm đẹp nhất trong cuộc đời khi thể chất, sự nghiệp và khả năng kinh tế đều đã hài hòa với nhau” nhưng những điều đó Do Hwa đều biết hết rồi. Bản thân cô và Lee Soo bây giờ đều cảm thấy thoải mái với việc “ăn rau” , và tiếp nhận việc tóc sẽ rụng đi khi “đã có tuổi”. - Em đi rồi về nhé. Do Hwa chăm chú nhìn đôi bàn chân trần của Lee Soo đang thò ra khỏi chăn. Trước đây mỗi khi ra khỏi nhà, cô thường hôn mu bàn chân của Lee Soo. Sau khi nắm lấy bàn chân đầy một tay, cô sẽ

vuốt những ngón chân rậm lông rồi cho lại vào chăn. Do Hwa nhìn đôi bàn chân đó, đôi bàn chân của người yêu đã cùng cô đi khắp mọi nơi. Sau đó, rốt cuộc cô cũng không làm gì và quay người bước đi. Do Hwa cẩn thận mở cánh cửa trượt kính mờ được đặt giữa phòng ngủ và phòng bếp rồi bước qua cửa, Lee Soo nhấc đầu khỏi gối và gây ra một tiếng động lớn. - Uhm, anh sẽ đi đâu đó vào hôm nay. - Ở đâu? - Tae Ahn. - Đến đó làm gì? - Anh đi đám cưới của Won Deok. - À... Hóa ra là hôm nay. Anh có về muộn không? - Không, anh sẽ về ngay sau khi buổi tiệc kết thúc. Anh có rất nhiều việc phải làm. Do Hwa trả lời: “Em biết rồi” và đóng cửa trượt lại. Cô xỏ chân vào đôi giày bệt da bò màu đen đặt ngay ngắn trước thềm nhà rồi lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc khẩu trang chặn cát vàng. Sau đó, giống như bất kỳ nhân viên văn phòng nào khác phải chống chọi với cơn buồn ngủ cùng cái lạnh, cô ra khỏi nhà và chìm vào trong làn khí thải của thành phố. Khi không khí bên ngoài vừa chạm đến phổi, tốc độ lưu thông của máu trong cơ thể trở nên nhanh hơn. Cảm giác như chuyển sang một cơ thể khác chứ không phải là thay đổi trạng thái cơ thể. Do Hwa đi xuống cầu thang ga tàu điện ngầm của đường tàu số 6 và kiểm tra giờ tàu chạy trên điện thoại thông minh. Sau đó, cô quyết tâm: “Nhất định phải nói lời chia tay vào

đêm nay...” Ấy vậy mà hai tháng đã trôi qua. Nơi làm việc của Do Hwa nằm ở trung tâm thành phố, nơi tập trung dày đặc các tòa nhà. Do Hwa làm việc tại Trung tâm An toàn Giao thông và Thông tin Giao thông Tổng hợp của Sở Cảnh sát khu vực Seoul đặt tại quận Jongno, Seoul. Khi bước vào bên trong tầng 5 của trụ sở chính, Do Hwa đã bị choáng ngợp bởi hàng trăm màn hình quan sát. Đó là sự xuất hiện của một hệ thống hiện đại xuất hiện trong các bộ phim điện ảnh về thảm họa. Cảm tưởng như đang ngồi trong mắt của một con bọ ngựa hay một con chuồn chuồn, hoặc đúng hơn phải là giống như đang ngồi trong bộ não của một sinh vật bậc cao được gọi là “trung tâm hành chính”. Có hơn bốn triệu phương tiện qua lại Seoul mỗi ngày. Trung tâm thông tin giao thông sẽ phân tích tình trạng đường xá rồi gửi đến các đài phát thanh và truyền hình Internet. Tại trung tâm, nhân viên thường trú 24 giờ và cảnh sát sẽ đảm nhận công việc này. Trừ phóng viên của các đài truyền hình thì trong số các nhân viên của Sở Cảnh sát có ba người làm công việc truyền hình trực tiếp. Choi Kyung Wi là nhà sản xuất kiêm nhân viên hỗ trợ và đã đảm nhận công việc của một phát thanh viên được gần mười năm, Park Gyeong Sa là người đã có kinh nghiệm làm truyền hình được tám năm, cùng với Do Hwa - người vừa được thăng chức hạ sĩ là một đội. Ngày 24 tháng 12, nồng độ bụi mịn trên toàn quốc dày đặc. Đó là theo dự báo của Cục Khí tượng Hàn Quốc luôn coi: “nhân dân như bầu trời, bầu trời như bạn bè”. Người dân đã chọn lựa phương tiện di chuyển và điều chỉnh công việc dựa trên thời tiết của ngày hôm

đó. Khi mưa lớn, trời nóng hoặc thời tiết bất thường xảy ra, các công ty bảo hiểm sẽ vô cùng căng thẳng lo lắng, lịch trình mua sắm trực tuyến cũng được điều chỉnh lại và phòng kế hoạch của các siêu thị lớn cũng trở nên bận rộn hơn. Ngoài ra, Trung tâm Thông tin Giao thông tổng hợp cũng tạo dựng được chỗ đứng vững chắc. Như các bông tuyết được gom lại trở thành trận bão tuyết, hình ảnh chiếu trên CCTV được tập hợp lại và trở thành “thông tin” cho buổi phát sóng về giao thông. Do Hwa đã học thuộc đặc trưng của các địa danh thông qua các tên gọi như “cây, cầu, bến phà, thác, suối, hẻm núi, hang động” và đã nắm được đặc điểm cũng như lịch sử của từng con đường. Cô đã tóm tắt ngắn gọn những gì mình hiểu và truyền tải đến thế giới. Do Hwa tôn trọng những quy định mà nơi làm việc đề ra. Cô tin tưởng vào biểu tượng của sự thật mà không có cuộc điều tra, phóng đại hay bóp méo. Ví dụ như “Lượng phương tiện trên đường cao tốc Naebu đi từ đường Hong Je đến đường hầm Hong Ji Mun sẽ tăng lên và dự báo gây ra ùn tắc” hoặc “Do xảy ra một vụ tai nạn ô tô tại cầu Seongsudaegyo trên đường Olympicdaero nên mọi người hãy chú ý lái xe an toàn”. Hơn nữa, những ngôn từ đó đã trở thành thành phần bổ sung thêm cho thế giới. Lợi ích cộng đồng được tạo nên bởi công nghệ và thể chế chứ không phải là sự sẻ chia dựa trên lòng tốt hay tình cảm. Bản thân cô cũng cảm thấy tự hào khi mình là một

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 9

T
Trần Thế VIP 12· 10 phút trước

Truyện này đọc cuốn dã man! Đoạn cao trào xử lý quá mượt, đề cử ae đọc mạnh nhé.

L
Lâm Phong VIP 3· 1 giờ trước
⚠️ Bình luận có chứa Spoil (Bấm để xem)

Ai đọc rồi cho hỏi đoạn sau nhân vật chính có gặp lại sư phụ không vậy?

B
Bạch Tiểu Thuần· 3 giờ trước

Web đọc mượt thật sự, không có quảng cáo nhảy lung tung như mấy web khác. 10 sao!