1 Kẻ Thù

hồi lâu.

hồi lâu.

hồi lâu. “Nhưng mẹ biết từ trước rồi mà”, tôi nói. Mẹ nhìn tôi mỉm cười, một biểu cảm thân thuộc. “Đúng vậy con yêu”, mẹ nói. “Mẹ biết từ trước rồi”. “Từ bao giờ thế ạ?” “Độ một năm rồi”, mẹ đáp. “Ung thư loại nào vậy mẹ?” Joe hỏi. “Giờ thì, đủ mọi loại trên đời”. “Có chữa được không mẹ?” Mẹ lắc đầu. “Trước đó có chữa được không mẹ?” “Mẹ không biết”, mẹ đáp. “Mẹ đâu có hỏi”. “Triệu chứng ra làm sao mẹ?” “Đầu tiên mẹ bị đau bụng. Ăn uống không thấy ngon miệng nữa”. “Rồi nó lan ra?” “Giờ chỗ nào trên người mẹ cũng đau. Bệnh ăn vào đến xương rồi. Vụ cái chân khỉ khô này càng làm rắc rối thêm”. “Sao mẹ không nói cho bọn con?” Mẹ nhún vai. Một phong cách rất Pháp, dịu dàng, nhưng cố chấp. “Mẹ nói gì bây giờ?” mẹ bảo. “Sao mẹ không đi bác sĩ?” Mẹ không trả lời một

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 114

Đang tải bình luận...