1586964153138-1_14-tap-3_-loi-canh-bao-ninh-hang-nhat

Chương 14

Chương 14

Chương 14

CẬU TA GIỐNG ĐỘNG VẬT HOANG DÃT

rong lúc Minh Vũ đang chán nản buồn bã, một bóng đen chợt hiện ra trên đỉnh đầu, che khuất ánh sáng trước mặt cậu.

Minh Vũ ngẩng đầu lên, kinh ngạc thấy Uông Bác và Bạch Xuyên không biết đã đứng trước mặt cậu từ bao giờ, trên tay Bạch Xuyên còn đang ôm quả bóng.

“Các cậu... sao không chơi nữa vậy?” Minh Vũ thấy rất sửng sốt.

“Cậu ta chả ra sao cả.” Uông Bác dùng ngón cái chỉ Lưu Khải, “Bọn mình không muốn chơi với cậu ta nữa.” “Bọn mình dạy cậu chơi, bắt đầu từ dẫn bóng.”

Bạch Xuyên vỗ vỗ quả bóng trên tay mình.

Một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng Minh Vũ, cậu cảm động đứng lên, gật đầu thật mạnh: “Ừ!”

“Nhìn nha, cậu cúi người về trước, hạ thấp trọng tâm, sau đó dùng sức của cổ tay vỗ bóng, giống như thế này.” Bạch Xuyên làm mẫu.

Vỗ hơn mười cái, cậu ném bóng cho Minh Vũ:

“Nào, cậu thử xem.”

Minh Vũ nhận bóng, làm theo những gì Bạch Xuyên dạy, tập dẫn bóng rất nghiêm túc. Lúc đầu cứ vỗ trật suốt, một lúc sau, đã có thể tâng liên tục hơn mười cái.

Uông Bác cười “há há” nói: “Thế nào, đơn giản đúng không, giờ cậu đã biết tâng bóng tại chỗ rồi đấy.”

Minh Vũ rất vui, gấp gáp nói: “Bây giờ có phải tập dẫn bóng chạy được rồi hay không?”

Bạch Xuyên bật cười: “Dẫn bóng phải tập từ từ, không phải một lúc là tập được ngay đâu. Như vậy đi, mình dạy cậu một chiêu thường dùng trước, gọi là ‘ba bước vào rổ’.”

“Cậu muốn khoe khoang thì có.” Uông Bác nói. “Im miệng.” Bạch Xuyên lấy bóng qua, lui lại vài bước, nói với Minh Vũ, “Xem kĩ nha.”

Tiếp đó, cậu ôm bóng chạy hai bước lớn về phía trước, bước thứ ba bật nhảy lên, ném bóng vào rổ.

“Oa, đẹp!” Minh Vũ không nhịn được tán thưởng. Bạch Xuyên đắc ý nói: “Đây là chiêu chủ lực của mình đấy, trong lúc thi đấu dùng được lắm - Cậu thử xem sao?”

“Được.” Minh Vũ nhận bóng, học theo Bạch Xuyên chạy hai bước lớn.

“Nhảy lên, ném bóng!” Bạch Xuyên đứng bên cạnh hét lên.

Minh Vũ nhảy đến ném bóng về phía rổ, nhưng ném trật, không vào.

“Không sao, luyện từ từ.” Bạch Xuyên an ủi nói. Minh Vũ nhặt bóng lên, làm lại lần nữa, lần này cậu thấy thuận tay hơn lúc trước nhiều.

Luyện liên tục mười mấy lần, cuối cùng Minh Vũ cũng ném vào được một lần. Uông Bác và Bạch Xuyên ở bên cạnh cổ vũ: “Tốt lắm, chính là như vậy!”

Minh Vũ có thêm tự tin, lại cất bước ném bóng lần nữa. Nhưng lần này, khi cậu vừa chạy đến bước thứ hai, chuẩn bị nhảy lên, chợt có một người ôm bóng từ bên cạnh nhảy ra, người đó vừa cao vừa to, ra sức ném về phía Minh Vũ. Minh Vũ không phòng bị, bị ném trúng bay về một bên, ngã thật mạnh trên đất.

“A!” Uông Bác và Bạch Xuyên hét lên, quay đầu nhìn người kia. Sau khi Minh Vũ bị ngã, bên cạnh người kia phát ra một trận cười nhạo.

Là Lưu Toan và đám bè lũ của cậu ta.

“Ha ha ha, ngại quá, mình cũng đang tập ném bóng.” Gương mặt sần sùi như con cóc của Lưu Toan cười khẩy, “Không ngờ cậu lại dễ bay như thế.”

Uông Bác và Bạch Xuyên tức giận nhìn Lưu Toan, nhưng lại không dám lên tiếng, họ biết Lưu Toan cố ý.

Uông Bác đến đỡ Minh Vũ dậy, kêu lên “Ây da”, cậu thấy cánh tay trái của Minh Vũ bị đá cứa rách đang chảy máu.

“Bọn mình đưa cậu đến phòng y tế.” Bạch Xuyên nói.

“Không sao, mình muốn luyện ba bước vào rổ thêm một lúc nữa.” Minh Vũ không để tâm nói.

Uông Bác trừng lớn mắt: “Còn luyện nữa? Cánh tay cậu rách một mảng thế này rồi, phải lấy cồn sát trùng mới được.”

Minh Vũ nâng cánh tay lên, lè lưỡi liếm sạch đất cát, bụi bặm và cả máu, chỉ sót lại vài tia máu nhỏ, sau đó toét miệng cười: “Xong rồi, không sao nữa.”

Uông Bác, Bạch Xuyên, cả Lưu Toan và đám bạn của cậu ta cũng đều ngây người ra.

“Tên nhóc này giống động vật hoang dã vậy!” Nam sinh đeo dây chuyền nhếch môi nói.

Lưu Toan hung hăng trừng mắt nhìn ba người, vẫy tay: “Chúng ta đi!”

Đám người họ đi về phía ngoài sân bóng, nam sinh môi dày nói: “Lão đại, cậu xem vẻ mặt khinh khỉnh của cậu ta đi, rõ ràng đang khiêu khích cậu đấy.”

“Mình thấy cậu ta là tên ngốc đau mà cũng không biết thì có.” Nam sinh đeo dây chuyền nói, “Nhưng nói đi thì phải nói lại, rách miếng da lớn như vậy, chân mày cậu ta không nhíu lấy một cái. Lúc chúng ta đánh nhau gọi cậu ta đến cầm đầu cũng được lắm.”

Lưu Toan dừng chân, quay đầu lại, thấy Minh Vũ vẫn đang ném bóng. Cậu ta nheo mắt nói: “Mặc kệ nó có ngốc hay không, dù sao tên nhóc này cũng chẳng xem tao ra gì. Tao thấy, phải cho nó nếm chút mùi lợi hại mới được.”

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 41

Đang tải bình luận...
Chương 14 - 1586964153138-1_14-tap-3_-loi-canh-bao-ninh-hang-nhat | DocTruyen.vip | DocTruyen.vip