1586964153138-1_14-tap-3_-loi-canh-bao-ninh-hang-nhat

Chương 21

Chương 21

Chương 21

CUỘC HẸN SAU GIỜ HỌC

S

áng hôm sau, Minh Vũ được thầy chủ nhiệm đưa đến thư viện trường học “điểm danh”. Tiểu Tây sau khi trở về lớp, mọi người đều vây lại hỏi thăm tình hình của Minh Vũ. Từ vẻ mặt và lời nói của các bạn, cô thấy được, họ nghiễm nhiên đã xem Minh Vũ thành người hùng của lớp học. Nhờ có cậu, trên lớp đã bớt đi một Lưu Toan ác bá - “nhóm ác bá” của chúng giờ chỉ còn lại một mình cậu môi dày trong lớp, cũng chẳng làm nên trò trống gì được nữa, chỉ có thể lẳng lặng ngồi ở cuối lớp. Mọi người ai nấy cũng đều rất vui vẻ.

Khi nghỉ giữa giờ, Mai Lệ lấy can đảm đến tìm Tiểu Tây.

Cô cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Ừm... Tiểu Tây, tuy chuyện đã qua rồi, nhưng... mình vẫn muốn nói tiếng xin lỗi cậu. Thật ra, đối tượng trả thù hôm qua của Lưu Toan phải là mình mới đúng, vì chiều hôm đó mình đã đi báo với thầy giáo. Nhưng họ lại nghĩ là cậu...”

“Cậu không làm sai gì cả, Mai Lệ.” Tiểu Tây nói,

“Cậu đã giúp Minh Vũ, mình rất cảm ơn cậu.”

Mai Lệ ngẩng đầu lên: “Cậu nghĩ vậy thật sao?” Tiểu Tây gật đầu: “Còn nữa, cậu biết không? Họ không tìm sai đối tượng trả thù đâu.”

Mai Lệ khó hiểu nhìn Tiểu Tây.

“Chiều hôm đó, cậu đi tìm thấy giáo, nhưng mình đã gọi 110 báo cảnh sát.” Tiểu Tây nhìn Mai Lệ nói.

Mai Lệ há hốc miệng kinh ngạc, mấy giây liền không nói nên lời. Sau đó, cô vui mừng nói: “Mình biết mà, cậu không phải người máu lạnh đâu mà!”

Tiểu Tây tỏ vẻ tiếc nuối: “Hóa ra trước đây mình lại để lại ấn tượng như thế cho cậu.”

Mai Lệ đẩy Tiểu Tây một cái: “Được rồi, xem như mình đã sai. Hôm nay tan học, mình mời cậu ăn kem ốc quế để chuộc lỗi!”

“Không.” Tiểu Tây từ chối.

Mai Lệ kêu lên: “Không phải cậu còn giận đấy chứ?” Tiểu Tây trợn mắt nhìn cô nói: “Ý của mình là, mình không thèm ăn kem ốc quế đâu. Cậu phải mời mình đến Pizza Hut ăn pizza, ăn chết cậu!”

“Cái này... cũng ác quá đi.” Mai Lệ giả vờ khó xử nói. Sau đó hai người cùng bật cười, hai người bạn khôi phục lại mối quan hệ như cũ.

Nhưng trên thực tế, buổi chiều sau khi tan học, Tiểu Tây không hề cùng Mai Lệ đến Pizza Hut. Cô nói với bạn mình, Minh Vũ dù sao cũng vì mình mới phải chịu phạt, cô phải đến thư viện giúp cậu ấy.

Tiểu Tây vừa đến thư viện, liền thấy Minh Vũ đang cầm cây chổi lau nhà ra sức lau sàn trong phòng đọc, cả người nhễ nhại mồ hôi. Còn viên quản lý già của thư viện đang nhàn hạ ngồi lim dim trên ghế mây.

Viên quản lý thấy Tiểu Tây, nhắm hờ mắt hỏi: “Muốn mượn sách hay vào phòng đọc?”

“Cháu tìm cậu ấy.” Tiểu Tây chỉ vào Minh Vũ đang lau nhà.

Lúc này Minh Vũ cũng đã thấy Tiểu Tây, cậu dùng cánh tay lau mồ hôi trên trán, gọi: “Tiểu Tây.”

Tiểu Tây đi tới, hỏi: “Hôm nay cậu ở đây đã làm những gì?”

Minh Vũ nghĩ ngợi, nói: “Dọn dẹp kệ sách, chuyển sách cũ vào kho, quét tước vệ sinh, còn có...”

“Còn gì nữa?”

Minh Vũ chỉ viên quản lý già nói: “Dọn cơm giúp ông ấy, đi lấy đồ đạc này nọ.”

Tiểu Tây nghe xong, nhìn qua viên quản lý đang ngồi trên ghế mây, tức anh ách - rõ ràng lão già này thấy Minh Vũ thật thà, đem hết những việc vốn là của lão ta giao cho Minh Vũ làm, còn xem Minh Vũ như người hầu mà sai khiến - Tiếc rằng giờ đang là lúc Minh Vũ phải biểu hiện tốt, không thể tìm ông ta để lý luận được.

Nghĩ vậy, Tiểu Tây đành nén giận hỏi: “Vậy giờ có thể đi chưa?”

Minh Vũ lắc đầu nói: “Mình còn phải lau cho xong phòng đọc, phòng mượn sách và bên ngoài, sau đó lau sạch bàn ghế thì mới đi được.”

Tiểu Tây nhìn đồng hồ: “Đã gần 6 giờ tối rồi, cậu làm hết những việc này thì đến bao giờ?”

Minh Vũ không chút để tâm nói: “Không sao, dù sao mình cũng có sức mà. Tiểu Tây, cậu cứ về trước đi.” “Đồ ngốc.” Tiểu Tây thở dài, xắn tay áo lên nói, “Bỏ đi, mình giúp cậu lau bàn, làm vậy sẽ được về sớm một chút.”

Minh Vũ vội nói: “Không sao đâu, Tiểu Tây, để mình tự làm đi.”

Nhưng cậu chưa nói xong, Tiểu Tây đã cầm chiếc giẻ lau treo trên tường, lau chùi mặt bàn trong phòng đọc.

Minh Vũ ngây người ra nhìn một lúc, rồi tức tốc lau nhà.

Hơn mười phút sau, hai người đã vệ sinh sạch sẽ để lão già kia hoàn toàn không nói được gì, rồi mới rời đi.

Trên đường về, Tiểu Tây nói với Minh Vũ: “Sau này ngày nào tan học mình cũng sẽ đến thư viện giúp cậu.”

Minh Vũ xua tay lia lịa: “Đừng, vậy thì cực cho cậu lắm.”

“Cậu đừng có hiểu lầm. Không phải mình muốn giúp cậu, chỉ là sợ cậu lại gây thêm rắc rối gì nữa thôi, cho nên mới đến để trông chừng cậu.” Dứt lời, Tiểu Tây đi nhanh về phía trước.

Minh Vũ nghiêng đầu gãi gãi tựa như không hiểu được trong lòng Tiểu Tây nghĩ gì. Cậu đứng tại chỗ một lúc rồi vội chạy theo.

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 48

Đang tải bình luận...