phần mở đầu của bài giảng về các ngành, hệ. Cuối cùng cô nàng thì thầm đáp lại: “Thế thì hay quá.” Khi chuông reo, David nói: “Mình đi bảo với mọi người rồi gặp cậu ở ngoài đó nhé.” Laurel thả bộ ra đúng nơi cô và David đã ngồi ăn hôm trước. Sau có ba ngày mà
trường học đã bắt đầu trở nên gần gũi hơn; cô không còn cảm thấy hoang mang, và thậm chí những người hôm thứ Hai còn quá áp đảo đến hôm nay cũng đã thân thiện hơn nhiều. Khi tìm thấy một vạt cỏ khá khô ráo, Laurel ngồi xuống và chờ David. Chỉ ít phút sau cô đã trông thấy cậu ta dẫn đầu khoảng mười người bạn khác. Không quá đông, nhưng cũng là một nhóm kha khá. Họ ngồi theo vòng tròn và nhanh chóng tán chuyện một cách dễ dàng, cùng cái cung cách như ngày hôm trước. Laurel không dám hy vọng điều gì từ Chelsea sau ngày hôm qua, nhưng cô bạn đã cười suốt từ khi cô ấy thả phịch người
xuống bên cạnh Laurel. Đúng như David nói, sự thẳng thắn của Chelsea thật tươi mới và vui nhộn. Bất cứ điều gì thoáng hiện lên trong đầu là cô bạn nói ra ngay. Ban đầu có đôi lúc Laurel thấy không thoải mái, như khi Chelsea tra tấn cô về việc học tại nhà và chỉ ra rằng một cái áo ba lỗ cùng quần jean lửng thì không hay bằng mặc bikini đi học. Nhưng khi cô bạn cũng bảo David là anh chàng cần dùng một ít gel vuốt tóc, và cảnh báo cho một cậu trai tên là Max biết rằng cậu ta sẽ trượt môn tiếng Anh nếu năm nay cô không cho cậu ta mượn vở ghi nữa, thì Laurel cũng cảm thấy vui lây.
Khi giờ ăn trưa kết thúc, Laurel đã nhớ được ít nhất tên của một nửa bọn họ và hòa nhập được vào những câu chuyện của họ. Chelsea và David đi cùng cô tới lớp học kế tiếp, và cô thấy cảm giác thật tự nhiên khi đi cùng hai người đó. Lúc David pha trò cười về thầy James, tiếng cười của Laurel vang vọng khắp dãy hành lang. Lần đầu tiên kể từ khi rời Orick, Laurel cảm thấy cô trở thành một