Chuyện về cô gái ấy

Chương 19

Chương 19

Phần chính của Chuyện về cô gái ấy tới đây là kết thúc. Còn lại chỉ là “ngoại truyện cuộc sống về sau” thôi. Trước tiên phải nói tới việc từ ngày hôm ấy, tôi và Momo không còn gặp lại nữa. Thậm chí ngay cả nàng đang ở đâu tôi cũng không rõ. Có lẽ Momo cũng tương tự. Bởi vì từ đó tôi liên tục chuyển nhà (hơn nữa còn cố không để người khác chú ý). Giờ tôi đã thành “kẻ lẩn trốn” chuyên nghiệp. Chắc hẳn các bạn đều đã đoán ra rồi, chuyện ngày hôm ấy là một vở kịch ứng biến chúng tôi dựng lên để đánh lừa kẻ địch. Hầu hết đều diễn ra theo kế hoạch được định trước. Các vai phản diện thường dùng các mánh lới như thế đấy. Tôi là mồi nhử. Nhiệm vụ của tôi là giúp Tobio tránh tai mắt của mọi người. Ai ai cũng chăm chăm để ý hình nộm là tôi, còn Tobio đến cuối vẫn không bị phát hiện. Đương nhiên kế hoạch này bắt chước từ Gandhi. Duy trì phương thức không phản kháng để thể hiện cho mọi người thấy, sau đó lợi dụng việc này tố cáo với dư luận. Truyền đạt bằng hình ảnh có hiệu quả hơn nhiều so với chỉ nói suông. Trăm nghe không bằng một thấy mà. Diễn xuất trước máy quay của Momo vô cùng xuất chúng, vì thế khỏi phải nói sức thuyết phục lớn đến thế nào.

Nhưng hành động này cũng sẽ phá hủy hoàn toàn sự riêng tư của Momo. Cho nên chúng tôi mới phải thảo luận kỹ càng và đặt câu hỏi “Làm vậy không sao thật chứ?” Có điều, Momo đã quyết tâm rồi. Mình muốn trở thành long não, nàng nói, sẽ khiến tất cả mọi người thức tỉnh. Có lẽ nên nói rằng Momo sinh ra đã mang tố chất diễn viên. Nếu nàng là diễn viên, nhất định sẽ vào vai pháp sư hay vũ nữ từ thời xa xưa. Việc nàng khiến người khác thức tỉnh giống như một lẽ tự nhiên vậy. Người đầu tiên nói ra cái tên “Đội thanh thiếu niên không biên giới” cũng là Momo. Người lớn thật sự rất bỉ ổi, nàng nói. Ham mê quyền lực, tự cho là đúng, tham lam, hẹp hòi, keo kiệt, đúng là ghê tởm. Đám người lớn tự cao tự đại ấy đầy rẫy trên đỉnh chóp của xã hội, gây ra đau khổ cho những người khác. Vì thế mình phải đứng lên, Momo nói. Sau khi phát hiện ra hành vi của bố mình, Momo đã bỏ công tìm hiểu thêm rất nhiều thứ. Vì sao thế giới lại biến thành tình trạng hiện tại? Ai đã tạo ra thế giới ngày hôm nay? “Rất lâu, rất lâu về trước những con người đầy tình bác ái đã đặt ra luật lệ cho thế giới này.” Momo nói. “Họ rộng lượng, biết yêu thương, dịu dàng, dù người khác có không giống mình cũng không lấy đó làm khó chịu. Yếu ớt cũng được, kém cỏi cũng không sao.” Trong thế giới ấy, hoàn thành một việc gì cũng tốn kha khá thời gian, ấy vậy mà mọi người vẫn có thể sống hạnh phúc. “Nhưng từ khi bắt đầu sinh ra khái niệm ‘tài sản’ thì nguyên lý ‘sức

mạnh’ cũng xuất hiện. Xưởng may của bố mình chính là mô hình thu nhỏ của xã hội ấy. Việc vạch trần những việc làm phi pháp của bố mang ý nghĩa tượng trưng rất lớn. Hy vọng mọi người có thể nhận ra điều đó. Đừng bị mê hoặc bởi những lời đồn đại và dối trá khôn khéo, hãy tự mình suy ngẫm, tìm ra sự thật. Và hãy tránh xa những kẻ tham lam kia. Không cần nghĩ đến hậu quả, cứ rời bỏ chúng, khiến chúng phải biết hổ thẹn.” Tín ngưỡng của nàng không hề dao động. Mượn thứ gì thì cũng có lúc buộc phải trả lại, nàng nói. Hay nói cách khác, phải đền bù cho những tội lỗi mình gây ra… • • • Vì thế, cuốn băng Tobio quay đã được mang đến đài truyền hình địa phương, ngay khi phát sóng trên chương trình tin tức buổi tối đã gây ra một làn sóng phản ứng dữ dội. Đoạn phim trong nháy mắt lan ra phạm vi toàn quốc. Hết thảy đều nằm trong dự tính. Những diễn biến sau đó kéo đến cực nhanh. Bố Momo bị sa thải. Tin tức những cán bộ xưởng may hoặc bị cách chức, hoặc bị trừ lương được công bố. Bố của JG và R2 cũng là kẻ đầu sỏ đứng sau các hoạt động bất chính. Từ giờ trở đi chúng chắc chắn không còn cơ hội ăn sung mặc sướng nữa đâu. Xưởng may bị điều tra hành chính triệt để, liên tiếp lộ ra hàng loạt sai phạm. Quan hệ ngầm với quan chức, hối lộ, tham ô đều bị đưa ra ánh sáng. Những người tham gia vào hành động bất chính của công xưởng đều bị xử lý thích đáng. Bố Momo cũng phải trầy trật mãi mới thoát không bị khởi tố (hoặc nhiều khả năng đã đạt thỏa thuận ngầm gì đó rồi).

Nước thải công nghiệp từ nhà máy được xử lý sạch, bãi đỗ xe phi pháp trước nhà ga cũng bị dẹp bỏ. Đương nhiên điều kiện lao động được cải thiện rất nhiều. Tiền trợ cấp làm thêm chưa trả cũng được thanh toán toàn bộ. Công sức lao động được cam kết trả lương xứng đáng, sẽ không còn chuyện công ty đuổi việc nhân công một cách vô lý nữa. Mẹ của Kikuchi và bố Tobio đã có thể quay lại làm việc. Đương nhiên, Kikuchi và Tobio kết thúc viên mãn rồi. Hai người họ có lẽ một lúc nào đó sẽ kết hôn sớm thôi. Tốt quá, mừng cho họ, mừng cho họ… Nhưng đây liệu có phải là sự thật không nhỉ? Hiện tại trong tôi vẫn có cảm giác mơ hồ khó nói nên lời, tựa như một đốm lửa vùi trong tro vẫn đang âm ỉ cháy. Có lẽ cảm giác này có liên quan tới việc tôi yêu Momo. Momo biến mất rồi. Chúng tôi là cặp tình nhân bị chia cắt. Suốt một thời gian Momo bị giới truyền thông điên cuồng lùng sục, nhưng cuối cùng chẳng ai có thể tìm ra bóng dáng nàng. Một cô bé hết sức xinh đẹp, lại là con gái của giám đốc chi nhánh dám đứng lên vạch trần tội lỗi của bố mình, chuyện như thế đương nhiên trở thành món ngon hấp dẫn cho những khán giả yêu thích tin đồn. Chắc chắn họ đã bỏ ra rất nhiều tiền bạc và thời gian để đuổi theo Momo, nhưng nàng chạy trốn không để lại một dấu vết nào. Dù vậy, những bài đăng trên báo và tạp chí lá cải vẫn viết rất quá đáng về nàng. Toàn là những lời dối trá hoặc ác ý bẻ cong sự thật, thú vui soi mói hèn hạ! Thế thì có khác nào thú tiêu khiển

của đám tuổi teen nhằng nhẵng kia đâu! Sau khi cơn giận qua đi, tôi chỉ cảm thấy lòng buồn vô hạn. Tôi chỉ nghe đồn thôi (toàn bộ là nghe chú AI kể lại. Ừ thì, dù rằng tin đồn chỉ là tin đồn không hơn), hình như bố mẹ Momo không chia tay. Một thời gian sau, hai người chuyển ra khỏi thị trấn. Sau khi bị đuổi việc bố nàng ra sao tôi cũng không biết rõ. Chắc chắn không đến nỗi từ không cần làm gì tiền cũng tăng đều đều trong tài khoản mà nháy mắt đã phải lưu lạc đầu đường xó chợ đâu. Họ giờ này có lẽ cũng thảnh thơi thoải mái lắm. Có khi còn đang chuẩn bị xây dựng thương hiệu của riêng mình. Momo vẫn luôn lo lắng tới viễn cảnh bố mẹ ly hôn, hoặc bố nàng phải cô độc. Thực ra mẹ nàng đã nghe lén hết những gì Momo nói chuyện với bố rồi. Trong phim hay có cảnh như thế mà. Nghe thấy tiếng động nên quay đầu nhìn lại, sẽ thấy người đứng đó là người không nên nghe được nhất. Mẹ nàng đã biết hết mọi chuyện rồi. Không chỉ chuyện làm ăn sai trái mà đến cả chuyện ngoại tình cũng biết. Momo cứ hối hận mãi. Lẽ ra mẹ không nên biết bố ngoại tình theo cách ấy mới phải. Nhưng vợ chồng chính là khó lý giải thế đấy. Mẹ nàng không bỏ rơi chồng mình khi hoạn nạn. Dù cho chuyện ngoại tình đập vào mắt khiến bà thương tâm, nhưng vẫn quyết định ở bên ủng hộ ông ấy. Rốt cuộc, chỉ có mình Momo bị xem như kẻ xấu trong gia đình, phải bỏ nhà ra đi. Có lẽ ban đầu nàng nhờ cậy anh Jun chăng? Tôi có nghe ai đó nói như vậy.

Bắt đầu từ đây, kịch bản được viết trước đó mở ra vô tận. Khả năng của Momo là không giới hạn. Nàng có thể trở thành bất cứ thứ gì nàng mong muốn. Đương nhiên, kể cả muốn làm một nhà điêu khắc xinh đẹp tuyệt trần. Cuộc đời tôi cũng thay đổi rất lớn. Tự nhiên lại nổi tiếng quá mà. Hình ảnh tôi xuất hiện nhan nhản trong các tin tức trên toàn quốc. Ấy là cảnh lúc tôi bị JG cướp lấy máy quay phim, trông cứ như nhân vật chính trong phim tâm lý xã hội, tôi liền được mọi người chú ý. Chưa đến mức như Kaenu, nhưng lên hình chắc cũng phải cỡ vai phóng viên trẻ tuổi. Nhưng đương nhiên chuyện này cũng tệ thật, lỡ như để bọn đòi nợ trông thấy thì coi như xong đời. Ngay ngày hôm sau chúng tôi rời khỏi thị trấn. Tất cả đều sẵn sàng để chuyển đi khiến tôi rất bất ngờ, hóa ra bố tôi đã âm thầm sắp xếp xong xuôi. Bố mẹ vẫn liên lạc với nhau. Khi những kẻ đòi nợ đến thị trấn, mẹ liền báo cho ông. Từ ngày ấy bố đã luôn bí mật bảo vệ chúng tôi. Không có vấn đề gì cả. Bóng người nấp sau cột điện khiến tôi sợ hãi lúc trước hóa ra chính là bố. Cùng lúc đó bố đã tiến hành chuẩn bị để chúng tôi chuyển đi khỏi thị trấn. Thuê nhà ở một nơi khác, chuyển đồ từng chút một. Tôi không hề hay biết thật ra đồ đạc trong nhà đã biến mất dần. Ví dụ như lò nướng, quyển album cũ, hay tấm chăn đắp mùa hè. Từ nay về sau tôi sẽ không phải xa bố nữa. Ông đã xoay xở để trả gần hết món nợ rồi. Ông đã nhận làm công việc tay chân nào đó, từ hình dáng ngày xưa giờ thân hình biến thành vạm vỡ đến khó mà tưởng tượng. Trông cứ như De Niro trong phim Tài xế tắc xi ấy. (Nhưng đương nhiên bố tôi không để kiểu đầu mohawk đâu.) Ông bố ngày xưa mơ mơ màng màng như thế mà…

Chỉ cần thêm một thời gian nữa thôi, gia đình ba người có thể ở bên nhau. Tạm thời có thể nói cuộc sống của tôi khá ổn. Cuối cùng tôi không thể đỗ vào trường cấp ba mong muốn, nhưng vẫn luôn theo đuổi việc học viết kịch bản. Sách giáo khoa đương nhiên là cuốn Con đường ngắn nhất để trở thành biên kịch tại Hollywood. Cuốn sách tôi mua bằng tiền công Momo trả. Đúng rồi đúng rồi, nhắc đến tiền công, trong phong bì Momo đưa cho tôi khi ấy ngoài tiền ra còn có cả một bức thư. Bảo vật của tôi đấy. Tôi đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, hồi tưởng lại quãng thời gian ấy. Mỗi lúc gặp phải khó khăn, chỉ cần đọc nó là tôi được tiếp thêm dũng khí. Chúng tôi đã trải qua những việc rất tuyệt vời. Việc mà không ai có thể làm. Yêu một cô gái quyến rũ đến mức khó tin, rồi còn có được nụ hôn đầu của nàng nữa. So sánh với chuyện này thì tiến vào Hollywood xem ra còn đơn giản hơn. Nhất định tôi sẽ làm được. Bởi vì tôi là cây bút thiên tài không biết chùn bước trước sợ hãi. Tôi muốn đưa bức thư của Momo vào

Chương TrướcHết chương

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 19

Đang tải bình luận...