phần còn lại. Tôi chỉ vừa kịp nhận ra cảm giác nong nóng lan rộng trong hốc mũi, thì ngay giây tiếp theo nó đã chảy ra rồi.
“Ối, máu mũi!” Tôi đưa cẳng tay lên chùi loạn xạ, máu nhiều tới mức nhuộm đỏ da. “Gì vậy chứ?” Momo nói. “Thật là, có chuyện như thế này luôn hả? Cậu xem nhiều phim tình cảm học đường quá phải không?” “Mình cũng không biết nữa. Ôi không, xong đời rồi.” “Đây, khăn tay.” Momo nói, tôi quay đầu lại thì thấy nàng đã mặc lại chiếc váy rồi. Động tác nhanh nhẹn thật. Tôi nhận lấy khăn tay nàng đưa rồi bịt vào mũi. “Xét theo nghĩa nào đó thì mình cũng cảm động phết đấy.” Momo nói. “Từ trước đến giờ chưa ai từng khiến mình buồn cười đến vậy đâu!” Chiếc áo phông đang mặc cũng dính đầy máu mũi, Momo giúp tôi đem nó ra hồ giặt sạch. Momo vừa đưa chiếc áo đã vắt nước cho tôi vừa nói. “Cái cơ thể mỏng manh yếu đuối thế lại còn hay mang ra khoe mẽ à?” “Nhưng mà mình có sáu múi đấy nhé!” “Đấy nhé cái gì, giơ hết cả xương sườn ra kia kìa.” “Không có tí thịt thừa nào còn gì. Mình thuộc họ vượn tay dài mà.” “Là gì cơ?” “Là những người theo chủ nghĩa hòa bình sống bằng nghề hái lượm giống như tổ tiên chúng ta đó.” “Những đứa con của hoa*” thời nguyên thủy à?” “Đại loại thế. Họ linh trưởng toàn là phe chủ chiến. Tự xem mình đại diện cho chính nghĩa ấy mà.”
“Cái này cũng học từ trong phim ra à?” “Không phải. Tự mình nghĩ ra đấy!” “Jiro đúng là dở hơi thật.” “Dở hơi lắm à?” “Dở hơi lắm!” Sau đó chúng tôi ngả lưng trên bãi cỏ. Dưới ánh mặt trời quần áo sẽ khô nhanh thôi. Máu mũi cũng đã ngưng chảy từ bao giờ chẳng rõ. “Sổ tay không bị sao chứ?” Momo hỏi. “Ừm, hơi dính ướt chút xíu, hong khô là được.” “Thế thì tốt.” Momo liền hỏi tiếp, “Thế còn thẻ đánh dấu trang thì sao?” “Không vấn đề gì. Mình đã nhặt lại cẩn thận mà.” “Giờ nó đâu rồi?” “Trong túi trước quần bò này.” “Lấy ra cho mình xem nào.” “Để làm gì?” “Thì mình muốn biết rốt cuộc nó thế nào mà lại khiến Jiro cố sống cố chết giữ lại mà.” Tôi cười nhẹ. Có lẽ nào, nàng đã nhận ra rồi chăng. “Cậu nhất quyết muốn xem à?” “Nhất quyết muốn xem!” Hết cách, tôi đành rút chiếc bookmark từ trong túi ra đưa cho nàng. “Ái chà chà!” Nàng nói giọng đầy vui vẻ. “Mình còn tưởng là cái gì chứ.”
Đây chính là bức ảnh Momo cho cách đây không lâu, tôi kẹp vào sổ dùng thay bookmark. “Dù sao thì cũng là làm thẻ đánh dấu,” tôi nói “không hề dùng vào mục đích kỳ quái nhé!” “Ừ phải.” Nàng đáp. “Có khi mỗi sáng lại đem ra nhìn mình đắm đuối rồi thở dài ước ao nhỉ?” “Không có!” Tôi đột ngột nghiêm túc phản đối. “Đã bảo là không có làm thế mà!” “Rồi rồi,” nàng nói, giọng điệu nghe như mẹ dỗ dành con. “Mình biết hết chuyện của Jiro rồi.” “Biết chuyện gì cơ?” “Chuyện về Kagawa lớp C. Tên là Kagawa Yuka à?” Sâu trong lồng ngực, trái tim tôi bỗng vang lên một tiếng thảm thiết rồi co thắt lại. Đó chính là “một cô bé khiến tôi trộm nghĩ tới, được bạn ấy để ý thì cùng tốt” mà tôi nhắc tới lúc trước. “Rốt… rốt cuộc là thế nào?” “Hai người học cùng lớp