14/
Chiếc xe mất lái và cướp đi sinh mạng của cha tôi trong đống đổ nát. Cả thế giới của tôi sụp đổ. Tôi đã khóc rất nhiều dưới tầng hầm. Một mình trải qua nỗi buồn thê thảm, tôi lại nghe thấy tiếng cào phía bên kia bức tường. Nó làm tôi sợ, nhưng tôi vẫn ngoan cố ngồi đó trong bóng tối cho đến khi ngủ thiếp đi. Bạn cũng nghe thấy chúng, phải không?
Thứ Sáu, ngày 19 tháng Mười một
Cecilia Wreede đang nhìn ra ngoài cửa sổ văn phòng. Mưa khiến cửa kính nhòe nhoẹt bẩn thỉu. Cô đã quan sát những chiếc xe chạy dọc con đường dẫn từ sân vận động Gamla Ullevi, qua trung tâm tư pháp hình sự, về phía đấu trường Nya Ullevi bên kia đường. Đội điều tra Lửng đặt trụ sở bên trong tòa nhà cảnh sát bằng gạch đỏ ở phố Stampen, đối diện với khu phức hợp mới xây bằng kính và bê tông, nơi đặt trụ sở tòa án quận và nhà tù tạm giam. Tòa nhà của đội điều tra tuy đã cũ và bệ rạc, nhưng cô vẫn rất vui khi được ở đây, thay vì trong một văn phòng mở.
Cecilia liếc nhìn điện thoại di động. Màn hình tối om thôi thúc kiểm tra tin nhắn, nhưng cô đã kiềm chế, vươn vai và nhìn lại ghi chú của mình một lần nữa. Những ngày qua, Cecilia dành hết thời gian để rà soát danh sách và hồ sơ thẩm tra của những ai từng bị bắt giữ liên quan đến vụ án Con Lửng. Cô đã so sánh các ghi chú trước đó với các thông tin thu thập được trong năm nay. Dù không mong đợi sẽ tìm thấy điều gì mới, nhưng cô vẫn đối chiếu cho chắc ăn.
Khác với nhóm nạn nhân, ít nhất là giữa các nghi phạm có tồn tại điểm chung. Phải thừa nhận rằng, tất cả nghi phạm đều có thể tiếp cận dễ như ăn kẹo, cũng như không một kẻ nào từng chính thức bị bắt bớ. Suy cho cùng, mọi nghi ngờ đều dẫn đến các đối tượng đang làm việc tại ngôi nhà vào thời điểm đó. Hơn nữa, việc Lửng đào đường hầm vào trong nhà xem ra không phải ngẫu nhiên vì bên ngoài sẵn có rất nhiều thiết bị phục vụ cho việc này.
Nhưng cuộc điều tra vẫn chẳng đi tới đâu. Bởi họ không tìm thấy bất kì bằng chứng pháp y nào. Nạn nhân luôn biến mất không dấu vết, cảnh sát cũng chẳng thu được mẫu ADN nào của đám nhân viên nhà thầu thi công ở hiện trường. Chưa kể, các điều tra viên chưa bao giờ tìm ra điểm cuối nơi đường hầm trong nhà dẫn đến. Cử người bò xuống dưới thăm dò thì quá nguy hiểm, còn đội pháp y cứ hễ sử dụng đến camera điều khiển từ xa thì y như rằng chỉ được vài mét là đất đá lại đổ sập.
Vụ lần này cũng tương tự.
Sổ đăng ký nhân viên của công ty khai thác đất đã hiển thị sẵn trên máy tính. Cecilia ngồi đó, chăm chú đọc từng cái tên, đối chiếu với từng cuộc thẩm vấn. Mấy việc như thế này, trước đây cô đã làm qua hết thảy. Có chăng cô chỉ phát hiện ra rằng: cùng một nhóm người đã được thuê làm hệ thống thoát nước tại nhiều ngôi nhà khác nhau. Nhưng như vậy cũng chẳng dẫn tới kết luận nào.
Điện thoại di động của Cecilia rung lên, một tin nhắn mới từ Jonas. “Phân tích ADN đã có kết quả.”
Cecilia nhanh chóng ấn máy gọi cho anh ta.
“Nói đi.” Cô hồi hộp.
“Chào, Cissi.” Jonas nói. “Giờ tôi đang trên đường đến, đi cùng xe với Andersson.”
“Tốt, vậy là chúng ta thoải mái trao đổi rồi. Thế báo cáo có gì không?”
“Có, lần này thì có phát hiện rồi.” Jonas nói.
Cecilia ngồi thẳng trên ghế. Tim cô bắt đầu đập nhanh hơn. “Đùa hay thật vậy?”
“Không hẳn. Ngoài nạn nhân, họ đã tìm thấy ADN từ một người khác, nhưng tin tốt đến đây là hết rồi.”
“Ý anh là gì?”
“Tất cả những gì chúng tôi có thể nói là đó là từ một người đàn ông không rõ danh tính. Không có sự trùng khớp nào khi đối chiếu với cơ sở dữ liệu ADN.”
“Chết tiệt.” Cecilia nói. Cô ngả người xuống ghế trong sự thất vọng.
“Nhưng dù sao cũng có tiến triển rồi.” Jonas nói. “Điều đó cho thấy thực sự đã có một người khác ở trong ngôi nhà. Chỉ cần xác minh được kẻ này, vậy là vụ án đã có nghi phạm.”
Cecilia đã xem xét lại sổ đăng ký nhân viên của công ty khai thác đất. “Anh có đang nghĩ giống tôi không?” Cô hỏi.
“Rủ đi nhậu chăng?”
Cecilia bật cười. “Hâm à, không phải vậy. Tôi chỉ đang nghĩ rằng một trong những nhân viên thi công từng được thẩm vấn đã không hề nói đúng sự thật.”
“Tôi cũng có cảm giác đó. Vậy giờ cô định làm gì?”
“Phải đem họ trở lại đây một lần nữa, lấy mẫu rồi đối chiếu kết quả ADN của họ với vị khách không rõ danh tính mà chúng ta vừa tìm được.”
“Nghe khả thi đấy. Gặp cô sau nhé.”
Họ cúp máy. Cecilia nhìn lên trần nhà và thoáng nở một nụ cười nhẹ. Lần đầu tiên sau nhiều năm, họ tìm thấy thứ gì đó có khả năng là đầu mối thực sự. Người nào đấy chưa xác định danh tính đã có mặt bên trong ngôi nhà. Mẫu ADN thu được lần này có khả năng thuộc về một trong những công nhân đào đất quanh hiện trường. Nếu mọi thứ khớp nhau thì chỉ trong vài tuần nữa họ sẽ có câu trả lời. Dẫu sao Cecilia vẫn có chút nghi ngờ. Hướng điều tra của họ vẫn đi vào lối mòn như mọi lần, nhưng tại sao vụ này lại phát hiện manh mối mới? Mà kệ, cô tự nhủ, họ đã thu được mẫu ADN rồi.
Cecilia gạt hết những hỗn độn đó ra khỏi đầu và tự thưởng cho bản thân một chút thư giãn. Cô mở Tinder, quẹt phải nhiều hồ sơ hơn so với bình thường. Có thể sẽ có ai đó cắn câu, thậm chí sẽ cùng cô về nhà đêm nay. Dù sao hôm nay cũng là thứ Sáu và giờ mới chỉ ba rưỡi chiều, vẫn còn đủ thời gian cho một buổi chạy bộ trong lúc chờ đợi phản hồi từ các chàng trai đã được thả thính.