26/
Tôi ghen tị với cuộc sống của cô ấy. Cơn thèm khát ấy dần chuyển thành đố kị. Sau đó tôi ngộ ra rằng sớm muộn gì mình cũng sẽ bị phản bội. Tiếng cào xước bắt tay với lòng đố kị, chúng lại tìm đến tôi một lần nữa. Chúng xé nát tận sâu thẳm trong tôi, khiến cho bàn tay này co cứng, đến mức bản thân không thể tiếp tục viết lách nữa.
Thứ Sáu, ngày 29 tháng Tư
Điện thoại trên bàn làm việc Cecilia đổ chuông.
“Có một người tên Christoffer Olsson đang ở quầy lễ tân muốn gặp cô.” Tiếng nhân viên thông báo khi Cecilia nhấc máy. Cô cúp máy, tay vẫn giữ ống nghe như thể đang tìm kiếm một điểm tựa.
“Chuyện gì vậy?” Jonas từ phía bên kia bàn hỏi.
“Anh đoán xem. Vài người tôi cố tránh mặt một thời gian lại đến tận đây tìm.”
“Thế hả? Chúc cô may mắn nhé.”
Sau khi Lửng thực hiện trót lọt vụ giết người thứ ba, thân nhân của các nạn nhân đã lập nên một hiệp hội nhỏ nhưng hoạt động rất tích cực. Họ chủ yếu chỉ trích cách điều tra vụ án của cảnh sát, liên tục công khai thông tin phá án bất chấp điều khoản bảo mật trong giai đoạn hiện tại. Cecilia đương nhiên không tiết lộ gì hơn những gì cô có thể nói với báo chí, nhưng họ không bỏ cuộc. Đám người đó còn thuê cả thám tử tư để độc lập điều tra. Có điều, kết quả hẳn cũng chẳng khá khẩm hơn, bằng không, họ đã làm rùm beng lên rồi. Tuy người nhà nạn nhân gây ra nhiều phiền phức cho Cecilia nhưng mặt khác, không thể coi họ là kẻ thù. Dù sao, đôi bên cùng có chung một mục tiêu: tóm được Lửng.
Đứng đầu hiệp hội là Christoffer Olsson, người đàn ông đã cố gắng liên lạc với Cecilia nhiều hơn kể từ khi thông tin về quyển sách được tiết lộ. Cecilia tự biết không thể né tránh người này mãi, cho nên khi nghe tin ông ta đã đến tận đây, cô quyết định thẳng thắn đối diện.
Cecilia nở nụ cười thật tươi và đưa tay ra khi gặp Christoffer dưới sảnh. “Chào ông, Christoffer. Rất vui được gặp ông hôm nay.”
“Tôi cũng rất vui, dù chẳng hề tin cô thật lòng hoàn toàn, sĩ quan ạ.” Ông ta bắt tay cô, siết hơi quá chặt. Dù cơ bắp không nổi bật như vòng bụng nhưng nhìn chung đây vẫn là một gã to lớn. Lực tay ông ta khỏe như vâm. Cecilia thầm biết ơn vì cô hiếm khi đeo nhẫn. Bằng không, có lẽ lúc này nó đã bị ép dính vào tận xương ngón tay rồi.
“Đúng ra là thanh tra, trưởng đơn vị Lửng.” Cecilia sửa lời. Khẳng định lại cấp bậc tiếp thêm cho cô chút dũng khí. “Sao ông lại nghĩ tôi không thật lòng chứ?”
“Tôi đoán thế thôi. Tại cô đã né điện thoại của tôi suốt gần ba tháng nay rồi. Chứ cô nghĩ tại sao tôi lại cất công lái xe từ tận Malmö tới đây vậy?”
“Xin lỗi ông, nhưng vụ Con Lửng khiến tôi bận bịu quá.”
Gương mặt Christoffer trưng ra vẻ khó hiểu. “Mong là cô đã làm hết sức. Các thành viên của hiệp hội có cả đống thắc mắc nên hôm nay tôi mang câu hỏi đến cho cô đây. Cô cũng đoán được điều đó mà.”
Cecilia gật đầu. “Tôi biết. Nhưng chắc ông và mọi người đều hiểu rõ là tôi không thể cung cấp thêm thông tin nào đúng không. Chúng tôi phải tuân thủ quy định bảo mật nghiêm ngặt trong khi cuộc điều tra sơ bộ đang diễn ra.”
“Nhưng nó đã kéo dài nhiều năm rồi. Đến bao giờ các người mới định cho chúng tôi câu trả lời?”
“Tới khi tống được Lửng vào tù.” Cecilia đáp. “Giờ chúng ta có thể đi thẳng vào vấn đề luôn được chứ?”
“Ồ. Thôi được. Vậy ta nên nói về quyển sách chết tiệt sắp được xuất bản kia nhỉ.”
“Đương nhiên là được.” Cecilia hít một hơi thật sâu.
“Các người không thể cứ thế để mặc việc xuất bản được. Tôi đoán là kiểu gì cũng có cách để ngăn việc đó xảy ra đúng không? Quyển sách mà ra mắt thì khác gì xát muối vào vết thương của người nhà nạn nhân?”
Cecilia nhìn thẳng vào mắt Christoffer. Ánh mắt ông thực sự đau khổ, khác hẳn phẫn nộ đơn thuần như các lần trước. “Christoffer a, lần này tôi hoàn toàn đồng tình với ông. Tự do ngôn luận chết tiệt gì chứ. Đáng lẽ là quyển sách phải bị cấm. Nhưng không…”
“Sao mà không cấm được? Tên khốn đó đã lấy mạng của em gái tôi, cô hiểu chứ? Con bé sẽ chẳng thể nào sống dậy được nữa. Còn hơn năm mươi hội viên khác cũng đang đau xót như tôi kìa. Thế mà giờ người ta lại biến chúng thành thứ để giải trí sao?”
“Tôi biết nói gì với ông đây? Nước ta có quyền tự do ngôn luận mà. Mặc dù tôi rất muốn, nhưng cảnh sát không thể can thiệp. Ông nên đến gặp luật sư thì hơn.”
Christoffer bất lực dang tay. “Tôi đã làm thế rồi. Anh ta nói chúng tôi có thể tiến hành khởi kiện tội vi phạm luật báo chí nếu trong sách có nội dung phỉ báng hoặc mô tả bạo lực bất hợp pháp. Nhưng chúng ta đã biết trước đâu? Sách bán ra là chúng tôi đã đau khổ rồi.”
“Tôi thực sự lấy làm tiếc.” Cecilia đặt tay lên vai Christoffer. “Tôi sẽ làm mọi điều trong khả năng để ngăn chặn cuốn sách đó. Hãy tin tôi đi.”
Christoffer gật đầu. “Cảm ơn cô. Cô cũng hiểu là tôi sẽ cố gắng hết sức phải không?”
“Tất nhiên là tôi hiểu. Có điều này tôi không biết có nên nói hay không… Nhưng nếu là ông, tôi sẽ nói chuyện với báo chí. Chắc chắn họ muốn nghe quan điểm của người nhà nan nhân.”
“Chúng tôi đã làm như thế, nhưng họ lại muốn chờ xem quyển sách như thế nào rồi mới tính tiếp.” Christoffer cúi mặt. Cecilia không thể làm gì ngoài việc cảm thông với ông. Sau mỗi năm, nếu cô không thể bắt được kẻ thủ ác, số lượng người tham gia Hiệp hội Thân nhân lại tăng lên. Ngày càng có nhiều người mất đi người thân yêu của mình. Trách nhiệm ấy là một gánh nặng khó mà gánh vác.
“Nhưng có một việc mà tôi biết cô có thể làm.” Cuối cùng, ông lên tiếng. “Hãy điều tra công ty xuất bản cuốn sách đó. Khả năng là có người sẽ cung cấp được cho cô manh mối.”
“Tôi sẽ làm vậy.” Cecilia đáp.