Hồ Sơ Tâm Lí Tội Phạm

Hồi Xuân, nếu xem kĩ thời gian gây án, cậu sẽ nhận

Hồi Xuân, nếu xem kĩ thời gian gây án, cậu sẽ nhận

Hồi Xuân, nếu xem kĩ thời gian gây án, cậu sẽ nhận thấy rằng, các vụ án đó đều xảy ra vào mùa đông, điều này cho thấy rằng, không phải do hung thủ đã thông minh hơn, mà là vì trời lạnh quá, hắn cần mang găng tay giữ ấm. Từ chi tiết này, có thể thấy rằng, có lẽ hung thủ khi đó tới từ bên ngoài khách sạn. Còn quan điểm hắn làm nghề lái xe mà cậu đưa ra, vẫn rất nên tiến hành điều tra kĩ lưỡng.” Vốn dĩ Đỗ Anh Hùng cũng có một chút xíu tự hào trước những phân tích đâu ra đấy của mình, nào ngờ chỉ bằng một chi tiết nhỏ, Hàn Ấn gần như đã lật đổ toàn bộ suy luận của Đỗ Anh Hùng, mà những chi tiết ấy rõ ràng đều viết trong hồ sơ, nhưng anh chưa bao giờ chú ý tới. Thực sự, anh không thể không khâm phục sự tỉ mỉ của Hàn Ấn khi nghiên cứu tình tiết vụ án, cũng một lần nữa thấm thía rằng, bản thân vẫn còn kém xa tít tắp, nên ngây ra không nói được gì. Thấy Đỗ Anh Hùng cứ đứng ngẩn ngơ, Hàn Ấn vội vàng khích lệ: “Phải tranh luận mới ra được chân lí, nói ra suy nghĩ của mình để mọi người cùng thảo luận, sẽ có lợi cho vụ án, có sai sót nhỏ cũng là lẽ thường tình, tôi cho rằng, về sau chúng ta nên thường

xuyên thảo luận như thế!” “Vâng! Vâng!” Đỗ Anh Hùng lấy lại tinh thần, độ hăm hở lại được khơi dậy triệt để, “Vậy thì, quay lại vấn đề lúc trước, em xin hỏi tiếp nhé: nếu không phải là hung thủ tự mình lái xe gây án, vậy thì hắn đã làm thế nào để ung dung rời khỏi hiện trường mà không bị ai phát giác ra dấu vết gây án trên người? Đi xe bus hay gọi taxi thì hẳn là không thể rồi, không lẽ lại đi xe đạp?” “Làm được điều đó, cũng không quá khó, hắn hoàn toàn có thể bắt chước Dương Tân Hải, sau khi gây án, sẽ đi bộ ra khỏi hiện trường,” Hàn Ấn đáp. “Phải rồi, nếu đúng là hắn sống ở gần đường Nhân Dân, vậy thì nơi ở của hắn sẽ cách tất cả các hiện trường gây án không đến nỗi quá xa, chỉ khoảng một tiếng đồng hồ là đủ!” Đỗ Anh Hùng bừng tỉnh, ngẫm nghĩ một lát, lại hỏi tiếp, “Thực sự là thủ đoạn gây án quá thành thục, vì thế nên mới đầu em còn có một giả thiết, đó là ngay từ vụ án đầu tiên, thủ đoạn của hung thủ đã rất gọn gàng dứt khoát, cũng chưa bao giờ sơ suất, vậy thì, liệu có phải hắn đã từng có tiền án tiền sự, hoặc từng nhập ngũ? Nhất là ở thành phố Dã Khoáng có rất nhiều doanh nghiệp quân đội, liệu có phải sau khi giải ngũ hoặc chuyển ngành, hắn đã ẩn mình trong những doanh nghiệp đó, vậy nên rất khó điều tra ra?” “Về điểm này, tôi lại cảm thấy không chắc. Đúng là không loại trừ khả năng hắn đã từng phạm tội khác, nhưng chắc chắn là chưa từng bị bắt bao giờ, nếu không, trong từng ấy năm, cảnh sát Dã Khoáng kiểu gì cũng đã xâu chuỗi được chứng cứ rồi. Hơn nữa, hắn không nhất thiết phải được đào tạo bài bản, trước đây

tôi đã nhiều lần nhấn mạnh, đừng bao giờ nghi ngờ về năng khiếu và năng lực sử dụng hung khí của sát thủ biến thái! Ví dụ như sát thủ BTK chẳng hạn, ngay lần đầu gây án đã sát hại một lúc bốn mạng người trong một gia đình, cực kì dứt khoát và gọn ghẽ…” Hàn Ấn nói. Qua chiều, trời chợt nổi gió. Mây đen ùn ùn giăng kín bầu trời, nhoáng cái, mưa đã đổ xuống tí ta tí tách, nhưng không vì thế mà thành phố Dã Khoáng bé nhỏ này trở nên trong lành hơn, mà ngược lại, vẫn tiếp tục bị bao trùm trong bầu không khí âm u của hung án. Lần này, hung thủ lại lộn trở về quận Hướng Dương, hiện trường vụ án là phòng 301 tòa nhà số 144 khu dân cư Tường Thuỵ, thuộc khu tập thể nhà máy dệt bông, tại số 309 đường Công Nông quận Hướng Dương, cách đường Nhân Dân chưa đầy một cây số, bởi vậy khi Hàn Ấn và Đỗ Anh Hùng đang loanh quanh gần đó nhận được tin báo tới nơi, thì phân đội trưởng Lưu và Cố Phi Phi mới đi được nửa đường. Thời tiết ẩm ướt và giá rét, trong nhà ngột ngạt vô cùng, khiến mùi máu tanh càng thêm nồng nặc. Căn nhà hướng Nam Bắc, một cô gái trẻ tuổi ngoài hai mươi nằm trong vũng máu giữa phòng khách, đầu hướng Nam chân hướng Bắc, cổ bị cứa đứt, quần bị kéo tới đầu gối, quanh cổ buộc dải vải đỏ. Đôi mắt to chằng chịt tia máu, mở trừng trừng, hướng lên trần nhà, ánh mắt đầy tội nghiệp và kinh hãi.

“Theo lời người báo án, cũng là anh rể của nạn nhân, thì nạn nhân là Lưu Diễm Kiệt, 28 tuổi, công nhân nhà máy dệt bông, hôm nay tới phiên nghỉ, bình thường sống cùng cha mẹ. Cha mẹ là công nhân nhà máy dệt bông đã về hưu, gần đây do chị gái mới sinh em bé, cha mẹ tới chăm chị gái ở cữ, nên tạm thời ở một mình.” Cảnh sát khu vực có mặt ở hiện trường đầu tiên trình bày xong về tình hình của nạn nhân bèn đi ngay. Hàn Ấn gật đầu, cảm ơn một tiếng, rồi bắt đầu đi quanh một lượt trong nhà, sau đó bước tới bên cạnh thi thể, ngồi xuống, nhìn chăm chú vào cổ nạn nhân, quan sát thật kĩ lưỡng… Không lâu sau, phân đội trưởng Lưu và Cố Phi Phi, còn có bác sĩ pháp y và Ngải Tiểu Mĩ cũng tới. Hàn Ấn sắc mặt điềm tĩnh đưa mắt nhìn Cố Phi Phi, rồi đứng lên tránh sang một bên, để Cố Phi Phi và bác sĩ pháp y bắt đầu thực hiện các thao tác khám nghiệm hiện trường sơ bộ. Nguyên nhân tử vong rất đơn giản: Nạn nhân bị cứa đứt động mạch cảnh, mất máu nghiêm trọng, hai mắt xuất hiện đốm máu lấm chấm, vết máu xung quanh đa

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 126

Đang tải bình luận...