Hồ Sơ Tâm Lí Tội Phạm

Hồi

Hồi

Hồi Xuân, hung thủ cũng không hề huỷ hoại thi thể.” “Ơ… Ờ..” Đỗ Anh Hùng nhất thời tắc tị. “Nhưng cả hai vụ án đó đều có hành vi xâm hại xác chết, có lẽ

hành vi đó còn mang lại cho hung thủ khoái cảm mãnh liệt hơn so với huỷ hoại thi thể.” Thấy Anh Hùng bị phân đội trưởng Lưu phản bác tới cứng họng, Hàn Ấn lập tức giải vây, “Hai vụ án mà anh vừa nhắc tới, cộng thêm một vụ án khác cũng ở Sở Điện lực, xét từ góc độ hành vi đánh dấu thì đúng là chưa đủ rõ ràng, nếu tìm kiếm nguyên nhân, thì trong toàn bộ chuỗi vụ án, chỉ có ba vụ án này không xảy ra ở nhà riêng của nạn nhân, mà là xảy ra ở khu vực ít nhiều có tính công cộng, bởi vậy hung thủ có tâm lí dè chừng cũng là dễ hiểu… Còn nữa, anh không cảm thấy thời gian gây án của vụ án này gần như y hệt với vụ án trước đó là một sự cố ý sao?” Cuối cùng, Hàn Ấn còn đặc biệt nhấn mạnh một câu. “Thôi được, tôi thừa nhận quan điểm cổ hủ của tôi không bắt nhịp kịp với tư duy phá án của lớp trẻ các anh, có điều, nếu đúng là bắt chước gây án thật, thì lại thành đơn giản, và cũng cần phải đổi sang một góc độ khác để lí giải về tình trạng hiện trường ở đây!” Phân đội trưởng Lưu nói quan điểm của mình cổ hủ, thực ra chỉ là khiêm tốn, có thể ngồi lên chức phân đội trưởng, anh ta chắc chắn không phải dạng tầm thường, vừa được Hàn Ấn gợi ý chút ít, anh ta đã lập tức nắm bắt được ngay phương hướng điều tra tiếp theo, “Không có dấu vết phá cửa đột nhập, vết máu tập trung ở chính giữa phòng khách, nạn nhân không có dấu vết phản kháng hay bị khống chế, cho thấy là người quen gây án, và người quen này lại rất am hiểu tình tiết vụ án trước đó. Vậy thì, kẻ này hoặc là tới từ nội bộ chúng ta, hoặc là có quan hệ họ hàng với nạn nhân của vụ án trước. Giả thiết thứ nhất có thể tạm thời loại trừ, cố tình gây án vào cùng một khoảng thời gian, cho thấy

kẻ này rất thiếu ý thức phản trinh sát, bởi vậy, hung thủ của vụ án này rất có thể đang náu mình trong các quan hệ xã hội của nạn nhân, hai bên vừa quen biết nhau, cũng cùng có quan hệ qua lại với người quen của nạn nhân trong vụ án trước, có phải ý anh là như vậy?” “Vâng!” Hàn Ấn mỉm cười, gật đầu thật mạnh tỏ ý tán thành. Phân đội trưởng Lưu lại quay trở về với phong cách bộc tuệch vốn có, vẫy tay với Cố Phi Phi nói tiếp, “Vụ án này cũng mang tình tiết đặc biệt dã man, nhưng so với chuỗi vụ án mà chúng ta đang điều tra, vẫn chưa thấm vào đâu. Anh Hàn nói rất đúng, chúng ta không nên lãng phí công sức vào đây nữa, các vị cứ theo đúng trình tự của các vị để nhanh chóng tìm ra manh mối, còn vụ việc này, cứ để tôi lo.” “Vâng, vậy chúng ta cứ phân công thế nhé, có vấn đề gì sẽ liên lạc sau!” Cố Phi Phi đáp. Bốn người rời khỏi hiện trường, bước lên xe, nhưng chưa vội đi ngay mà cùng trao đổi qua về tình hình điều tra buổi sáng. Sau đó, Cố Phi Phi tay cầm vô lăng, hỏi mọi người về kế hoạch hành động tiếp theo. Hàn Ấn trầm ngâm một lát, bảo Phi Phi thả mình và Đỗ Anh Hùng xuống đường Nhân Dân, họ muốn tiếp tục công việc điều tra địa lí đang dang dở, rồi lại dặn Cố Phi Phi và Ngải Tiểu Mĩ quay về điều tra Weibo và Blog, cùng một số diễn đàn đình đám trên mạng, xem thử gần đây có bài viết hoặc bình luận nào tỏ ra đặc biệt quan tâm tới vụ án cưỡng hiếp giết người hàng

loạt ở Dã Khoáng hay không. Đương nhiên, nếu chỉ có tám vụ án đầu, Hàn Ấn sẽ không liên hệ tới mạng xã hội, nhưng giờ thì khác, cá tính của hung thủ đã có sự thay đổi cực lớn, Hàn Ấn cảm thấy có lẽ hắn giống như sát thủ BTK, chủ động tìm kiếm một phương thức nào đó để thể hiện với bên ngoài. Nếu thực sự phát hiện ra bóng dáng của hắn trên không gian mạng, có thể thông qua địa chỉ IP để trực tiếp lần theo dấu vết tìm ra nơi hắn ẩn nấp hoặc khu vực hắn thường xuyên hoạt động. Mặt khác, cho dù hắn biết cách che giấu kĩ lưỡng dấu vết trên mạng, vậy thì chí ít vẫn có thể tạo dựng một kênh giao lưu với hắn, quan trọng là, hắn không hề biết đối tượng giao lưu là ai.

—— HỒI THỨ 4 —— THƯ GỬI HUNG THỦ vừa sáng hôm sau, phía Phân đội trưởng Lưu đã có tin vui gửi tới, vụ án ở khu dân cư Tường Thuỵ đã phá án xong. “Đúng như phán đoán trước đó, hung thủ là bạn học cấp ba với nạn nhân Lưu Diễm Kiệt, cũng là cháu ruột của nạn nhân Lưu Anh trong vụ án 4.3. Do theo đuổi lưu Diễm Kiệt nhiều năm không được, đầu năm nay lại nghe nói đối phương sắp kết hôn với một anh chàng mới quen chưa được bao lâu, hung thủ uất ức, bèn nảy sinh ý định trả thù. Vào tháng 3 năm nay, sau khi Lưu Anh bị sát hại, hắn có tới chia buồn với chồng của nạn nhân, từ đó biết được một vài tình tiết trong vụ án, có được gợi ý, bèn lên kế hoạch gây án mô phỏng theo vụ án này.” “Đã bắt được hung thủ chưa?” “Rồi, thằng ranh có lẽ loáng thoáng cảm thấy có điều bất ổn, định bắt tàu hoả tháo chạy trong đêm, bị chúng tôi bắt ngay tại một nhà trọ trước nhà ga. Thằng ranh nhát như cáy, còn chưa về đến đơn vị, mới nửa đường đã khai ra tuốt tuột!” “Chúc mừng anh nhé, loáng cái đã xử lí xong một vụ án lớn.” “Đâu có, may nhờ được anh gợi ý cho vài chiêu, không thì muốn phá được án cũng phải trầy trật nhiều!” Vụ án đã phá xong, đương nhiên là đáng mừng, Hàn Ấn cùng

phân đội trưởng Lưu trao đổi thêm vài ba câu khách sáo, rồi lại quay về với chuỗi vụ án cưỡng hiếp giết người hàng loạt. “Phải rồi, đã điều tra rõ về tình hình di dời của khu kí túc xá gia đình Sở Điện lực chưa?” Hàn Ấn hỏi. “Tôi cũng đang định nói với anh về chuyện này đây,

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 128

Đang tải bình luận...