Hồ Sơ Tâm Lí Tội Phạm

phần dưới có gì đó đo đỏ, là

phần dưới có gì đó đo đỏ, là

phần dưới có gì đó đo đỏ, là máu dính ở hai bên đùi. Miệng bị bịt kín, nghĩa là cô bé vẫn… Hàn Ấn bị sốc, trong phút chốc lao về phía cô bé, xé toang băng dính ở miệng. Cô bé đảo mắt, thở ra một hơi… “Sống, vẫn còn sống, đứa trẻ vẫn còn sống.” Hàn Ấn ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, vội vã quay lại nói với Diệp Hi và cha cô bé. Người cha kêu lên rồi vội vã lao đến bên cạnh con gái. Tay chạm chỗ này chỗ kia như thể sợ con bị lạnh cóng, rồi lấy cơ thể của mình che chắn cho con gái, miệng há ra, nói không thành tiếng. Tranh thủ lúc này, Diệp Hi lấy di động ra, báo cáo với cấp trên. Đột nhiên, người cha như kịp định thần, lao đến thủ phạm đang đứng trước cửa như hóa điên, “Thằng súc sinh, đồ cầm thú, tao bóp chết mày! Bóp chết mày! Ngay cả đứa trẻ, mày cũng không tha…” Cha của đứa trẻ vật lão già xuống, tay siết chặt lấy cổ lão. Diệp Hi vội vã đi tới tách hai người ra. Ba người vật lộn với nhau, khiến cả căn phòng xáo trộn tanh bành. Hàn Ấn cởi áo khoác che lên người cô bé, nhìn cô bé với ánh mắt thương cảm một lúc rồi quay người bước ra ngoài. Tiếng còi cảnh sát inh ỏi, một số lượng đông đảo cảnh sát đã có

mặt, xe cứu thương cũng đến, cô bé được các nhân viên y tế đưa lên xe cứu thương, tội phạm được áp giải lên xe cảnh sát… Khoảng sân nhỏ chộn rộn người ra kẻ vào. Và tất cả cảnh tượng này dường như chẳng ảnh hưởng gì đến Hàn Ấn. Với anh, mọi thứ xung quanh dường như không tồn tại. Lúc này, trong thế giới của Hàn Ấn, chỉ có anh và cô bé trong tủ. Anh đứng giữa sân nhỏ, ngây người nhìn cánh cửa sân, như thể nhìn thấy cô bé đang cầm một túi đựng lon trong tay nhảy nhót tung tăng. Trong lòng Hàn Ấn có cảm giác khó chịu không thể nói thành lời. Anh biết rõ rằng cô bé không còn có thể quay lại khoảnh khắc hồn nhiên như trước đây được nữa… Không biết bao lâu sau đó, anh bỗng nhận ra chiếc áo khoác đã trở lại với mình, anh quay đầu lại và nhìn thấy Diệp Hi. Diệp Hi vỗ vai rồi thì thầm, “Đi thôi, còn nhiệm vụ quan trọng hơn đang chờ chúng ta.” Hàn Ấn gật đầu lặng lẽ, đi theo Diệp Hi lên xe.

—— HỒI THỨ 8 —— ÁC QUỶ ẤU DÂM Trên đường suy nghĩ bâng quơ, Diệp Hi lái xe đến trụ sở chỉ huy tạm thời vụ án lạm dụng tình dục và bạo hành trẻ em – Trụ Sở Công an quận Nam Lăng. Xe tắt máy, Diệp Hi mở cửa ra. Thấy Hàn Ấn vẫn ngồi yên, biết rằng anh chưa lấy lại được bình tĩnh nên cô đóng cửa lại, ngồi lặng lẽ trong xe với anh. Sau một lúc, Hàn Ấn trấn tĩnh lại và thở phào nhẹ nhõm một tiếng, “Xin lỗi, tôi hơi mất tinh thần. Trường hợp này không phải là hiếm đối với nghề của chúng ta, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp phải. Trong lòng có đôi chút khó chấp nhận được!” “Ừm! Anh nói xem, sao lại có kẻ nhẫn tâm ra tay với một đứa trẻ chứ?” Diệp Hi như có cảm xúc sâu lắng, gật đầu nói, “Đừng nói là anh, ngay cả tôi, đã làm cảnh sát hình sự nhiều năm, mà hôm nay cũng là lần đầu tiên gặp vụ án như thế này. Nhưng anh phá án mau lẹ, đúng là khiến tôi mở rộng tầm mắt. Hãy nói cho tôi về cách suy luận giải quyết vụ án của anh, để tôi nhân cơ hội này học hỏi.” “Đừng nói thế, xét về kinh nghiệm thực tế, tôi còn kém xa cô nhiều, nhưng vụ án này vừa khéo liên quan đến chuyên môn của tôi, vì vậy tôi mới có chút kinh nghiệm hơn cảnh sát hình sự

tuyến đầu như cô.” Hàn Ấn biết Diệp Hi đang làm anh mất tập trung, cố ý để anh có thể bình tâm lại, liền nở một nụ cười đáp lại, “Nếu cô thực sự muốn nghe, thì tôi sẽ nói. “Trong vụ án thanh thiếu niên và trẻ em mất tích, có bốn loại động cơ: bị lừa bán, bị bắt cóc tống tiền, trả thù cha mẹ, cưỡng hiếp. Trong trường hợp này, cô bé tuổi đã lớn. Trước tiên có thể loại bỏ khỏi động cơ lừa bán, hơn nữa cô bé có điều kiện gia đình thường thường như vậy thì việc bắt cóc tống tiền cũng có thể bị loại bỏ, xét về nhân phẩm và mối quan hệ của cha mẹ cô bé với những người xung quanh, lí do trả thù cũng có thể bị loại trừ. Lí do còn lại cuối cùng là cưỡng hiếp. Với những đặc điểm bên ngoài của cô bé, tôi nghĩ thủ phạm có thể có kẻ ấu dâm. “Những kẻ ấu dâm đều là nam giới. Sở thích bệnh hoạn này chủ yếu là do sự phát triển bất thường của tâm lí. Độ tuổi của các đối tượng bị xâm hại là từ ba, năm đến mười sáu, mười bảy tuổi. Một số mục tiêu xâm hại chỉ là các cậu bé, một số chỉ là các cô bé, có khi không phân biệt giới tính.

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 17

Đang tải bình luận...