hồi dài kì thì không thể viết nổi nữa. Nhưng anh ta rất cần vầng hào quang nhà văn để giành được sự ưu ái của ông chú, mong sau khi ông chú về hưu sẽ được thế chân quản lí công việc kinh doanh. Khi đó công ty tôi đang muốn mở rộng, cần một khoản vốn rất lớn, tôi biết ông chú anh ta cũng có một công ty đầu tư mạo hiểm, nên đề nghị anh ấy giới thiệu cho tôi. Sau đó, công ty đọc kế hoạch của tôi và đồng ý bơm vốn. Còn Tam Bì dần tìm thấy cảm hứng viết lách thông qua việc viết lại cuốn sách của Mã Văn Đào, sau đó có tác phẩm dài hơi của riêng mình.” “Anh biết gì về mối quan hệ giữa Hứa Tam Bì và cô gái bị giết trong trường Đại học Cổ Đô?” Hàn Ấn hỏi. “Tôi không biết. Thực ra, mối quan hệ của tôi với Tam Bì chỉ bình thường trong quá khứ, nhưng Văn Đào gần gũi hơn với anh ấy.”
“Mối quan hệ giữa Mã Văn Đào và cô gái thế nào?” “Tôi không rõ lắm. Tôi chưa từng nghe Văn Đào nhắc tới.” Chần chừ một lúc, Tôn Kiếm nói rất khẩn thiết và có ý thăm dò, “Tôi biết làm chuyện này là có lỗi với Văn Đào, nhưng tôi không còn cách nào khác. Lúc đó, nếu không phải lâm vào đường cùng, tôi sẽ không ngầm thỏa thuận riêng với Tam Bì. Vì vậy, tôi hi vọng anh giữ bí mật giúp. Nếu anh nói ra thì danh tiếng của Tam Bì cũng hết, mà tôi cũng khó sống qua ngày. Công ty đầu tư mạo hiểm của chú anh ấy vẫn có cổ phần trong công ty tôi.” “Tôi nghĩ việc này, anh nên nói chuyện với mẹ của Mã Văn Đào.” Hàn Ấn hừ một tiếng rồi nói. Nói xong, anh đứng dậy, toan rời đi. Tôn Kiếm lập tức bật dậy khỏi ghế, vòng qua bàn, vội tới trước mặt Hàn Ấn và hạ giọng nói, “Thật ra, tôi đã bồi thường riêng cho bà ấy rồi. Năm đó, tôi mượn cớ phúng viếng Văn Đào, đưa cho bà ấy 20.000 nhân dân tệ, đã đủ tiền bản quyền cho cuốn sách của Văn Đào.” Một cuốn sách, một cuốn sách chưa bán chạy mà trả tiền thù lao 20.000 nhân dân tệ là khá nhiều. Tôn Kiếm cũng xem là một người có lương tri. Hàn Ấn vốn không có ý định tạo ra bất kì scandal nào từ chuyện này. Anh chỉ nghĩ rằng việc này là bất công với Mã Văn Đào và độc giả. Nhưng nếu kết thúc như giờ xem ra cũng không tệ, vì vậy không cần phải so đo thêm nữa, anh gật đầu ngầm đồng ý. Nói thật lòng, lần nói chuyện này với Tôn Kiếm, mặc dù hắn đôi khi e ngại và do dự nhưng khá trung thực, độ tin cậy của lời
nói chắc không có vấn đề gì. Điều này một lần nữa chứng minh rằng: Hứa Tam Bì chỉ cung cấp đầu mối cho cảnh sát khi đã biết tỏng về cái chết của Mã Văn Đào, mục đích là để cảnh sát đối mặt với chuyện người chết thì hết đối chứng. Bằng cách này, vừa có thể chuyển hướng điều tra của cảnh sát, nếu may mắn, còn có thể khiến cảnh sát nghi ngờ hung thủ là Mã Văn Đào, từ đó loại trừ sự ngờ vực với anh ta mãi mãi. Có vẻ như sự phóng túng đa tình của Hứa Tam Bì chỉ là bề mặt, còn lòng dạ thâm sâu khó lường. Hàn Ấn gọi điện báo cáo tình hình với Diệp Hi và đề nghị đối chất với Hứa Tam Bì. Diệp Hi suy nghĩ đôi chút, đề nghị còng tay đưa anh ta đến Sở, nếu không tạo cho anh ta chút áp lực thì khó mà nghe sự thật từ miệng anh ta. Trụ sở Công an quận Cổ Lâu, trong phòng thẩm vấn. Hứa Tam Bì giơ đôi tay bị còng lên huơ qua huơ lại, mỉm cười nhăn nhở và ngồi ở phía đối diện với Diệp Hi. Hắn nói, “Người đẹp, muốn làm gì vậy? Không cho người ta cưa cẩm thì thôi, sao phải hù dọa kiểu này? Thế này là người đẹp làm tôi đau lòng lắm, vậy thì phải mời luật sư của tôi tới đây một chuyến rồi.” Diệp Hi nhếch miệng cười mỉa mai. “Chà, chúng tôi sẽ cho anh quyền được pháp luật bảo vệ đầy đủ, nhưng đề nghị anh nên nói chuyện với chúng tôi trước đã.” “Nói chuyện gì nào?” “Nói chuyện về anh, đại văn hào kiêm vị tình thánh!” Diệp Hi cười châm chọc. “Anh có muốn nghe ấn tượng của tôi về anh
không?” Chưa kịp để Hứa Tam Bì nói, Diệp Hi tiếp tục, “Thật ra, vẻ ngoài kém mã một chút tôi cũng không để tâm, điều quan trọng là khả năng dựng chuyện của anh quá giỏi, khiến tôi có cảm giác không an toàn.” “Dựng chuyện á? Người đẹp nói oan cho tôi quá.” Hứa Tam Bì bộ dạng vô tội, miệng lưỡi vẫn trơn tru, “Tôi đối với em là tình cảm hoàn toàn thuần khiết, lời nào lời đấy đều từ tận đáy lòng đó.” Lần này, đến lượt Hàn Ấn mỉm cười. “Tôi cũng nghĩ sếp Diệp đánh giá không khách quan với anh. Tôi thấy anh không chỉ có năng khiếu dựng chuyện mà còn rất có tài diễn xuất.” “Được rồi, đừng diễn nữa!” Diệp Hi nghiêm giọng nói, “Hãy nói về Mã Văn Đào.” “Những gì có thể nói về Mã Văn Đào, tôi nói hết rồi. Tôi đã không liên lạc với anh ta trong nhiều năm. Tôi thực sự không biết anh ta hiện đang ở đâu.” Khuôn mặt của Hứa Tam Bì như thể phải chịu đựng uất ức lớn. “Hơn nữa, tôi nói với hai người về anh ta là để giúp cảnh sát, sao bây giờ lại thành ra tội vạ thế này?” “Anh thực sự không biết anh ta đang ở đâu?” Hàn Ấn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của kẻ vô lại Hứa Tam Bì, nhấn mạnh từng chữ một. “Không sợ anh ta sẽ chui từ đất lên để tìm anh tính sổ sao?” Nói đoạn, Hàn Ấn lấy cuốn sách “Quà tặng” từ túi và đập nó xuống bàn. Hứa Tam Bì nhặt cuốn sách từ bàn lên, tay hơi run lên một chút, nhưng ngay lập tức trấn tĩnh lại, hỏi như thể không hiểu,
“Đây là cuốn sách của tôi, có chuyện gì sao?” “Không! Đây không phải là sách của anh, đây là sách của Mã Văn Đào!” Diệp Hi mặt lạnh như băng nói. Bị Diệp Hi điểm trúng huyệt, Hứa Tam Bì hơi hoảng loạn, cuốn sách bị trượt khỏi tay và rơi xuống đất. Hắn cúi xuống nhặt, một lúc sau mới ngồi thẳng dậy, dường như để kéo dài thời gian ngắn ngủi nhằm tìm biện pháp đối phó. Hình như không nghĩ ra cách nào hay hơn, Tam Bì phủi ngay câu chuyện, “Vu khống, rõ ràng là vu khống, hai người dựa vào cái gì mà còng tay tôi? Tôi sẽ kiện vì bắt giam bất hợp pháp, tôi cần gặp luật sư!” Thấy Hứa Tam Bì lớn tiếng chỉ trích, Diệp Hi cũng đập bàn và trả lời đầy tức tối, “Lí do hả? Tôi sẽ nói cho anh lí do. Anh bị bắt vì cố tình can dự, làm phiền lực lượng cảnh sát, cản trở công vụ. Riêng tội này thôi đã đủ bắt giam anh.” “Chúng tôi có bằng chứng chắc chắn rằng anh biết Mã Văn Đào đã mất và cuốn sách của anh được viết lại dựa trên bản thảo của anh ấy.” Hàn Ấn tiếp lời của Diệp Hi. Hứa Tam Bì sững người lại, ngây ra như phỗng, toàn thân mềm nhũn ngồi phịch xuống, miệng há hốc và gắn từng tiếng, “Tôn Kiếm, tao không tha cho mày đâu.” “Anh nên cảm ơn Tôn Kiếm vì đã tích đức thay anh. Nếu anh ta không lén đền bù cho mẹ của Mã Văn Đào, và yêu cầu tôi không vạch trần chuyện đạo văn của anh, anh nghĩ chúng tôi sẽ cho anh cơ hội ngồi đây lươn lẹo, diễn kịch hả?” Hàn Ấn nghiêm giọng, “Động cơ? Chúng tôi muốn biết động cơ anh đưa ra manh mối Mã Văn Đào! Tôi khuyên anh nên trung thực, nếu không, tôi sợ tôi
không thể thực hiện lời hứa với Tôn Kiếm.””” “Tốt hơn là anh nên cho chúng tôi một lí do thuyết phục, nếu không anh chính là nghi can số một giết Doãn Ái Quân, chúng tôi sẽ theo dõi anh 24 giờ. Tôi nghĩ, chú anh sẽ không để nghi can giết người số một trở thành người thừa kế của mình.” Diệp Hi tiếp lời Hàn Ấn. Hàn Ấn và Diệp Hi nhìn chằm chằm vào Hứa Tam Bì. Hứa Tam Bì như bị mắc nghẹn ở cổ, đôi mắt hắn đảo liên hồi, dường như đang trải qua một cuộc đấu tranh tư tưởng kịch liệt. “Được rồi! Hai người ghê gớm đấy!” Bế tắc một lúc, Hứa Tam Bì dường như đã thông suốt, không cam lòng nói, “Chú tôi sắp nghỉ hưu, quãng thời gian này rất quan trọng với tôi, tôi không muốn dây dưa phiền hà với cảnh sát. Để tránh phá hoại hình ảnh của mình trong lòng chú ấy, tôi đã quăng ra con bài Mã Văn Đào cho cảnh sát và muốn chuyển hướng chú ý mục tiêu của hai người. Thực ra, ban đầu tôi đã cố gắng tránh mọi liên quan đến Mã Văn Đào, vì vậy khi xuất bản các cuốn sách, trong bản giới thiệu lí lịch tác giả, tôi cố tình che giấu quá trình học ở trường Đại học Cổ Đô. Nhưng hai người ép tôi quá, nên buộc tôi phải đẩy con bài này ra, có điều tôi từng nghi ngờ Mã Văn Đào có liên quan đến cái chết của Doãn Ái Quân.” Hứa Tam Bì nhặt cuốn sách trên bàn và giơ lên. “Cuốn sách này đã được viết lại. Tôi viết lại vì lo một số tình tiết trong bản thảo sẽ gây rắc rối cho mình. Nhân vật nữ chính trong bản thảo tên là Doãn Ái Quận, hai người đừng nghĩ rằng đây chỉ là sự gần âm ngẫu nhiên. Ai quen cô gái đó đều biết, cô ấy thích mọi người gọi cô ấy là Doãn Ái Quận thay vì Doãn Ái
Quân. Cô ấy nghĩ rằng chữ ‘Quân’ quá tầm thường, hơi xuề xòa. Ngoài ra, chân dung, tính cách của nữ chính trong bản thảo rất gần với Doãn Ái Quân. Đặc biệt, có nhiều mô tả tâm lí nam chính thương thầm nhớ trộm nữ chính trong cuốn sách. Thật dễ khiến người ta liên tưởng rằng tác giả đã phải lòng một cô gái nào đó, mới có những sáng tác như vậy trong văn học, vì thế tôi có đôi chút nghi ngờ Mã Văn Đào. Sau khi cẩn thận nhớ lại một số chi tiết năm xưa, tôi từng thấy Doãn Ái Quân đến hiệu sách của anh ta để mua một cuốn sách. Hơn nữa sau khi vụ án xảy ra không lâu, có hôm, chiếc xe đạp của tôi bị hỏng, tôi muốn mượn xe của anh ta, nhưng anh ta nói xe cũng bị hỏng. Vấn đề là tôi đã nhìn thấy ngày hôm trước anh ta còn đạp chiếc xe ấy. Lúc đó, tôi nghĩ có thể là anh ta keo kiệt, hẹp hòi không cho mượn. Nhưng bây giờ nghĩ lại, liệu anh ta có ném xác cô gái bằng xe đạp, sợ tôi mượn xe có thể phát hiện ra gì đó bất thường chăng?” Hứa Tam Bì dừng lại một lúc và nói với giọng điệu rất chân thành, “Nói thật, tôi chân thành mong cảnh sát có thể lần theo manh mối của Mã Văn Đào để làm sáng tỏ chân tướng vụ án, như vậy sẽ không bao giờ làm phiền tôi nữa.” “Bản thảo của cuốn sách đâu?” Hàn Ấn hỏi. “Tôn Kiếm nói anh chỉ trả lại một bản điện tử.””” “Tôi đốt đi rồi!” Hứa Tam Bì phân trần, “Để lại bản thảo thì khác nào mối họa cho tôi. Nó là chứng cứ tố giác tôi đạo văn, cho nên sau khi viết lại ra bản điện tử thì tôi đã đốt nó.” Đốt rồi! Những lời giải thích của Hứa Tam Bì trước đó khá hợp lí, cũng có thể giải thích tại sao hắn giấu nhẹm quá trình từng học
ở Đại học Cổ Đô trong