45
Dậy đi cô gái
– Jocelyne… thức dậy đi nào… xong xuôi cả rồi…
Giọng nói êm ái của bác sĩ gây mê vang lên như một cái vuốt ve bên tai cô. Và giai điệu nhạc Bach khẽ khàng đâu đó, tận sâu thẳm. Chắc ông ấy đã mua lại đĩa CD đó rồi. Ông ấy làm thế là đúng, mấy bản concerto cho vi-ô-lông này thật là đẹp biết bao. Cô vẫn chưa muốn mở mắt ra. Chưa đâu. Chỉ muốn được nghe giọng nói ấy tiếp tục trò chuyện với mình, gọi tên cô một cách dịu dàng, pha chút nài nỉ…
– Jocelyne…
Đã lâu lắm rồi không có ai gọi cô như thế. Có khi là chưa từng ấy chứ. Cái tên đó chỉ xuất hiện trên giấy tờ tùy thân của cô mà thôi. Cô sẽ yêu cầu mọi người từ nay về sau không gọi cô bằng cái tên nào khác nữa. Nghe thật dịu ngọt. Âm điệu hơi ngân dài một chút. Đúng là một cái tên chuẩn con gái…
– Thức dậy đi nào, cô Jocelyne…
Cô rất muốn thử mở mắt ra. Nhưng cô lại sợ ông ấy sẽ ngừng nói. Vì thế cô cố trì hoãn khoảnh khắc đó lại. Thêm một chút xíu nữa thôi…
– Mọi chuyện đều suôn sẻ cả… Cô có nghe thấy tôi nói không?…
– Ừm…
– Tốt rồi. Cô cứ thong thả nhé… Lát nữa tôi sẽ quay lại…
– Không… Xin ông hãy nói chuyện với tôi tiếp đi… làm ơn…
Bàn tay khẽ chạm nhẹ vào cánh tay cô. Một làn gió mát lành và dịu nhẹ thoảng qua làn da khi ông ấy dịch chuyển. Thế là xong. Ông ấy đã đi rồi. Giờ chỉ còn lại tiếng nhạc Bach. Cô để mình trôi theo dòng nhạc.
Một tiếng sau, Joss đã hoàn toàn tỉnh táo. Cô nhìn vào lớp băng gạc. Lồng ngực cô trông thật nhỏ nhắn. Giống như của một đứa trẻ vậy. Y hệt hồi cô mười tuổi và chúng còn chưa nảy nở. Bác sĩ phẫu thuật vừa gõ cửa vừa mở cửa bước vào cùng một lúc. Theo sau ông là một toán trợ lý.
– Nào, xem nào, tôi hy vọng là cô hài lòng. Tôi đã làm cho cô hai quả trứng ốp la phẳng lì đúng như cô yêu cầu rồi nhé.
Cô mỉm cười. Còn ông ấy thì không.
– Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau vài ngày nữa. Từ giờ đến lúc đó, không được vận động quá nhiều, không mang vác đồ đạc gì cả, tóm lại là càng ít cử động càng tốt. Tôi trông cậy vào cô đấy.
Ông bước ra ngoài cũng nhanh y như khi bước vào. Joss nhắm mắt lại. Cô muốn ngủ tiếp. Để khi thức dậy, cô lại được một lần nữa ngỡ ngàng nhận ra rằng mình không hề nằm mơ. Cuối cùng cô cũng sẽ được sống theo cách mà mình đã chọn. Không còn phải cam chịu cái số phận ngớ ngẩn của mình nữa. Cô thiếp đi. Và cô nghĩ đến Tom. Một niềm khát khao yêu thương dâng trào xâm chiếm lấy tâm trí cô. Vào lúc này, cô rất muốn được ôm chặt cậu vào lòng. Tom bé bỏng của cô, Tom thật nhỏ bé. Cô với tay định lấy chiếc túi xách để trên chiếc tủ đầu giường để ngắm ảnh cậu. Nhưng cơn đau đột ngột dội lên giữ cô lại. Đau đớn dữ dội đến mức làm cô ứa nước mắt. Đúng lúc đó thì một cô y tá bước vào.
– Ô kìa, có chuyện gì thế, cô em nhỏ của tôi?
– Tôi đau quá.
– Cô đừng lo. Tôi sẽ cho cô thuốc cần thiết ngay.
Cô y tá vuốt ve tay cô, mỉm cười dịu dàng với cô. Joss đã cảm thấy dễ chịu hơn rồi. Cô nhìn theo bóng dáng cô y tá rời đi, rồi bắt đầu mơ mộng. Về công việc tương lai của mình. Khi chính cô cũng sẽ khoác lên mình một chiếc áo blouse trắng. Hay màu hồng nhỉ? Hay màu xanh dương? Có lẽ có sự khác biệt giữa các màu sắc đấy… Cô phải nhớ để hỏi lại xem. Từ bây giờ cô sẽ bắt đầu học hành một cách nghiêm túc hơn nữa. Chắc chắn là sẽ vất vả lắm đây. Cô sẽ phải trầy da tróc vảy, khổ sở vô cùng. Nhưng cô thực sự muốn đạt được mục tiêu đó.
Cô chìm vào giấc ngủ với lời tự hứa đó trong lòng.