phần của anh!” Và tôi đặt đôi chân đi giày cao cổ cài khuy lên mép chiếc giường dưới, rút cái ví da thằn lằn căng phồng lấy ra ba ngàn franc đặt lên tấm chăn đắp trên người hắn. “Thằng đểu!” hắn bảo. “Mày bán được mười hai ngàn.” “Anh Stanko, tôi xin thề...” Hắn phá lên cười. “Cưng ơi, không phải nhảy chồm lên làm gì!” hắn bảo tôi. “Tao thừa biết mày không đòi được mười hai ngàn đâu, mà chín ngàn cũng không. Mày chỉ có thể lấy được của lão tối đa năm ngàn là hết đất. Mày xem, tao nằm đây và cơn sốt
171 đã tạm lui. Khi ốm đau cũng như sau cơn say người ta dễ mềm lòng và hay trở nên đa sầu đa cảm. Thế nên tao thú thật với mày là bản thân tao có lẽ cũng chỉ moi được khoảng từ bốn đến năm ngàn là cùng. Đây tao trả lại mày một ngàn. Hai chúng mình đều quân tử mà, phải không? Tao thấy chúng mình ăn ý lắm. Cho tao ôm mày một cái nào! Chúc ngủ ngon!”
172