phần mình tôi chỉ trân trọng nâng ly hướng về phía Zouzou, và
332 cô bé, giận đến mất khôn, cũng cầm lấy ly định nâng lên, nhưng kịp thời nhận ra sự nhầm lẫn của mình, đỏ mặt rụt tay lại và đánh trống lảng bằng cách thở phì ra một hơi khinh bỉ qua cánh mũi xinh xinh. Cả hành trình tiếp theo của tôi, vì nó mà thời gian tôi lưu lại Lisbon bị hạn chế một cách đáng trách như thế, cũng trở thành đề tài của cuộc chuyện trò, nhất là chặng dừng chân dự tính tại trang trại của gia đình người Argentina hiếu khách mà ba me tôi kết thân được trong kỳ nghỉ mát ở Trouville. Tôi truyền đạt lại nguyên xi những điều mà người ở lại nhà kể với mình. Những người trong gia đình này mang họ Meyer và Novaro, đó là họ của những đứa con riêng của bà Meyer trong cuộc hôn nhân trước, một cô con gái và một cậu con trai. Bà Meyer, tôi kể, sinh trưởng ở Venezuela và được gả từ khi còn rất trẻ cho một quan chức chính quyền Argentina, ông này đã bị bắn chết trong cuộc cách mạng năm 1890*. Sau khi để tang đủ một năm, bà ta đã trao thân gửi phận lần nữa cho ông lãnh sự Meyer giàu nứt đố đổ vách và cùng những đứa con họ Novaro của mình dọn đến ở trong biệt thự của ông ta tại Buenos Aires, nhưng