phần lưng cô ướt đẫm.“Mơ thấy gì rồi?”“Rất đáng sợ.” Khương Vũ sụp đổ níu lấy anh: “Mơ thấy anh ngồi tù rồi.’Cừu Lệ: “…….”“Em nếu không muốn anh chết thì là muốn anh ngồi tù hả?”Khương Vũ ôm eo anh, nức nở nói: “Ai bảo anh không…… không ngoan chứ.”Cừu Lệ cười bất lực: “Em bảo anh làm gì anh cũng làm hết rồi, còn không ngoan sao.”“Tối nay anh đừng đi, ở lại bên cạnh em.” Chỉ có ôm anh cô mới cảm thấy yên lòng được một chút.Tối đó, Cừu Lệ dịu dàng chưa từng thấy, anh giữ nguyên một từ thế đó chính là ôm lấy cô không rời một bước.Anh chẳng nghĩ tới bản thân mà chỉ dùng cách thức này để an ủi cô.Khương Vũ rơi vào giấc mộng đẹp đẽ trong giọng nói nhẹ nhàng êm tai của anh lần nữa.Tối đó là trải nghiệm tuyệt vời chưa từng có, khiến cô cả đời này khó quên được.Cho đến sáng hôm sau thức dậy, lúc đánh răng rửa mặt nhìn thấy gương mặt hồng hào của bản thân cảm thấy rất xấu hổ.Sớm muộn gì cũng chết trong lòng người đàn ông này.……Từ sau ngày hôm đó, Khương Vũ không còn gặp lại Hoắc Thành nữa.Dần dần cô quyết định coi lần gặp gỡ đó như một sự trùng hợp.Có lẽ
Hoắc Thành căn bản không đặt cô vào lòng, dẫu sao nhiều năm trôi qua thế rồi, mối bất hòa ấu trĩ thời học sinh trải qua cuộc đời dài đằng đẵng không đáng để nhắc tới.Chiều hôm đó, Khương Mạn Y tới quán bar ‘Mạn Bộ’ phát tiền lương cho nhân viên, Khương Vũ cuống cuồng chạy tới nói với bà Trình Dã bị thương trong lúc quay phim rồi.Khương Mạn Y lập tức bỏ công việc trong tay lái xe với Khương Vũ đi tới bệnh viện tư nhân Đức Huy.Bệnh viện này bình thường hay tiếp nhận điều trị cho các bệnh nhân có quyền cao chức trọng hoặc là nghệ sĩ ngôi sao, dân thường chẳng có ai tới bệnh viện này khám cả.Lúc này, bệnh nhân trong bệnh viện không nhiều.Đường hành lang trắng tinh rất sạch sẽ, gần như có nói là không dính một hạt bụi nào.Suốt dọc đường, lòng Khương Mạn Y luôn rất căng thẳng không biết ông bị thương nghiêm trọng cỡ nào.Nghe Khương Vũ nói lúc quay động tác đánh võ thì dây cáp treo xảy ra vấn đề khiến người rớt xuống, hình như đập trúng đầu, con bé cũng vừa nhận được điện thoại nên chưa biết tình huống thực hư ra sao.Phòng bệnh trang trí đẹp đẽ, màu sắc ôm hòa, không có cảm giác ngột ngạt như phòng bệnh màu trắng của các bệnh viện khác, ngược lại trông giống như phòng ở khách sạn cao cấp.Trình Dã tỉnh lại rồi, trên đầu quấn băng gạc màu trắng, ngồi trên giường bệnh bẹp môi ngây ngô.Khương Mạn Y thấy ông không sao thì thở phào một hơi, ngồi xuống bên giường v**t v* gương mặt đẹp trai mà nhợt nhạt của ông: “Dã Ca, thấy trong người sao rồi?”Trình Dã mờ mịt nhìn bà: “Cô…… là ai?”Khương Mạn Y: ?“Em là Mạn Mạn nè.”“Mạn Mạn?” Trình Dã nhíu mày ra chiều nghĩ ngợi: “Mạn Mạn là ai?”“Dã Ca? Anh đang giỡn chơi hả!”Lúc này, bác sĩ mặc áo blouse trắng đeo mắt kính đi vào nói với Khương Mạn Y: “Phần đầu của bệnh nhân bị thương nên xuất hiện tình trạng mất trí nhớ tạm thời, hoặc là sẽ quên đi người bên cạnh.”Khương Mạn Y dại người ra: “Mất trí nhớ? Ý bác sĩ là anh ấy không nhớ tôi nữa?”“Chị đừng lo lắng, chỉ bị mất trí nhớ tạm thời thôi, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức điều trị.”“Còn có vấn đề nào khác nữa không?”“Tạm thời không có vấn đề gì.”Khương Mạn Y nhìn người đàn ông trước mặt bỗng cảm thấy hơi luống cuống, không biết nên vui vẻ khi thấy ông bình an, hay nên cảm thấy bi thương khi ông bị mất trí nữa.Ông là người bà yêu từ thời thanh xuân tới bây giờ, bà bình thường phàm tục như vậy lại có thể nhận được sự đáp lại của ông.Trong một thời gian dài, Khương Mạn Y cảm thấy bản thân may mắn biết nhường nào.Nhưng khi