hồi lâu sau mới phản ứng lại, bị thương gì chứ, mất trí gì chứ, tất cả chỉ là ‘cú lừa’ được gầy dựng tỉ mỉ!Trình Dã nhận lấy bó hồng trong tay trợ lý được chuẩn bị sẵn từ trước, đi tới trước mặt Khương Mạn Y quỳ một chân xuống: “Đồng ý rồi thì không được hối hận đâu.”“Em đồng ý, em......!em đồng ý con khỉ á!” Bà một mặt cảm thấy vui mừng khi ông không bị mất trí , mặt khác cảm thấy rất tức giận :”Là anh lừa em.”“Anh không có lừa em, anh bị thương thật mà.” Trình Dã tiếp tục bán thảm: “Tuy không nghiêm trọng nhưng bị ngã rất mạnh, suýt chút nữa tưởng đâu không gặp được em rồi, lúc rớt xuống trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ, nếu như không thể sống với em hết nửa đời còn lại chắc chẳng còn cách nào bù đắp nỗi tiếc nuối.”“.......”Mắt Khương Mạn Y cay xè không biết nên nói gì mới tốt,
hồi lâu sau mới phản ứng lại, bị thương gì chứ, mất trí gì chứ,
Bình Luận & Thảo Luận
Thảo luận cho Chương 203
Đang tải bình luận...