CHƯƠNG 48
Lần tới khi tôi tỉnh dậy, giường của Jason trống không. Tôi nhớ lại lời bác sĩ.
Hãy chắc chắn mọi người đã nói hết những gì muốn nói với cậu bé.
Tôi cố gắng ngồi thẳng dậy với sự hỗ trợ của một liều
adrenaline
, nhưng được nửa chừng thì tôi la lên đau đớn và ngã ngửa ra sau. Tâm trí tôi hoảng loạn cực độ. Tôi không chắc mình đã nói hết những điều muốn nói chưa. Không chắc tôi có thể làm được điều đó cho dù có thêm bao lâu đi chăng nữa. Thật không dễ để diễn đạt mọi cảm xúc, suy nghĩ và tình cảm mà bạn dành cho một người, bất kể bạn yêu họ đến mức nào.
Có ai đó đang ở trong phòng, nhưng mắt tôi không nhìn rõ lắm. Cơ thể già nua của tôi đang ngừng hoạt động, rất nhanh. Nhưng khi người đó cúi xuống chỉ cách mặt tôi vài inch, tôi nhìn thấy mái tóc đen dày và bộ trang phục của vị linh mục, và tôi thở hắt ra một hơi nhẹ vì Cha James đã đến gặp tôi.
Thật khó để biết chính xác chuyện gì đang xảy ra vì tâm trí tôi cũng lờ mờ như thị lực của tôi vậy. Và nghĩ mà xem, đã từng có lúc tôi có thể tập trung cao độ và đôi mắt tôi sáng rõ đến mức có thể đánh một quả bóng thẳng bay với tốc độ 140 km/h ngay trên sân vận động. Nhưng bây giờ, phải đến khi người Cha nhân từ xức dầu lên trán tôi, tôi mới nhận ra Cha đang thực hiện nghi lễ cuối cùng
✻
. Chắc hẳn Cha đã bỏ qua phần sám hối, vì tôi dường như không thể nói chuyện được nữa. Nhưng tôi nghĩ điều đó không sao cả. Tôi đã cầu xin sự tha thứ rất nhiều lần trong suốt cuộc đời này, và nếu Chúa không hiểu tại sao gần đây tôi không thể thực hiện được điều đó, thì Ngài không phải là vị Chúa mà tôi vẫn nghĩ.
“Con đã làm được rồi, Murray.” Cha James nói sau khi cầu nguyện xong. “Cha phải thừa nhận rằng khi con đến nhà thờ và kể cho Cha về tờ danh sách, Cha đã không chắc là con có thể làm được. Nhưng con đã làm được điều đó. Con nên thấy tự hào về bản thân mình.”
Những lời nói ấy khiến tôi cảm động. Bây giờ mọi thứ đều bị bóp nghẹt. Không có gì rõ ràng cả. Nhưng tôi cảm thấy có gì đó nhảy lên trong lồng ngực mình, chỉ một chút thôi.
Tôi biết rất rõ ý nghĩa của nó – Cha James đang ở đây, làm nghi lễ cuối cùng cho tôi. Nói những điều tốt đẹp về tôi. Nhưng tôi dường như không thể nghĩ được điều gì khác ngoài Jason. Tôi cố gắng tỉnh táo. Có lẽ họ vừa đưa thằng bé đi đâu đó và sẽ sớm quay trở lại.
Nhưng không, tôi biết đó không phải sự thật. Không cần thiết phải đưa thằng bé vào nhà vệ sinh. Hoặc đi ăn. Họ đã thực hiện tất cả các xét nghiệm. Và thằng bé vẫn còn mấy tháng nữa mới nhận được một trái tim. Chỉ có một suy luận nghe hợp lý trong tình huống này. Người bạn nhỏ của tôi đã “đi” rồi.
Trong trường hợp tôi cần xác nhận, Cha James nắm lấy tay tôi và siết chặt.
“Bây giờ con có thể an tâm đi rồi, Murray. Con được tự do.” Giọng Cha vỡ ra. Cha James là một người tốt. Dù sao thì cũng đủ tốt để quan tâm một cụ già lập dị như tôi.
“Hãy ở bên Jenny.” Cha nói. Và nước mắt của chúng tôi hòa vào nhau.
Tôi bấm nút
morphine
, rồi bấm tiếp lần nữa. Cơn đau qua đi và tôi thấy buồn ngủ. Tôi bấm nó nhiều lần, liên tiếp. Rồi tôi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ trắng xóa.