Năm Điều Ước Của Ông Murray McBride

CHƯƠNG 45

CHƯƠNG 45

CHƯƠNG 45

Jason và tôi cùng vượt qua buổi đêm, điều này không phải lúc nào cũng xảy ra ngày nay. Chance đã đi về, sau khi nói lời tạm biệt. Benedict cũng vậy. Chỉ còn lại tôi và Jason, cùng với Tiegan và Della, và tất nhiên, cả Anna và Collins.

Vào buổi sáng, Javier Gonzalez đem đến một giỏ quà. Jason và tôi đều tỉnh. Đôi khi chúng tôi nằm im, đôi khi chúng tôi nói chuyện. Đôi khi chúng tôi rướn người qua giường và nắm tay nhau. Những lúc như thế, tôi biết thằng bé sợ hãi đến mức nào, sau vẻ ngoài cứng cỏi đó.

“Đến từ Cubs đây.” Javier nói và đặt giỏ xuống.

“Có gì trong đó?” Jason hỏi. Giọng không chút hứng thú. Năng lượng của thằng bé ít còn hơn cả một quả bóng xịt hơi.

Javier bắt đầu lấy các món đồ ra. Một quả bóng có chữ ký của toàn bộ thành viên câu lạc bộ Cubs. Một áo sơ mi có số áo của Javier nhưng với tên CASHMAN thêu ở sau lưng. Trong đó còn có hai vé xem giải đấu cho mùa giải năm sau.

“Họ bảo anh chuyển lời tới em rằng “

Hãy để bọn anh lấp đầy trái tim mới của em bằng niềm tự hào của Cubs””

Javier nói.

Mọi người cảm ơn Javier rối rít.

Không ai nói với cậu ấy rằng cả hai chúng tôi đều không có khả năng chào đón mùa xuân năm sau.

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 46

Đang tải bình luận...