Nàng Tiên Cá

Hồi lâu

Hồi lâu

Hồi lâu sau, chị nhìn đồng hồ đeo tay, “Bác dứt khoát phải đợi con bé về

ư?” “Ừm.” Cố Hạo gật đầu. “Hôm nay không gặp không về.” “Nhưng...” Ngọc Thục băn khoăn cắn môi. “Tôi phải về, Đình Đình vẫn chờ tôi ở nhà.” “Ối giời!” Cố Hạo Vỗ trán. “Tôi quên bẵng hỏi cô, sao hôm nay cô lại có thời gian đi tìm cháu với tôi thế?” “Tuần này được nghi kép [*] .” Ngọc Thục đứng lên khỏi nệm. “Hôm nay thứ Bảy, vừa vặn không phải đi làm.” “Được rồi.” Cố Hạo cũng đứng dậy, chìa tay ra. “Cảm ơn cô nhiều. Tôi sẽ gọi điện lại sau.” Ngọc Thục bắt tay ông, vẻ mặt vẫn còn do dự. “Bác có thể...” Chị nhìn ống cống đen ngòm phía ngoài cửa sắt, lại nhìn que phát sáng trong tay. “Đưa tôi ra ngoài được không? Đi một mình... tôi hơi hãi.” “Được.” Cố Hạo cầm đèn pin, cân nhắc một lúc. “Hay hôm nay mình cứ về đã. Mai cô có thời gian không?” Ngọc Thục chớp mắt, “Ý bác là...?” “Nếu không có cô và Khương Đình giúp đỡ, tôi đã không tìm thấy con bé sớm như vậy.” Cố Hạo chân thành nói. “Tôi hi vọng cô có thể gặp con bé, và nó cũng được làm quen với cô.” Ngọc Thục gật đầu, khóe mắt cay cay, “Được.” Cố Hạo đợi cho Ngọc Thục lên hẳn xe buýt rồi mới rời đi. Ngọc Thục ngồi bên cửa sổ, lòng xốn xang xúc cảm nhìn ông già đứng trong màn đêm vẫy tay chào tạm biệt. Xe qua vài trạm, càng lúc Ngọc Thục càng nôn nóng muốn về tới nhà. Đặc biệt là sau khi

nhìn thấy nơi ăn chốn ở dưới lòng đất của Tô Lâm, chị càng muốn nấu một bữa tối ngon lành cho con gái, sau đó cùng con thoải mái nằm dài trên sofa, ôm con, thơm con. Xuống xe rồi, Ngọc Thục gần như chạy bước nhỏ để về. Thở hổn hẳn leo hết cầu thang, chị nóng lòng lấy chìa khóa mở cửa, rối rít gọi, “Đình Đình, mẹ...” Chưa nói hết đã nín bặt, đứng vững trước cửa. Có ba người đang ngồi quanh bàn ăn. Khương Đình ngồi quay mặt ra cửa, vừa gặm đùi gà vừa vẫy tay với mẹ. Hai bên em là Tôn Vỹ Minh và luật sư Thi. Thấy Ngọc Thục bước vào, Tôn Vỹ Minh nở nụ cười miễn cưỡng. Luật sư Thi đứng dậy, hơi cúi đầu kèm nụ cười đàng hoàng và chuyên nghiệp, “Chào chị, xin lỗi đã đến quấy quả.” Ngọc Thục đặt túi xách xuống sàn cạnh cửa, lạnh lùng hỏi, “Các người đến nhà tôi làm gì?” Nụ cười trên mặt Tôn Vỹ Minh biến mất, “Em thì đi đâu? Mấy giờ rồi? Không biết lo con đói ư?” Ngọc Thục không buồn trả lời, xắn tay áo đi xuống bếp, “Đình Đình, giờ mẹ nấu cơm cho con.” “Còn nấu cơm gì nữa?” Tôn Vỹ Minh cao giọng chế nhạo. “Anh mà không xuống lầu mua đồ ăn, giờ chẳng biết con đã đói đến độ nào rồi!” Khương Đình buông chân gà xuống, sán lại gần úp mở hỏi, “Sao hả mẹ?” Ngọc Thục mím môi, khẽ gật đầu. Cô bé mừng rỡ thốt lên, “Tuyệt vời! Mẹ tìm thấy bạn ấy bằng cách nào? Bạn ấy vẫn ổn chứ? Ăn gì ở đâu?” Khương Đình dồn dập hỏi, lại khiến Ngọc Thục phiền muộn

hơn, “Về phòng làm bài tập đi đã.” Con gái nắm tay chị, làm nũng, “Mẹ, cho con biết nào, con lo lắng cả ngày đấy.” “Về phòng đi!” Ngọc Thục vừa cuống vừa cáu, giơ tay về phía phòng ngủ. “Đừng mặc cả với tôi!” Khương Đình sợ hãi rụt tay, dẩu môi, co chân chạy biến về phòng. Tôn Vỹ Minh đập bàn trừng mắt, “Sao em lại nổi khùng với con? Em mới là người có lỗi mà!” “Không liên quan đến anh!” Ngọc Thục quay đi. “Nơi này không chào đón anh! Các người đi đi!” “Đừng cãi nhau! Mục đích của chúng ta là giải quyết vấn đề, không phải cãi nhau.” Luật sư Thi ra mặt hòa giải, tay đẩy kính trên sống mũi. “Chị Khương à, hôm nay chị ra ngoài tìm ai à?” Ngọc Thục cau có, “Muốn tôi phải lặp lại mấy lần nữa hả, không liên quan đến anh.” “Nghe cách nói của Khương Đình ban nãy thì cháu nó cũng quen người này, thậm chí còn rất quan tâm.” Luật sư Thi trỏ Tôn Vỹ Minh. “Thân chủ tôi có quyền tìm biết điều kiện sống của con gái.” Tôn Vỹ Minh lập tức phụ họa, “Đúng rồi.” Đắn đo một thoáng, Ngọc Thục nói, “Đó là bạn học của Đình Đình, mất tích. Đình Đình đoán được cô bé đang ở đâu.” Chị dừng lại và nhấn mạnh. “Tôi không muốn ảnh hưởng đến con, nên tự mình đi tìm.” “Mất tích?” Tôn Vỹ Minh hơi kinh ngạc. “Tại sao?” “Bị bắt nạt ở trường.” Ngọc Thục không muốn nói nhiều.

“Đình Đình bắt gặp khi tan học.” “Ồ, ra vậy.” Luật sư Thi gật đầu. “Bạo lực học đường bây giờ khá nghiêm trọng. Có trời mới biết lũ trẻ suy nghĩ những gì. Khương Đình cũng bị bắt nạt à?” “Tôi không biết.” Ngọc Thục cúi đầu. “Nhưng tôi nghĩ con đã quyết định đúng khi dũng cảm nói ra sự thật, và tôi sẽ ủng hộ con.” Tôn Vỹ Minh khịt mũi, “Em làm thế là rước thêm phiền toái cho nó!” “Thật sao?” Ngọc Thục cười nhạt. “Con gái tôi phải làm người ngay thẳng, không phải loại nuốt nhục co vòi rút cổ.” Tôn Vỹ Minh tái mặt, xem chừng sắp nổi điên. Luật sư Thi vội đưa mắt xoa dịu. “Học sinh bắt nạt đã bị xử lý chưa?” “Tôi không biết chi tiết. Tôi chỉ muốn tìm đứa trẻ mất tích để Đình Đình khỏi phân tâm vì vấn đề ấy nữa.” “Chà, chị đã lường được tình hình sau này của cháu ở trường chưa?” Luật sư Thi bình tĩnh hỏi. “Ý tôi là, liệu cháu có bị trả thù?” “Ở đâu trên đời cũng phải có chữ lý, tôi tin là thế.” “Tất nhiên. Hầu hết mọi người đều nói lý nói lẽ.” Luật sư Thi thở dài. “Tuy nhiên, mất tích có thể xếp vào dạng án hình sự. Chị để cháu dính dáng đến là không ổn, tôi nghĩ thế.” “Tôi không để.” Ngọc Thục trừng trừng nhìn anh ta. “Tôi đã nói rồi mà, tôi thay con đi tìm cô bé đó.” “Trên thực tế, Đình Đình đã dính dáng đến rồi.” Luật sư Thi chợt mim cười. “Ví như, chị để cháu xuống cống ngầm cùng một

người đàn ông lạ.” Ngọc Thục trố mắt, ngẩn người

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 27

Đang tải bình luận...
Hồi lâu - Nàng Tiên Cá | DocTruyen.vip | DocTruyen.vip