phần lớn là quần áo mùa thu. Tạ Nhu đi dạo bên khu đồ nữ một hồi thấy không thích hợp, liền đi tới khu đồ nam. Cô vẫn luôn cảm thấy đồ con trai phong cách Âu Mỹ so đồ nữ thì đẹp hơn nhiều, nên cũng thường xuyên mặc đồ nam. Cô chọn một cái áo hoodie tối màu, cảm giác cũng không tệ lắm, lấy số nhỏ nhất vào phòng thử đồ mặc thử. Đồ nam cỡ nhỏ nhất cô mặc vào vẫn hơi lớn, nhưng cũng không quá ảnh hưởng. Cơ thể cô nhỏ, ph.át d.ục cũng không tốt, ngực chỉ có một tí, phải mặc quần áo bó sát người mới nhìn thấy được. Mặc đồ nam rộng thùng thình, nhìn cũng khá đẹp.
Gương trong phòng thử đồ tương đối nhỏ, đèn hơi mờ, nhìn không rõ hiệu quả, cô liền bước ra tìm và tạo dáng các kiểu trước gương lớn trong quán, xem xem thế nào. Nhưng đúng lúc này, từ trong gương cô nhìn thấy được một bóng dáng quen thuộc phía sau – Hàn Định Dương. Anh đúng lúc cũng mặc một kiểu áo hoodie sẫm màu cùng kiểu dáng như cô, cao lớn đĩnh đạc đứng trước gương sửa lại cổ áo. “A Định, thấy thế nào?” Giọng nói Tưởng Thừa Tinh truyền đến. “Đều giống nhau.” Xưa nay chọn quần áo anh đều không để ý, vì vậy khí chất cùng với các nam sinh cùng tuổi không giống nhau. Anh đẹp trai, tám