Ngàn Vạn Thứ Nhu Tình

phần con lại là do phong cách ăn

phần con lại là do phong cách ăn

phần con lại là do phong cách ăn mặc thường ngày của anh. Khi Hàn Định Dương định đến phòng thử đồ thay lại quần áo, lơ đãng nghiêng đầu một bên, thoáng nhìn thấy cô. Gặp được lão đại, không chào hỏi có vẻ cũng không thỏa đáng lắm. Tạ Nhu vẫy tay với anh, giả vờ cười nói: “Định ca, thật trùng hợp, ha ha.” Hàn Định Dương cũng không muốn so đo với cô gái giả dối trước mặt. Ngày đó trở về, cô đối với anh luôn là giả mù sa mưa, không có chút thật lòng, nhưng mà có thể thường xuyên nhìn thấy cô, trong lòng Hàn Định Dương vẫn khá thoải mái. Anh nhìn cô trên dưới đánh giá một cái, phát hiện ra đồ cô mặc giống với bộ trên người mình, vì thế trong ánh mắt có chút ý vị. “Xấu.” Hàn Định Dương môi mỏng nói ra một chữ. “Đúng đúng đúng.” Tạ Nhu lập tức vuốt mông ngựa, “Định ca đep trai ngất trời, người khác đều rất xấu xí.” Dù sao anh đẹp anh có lí. Lúc này Tưởng Thừa Tinh cũng thấy được Tạ Nhu, ngẩn người, kêu to một tiếng: “A, tôi nói ai lại đẹp trai như vậy, còn mặc đồ đôi với A Định nhà chúng ta, hóa ra là em gái nhỏ này!” “Đồ đôi cái gì chứ!”

“Đồ đôi chó má gì!” Hai người không hẹn mà cùng kêu lên, sau khi lêu xong lại liếc mắt nhìn đối phương ghét bỏ. Đồ tình nhân. Hai người mặc bộ quần áo này, thật có cảm giác xứng đôi. Không biết vì sao, trong lòng Tạ Nhu có chút ngứa ngày, loại cảm giác này thật kì lạ. Hàn Định Dương mất tự nhiên chuyển đề tài, khinh thường nói: “Con gái tại sao mồm miệng lại không sạch sẽ như thế?” Anh muốn quản cô, giống hệt như lúc nhỏ. “Nhớ lời anh nhắc nhở, lần sau thấy Định ca, em chắc chắn sẽ súc miệng mười lần.” Tạ Nhu ngoài miệng nịnh nọt, lời nói lại có chút ý vị khác. Tạ Định Dương hất cằm, nhìn bộ dáng mặt dày vô liêm sỉ của cô. Qua bao lâu, bé ngoan ngày nào đã biến thành thiếu nữ, mồm miệng cũng nhanh nhẹn không ít. Hàn Định Dương bỗng nổi ý muốn trêu chọc cô: “Súc miệng trước khi tới gặp anh, là muốn làm gì hả?” “Không phải đang nói giữ mồm miệng sạch sẽ…” Lời nói Tạ Nhu còn chưa dứt, không kịp phòng bị, Hàn Định Dương đột nhiên ghé đầu sát cô, chóp mũi hai người suýt nữa đụng nhau, may mắn Tạ Nhu phản ứng kịp liền né tránh. Chỉ thấy anh kéo dài, chậm rãi nói: “Ừ, còn tưởng là em muốn anh hôn em.” Đầu óc Tạ Nhu “oanh” một tiếng, tai đỏ bừng, nhìn bóng dáng anh rời đi hét to: “Ai muốn chứ!” Đọc thêm truyện hay tại: DTV-EBOOK.com.vn

DTV - E B OOK S au khi thay xong chiếc áo hoodie sẫm màu kia, cô liền nhìn nhãn hiệu. Tô Thanh cho cô tổng cộng 800 tệ, nếu mua cái áo này sẽ hết sạch. Cô có chút tiếc nuối, nhưng lại rất thích cái áo này, vì thế cô liền hỏi nhân viên bán hàng có thể giảm giá không. Nhân viến bán hàng giải thích: “Cửa hàng chúng tôi sẽ không giảm giá, cái áo này là kiểu mới nhất của mùa này đấy.” “Hả, kiểu mới nhất…” Tạ Nhu có chút do dự: “Để tôi xem xét một chút.” Hàn Định Dương xách quần áo đến quầy chuẩn bị tính tiền, Tưởng Thừa Tinh hỏi: “Không phải mới vừa rồi bảo không thích cái áo này sao?” Hàn Định Dương không chút để ý nói: “Nhìn thuận mắt.” Tưởng Thừa Tinh im lặng, sợ không phải là quần áo nhìn thuận mắt mà là người nhìn thuận mắt. Hàn Định Dương liếc nhìn Tạ Nhu, cô còn đứng trước gương, cầm chiếc áo ướm đi ướm lại, tựa như không định lấy nó. Sau một

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 12

Đang tải bình luận...