phần còn lại chỉ khi có sự hiện diện của vợ nha sĩ Forman. Các anh đã đọc bệnh án của tôi rồi đó. Các anh không cần phải đe dọa hay tống tôi vào tù vì tội cản trở công lí. Thứ duy nhất làm tôi khiếp sợ thì sắp xảy ra rồi. Thế nên chúng ta sẽ làm như tôi nói, hoặc là cút mẹ các anh đi.” Genko tỏ ra cứng cỏi, nhưng thực lòng ông đã quyết định sẽ đưa cho hai đặc vụ cuốn truyện tranh và kể với họ về nguồn gốc của mặt nạ thỏ Bunny. Xét cho cùng, sau khi biết Robin Sullivan đã chết, hướng điều tra duy nhất của ông rơi vào ngõ cụt và ông không cần cuốn sách mỏng đó nữa. Nhưng điều Delacroix nói đã làm ông thay đổi ý định. “Kể cũng lạ khi ông muốn gặp vợ của tay nha sĩ.” Anh ta thông báo. “Bởi vì chị ta cũng yêu cầu được gặp ông.”
24 Họ lái xe đưa ông rời thành phố. Đêm chưa qua, nhưng theo chỉ dẫn trên bảng điều khiển của chiếc xe, nhiệt độ bên ngoài đã là ba mươi tám độ. Bất chấp điều đó, Genko vẫn cảm thấy ớn lạnh. Cái chết đang tìm cách cho ông biết rằng nó vẫn chưa quên ông. Họ đã tới một khách sạn ven đường. Dù nó nằm ở một khu vực không có điểm du lịch nào xung quanh, tấm biển vẫn để: KỲ NGHỈ CHO MỌI GIA ĐÌNH. Một dãy các nhà nghỉ biệt lập nằm thành một vòng cung vây quanh một hồ bơi đầy rong rêu. Công tác duy tu bảo dưỡng nơi này đúng là có vấn đề. Nó được canh gác bởi lực lượng cảnh sát đông đảo chẳng kém gì bệnh viện nơi Samantha Andretti và Peter Forman đang nằm. Bauer dừng xe trong sân và mở cửa cho Genko bước xuống. Ông đưa mắt nhìn quanh: Hàng trăm cặp mắt cảnh sát đang đổ dồn vào ông, cảnh báo rằng người lạ không được chào đón tại đây.
“Lối này.” Delacroix nói. Nhà nghỉ dành cho gia đình Forman nằm ở vị trí trung tâm, nơi dễ thấy nhất. Khi bước vào bên trong, ông lập tức ghi nhận sự hiện diện của đội hỗ trợ tâm lí. Các chuyên gia đang giúp người phụ nữ và hai cô con gái của chị ta vượt qua tình trạng sốc nặng. Meg và Jordan đều dưới mười tuổi và có mái tóc vàng hoe. Hai cô bé đang ngồi bên bàn bếp. Một chuyên gia tâm lí đang giải khuây cho bọn trẻ bằng cách để chúng vẽ tranh. Cả hai dường như bình tĩnh hơn người mẹ, lúc này đang nằm trên giường trong căn phòng cạnh cửa ra vào và không ngừng khóc lóc trong lúc được một bác sĩ đo huyết áp. Chị ta ngồi dậy ngay khi trông thấy mọi người bước vào. “Peter thế nào rồi?” Chị lo lắng hỏi. “Chồng bà đang ở trong tay các bác sĩ giỏi.” Delacroix trấn an, đoạn ra hiệu cho tay bác sĩ rời phòng và khép cửa lại sau lưng anh ta. “Thưa bà Forman, bà có thể nhắc lại những gì đã nói với chúng tôi được không?” Bauer hỏi. “Dĩ nhiên.” Chị ta bắt đầu cắn mấy cái móng tay sơn đỏ một cách căng thẳng. Có lẽ đây là một thói quen xấu trước đây, Genko nghĩ bụng. Chị ta đã bỏ được nó sau những buổi làm móng đắt đỏ. Nhưng sự sợ hãi có một quyền năng đặc biệt, nó khiến con người ta quên cả việc giữ hình ảnh. “Tôi luôn bị khó ngủ, từ