Người Điều Khiển Mê Cung

phần mẹ cô… Tôi rất

phần mẹ cô… Tôi rất

phần mẹ cô… Tôi rất tiếc, Sam à, nhưng mẹ cô đã mất cách đây sáu năm.” Đáng lẽ Samantha phải cảm thấy đau đớn. Lẽ ra đó phải là phản ứng của một đứa con gái trước tin buồn như thế. Nhưng cô lại chẳng cảm thấy gì. “Vâng.” Cô đáp với giọng tỉnh bơ, như muốn ngụ ý rằng trái tim cô không cần ‘hòa giải’ với cái chết của người đã sinh cô ra trên thế giới này, vì cô đã chấp nhận cái tin đó. “Khi tìm lại được ký ức, cô sẽ thấy nỗi đau cũng đang chờ sẵn cùng với những kỷ niệm.” Tiến sĩ Green trấn an cô. “Chẳng phải sẽ hay hơn nếu nó mất hẳn hay sao? Ông nói cứ như thể chuyện đó tốt cho tôi ấy.” “Không ai có thể thoát khỏi sự chịu đựng, Sam à. Như thế là không lành mạnh.” “Ông không nghĩ tôi đã chịu đựng đủ rồi sao?” Cô thình lình nổi đóa. “Với lại, ông thì biết cái quái gì chứ? Ông thì biết gì? Chắc là ông đang có một gia đình nhỏ hạnh phúc, một người vợ và những đứa con. Còn tôi thì sao? Người ta đã đánh cắp mười lăm năm cuộc đời tôi. Còn tệ hơn thế kìa: Kẻ nào đó đã lấy mất một

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 9

Đang tải bình luận...