31.
“Thế...” Kashiwagi Hiroyuki ngước mắt lên, nhìn những người khách ngồi kề vai nhau trong phòng khách nhà Kashiwagi: thầy hiệu trưởng Tsuzaki, cô chủ nhiệm khối Takagi, còn có cả cô Moriuchi giáo viên chủ nhiệm lớp Takuya, “Mọi người muốn gia đình em… à không, muốn bố mẹ em làm thế nào?”
Bên cạnh cậu, bà Kouko cứ cúi đầu ủ rũ suốt, các thầy cô giáo đã đến hơn một tiếng đồng hồ, nhưng bà nhất quyết không nói một lời.
Chiếc cằm gầy gò của bố cũng đã gần chạm đến ngực, hai mắt ông nhắm nghiền. Ông cũng rất kiệm lời.
Bố mẹ đều đã quá đỗi mệt mỏi, họ trầm lặng, ít lời là lẽ tự nhiên. Hiroyuki không nhớ đã gặp mặt các thầy cô giáo trường Trung học số 3 bao nhiêu lần rồi, nhưng cậu có cảm giác các thầy cô giáo này nói chuyện vừa đáng nghi lại vừa hoang đường, vả lại, nghe những nội dung mà bố mẹ kể lại, dường như nhà trường vẫn luôn phí thời gian vô ích với gia đình họ.
Hồi cuối tháng 2, sau khi an táng tro cốt của Takuya xong xuôi, vụ việc này rốt cuộc cũng coi như tạm thời kết thúc. Nhưng ai ngờ đâu cơn sóng này chưa lắng xuống, cơn sóng khác đã cuộn lên, lại xuất hiện vấn đề mới. À không, đối với nhà trường thì đó là vấn đề, nhưng đối với gia đình Kashiwagi, đó lại là bước ngoặt trọng đại.
Học kỳ 3 vừa mới khai giảng, ngày 7 tháng 1, đột nhiên xuất hiện mấy bức thư tố cáo nặc danh, trong thư viết Takuya không tự sát mà là bị người khác giết hại. Người tố cáo có mặt tại hiện trường trông thấy quá trình Takuya bị sát hại, hung thủ là ba thiếu niên bất hảo cùng học khối 8, Oide Shunji, Hashida Yutaro và Iguchi Mitsuru.
Thế nhưng, hiệu trưởng Tsuzaki lại che giấu sự tồn tại của bức thư tố cáo, không hé răng nửa lời với gia đình Kashiwagi, chỉ hỏi xem có nhận được bức thư kỳ lạ nào hay không. Riêng chuyện này thôi đã không thể tha thứ được rồi, ai ngờ còn có chuyện quá đáng hơn: Moriuchi Emiko đã xé bỏ rồi vứt bức thư tố cáo mà cô ta nhận được.
Mà vụ việc này được đưa ra ánh sáng hoàn toàn là do ngẫu nhiên. Người thứ ba nhặt được bức thư tố cáo mà cô Moriuchi vứt đi đã viết thư cho chương trình News Adventure của đài truyền hình HBS, nói rằng không thể bỏ qua việc có người tùy tiện vứt bỏ bức thư tố cáo quan trọng như vậy. Nếu như không có người thứ ba hoàn toàn không quen biết ấy, vậy thì, sợ rằng Hiroyuki và bố mẹ sẽ chẳng bao giờ biết được chuyện này.
Vì phóng viên đã bắt đầu hành động, hiệu trưởng Tsuzaki hoảng lên, chủ động liên hệ với gia đình Kashiwagi với ý đồ muốn dẹp yên, dập tắt sự phẫn nộ và nghi ngờ của người nhà, bắt đầu lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần… mượn lời hiệu trưởng Tsuzaki thì gọi là “giải thích, xin lỗi và cầu xin”. Mỗi lần đến lại nói những lời không hoàn toàn giống nhau, nhưng cũng không ngoài việc yêu cầu gia đình Kashiwagi từ chối không trả lời phỏng vấn của một tay phóng viên tên là Mogi Etsuo, để vụ việc này cho trường Trung học số 3 toàn quyền xử lý.
Nhà trường phản ứng cực kỳ thần tốc, nhưng phóng viên Mogi ở tổ chế tác chương trình News Adventure lại chậm chạp không tiếp xúc với gia đình Kashiwagi. Đến trung tuần tháng 3, anh ta mới gửi đến một bức thư đề nghị gặp mặt. Cũng vào thời điểm đó, Hiroyuki biết được chuyện này qua lời bố mẹ. Nói chuyện với nhà trường thì bố mẹ cậu vẫn còn ứng phó được, nhưng gặp mặt giới truyền thông thì họ không vững tâm cho lắm, nên họ mong Hiroyuki tham dự cùng. Vì vậy, Kashiwagi Hiroyuki trở về nhà, khi thấy cả bố lẫn mẹ đều tiều tụy cực độ vì cái chết của Takuya, đặc biệt là người mẹ đã kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần, héo hon tàn tạ như cái cây khô, cậu có cảm giác dường như máu trong cơ thể mình đang chảy ngược.
Ba người nhà họ gặp mặt phóng viên Mogi. Hiroyuki nhận ra mình đã từng thấy người này trên ti vi. Anh ta nói chuyện rất dứt khoát, ý đồ rõ ràng. Về cái chết của Takuya, trường Trung học số 3 đã che giấu sự thật, anh ta muốn bóc trần chân tướng vụ việc này ra. Đây là việc trọng đại, cần làm rõ các mối quan hệ, nắm được chứng cứ, rồi mới có thể phỏng vấn người nhà của Takuya, vì vậy anh ta đã nấn ná đến giờ mới tiếp xúc với gia đình Kashiwagi.
So với tay phóng viên, cách nói của hiệu trưởng Tsuzaki rất dông dài, lảng tránh. Ông nói rằng mức độ đáng tin cậy của bức thư tố cáo là rất thấp, mặc dù vẫn chưa xác minh được thân phận của người tố cáo, nhưng suy xét đến việc nếu là học sinh, người này bịa đặt ra nội dung tố cáo như thế chắc chắn phải có nguyên nhân gì đó. Nếu cứ để mặc không giải quyết, khiến sự việc chuyển biến theo chiều hướng xấu hơn nữa thì sẽ chỉ làm cho vợ chồng Kashiwagi thêm phiền muộn. Vì vậy, nhà trường mới quyết định âm thầm xử lý chuyện này. Ông hiệu trưởng nói cứ như gia đình họ còn phải cảm ơn ông ta nữa vậy. Hiroyuki khá tức giận nên cậu quyết định sẽ tham gia cùng bố mẹ trong buổi nói chuyện với nhà trường lần này.
Ba thầy cô giáo đều trông có vẻ tiều tụy, đặc biệt cô Moriuchi thay đổi nhiều đến mức đáng kinh ngạc. Nhợt nhạt, yếu ớt, chẳng khác nào một bóng ma, cô chẳng còn lòng dạ nào mà chăm chút trang điểm với ăn diện nữa, trông già đi thấy rõ. Nhưng Hiroyuki tuyệt đối không thương hại người phụ nữ này. Có một lần vì nhất thời xúc động, Hiroyuki từng nói chuyện riêng với cô Moriuchi, giãi bày hết tình cảm phức tạp của mình với em trai Takuya. Giờ nghĩ lại, hành động ấy thực sự quá đỗi ngu xuẩn. Nhưng khi đó, vì Moriuchi Emiko sẵn lòng lắng nghe, cậu cảm thấy được an ủi phần nào. Cũng chính vì nguyên nhân ấy, giờ cậu lại càng thấy hối hận. Sao mình lại mở lòng ra với một người hoàn toàn không liên quan gì như thế chứ?
“ ‘Làm thế nào’ là sao ạ?” Hiệu trưởng Tsuzaki hỏi ngược lại bố mẹ Hiroyuki. Dáng ngồi của ông còn khép nép hơn cả lúc tham dự tang lễ.
“Tức là muốn gia đình phải làm thế nào. Ví dụ, quan điểm của nhà trường là như vậy, gia đình cần phải tiếp nhận và tin tưởng. Sau đó, không nhận trả lời phỏng vấn của đài truyền hình nữa.”
“Chúng tôi không có ý này.”
“Vậy ý của các thầy cô là gì?”
“Chúng tôi không muốn làm bố mẹ em Takuya thêm rối ren...”
Hiroyuki lắc đầu, ngắt lời hiệu trưởng Tsuzaki: “Câu này nghe vô số lần rồi. Bố mẹ em đã nghe đến chai cả lỗ tai ra rồi.”
Hiệu trưởng Tsuzaki hốt hoảng gục đầu xuống: “Chúng tôi quả thực rất lấy làm tiếc.”
Cô Takagi nãy giờ vẫn không nói một lời đột nhiên đổi sắc mặt, nói với Hiroyuki: “Em là anh trai của Takuya nhỉ. Tôi có thể hiểu được tâm trạng của em, nhưng, xin lỗi, em có thể để chúng tôi nói chuyện với bố mẹ được không?”
Trong lồng ngực Hiroyuki đột nhiên bùng lên một ngọn lửa không tên: “Cô nghĩ em là một thằng ranh con, không thể bàn luận chuyện người lớn, bảo em câm miệng, cút sang một bên. Phải không?”
“Tôi không có ý này.”
“Nghĩa đen nghĩa bóng đều rành rành ra như thế còn gì? Các thầy cô nhìn mà xem, bố mẹ em đã tiều tụy đến mức nào rồi. Em có thể yên tâm được không? Takuya là em trai em, em cũng là một thành viên trong gia đình này. Không, em chính là người đại diện của gia đình Kashiwagi, những gì em nói chính là ý kiến của gia đình Kashiwagi.”
Trong sự im lặng ngột ngạt ấy, điện thoại đổ chuông. Bố Hiroyuki lảo đảo đứng dậy đi nghe điện thoại. Ông hạ thấp giọng nói vài câu, rồi dập máy. “Xin lỗi. Là bên công ty gọi tới.”
“Đâu có, đâu có. Đã nhiều lần chiếm dụng thời gian của gia đình, thật ngại quá.”
Hiệu trưởng Tsuzaki lại bắt đầu xin lỗi. Không cần phải thế đâu thầy hiệu trưởng. Vì Takuya, bố em thậm chí còn nghĩ đến việc từ chức, chiếm dụng một chút thời gian có là gì đâu chứ.
Hiện giờ Kashiwagi Hiroyuki vẫn sống chung với ông bà nội ở Omiya. Sau khi Takuya qua đời, cậu đã âm thầm mong mỏi, bố mẹ cảm thấy quạnh quẽ, không biết liệu có gọi mình trở về nhà hay không. Nhưng sự thực lại không như thế. Bố mẹ vẫn luôn đắm chìm trong nỗi đau mất Takuya. Nếu không xuất hiện tình huống này, e rằng họ sẽ mãi mãi sống như thế.
Takuya chết rồi, nhưng dường như nó vẫn ở trong ngôi nhà này, vẫn ở bên cạnh bố mẹ. Bố mẹ gọi Hiroyuki về chỉ vì họ đã quá mệt mỏi, cần có người phụ giúp mà thôi. Cũng giống như bị bệnh thì gọi bác sĩ, đồ điện trong nhà bị hỏng thì gọi thợ đến sửa. Giá trị của Hiroyuki trong cái nhà này vẫn không hề thay đổi.
Ôi… khốn kiếp! Mình nghĩ những chuyện này làm gì chứ? Vừa nãy khi mình nói mình cũng là một thành viên trong gia đình Kashiwagi, là đại diện cho gia đình Kashiwagi, bố mẹ chẳng có phản ứng gì. Chuyện đó, sao cứ làm mình thấy đau lòng?
“Thầy hiệu trưởng, em muốn hỏi một việc.” Để át đi những âm thanh đang không ngừng vang lên trong lòng, Hiroyuki cao giọng nói.
“Em cứ nói.”
“Đến lúc này, các thầy cô vẫn không nghi ngờ ba đứa bọn Oide Shunji có liên quan đến cái chết của Takuya?”
Hiệu trưởng Tsuzaki nhìn thẳng vào Hiroyuki, trả lời: “Không.”
“Sau khi đọc thư tố cáo, cũng không hề nghi ngờ gì sao?”
“Đúng vậy.”
“Có nghĩa là, quan điểm cho rằng Takuya đã tự sát, đến nay vẫn chưa từng thay đổi, có đúng thế không ạ?”
“Đúng vậy.”
Cô chủ nhiệm khối Takagi muốn lên tiếng, nhưng Hiroyuki đã cướp lời cô, nói tiếp: “Phải chăng các thầy cô đã nắm được người tố cáo là ai rồi?”
Lần này hiệu trưởng Tsuzaki không trả lời ngay tắp lự, không phải ông không thể trả lời, mà là đang cân nhắc nên trả lời thế nào cho thỏa.
“Từ nội dung bức thư tố cáo, cùng với việc có một bức thư gửi cho bạn cùng lớp của Takuya, có lẽ người tố cáo này là học sinh lớp 8 trong trường. Dù là người ngoài trường, thì cũng khá là hiểu biết về tình huống trong trường chúng tôi.”
“Người bạn cùng lớp được gửi thư đó, là lớp trưởng Fujino Ryoko?”
“Đúng vậy. Em ấy là một học sinh ưu tú. Nhưng, Fujino em ấy...”
Thấy hiệu trưởng Tsuzaki có vẻ bối rối, Hiroyuki lập tức nói ngay: “Thầy cứ yên tâm, em sẽ không đổ lỗi cho Fujino Ryoko. Em ấy chỉ là học sinh lớp 8, các thầy cô đã bảo em ấy không được nói ra ngoài, dĩ nhiên em ấy không thể làm trái được. Thực ra, em ấy chỉ là kẻ hy sinh cho hành vi che giấu của các thầy cô mà thôi. Em chỉ thấy thông cảm với em ấy, chứ tuyệt đối không trách móc gì.”
“Cảm ơn em.” Hiệu trưởng Tsuzaki nói. Giọng ông nhẹ như tiếng muỗi kêu vậy.
“Có nghĩa là, các thầy cô không biết người tố cáo là ai, phải không ạ?” Hiroyuki gằn giọng, “Các thầy cô muốn tìm ra người này, nên mới tổ chức phỏng vấn điều tra, có phải không ạ?”
Hiệu trưởng Tsuzaki không thể trả lời. Cô chủ nhiệm khối Takagi cúi đầu không nói gì. Moriuchi Emiko dường như sắp ngất xỉu đến nơi. Chắc hẳn là cô đang muốn tìm ngay lấy một khe nứt mà chui vào trong đó.
“Không tìm được ạ?”
“Không tìm được.”
“Thật vậy sao?”
“Đúng là như thế.”
Nói dối. Hiroyuki nhủ thầm trong bụng. Cậu sẵn lòng dùng linh hồn của mình để đánh cuộc, mấy người này chắc chắn đã biết người tố cáo đó là ai. Mặc dù họ đã che giấu sự tồn tại của bức thư tố cáo, à không, nên nói là chính vì họ muốn che giấu sự tồn tại của bức thư tố cáo ấy, nên mới càng tích cực tìm kiếm người tố cáo.
“Em không tin. Em muốn biết sự thật.”
“Những gì chúng tôi nói đều là sự thật.”
Nét mặt và giọng nói của hiệu trưởng Tsuzaki đều thấm đẫm nỗi mệt mỏi, khổ sở, và cả tự trách nữa. Hiroyuki phát hiện, bên trong chiếc áo vét kiểu cũ, ông mặc gi lê len màu trắng, hình như là đồ đan tay. Hiroyuki bỗng nhiên thấy nhói lòng, cậu bắt đầu cảm thấy ông thầy hiệu trưởng đang ngồi đối diện mình rất đáng thương.
Người đàn ông này cũng có người nhà. Chắc chắn họ cũng bị trận phong ba này làm tổn hại tinh thần, cũng đang lo lắng cho người chồng hoặc người cha ngày một hốc hác, mặt mũi tái nhợt này. Người đan áo gi lê này liệu là ai nhỉ? Hôm nay khi hiệu trưởng Tsuzaki mặc chiếc áo này ra ngoài, người đó sẽ nói gì với ông ấy? “Cẩn thận nhé” hay là “Cố lên”?
Tại sao lại đến nông nỗi này chứ? Tại sao chúng ta nhất định phải phiền não như vậy, đau khổ như vậy? Nổi giận, trách móc, làm tổn thương lẫn nhau. Tất cả những chuyện này rốt cuộc là lỗi lầm của ai chứ!
Đáp án nhanh chóng vang lên từ đáy lòng Hiroyuki. Âm thanh rất lớn, lớn đến mức vượt trên cả đúng sai, thật giả, khiến tại Hiroyuki như điếc đặc từ bên trong.
Tất cả những điều này, chẳng phải đều là lỗi của Takuya sao!
“Cô Moriuchi.”
Sau khi nghe thấy tiếng gọi, không ngờ Moriuchi Emiko lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía Kashiwagi Hiroyuki, trong mắt ngân ngấn lệ.
“Cô Moriuchi, cô còn nhớ em chứ?”
“Nhớ. Tôi nhớ rất rõ.” Cô Moriuchi run run giọng trả lời.
“Chúng ta từng nói chuyện với nhau, chính là hồi đầu năm, cô có đến nhà em.”
“Đúng vậy, đúng là như thế.”
“Em có nói với cô, giữa em và Takuya có đủ thứ vấn đề, đúng không nhỉ? Cô nghe rất chăm chú, còn an ủi em nữa.”
Hiệu trưởng Tsuzaki và cô chủ nhiệm khối Takagi đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng nhìn về phía cô Moriuchi. Họ có vẻ kinh ngạc, chắc hẳn là không biết chuyện này rồi.
“Có chuyện như vậy đấy.” Hiroyuki nói với hai người họ.
“Con đã nói những gì?” Bố cậu đột nhiên xen vào, giọng điệu rõ ràng có ý trách móc. Hiroyuki không kìm được cơn giận bùng lên.
“Toàn là những điều bố mẹ không muốn nghe thôi!”
Bố cậu giật mình, co rúm người lại. Mẹ vẫn không có phản ứng gì. Điệu bộ này cũng khiến cậu phát cáu. Ngẫm lại, chuyện đã đến nông nỗi này rồi thì còn cáu giận gì nữa? Chẳng phải mẹ lúc nào cũng thế sao? Trong lòng mẹ chỉ có mỗi Takuya. Nhưng nghĩ vẫn thấy uất ức. Giọng Hiroyuki vì vậy lại càng cộc cằn gắt gỏng.
“Lúc đó em còn nghĩ cô giáo này thật tử tế. Lần đầu tiên gặp được người chịu lắng nghe em trải lòng, em đã được an ủi rất nhiều.”
Cô Moriuchi đưa một tay lên che miệng. Cô sắp khóc òa đến nơi.
“Vì vậy em lại càng không hiểu nổi. Một người giáo viên đối xử tử tế với em như thế, sao lại có thể làm chuyện hoang đường đến nhường này! Có phải vì Takuya đã chết, tang lễ cũng đã xong xuôi, tất cả đều đã kết thúc, cô cảm thấy chẳng có gì quan trọng nữa, phải không ạ?”
“Hiroyuki, em hiểu lầm rồi.”
Nghe hiệu trưởng Tsuzaki gọi to tên mình, Hiroyuki thoáng ngạc nhiên. Thì ra ông hiệu trưởng này vẫn còn nhớ tên mình.
“Cô Moriuchi không vứt bức thư tố cáo đi. Cô ấy không nhận được nó.”
“Nhưng không có sai sót trong khi vận chuyển thư, vậy thì chỉ có thể cho là chính cô ấy đã ném bỏ nó đi thôi!”
Trước khi dư âm giọng nói giận dữ của Hiroyuki tan biến hẳn, tất cả mọi người đều im lặng.
“Tôi cũng không hiểu.” Cuối cùng, vẫn là cô Moriuchi phá vỡ bầu không khí trầm mặc. “Tôi thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra. Tại sao tôi lại không nhận được bức thư đó, tôi hoàn toàn không có manh mối gì cả. Nếu tôi nhận được bức thư tố cáo đó, tôi tuyệt đối không xé rách rồi vứt nó đi như vậy. Giờ tôi chỉ đành xin mọi người tin tưởng tôi mà thôi.”
Câu nói mang ý: các người không tin tôi, tôi cũng chẳng biết làm sao.
“Cô Moriuchi cũng cho rằng Takuya tự sát? Không nghĩ đến những khả năng khác sao?”
Cô Moriuchi sợ sệt liếc nhìn hiệu trưởng Tsuzaki. Hiệu trưởng Tsuzaki khẽ gật đầu, tựa như đang khích lệ cô.
“Đúng vậy. Tôi không nghĩ đến.” Cô khó khăn ngẩng đầu lên, nhìn Hiroyuki, “Như hôm đó tôi đã nói với em, Takuya là một đứa trẻ đơn thuần, rất dễ đi vào ngõ cụt. Không ngăn cản được em ấy tự sát là trách nhiệm của tôi. Nhưng tôi không nghĩ rằng em ấy bị ai đó… chẳng hạn như nhóm của Oide sát hại như trong bức thư tố cáo kia viết. Nhóm của Oide quả là có rất nhiều vấn đề, nhưng tôi không cho rằng cái chết của Takuya là do xung đột với các em ấy.”
Cô Moriuchi đột nhiên đổi giọng, như đang tâm tình.
“Em là anh của Takuya, nhưng trước lúc Takuya qua đời em cũng không có cơ hội tiếp xúc với em ấy phải không? Em không sống chung với bố mẹ, vì vậy không thấy được trạng thái của Takuya trước lúc qua đời, đúng không?”
Rốt cuộc cô muốn nói gì? Muốn nói rằng đây là lỗi của tôi sao? Lúc đó cô chẳng đã nói cô rất thông cảm cho tình cảnh không thể không chạy trốn đến nhà ông bà nội của tôi hay sao?
“Sau khi Takuya từ chối không chịu đến trường, tôi thường xuyên ghé thăm em ấy. Khi ở trường, tôi cũng đã tìm hiểu kỹ tình hình của nhóm em Oide. Theo tôi được biết, giữa Takuya và nhóm của Oide không có liên hệ gì, lại càng không thể xảy ra xung đột nào dẫn đến tử vong được.”
“Vì vậy, ngay từ đầu cô đã cho rằng, nội dung thư tố cáo chỉ là những lời bịa đặt vô căn cứ, bèn xé bỏ, vứt đi luôn?”
“Tôi không vứt bức thư đó đi. Xin hãy tin tôi!” Nước mắt của cô Moriuchi rốt cuộc cũng trào ra, chảy dài trên gương mặt.
Hiroyuki rời ánh mắt đi một chút, nhìn sang phía hiệu trưởng Tsuzaki: “Đúng thế. Quả thực là em không hiểu rõ về Takuya lúc nó sắp chết. Em không sống chung với nó.”
Hiệu trưởng Tsuzaki ngồi bất động chịu đựng ánh mắt của Hiroyuki. Cô chủ nhiệm khối Takagi chau mày, hết nhìn cô Moriuchi, rồi lại nhìn Kashiwagi Hiroyuki.
“Bố mẹ em cũng nói là Takuya tự sát, vì vậy mà tự trách rất nhiều. Thế nên, em tin là Takuya đã tự sát. Vì bố mẹ hiểu tâm lý của thằng bé hơn em. Mọi người đều đã nghe lời phát biểu của bố em trong tang lễ rồi nhỉ?” Hiroyuki lúc này như đang diễn thuyết một mình. “Nghe vậy, mọi người đều cho rằng Takuya tự sát, ngay cả em cũng thế. Nhưng giờ đây, luận điểm này đã bị lung lay từ tận gốc rễ.”
Không ai nói gì. Hiroyuki không hiểu, lòng mình rõ ràng là đau đớn như thế rồi, nhưng cớ sao vẫn kích động thế này.
Takuya, em thấy thế nào? Em sẽ lý giải tâm trạng của anh lúc này như thế nào đây? Em sẽ nói “Anh à, cảm ơn anh” chứ? Hay em đang đắc ý vì mình có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến thế, sau khi chết rồi vẫn có thể khiến anh đau đớn?
Kết quả, anh vẫn không thể thoát ra khỏi cái bóng của em.
“Hiroyuki nói không sai.” Hiệu trưởng Tsuzaki lộ ra biểu cảm xót xa, nhưng vẫn ngước nhìn Hiroyuki nói, “Có điều, tất cả phán đoán mà chúng tôi đưa ra đều xuất phát từ thiện ý.”
“Nhưng kết quả lại không hề tốt, thưa thầy hiệu trưởng.”
Hiroyuki đứng lên khỏi ghế. Đủ rồi. Không cần nói gì thêm nữa.
“Dù có bàn bạc thế nào đi nữa, các thầy cô giáo và gia quyến của người đã chết như chúng tôi cũng không thể nào thống nhất được. Hai bên chúng ta đều không biết sự thật. Nếu đã thế, vậy thì cứ để tổ sản xuất chương trình News Adventure đi điều tra đến cùng đi. Xét trên hoàn cảnh hiện tại, phóng viên Mogi mới là bên thứ ba duy nhất có thể tin tưởng được, chẳng lẽ không phải vậy sao?”
“Nhưng, Hiroyuki này…”
“Mời các thầy cô về cho ạ.”
Kashiwagi Hiroyuki cúi đầu. Cậu cố nhịn không chỉ ngón tay ra phía cửa nhà.
“Đã không còn gì để nói nữa rồi. Chúng tôi sẽ hành động theo suy nghĩ của mình. Xin mời các thầy cô về cho. Sau này xin đừng đến nữa.”
Sau khi các giáo viên ra về, phòng khách lại chìm vào im lặng. Hiroyuki cảm thấy Takuya vẫn đang ở đây. Ở chỗ này, ở chỗ kia, ở trong mỗi ngóc ngách của căn nhà này.
“Con nói chuyện với các thầy cô giáo như thế có ổn không?”
“Có gì mà ổn với không ổn ạ? Bấy lâu nay bọn họ vẫn lừa gạt chúng ta.”
Bố ngồi sát vào bên cạnh mẹ, lẩm bẩm nói: “Hiroyuki, con…”
“Việc này từ giờ trở đi cứ giao cho con. Con sắp lên đại học, đã là người lớn rồi. Bố mẹ không cần ra mặt, cứ giao cho con là được. Chuyện này đã khiến bố mẹ chịu khổ quá nhiều rồi, chẳng phải thế sao?”
Không ngờ, mẹ cậu đột nhiên mở miệng. Bà mệt mỏi nói: “Không phải là Takuya tự sát sao?”
Hiroyuki nhìn bố. Bố đang xoa xoa hai vai của mẹ.
“Takuya bị kẻ nào đó giết hại à?”
“Không biết, mẹ, con sẽ làm rõ chuyện này.”
“Ai giết nó vậy?”
“Mẹ, con đã nói là…”
Hiroyuki quỳ trên sàn nhà, nhìn thẳng vào gương mặt mẹ. Sâu trong đôi mắt mẹ cậu là một khoảng trống rỗng. Đó là khoảng hư không mà cái chết của Takuya tạo nên, không còn phản chiếu được bất cứ cảnh tượng hiện thực nào nữa. Khoảng hư không ấy khuếch tán ra, che phủ toàn bộ con mắt.
“Ai giết nó vậy?”
“Mẹ, con nhất định sẽ làm rõ việc này. Con sẽ điều tra rõ chân tướng sự thực, sẽ không để người nào khác lừa gạt nữa đâu.”
Mắt mẹ cậu chớp chớp, khoảng hư không ngưng tụ vào một tiêu điểm, rơi xuống gương mặt Hiroyuki.
“Không phải là con đấy chứ?”
Bố cậu bị dọa phát khiếp, hít ngược vào một hơi khí lạnh, sắc mặt xám ngoét: “Ơ, mình đang nói cái gì đấy!”
Giọng nói đờ đẫn của mẹ không dừng lại, tựa hồ rất tùy ý, bà nói tiếp: “Không phải là con giết đấy chứ, Hiroyuki? Con ghét Takuya, con hận nó, có phải không? Nhưng mà, con không làm điều đó, phải không nhỉ? Con là anh trai của Takuya. Con sẽ không làm hại Takuya, phải không?”
Đây không phải là lời thật lòng của mẹ. Mẹ đã bị sốc quá nặng, quá nhiều, còn không biết bản thân mình đang nghĩ gì nữa. Mình không thể coi lời mẹ nói là thật được. Mẹ đã không còn bình thường nữa rồi. Hiroyuki không ngừng tự nhắc bản thân, như thể đang niệm chú vậy.
Mặc dầu vậy, những giọt nước mắt đắng chát vẫn trào ra. Hiroyuki có cảm giác, nếu lúc này cúi người xuống, khéo mình sẽ nôn ra những mảnh vỡ của trái tim vừa tan nát sau khi bị giáng cú đòn đau này.
“Không phải con.”
Hiroyuki đặt tay lên cánh tay mẹ, túm thật chặt. Bố cậu như không nhìn nổi cảnh tượng này, ngoảnh mặt đi.
“Sao con lại có thể làm được chuyện như vậy chứ? Không phải con.”
Dù có khó khăn nguy hiểm thế nào, con cũng nhất định sẽ điều tra rõ sự thật. Hiroyuki âm thầm thề với chính mình. Khi nào chưa làm rõ được chân tướng, sự việc này sẽ không thể kết thúc được.
“Xin lỗi, Hiroyuki, xin lỗi con. Chính mẹ con cũng không biết mình đang nói gì đâu. Mẹ đã suy sụp rồi…”
Hiroyuki lắc đầu, ngăn không để bố nói tiếp. Cậu cũng nắm chặt tay bố. Bố cậu túm lấy tay Hiroyuki, như người chết đuối tóm chặt lấy cọng rơm cứu mạng.