Nữ Pháp Y Tập 1

CHƯƠNG 6

CHƯƠNG 6

CHƯƠNG 6

BỆNH MÚA GIẬT HUNTINGTON

“Bà có biết về chứng bệnh múa giật Huntington không?”

“Cô hỏi điều này làm gì chứ? Nó có liên quan gì đến đứa con gái mất tích của tôi?”

“Đ

úng vậy, Linh Linh nhà chúng tôi đã mấy ngày rồi không có tin tức gì cả!” Khi biết lý do mới sáng sớm ra cảnh sát đột nhiên ghé thăm nhà mình là vì đứa con gái yêu quý mà mình đã mất liên hệ mấy hôm nay, trên khuôn mặt của người phụ nữ trung niên chợt hiện lên vẻ vô cùng lo lắng, sự cảnh giác đề phòng trước đó cũng bỗng chốc không còn nữa. “Cô có tin tức của nó rồi sao? Nó đang ở đâu?”

Vương Á Nam và Triệu Vân đưa mắt nhìn nhau. Cô biết đây đã là gia đình thứ ba mà cô đến trong ngày hôm nay rồi, nếu không có cách gì xác định được thì manh mối coi như lại bị cắt đứt luôn. Nhưng nếu nhìn ở một khía cạnh khác, Vương Á Nam không hy vọng người phụ nữ trung niên tiểu tụy trước mắt mình lại chính là mẹ của nạn nhân mà mình cần phải thông báo.

Cô nghĩ ngợi một lát, rồi quay sang hỏi: “Bà Tiền, tôi có một câu hỏi muốn hỏi bà, có được không?”

Người phụ nữ trung niên ngỡ ngàng không hiểu có chuyện gì, chỉ biết gật đầu.

“Bà có biết về chứng bệnh múa giật Huntington không?”

“Cô hỏi điều này này làm gì chứ? Nó có liên quan gì đến đứa con gái mất tích của tôi?”

Vương Á Nam khẽ mỉm cười. “Tôi chỉ muốn xác định xem trong gia đình của bà có ai mắc chứng bệnh này không vì tôi thấy biểu hiện của bà đều rất bình thường. Bà yên tâm, tôi chỉ muốn xác minh một chút thôi.”

Thái độ trên gương mặt người phụ nữ trung niên hơi giãn ra một chút, bà thở dài, bất lực lắc đầu. “Tôi đoán ngay ra mà, có phải là Linh Linh lại phát bệnh rồi không? Tôi biết là không tránh nổi ngày này! Bố của Linh Linh đã mất cách đây ba năm rồi, cũng chính vì chứng bệnh này! Khi mang thai Linh Linh, tôi đi khắp nơi để cầu xin trời phật phù hộ, để căn bệnh này không di truyền sang cho con bé đáng thương nhưng xem ra ông trời thật không có mắt rồi!” Nói tới đây, bà đột nhiên chau mày, sốt ruột hỏi: “Linh Linh đâu rồi? Nó đang ở trong bệnh viện nào, bây giờ tôi sẽ đi cùng với cô để đón nó về!”

Vương Á Nam cắn môi, cô không dám lại ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt đang tràn đầy hy vọng của người mẹ nạn nhân nữa.

“Bà có ảnh của con gái không?” Triệu Vân hỏi.

Người phụ nữ trung niên gật đầu, giơ tay lấy một cuốn album ảnh từ trong tủ kính phía sau lưng mình ra, thận trọng rút một tấm ảnh cỡ 13x18 ra, nét mặt đầy tự hào, đưa cho Triệu Vân. “Đây, đây là bức ảnh chụp khi con gái tôi tham gia cuộc thi Người đẹp Thiên Trường! Bất luận nó trở thành như thế nào, trong mắt tôi nó lúc nào cũng đẹp nhất!”

“Cuộc thi Người đẹp? Con gái bà có một vóc dáng rất đẹp!” Lời khen vô tình của Triệu Vân đột nhiên khiến Vương Á Nam đang im lặng đứng bên cạnh sực tỉnh, cô tiến lại gần, cẩn thận xem xét bức ảnh trong tay của Triệu Vân, “tỷ lệ vàng” mà Chương Đồng từng nói tới lại một lần nữa hiện lên trong đầu cô. Lẽ nào nạn nhân thực sự đã bị hại vì chính vóc dáng của mình sao?

“Vậy bà Tiền, trước khi mất tích con gái bà làm nghề gì?”

“Linh Linh là giáo viên mầm non.”

Triệu Vân gật đầu. “Bà có thể kể cho chúng tôi nghe về những việc đã xảy ra vào buổi tối con gái bà mất tích được không?”

“Hôm đó là thứ Năm, nó gọi điện thoại cho tôi bảo là phải làm thêm giờ cho nên sẽ về nhà muộn một chút, kết quả là cả đêm hôm đó không có tin tức gì của nó, điện thoại của nó cũng tắt máy. Tôi đến đồn công an để báo nhưng họ nói vì là người trưởng thành rồi cho nên chỉ ghi chép lại, nói sẽ cố gắng giúp đỡ... Tôi lo lắng lắm, lo nó lại phát bệnh mà xảy ra chuyện gì đó, cũng may là các cô đã tới rồi!” Trên khuôn mặt người phụ nữ trung niên thoáng hiện lên chút vui mừng.

“Bà Tiền, còn một việc cuối cùng muốn đề nghị bà phối hợp cùng chúng tôi, bà có thể đưa cho chúng tôi một vật dụng cá nhân của con gái bà không? Chúng tôi muốn xác minh lại thân phận.”

“Được chứ, được chứ!” Người phụ nữ trung niên không hỏi gì thêm, vào lúc này trong lòng bà tràn ngập niềm phấn khích vì sắp biết được tin tức của con gái. Bà lập tức đứng dậy, đi vào trong một căn phòng nhỏ, chẳng bao lâu sau bà cầm một chiếc lược bằng gỗ hoàng dương đi ra, trên đó vẫn còn dính một vài sợi tóc dài.

“Vậy hôm nay cứ như vậy đã, đợi sau khi hoàn tất mọi thủ tục, chúng tôi sẽ tới đón bà đi gặp con gái!” Thái độ bình tĩnh, ung dung của Triệu Vân khi nói mấy câu này khiến Vương Á Nam đứng bên cạnh thực sự thấy hổ thẹn chỉ muốn tìm một lỗ nào đó để chui xuống. Mặc dù DNA của nạn nhân vẫn cần phải kiểm tra đối chiếu nữa nhưng mọi dấu vết hiện có đều đã nói lên rằng, người phụ nữ trung niên trước mắt này rất có khả năng chính là mẹ của nạn nhân. Việc xác minh thân phận rất có khả năng chỉ là vấn đề mang tính thủ tục mà thôi.

Bước ra khỏi căn nhà đó, cho tới khi xe ô tô lại lăn bánh vào con đường cái, Vương Á Nam mới thở phào. “Tôi thực sự khâm phục anh, có thể bình tĩnh không để lộ chút nào như vậy.”

Triệu Vân bất giác cười khổ. “Chẳng còn cách nào cả, các cơ trên mặt tôi đều đã cứng hết cả rồi. Nói đến cô gái này, bức ảnh trong cặp tài liệu của cô đó, thực sự là rất đẹp, tôi hoàn toàn không thể tìm thấy chút liên hệ nào giữa cô ta với cái túi đồ trong đống rác kia, đó quả đúng là một cơn ác mộng. Nói thực, trong lòng tôi cũng không hy vọng nạn nhân lại là cô ta! Tại sao lại có kẻ đối xử như vậy với một thứ tốt đẹp nhường đó chứ?”

“Có thể chính là vì vóc dáng hoàn mỹ của cô ấy.” Vương Á Nam lẩm bẩm một câu, rồi hướng tầm nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không nói thêm lời nào nữa.

Bầu không khí trong xe bỗng chốc trở nên rất nặng nề.

Hơn hai mươi phút sau, khuôn viên trường sạch sẽ, xinh đẹp của Đại học Thiên Trường đã hiện lên phía trước, sau khi xuất trình giấy tờ với bảo vệ, Vương Á Nam và Triệu Vân cho xe đi thẳng vào sân khu ký túc xá dành cho giảng viên của trường Đại học Thiên Trường.

Nhìn hai hàng bạch dương thẳng tắp ở hai bên đường và cả những khuôn mặt vẫn còn non nớt, thơ ngây nữa, Vương Á Nam bất giác vươn vai một cái, cảm thán nói: “Nếu như có cơ hội quay trở về trường đại học một lần nữa, tôi thực sự sẵn sàng đánh đổi tất cả để quay lại! Mọi thứ ở đây đều thật tuyệt vời!”

Nghe những lời này, Triệu Vân không nói gì, chỉ thấp thoáng một nụ cười nơi khóe miệng.

Khi ngồi đợi Giáo sư Đinh trong phòng khách, Vương Á Nam tranh thủ giới thiệu qua cho Triệu Vân biết về vị giáo sư đã ở cái tuổi cổ lai hy này.

“Trước khi nghỉ hưu Giáo sư Đinh là chủ nhiệm khoa Sinh vật của Đại học Thiên Trường, gia đình ông đã mấy đời là nghệ nhân làm tiêu bản, tổ tiên còn từng làm tiêu bản chim khổng tước Nam Dương

[*]

cho Thái hậu Từ Hy trong cung nhà Thanh. Nếu xét theo thứ bậc thì trong lĩnh vực này, Giáo sư Đinh đứng ở vị trí cao nhất rồi. Nếu như chúng ta muốn tìm người có tay nghề làm tiêu bản, vậy thì nhất định phải tìm ông ấy để dò hỏi xem sao.”

Triệu Vân gật gù, đang định mở miệng nói điều gì đó thì phía sau lưng anh vang lên giọng nói sang sảng của một cụ già: “Là người của Cục Công an phải không?”

Vương Á Nam và Triệu Vân vội vã đứng dậy, cụ già trước mặt họ mặc dù tóc đã bạc trắng nhưng tinh thần vẫn rất minh mẫn, khuôn mặt hồng hào, nụ cười tươi tắn.

“Mau ngồi xuống, mau ngồi xuống, đừng khách sáo, hãy cứ tự nhiên như ở nhà ấy, nghỉ hưu rồi, ngày thường trong nhà cũng không có ai đến cả!” Cụ già mỉm cười ngồi xuống sofa.

Bởi vì trước khi đến đã nói rõ lý do trong điện thoại, cho nên sau khi hàn huyện vài câu cho phải phép, Vương Á Nam đã đi luôn vào chủ đề, cô lấy tấm ảnh chụp những chiếc đinh tán màu đen phát hiện được ở chỗ vai của nạn nhân ra đưa cho Giáo sư Đinh, sau đó lễ phép nói: “Giáo sư Đinh, làm phiền giáo sư nhận diện giúp chúng tôi!”

Giáo sư Đinh cầm cặp kính đặt trên bàn lên đeo vào, tỉ mỉ xem xét một lúc lâu, thái độ trở nên rất nghiêm túc. “Trong lĩnh vực chế tác tiêu bản của chúng tôi, những nghệ nhân khác nhau sẽ sử dụng những loại đinh tán khác nhau và đinh tán là một loại công cụ quan trọng nhất chúng tôi dùng để cố định tiêu bản. Cô có thể cho tôi xem bảng phân tích thành phần được không?”

Vương Á Nam vội vã tìm tờ photo của bản fax đưa cho ông.

Thời gian lặng lẽ trôi đi, hai đầu lông mày của Giáo sư Đinh từ từ nhăn lại thành hình chữ bát. Cuối cùng ông cũng đặt tờ giấy photo trong tay xuống, thở dài. “Cái này giống hệt với bảng phối hợp thành phần của nhà họ Đinh chúng tôi nhưng vẫn còn thiếu một loại anhydride sulfuric, hàm lượng không nhiều lắm, chúng tôi dùng để hòa tan những vật chất hữu cơ trên bề mặt nguyên liệu tiêu bản, sau đó mới sử dụng đinh tán để cố định. Cô cần biết rằng, công nghệ chế tác tiêu bản hiện nay càng ngày càng ít người theo học, ngay cả trong nhà họ Đinh chúng tôi cũng chỉ có hai người biết bảng phối hợp thành phần này mà thôi, một người là tôi, tôi cũng từ lâu không còn làm tiêu bản rồi, còn một người nữa là cháu trai của tôi, nó hiện đang ở khu phía đông thành phố, đây là địa chỉ của nó.” Nói rồi, cụ già viết địa chỉ và tên lên một tờ giấy, đưa cho Vương Á Nam.

Vương Á Nam để ý thấy có một bức ảnh đặt trên chiếc dương cầm phía sau lưng Giáo sư Đinh, là một bức ảnh chụp chung hai người, trong bức ảnh đó đứng bên cạnh Giáo sư Đinh là một chàng trai rất trẻ. Nếu như không phải vì tóc, lông mày và làn da trên khuôn mặt anh ta đều trắng một cách kỳ lạ thì Vương Á Nam đã không nhìn bức ảnh lâu đến vậy.

Giáo sư Đinh để ý thấy ánh mắt của Vương Á Nam. “Đây chính là cháu trai của tôi, nó từ nhỏ đã mắc căn bệnh này, do di truyền đấy!”

Vương Á Nam bối rối gật đầu, tiếp tục hỏi: “Vậy hiện giờ cậu ấy đang làm công việc gì?”

“Tôi không biết, hơn một năm rồi tôi không có tin tức gì của nó! Nó đam mê nghề này, nhưng cô cũng biết đấy, hiện tại những người chế tác tiêu bản càng ngày càng không kiếm đủ cơm ăn, cho nên trước khi mất liên lạc, nó chẳng có công việc gì ổn định cả!” Tâm trạng của Giáo sư Đinh trở nên buồn bã hơn rất nhiều so với lúc mới gặp, ông quay sang hỏi: “Đồng chí cảnh sát, có thể nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?”

Vương Á Nam do dự một lát rồi đáp: “Không có chuyện gì đâu ạ, chỉ là có một số vấn đề về kỹ thuật muốn tìm hiểu một chút thôi. Giáo sư Đinh, cảm ơn giáo sư, vậy hôm nay chúng tôi xin cáo từ! Hôm khác chúng tôi sẽ lại tới thăm giáo sư!”

Sau khi tạm biệt Giáo sư Đinh, để nhanh chóng xác minh thân phận của nạn nhân thứ nhất, Triệu Vân và Vương Á Nam cùng nhau lái xe cầm chứng cứ quay trở về Cục Công an.

Vừa bước vào phòng làm việc, vẫn chưa kịp thở, Vương Á Nam đã bấm điện thoại gọi ngay cho Chương Đồng: “Tiểu Đồng, cậu hiện vẫn đang ở trong phòng giải phẫu à?”

“Ừ.”

“Cậu hãy lập tức lấy mẫu thí nghiệm anhydride sulfuric trên tử thi, đặc biệt là ở những chỗ bị cắt, chỉ cần trong tử thi có chứa hàm lượng chất hóa học này, vậy thì chúng ta đã có thể xác minh được danh tính của hung thủ rồi! Anhydride sulfuric là chất hóa học chuyên dụng của các nhà chế tác tiêu bản.”

“Mình sẽ làm ngay, có kết quả sẽ thông báo cho cậu!”

Lúc này, ở đầu bên kia của thành phố, một nhân viên chuyển phát nhanh trong bộ quần áo đồng phục đang vội vã bước ra khỏi thang máy, đến trước cửa một hộ gia đình ở ngay gần cửa thang máy nhất. Đây là bưu phẩm đầu tiên trong ngày hôm nay của anh, để có thể sớm kết thúc công việc, hơn nữa lại sợ khách hàng không có nhà thì sẽ mất công đến nên nhân viên chuyển phát nhanh này đã dậy từ rất sớm.

Sau khi nhấn chuông cửa chưa được bao lâu, phía trong đã nghe thấy tiếng bước chân vội vã, ngay sau đó cửa được mở ra, xuất hiện trước mặt nhân viên chuyển phát nhanh là một người phụ nữ già mái tóc đã bạc trắng.

“Xin hỏi, ở đây có người nào tên là Chương Đồng không?” Để xác minh lại chính xác tên và địa chỉ, nhân viên chuyển phát nhanh cúi xuống kiểm tra phần danh sách chuyển phát bưu phẩm một cách đầy trách nhiệm.

Người phụ nữ gật đầu, mỉm cười đầy thân thiện. “Đó là con gái tôi, có việc gì không? Nó đi làm bận lắm, hiện giờ không có nhà.”

“Ra là thế, vậy làm phiền bác ký thay ạ, hiện có một bưu phẩm chuyển phát nhanh được gửi cho cô ấy, bưu phẩm gửi từ Mỹ ạ!” Nói rồi, nhân viên chuyển phát nhanh chìa tờ danh sách chuyển phát bưu phẩm và bút cho người phụ nữ, chỉ vị trí cần phải ký tên, rồi lôi từ trong chiếc túi đeo bên người ra một bưu phẩm đưa cho bà.

“Bưu phẩm từ Mỹ gửi đến?” Người phụ nữ chau mày nghĩ ngợi một lúc lâu, nhìn nét chữ nghiêng nghiêng xiêu vẹo trên chiếc phong bì, bà chẳng đọc được chữ nào trên đó cả, bà đành ngẩng đầu lên hỏi: “Anh bạn trẻ, cậu chắc chắn bưu phẩm này gửi cho gia đình chúng tôi hả? Nhà chúng tôi hoàn toàn không quen biết người nước ngoài nào đâu!”

Nhân viên chuyển phát nhanh miễn cưỡng nở một nụ cười. “Bác ơi, địa chỉ và tên đều chính xác, bác nhìn thấy chưa a, ở cột ghi tên người nhận có viết ZHANG TONG

[*]

cho nên bác hãy yên tâm đi, đợi sau khi con gái bác về bác hỏi là ra ngay ấy mà!”

Nhìn người phụ nữ vẫn còn nửa tin nửa ngờ nhưng cuối cùng cũng đóng cửa lại, nhân viên chuyển phát nhanh khẽ thở phào, lầm bầm quay người bước về phía cửa thang máy.

Rất nhanh, bưu phẩm kỳ quái tới từ bờ bên kia đại dương đó đã bay biến khỏi bộ nhớ của anh chàng nhân viên chuyển phát nhanh. Suy cho cùng mỗi ngày số lượng bưu phẩm qua tay anh ta phải lên tới hàng trăm, còn việc mà người nhận không biết về người gửi, anh cũng đã coi là chuyện bình thường chẳng có gì lạ, có đôi lúc con cái sợ rắc rối nên không muốn kể hết cho bố mẹ trong nhà biết về các mối quan hệ bạn bè xung quanh mình, cái này gọi là “sự cách biệt giữa hai thế hệ”. Nghĩ tới đây, chàng nhân viên chuyển phát nhanh bước ra khỏi tòa nhà mang theo nụ cười “chuyện này hoàn toàn có thể thông cảm được” trên khuôn mặt.

“Nhanh lên, đội trưởng Vương, chúng ta có khả năng đã phát hiện được một nạn nhân còn sống sót! Phòng cấp cứu của Bệnh viện Số 1 vừa gọi điện thoại tới báo, họ nói ở chỗ họ có một cô gái trẻ nghi là vừa thoát khỏi tay của hung thủ, hiện giờ vẫn đang được cấp cứu.”

Vừa nghe xong những lời của trợ lý, Vương Á Nam và Triệu Vân lao ra khỏi phòng làm việc, chạy thẳng xuống tầng hầm để xe.

Rất nhanh, trong xe vang lên một thứ âm thanh chói tai do bánh xe miết vào nền đất. Để kịp thời gian, lần này Vương Á Nam kiên quyết không để cho Triệu Vân lái xe nữa.

Xe cảnh sát rú còi inh ỏi, lao nhanh như một cơn gió lốc về phía Bệnh viện Số 1.

Thời gian quay trở lại khoảng nửa tiếng trước đó.

Trên đại lộ Trung Sơn sầm uất, dòng người đi mua sắm tấp nập, nhộn nhịp, chính giữa đường dòng xe đi lại như mắc cửi, những người lái xe sốt ruột chốc chốc lại ra sức nhấn còi để thúc giục chiếc xe đang chạy chậm rì rì trước mặt.

Đột nhiên gần sát cửa sau trung tâm thương mại Bảo Sinh, cửa sau của một chiếc xe van màu trắng đột ngột bị kéo mạnh ra, một cô gái người dính đầy máu me nhảy xuống khỏi xe rồi hoảng loạn lao ra đường đầy tuyệt vọng, vừa đi vừa gào thét, đi chưa được mấy bước thì đâm sầm vào một chiếc xe chở hàng đang chạy tới cách đó không xa. Cô gái ngã lăn ra đất bất tỉnh.

Người lái chiếc xe chở hàng sợ hãi, vội vàng mở cửa xe, nhảy xuống, đi tới phía trước. Sau khi biết chắc là mình đã đâm vào người khác, anh vội vã lôi điện thoại ra gọi cho cảnh sát.

Những người đi mua sắm ở hai bên đường dần dần vây kín cả lại, nhìn thấy cô gái đang không ngừng co giật giữa vũng máu tươi, mọi người đều cảm thấy vô cùng xót xa.

Cách chỗ xảy ra tai nạn kỳ lạ đó không xa lắm, chiếc xe van màu trắng lặng lẽ quay đầu, nhanh chóng rẽ vào một con đường nhỏ bên cạnh, chẳng bao lâu sau đã biến mất, cứ như thể nó hoàn toàn chưa từng xuất hiện.

Đối với những y bác sĩ trực tại phòng cấp cứu của Bệnh viện Số 1, hôm nay là một ngày cực kỳ không bình thường.

Xe cấp cứu 120

[*]

đưa cô gái bị thương trong vụ tai nạn xe đến Bệnh viện Số 1. Vừa được đẩy xuống từ xe cấp cứu, cô gái mình dính đầy máu này đã giơ tay kéo người y tá bên cạnh lại, ra hiệu mình có điều muốn nói.

Cô gái do bị mất máu quá nhiều, cơ thể đã vô cùng yếu, thấy cô đang gắng hết sức giơ tay chỉ về phía người lái chiếc xe chở hàng ở trước mặt mình, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu mọi người chính là gọi bảo vệ lập tức khống chế người lái xe đã đưa cô gái tới bệnh viện có dáng người béo lùn này lại, chắc chắn là xảy ra tai nạn rồi, nếu như để anh ta chạy mất thì sẽ rắc rối lắm.

Ai ngờ người lái chiếc xe chở hàng thấy thế, lập tức tỏ ra hoàn toàn vô tội, ra sức xua tay, gào ầm ĩ lên để giải thích: “Tôi đâu có đâm cô ấy, là cô ấy tự đâm vào xe của tôi đấy chứ. Tôi còn cứ tưởng là cô ta định ăn vạ tôi cơ đấy! Xin trời đất hãy chứng giám...”

Ngay sau đó vị bác sĩ điều trị chính của ca trực đã tới, vội vã kiểm tra vết thương của cô gái mà lúc này máu và thịt đã hòa lẫn vào nhau, phát hiện thấy có điều gì đó không bình thường. Mặc dù chiếc xe đẩy được di chuyển rất nhanh nhưng máu của cô gái vẫn đọng lại thành từng vũng và không ngừng chảy xuống, với một bác sĩ điều trị đã quá quen thuộc với các vết thương ngoại khoa, ông chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra được hầu hết các vết thương trên cơ thể đều do một loại hung khí sắc bén tạo nên, vết thương đều tại các vị trí khớp xương chứ không phải chỉ đơn giản là xe chạy tốc độ cao đâm vào gây nên.

Vào giây phút đẩy cô gái vào trong phòng phẫu thuật, người bác sĩ điều trị đó nhận ra tình hình có gì đó bất ổn, bèn ngồi xuống, ghé sát tai vào bên cạnh miệng cô gái đang dần mất đi ý thức do mất máu quá nhiều đó, ông hy vọng có thể nghe được một chút manh mối hữu dụng từ đôi môi đang không ngừng run rẩy kia.

Ông đã nghe thấy những lời nói ngắt quãng, yếu ớt: “Mau báo cảnh sát... hắn muốn giết tôi... dao...”

Liên tưởng tới những cảnh báo an toàn mà lúc trước phía cảnh sát công bố trên truyền thông và những bài viết đang được đăng la liệt trên các báo, không chút do dự, vị bác sĩ điều trị đó lập tức ra hiệu cho y tá ở bên cạnh gọi điện thoại báo cảnh sát.

Khi Vương Á Nam và Triệu Vân chạy tới phòng cấp cứu của Bệnh viện Số 1, họ đã bị ngăn lại ở bên ngoài phòng cấp cứu một cách không chút khách khí. Qua lớp cửa kính dày cộp, nhìn cô gái tội nghiệp đang nằm trên giường cấp cứu, toàn thân được nối với các thiết bị y tế, Vương Á Nam bất giác nghiến chặt răng lại.

“Hút! Trong phổi bị tắc!” Vị bác sĩ điều trị vừa dùng thiết bị nghe để theo dõi phần ngực của bệnh nhân vừa ra lệnh.

Y tá nhanh chóng cắm một chiếc ống nhỏ màu sữa vào trong cơ thể bệnh nhân, chiếc ống nhựa hút lên một thứ bọt màu hồng nhạt, sau đó lại đổ chúng vào một chiếc khay kim loại ở bên cạnh.

Bọt khí trong phổi nhanh chóng được xử lý hết, khuôn mặt bệnh nhân lúc nãy vẫn còn xanh như tàu lá giờ đã dần khôi phục lại bình thường.

Đột nhiên thiết bị theo dõi huyết áp phát ra một âm thanh cảnh báo chói tai, vị bác sĩ điều trị hét lên: “Huyết áp quá thấp, lập tức lấy cho tôi hai đơn vị máu nhóm ( âm tính, một chai hỗn hợp dịch truyền tĩnh mạch và đường gluco. Nhanh lên! Đồng thời lập tức kiểm tra nhóm máu của bệnh nhân. Chết tiệt thật! Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa!”

Nhìn cảnh tượng hỗn loạn trong phòng cấp cứu, Vương Á Nam bất giác quay sang hỏi nhỏ: “Triệu Vân, anh nói xem liệu cô gái này có qua được không?”

Triệu Vân không trả lời.

Cô gái cuối cùng cũng vẫn ra đi, nguyên nhân tử vong là do mất máu quá nhiều dẫn đến các cơ quan nội tạng suy yếu. Đứng bên cạnh thi thể vẫn còn chút hơi ấm của cô gái, tâm trạng Vương Á Nam chán nản đến cùng cực. Trong phòng cấp cứu mọi thứ vẫn đang rất bừa bộn, bông dính đầy máu vứt ở khắp nơi, những tiếng tít tít của thiết bị máy móc, giọng nói khàn khàn đầy tức giận của vị bác sĩ điều trị dường như vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng nếu nghe thật kỹ, trong phòng cấp cứu lúc này đã chỉ còn lại sự tĩnh lặng của chết chóc. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy một người đang sống sờ sờ mà bị chết như thế, Vương Á Nam đột nhiên có Á một cảm giác như muốn khóc. Cô ngẩng đầu lên, nhìn chiếc đèn phẫu thuật vẫn đang sáng ở phía trên đầu mình, hít một hơi thật sâu, cố gắng để bình tĩnh trở lại.

Trong phòng họp của Cục Công an thành phố Thiên Trường, mọi người đã ngồi kín chỗ nhưng không nghe tiếng ai nói gì cả, mọi người đều đang chờ đợi sự xuất hiện của một người.

Không bao lâu sau, ngoài hành lang vang lên tiếng giày cao gót, rất nhanh Chương Đồng trong bộ quần áo đồng phục đã xuất hiện tại cửa vào. Cô không nói lời nào, nét mặt nghiêm nghị bước tới bên cạnh bàn.

“Sau khi kiểm tra, trong thi thể nạn nhân có tàn dư của chất Triazolam và Oriyen, một dạng thuốc an thần, không những thế liều lượng còn nhiều hơn rất nhiều so với nạn nhân thứ hai, rõ ràng nạn nhân này có một khả năng đề kháng rất mạnh đối với loại thuốc an thần hỗn hợp. Cho dù hung thủ đã dùng một lượng rất lớn nhưng nạn nhân vẫn tỉnh lại được, hơn nữa những vết thương mới trên cơ thể nạn nhân cũng cho thấy có khả năng nạn nhân đã tỉnh lại do thấy quá đau ở các vết thương.”

“Vậy tình trạng cụ thể của vết thương đó thế nào?” Phó Cục trưởng Lý hỏi.

Chương Đồng lấy ra ba bức ảnh chụp phóng to vết thương của nạn nhân, dùng nam châm để dính nó lên tấm bảng trắng. “Mọi người hãy nhìn xem, vết thương ở ngực của nạn nhân và ba chiếc xương sườn bị gãy đều là những vết thương thông thường do vụ tai nạn xe gây nên, còn các vết thương còn lại đều nằm ở vị trí các khớp xương.” Cô lại lấy những tấm ảnh khám nghiệm tử thi của nạn nhân thứ hai ra, chỉ vào đó nói: “Gần như giống hoàn toàn với các vết thương trên thi thể của các nạn nhân trước đó.”

“Hiện giờ thì thấy vụ án này và hai vụ án trước đó có khả năng đều do một kẻ làm!” Dừng một lát, Chương Đồng lại bổ sung.

“Vậy danh tính của nạn nhân đã xác minh được chưa?” Phó Cục trưởng Lý nhìn về phía Vương Á Nam ngồi đối diện với mình đang im lặng không nói gì.

Vương Á Nam gật đầu. “Nạn nhân tên là Lý Hiểu Thiến, khi còn sống là giáo viên thể dục của trường Tiểu học thực nghiệm Đệ Nhất, thành phố Thiên Trường!”

“Thảo nào mà cô ấy có thể lực tốt như thế, trong tình trạng bị thương nghiêm trọng như vậy vẫn còn chạy thoát khỏi tay hung thủ!” Phó Cục trưởng Lý cảm thán nói. “Tiểu Vương, hiện giờ có kẻ nào tình nghi không?”

“Hiện giờ cấp dưới của tôi đang tiến hành kiểm tra các băng ghi hình trong camera giám sát cổng sau của trung tâm thương mại Bảo Sinh, tôi tin rằng sẽ nhanh chóng có được manh mối. Những người đi đường ở gần hiện trường xảy ra vụ án lúc đó nói, có lẽ nạn nhân đã chạy thoát ra từ một chiếc xe van màu trắng, biển số xe cụ thể hiện giờ vẫn chưa biết rõ, chúng tôi sẽ tiếp tục bám sát!”

Nét mặt của Phó Cục trưởng Lý trở nên rất nghiêm nghị. “Đã ba mạng người rồi, chúng ta không còn thời gian nữa đâu!”

Sau khi cuộc họp kết thúc, Vương Á Nam nặng nề lê bước về phía phòng làm việc của mình, khi đi qua sảnh của tòa nhà, nhân viên bảo vệ gọi cô lại. “Đội trưởng Vương, ở đây có người tìm cô!”

Vương Á Nam quay đầu lại nhìn, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. “Giáo sư Đinh, sao giáo sư lại tới đây?”

Giáo sư Đinh mỉm cười, vung vẩy tấm danh thiếp trong tay. “Đừng quên chứ, cái này là cô để lại cho tôi đấy nhé! Tôi cũng chẳng có việc gì, nhân tiện đi qua đây bèn vào xem sao, cậu lần trước cùng đi với cô đâu rồi?”

“Anh ta ấy à, đi điều tra rồi, Giáo sư Đinh.” Vương Á Nam tâm trí đang để tận đâu đâu, lúc này cô thực sự không có tâm tư nào để hàn huyên với cụ già trước mắt mình.

Rõ ràng cụ già cũng nhìn ra vẻ buồn phiền hiện lên trên trán của Vương Á Nam, ông kéo Vương Á Nam vào một góc khuất. “Tôi biết tôi là một lão già nhiều chuyện, chỉ có gây thêm rắc rối cho cảnh sát các cô, nhưng lần này tôi đến đây chỉ có một mục đích, tôi muốn biết nguyên nhân thực sự của việc lần trước các cô tới tìm tôi vì mấy cái đinh tán đó, cô có thể nói cho tôi biết được không? Tôi sẽ đi ngay!”

Sắc mặt của Vương Á Nam chợt trở nên khó coi. “Tôi... xin lỗi Giáo sư Đinh, vụ án vẫn đang được điều tra, không tiện tiết lộ!”

Giáo sư Đinh thở dài, nói: “Được rồi, vậy tôi sẽ hỏi theo cách khác, cô không cần phải nói gì hết, như vậy sẽ không sợ bị vi phạm quy định. Có phải có liên quan đến “Nhà sưu tầm xương cốt” mà báo chí đang làm ầm lên không?”

Nghe những lời này, đồng tử của Vương Á Nam bất giác co lại. Cô vừa định mở lời đã bị cụ già xua tay cắt ngang, ông vẫn giữ nét mặt tươi cười, nói: “Không sao, vậy cứ thế đã, làm phiền đồng chí cảnh sát rồi, hôm khác có thời gian nhớ tới nhà tôi chơi nhé! Tạm biệt!”

Nói rồi, cụ già im lặng quay người đi ra phía ngoài tòa nhà.

Nhìn theo bóng dáng ông cụ, trong lòng Vương Á Nam cứ cảm thấy có gì đó không ổn, cô chau mày nghĩ ngợi, trong đầu óc mọi thứ vẫn rất hỗn loạn. Bất lực, cô lắc đầu, đi về phía cửa thang máy.

Khi Chương Đồng đẩy cửa bước vào nhà, mẹ cô đang bận rộn ở trong bếp, cả phòng khách tràn ngập mùi thơm của thức ăn. Trên gương mặt Chương Đồng cũng hiện lên một nụ cười nhẹ nhõm, cô quá khát khao những ngày tháng ấm cúng như thế này.

Đã hai ngày rồi không về nhà, mẹ cô đều nhờ một tay cậu trông nom, việc này khiến Chương Đồng cũng đỡ vất vả hơn rất nhiều, chỉ có điều từ sau khi vợ bị bệnh qua đời, cậu cô vẫn ở một mình, cũng không có con cái, trong lòng Chương Đồng ít nhiều cũng cảm thấy thương cho tuổi già cô đơn của cậu. Lúc này, cậu cô đang ngồi trên sofa quay lưng lại với cửa chính phòng khách đọc báo.

“Cậu!”

Cậu cô liền đứng dậy. “Đồng Đồng, về rồi hả cháu! Vừa đúng lúc ăn cơm, mẹ cháu đang nấu đấy! Xong ngay bây giờ thôi!”

“Cậu, mẹ cháu mấy ngày nay may nhờ có cậu chăm sóc!”

“Đằng nào cậu cũng chẳng có việc gì, một tuần cũng chỉ có hai lần ra phòng khám, chẳng mất bao nhiêu thời gian cả!”

Cậu mỉm cười nhìn Chương Đồng. “Khi nào cháu có thời gian, cậu mời cháu ăn cơm!”

“Ăn cơm?” Chương Đồng ngơ ngác không hiểu chuyện gì cả.

“Là thế này, cháu cũng đâu còn ít tuổi nữa, mẹ cháu cứ nhắc mãi về việc hôn nhân đại sự của cháu, lần này trong bệnh viện của cậu có mấy anh chàng cũng được lắm, là kiểu người đàn ông của sự nghiệp nhưng cũng rất coi trọng gia đình, cậu định làm mối cho cháu, cháu thấy thế nào?”

Nhìn nụ cười hiền từ trên khuôn mặt cậu, Chương Đồng bối rối mím môi. “Họ không ngại việc cháu là bác sĩ pháp y, suốt ngày làm bạn với người chết sao?”

Cậu cô bật cười. “Đầu óc cháu sao lại phong kiến thứ hả! Cậu đã tiêm mũi dự phòng này từ lâu rồi! Con bé ngốc nghếch này, chỉ là gặp mặt ăn một bữa cơm, cháu sợ cái gì chứ? Chuyện tình yêu còn phải dựa vào duyên phận nữa, cậu chẳng qua chỉ giúp cháu có thêm cơ hội mà thôi.”

Đang nói chuyện, mẹ cô từ bếp đi ra, vừa nhìn thấy con gái trở về, trên khuôn mặt bà cũng hiện lên một nụ cười tươi tắn, bà vội vã hỏi han: “Đồng Đồng, mau giúp mẹ dọn bàn đi. À phải, có một bưu phẩm từ Mỹ gửi đến cho con đấy, mẹ để trong phòng con rồi.”

“Bưu phẩm từ Mỹ?”

“Nhân viên chuyển phát nhanh đã nói như vậy đấy!”

Chương Đồng cũng không hỏi thêm điều gì nữa, cô hiểu rõ hiện giờ đối với mẹ cô, cuộc sống càng đơn giản càng tốt, không nên để bà phải nghĩ ngợi quá nhiều.

Sau khi ăn tối xong, bởi lối cầu thang quá tối, ngọn đèn duy nhất cũng đã bị hỏng do nhiều năm không được sửa chữa, Chương Đồng lo cậu cô đã nhiều tuổi, sợ ông nhìn không rõ đường đi mà sẽ bị ngã cho nên cứ nhất quyết đòi tiễn ông xuống tầng dưới.

Khi đi tới cổng tòa nhà, Chương Đồng do dự một lát, rồi hỏi: “Cậu, cháu biết cậu có những nghiên cứu nhất định về lĩnh vực thần kinh học, tay phải của cháu có lẽ đã xảy ra vấn đề gì đó.”

Cậu cô bất giác sững người. “Sao thế? Cháu nói xem nào...”

Chương Đồng gật đầu. “Thực ra cũng không có gì, chỉ là mấy hôm nay, có đôi lúc tay phải của cháu đột nhiên trở nên tệ cứng, không có chút cảm giác nào cả. Cháu không biết có phải do công việc của cháu quá bận rộn, quá căng thẳng nên dẫn đến những biến chứng khác thường của hệ thống thần kinh hay không. Nhưng tay phải của cháu không hề bị trật khớp, cũng không bị sưng, chỉ là đột nhiên bị mất cảm giác.”

“Cháu đã chụp X-quang chưa?”

“Cháu chụp rồi, mọi thứ đều bình thường. Mấy năm vừa qua cháu cũng không hề bị thương. Cháu nhớ từng đọc thấy trong một cuốn sách nói về hệ thần kinh, nói rằng có đôi lúc cảm giác đau đớn, tê cứng thực ra chỉ là giả tưởng, là do một loại tín hiệu truyền dẫn giả ở gốc thần kinh tạo ra. Và loại bệnh này thông thường sẽ xuất hiện ở những người mà trong quá khứ từng phải chịu đựng những cú sốc rất lớn. Lúc đó có khả năng họ đã bị thương, vẫn chưa hoàn toàn bình phục...” Chương Đồng không nói tiếp nữa.

Cậu cô trầm tư một lúc. “Cháu nói đúng, điều này cũng rất có khả năng. Nhưng cũng không thể loại trừ nguyên nhân do công việc của cháu dẫn đến kết quả này. Cháu là bác sĩ pháp y, thường xuyên phải sử dụng các dụng cụ như dao phẫu thuật, dùng lâu rồi cũng sẽ có những ảnh hưởng nhất định đến chức năng của tay, có thể lúc đó cháu không để ý nhưng hết ngày này qua ngày khác, có thể sẽ dẫn đến tình trạng như hôm nay của cháu. Đồng Đồng à, cháu quá mệt rồi, dồn sức quá nhiều cho công việc, thi thoảng cũng nên nghỉ ngơi một chút, phải để cho bản thân nghỉ ngơi chú cháu nghĩ có đúng không?”

Đêm đã khuya, Chương Đồng nằm trên giường trằn trọc rất lâu nhưng không tài nào ngủ được. Cô hít một hơi thật sâu, ngồi dậy, vặn sáng chiếc đèn bàn ở đầu giường. Từ bé đến lớn, kể từ sau khi việc đó xảy ra, buổi tối đi ngủ Chương Đồng không bao giờ tắt đèn, cô sợ bóng tối, sợ cái giấc mơ toàn bóng tối đó sẽ nuốt chửng cô hoàn toàn.

Chương Đồng nghĩ ngợi, cầm chiếc di động ở gần chiếc đèn bàn lên, bấm số điện thoại của Lưu Xuân Hiểu. Mấy hôm rồi cô cứ do dự mãi xem có nên chủ động liên hệ với Lưu Xuân Hiểu không. Nói thực, cô cảm thấy hơi bực mình về việc Lưu Xuân Hiểu đột ngột muốn thăm dò tâm lý của cô, cho nên mấy ngày rồi không thèm liên lạc với anh. Nhưng xem ra hôm nay, có lẽ cũng chỉ có Lưu Xuân Hiểu mới giúp được cô mà thôi.

Điện thoại được kết nối, nhưng khi đầu dây bên kia vang lên giọng nói hồn hậu của Lưu Xuân Hiểu, Chương Đồng lại lập tức cúp điện thoại. Cô nhanh chóng từ bỏ ý nghĩ đó, không, cô không muốn đối diện với giấc mơ đáng sợ đó, ít nhất cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý đầy đủ.

Nhìn số điện thoại quen thuộc hiển thị cuộc gọi đến, Lưu Xuân Hiểu vừa định gọi lại, nghĩ thế nào lại nhẹ nhàng đặt chiếc điện thoại vào chỗ cũ. Anh thở dài, đi tới bên cửa sổ, nhìn màn đêm yên tĩnh bên ngoài khung cửa, nét mặt của Lưu Xuân Hiểu đầy lo lắng. Anh biết lúc này mình không được quá hấp tấp, phải bình tĩnh chờ đợi, hai mươi năm đã qua, anh tin Chương Đồng cũng sẽ vượt qua được! Thế nào rồi cũng sẽ có ngày cô ấy tới tìm mình, Lưu Xuân Hiểu tin chắc như vậy.

Buổi sáng cuối hè đầu thu, cái nóng nực của mùa hè đã dần không còn nữa, đôi ba người tập thể dục buổi sáng xuất hiện ở cổng công viên Thành Trung, thành phố Thiên Trường. Trên bầu trời lúc này, ông mặt trời mới chỉ đang khẽ mỉm cười.

“Cô Trương, cô đến sớm thế!”

“Ừ, chẳng biết làm thế nào cả, Tùng Tùng nhà tôi sáng ra đều phải ra ngoài đi dạo! Ở trong nhà nó không chịu! Nó còn dậy sớm hơn cả tôi đấy!” Người được gọi là “cô Trương” đó là một phụ nữ trung niên đã nghỉ hưu, giống như phần lớn những người già đã về hưu khác, cô Trương cũng nuôi một con chó, chẳng còn cách nào khác, ai bảo con trai cô làm việc ở tận Thượng Hải chứ. Cho nên hằng ngày vào giờ này, cô Trương đều dẫn con chó lông vàng Tùng Tùng mà mình yêu quý đến công viên Thành Trung ở gần nhà để đi dạo, nói gì thì nói, từ sau khi nuôi Tùng Tùng, nụ cười trên gương mặt của cô Trương cũng nhiều hẳn lên. Đặc biệt là khi mấy bà bạn của cô khen Tùng Tùng đẹp, cô thực sự cảm thấy tự hào và mãn nguyện chẳng khác gì ngày trước con trai mình được khen thông minh cả.

Tùng Tùng vừa đi vào trong công viên đã thoát ra khỏi dây xích vùng chạy khiến cô Trương lo quýnh cả lên vội đuổi theo, nhưng cho dù cô vừa chạy vừa thở hổn hển thì chỉ thoáng một cái vẫn không thấy bóng dáng Tùng Tùng đâu nữa.

Chẳng còn cách nào, cô Trương vừa gọi “Tùng Tùng” vừa đi về phía hòn giả sơn ở một góc công viên, cô biết chỗ hòn giả sơn đó là nơi mà Tùng Tùng thích đến nhất, lần nào cô cũng đều bắt được nó ở đấy. Bây giờ cô bắt đầu thấy hối hận vì lúc đầu đã ham rẻ mà mua về một con chó đực, nó đã hai tuổi rồi nhưng vẫn không biết nghe lời. Nghĩ tới đây, cô bất giác cười khổ, con trai cô lớn thế này rồi, lẽ nào đã biết nghe lời sao?

Phía trước hòn giả sơn là một đoạn đường lát gỗ, những người tập thể dục buổi sáng hầu như đều không tới đây, bởi vì ở đây cỏ mọc quá nhiều, thường xuyên có rắn xuất hiện.

“Tùng Tùng! Tùng Tùng!” Cô Trương hơi bực mình, trước đây mỗi khi cô tới chỗ này, con chó lông vàng ngốc nghếch đó đều đứng trên con đường lát gỗ này để đợi cô, hôm nay sao chẳng thấy bóng dáng đâu cả? Rốt cuộc là đi đâu rồi?

Cô Trương cuống quýt cả lên, cô cất cao giọng khẩu khí đã trở nên không còn dịu dàng như trước: “Tùng Tùng, mày ra ngay đây cho tao! Không ra tạo về sẽ cho mày một trận đấy!”

Gọi như vậy cùng với cái ngữ khí đầy tính hăm dọa đó cuối cùng cũng có tác dụng nhanh chóng, không ngoài dự đoán của cô Trương, từ trong đám cỏ cao quá đầu gối đó một lát sau đã thấy một cái đầu con chó thò lên, sau đó con chó cưng Tùng Tùng của cô ve vẩy đuôi chạy ra.

Cô Trương cúi người xuống, đang định ôm con chó lông vàng Tùng Tùng đang vẫy đuôi đó vào lòng, đột nhiên cô nhận ra có điều gì đó bất thường, cô phát hiện phía dưới hàm răng trắng nhởn của Tùng Tùng đang gặm chặt một miếng mà cô không rõ là gì.

Cô Trương nhiều tuổi rồi, mắt cũng không còn tốt nữa, mặc dù cô nhìn không rõ thứ mà Tùng Tùng đang ngậm trong miệng rốt cuộc là gì nhưng cô rất không thích con chó ăn linh tinh ở bên ngoài cho nên vội vàng nghiêm khắc ra lệnh: “Tùng Tùng, mau nhả ra! Ăn linh tinh sẽ bị đau bụng đấy! Mau nhả ra!”

Tùng Tùng ngoan ngoãn vâng lời há to miệng ra, sau đó ngước mắt lên nhìn chủ nhân của mình đầy vẻ vô tội, cái vật không rõ đó cũng nhanh chóng rơi bịch xuống đất, lúc này cô Trương mới nhìn rõ được thứ mà con chó cưng của mình vừa ngậm trong miệng rốt cuộc là gì. Cô đột nhiên thấy sản hết gai ốc, tim đập càng lúc càng nhanh. Cô Trương sợ hãi ngồi phịch xuống đất, trước mắt cô rõ ràng là một bộ ngực phụ nữ vừa bị cắn ra!

Sau khi bình tĩnh trở lại, cô Trương dùng hết sức lực để kêu lên thảm thiết khiến người ta nghe cũng thấy rợn tóc gáy.

Khi Vương Á Nam chạy tới hiện trường, đồng nghiệp của đồn công an địa phương vừa gặp mặt đã nói ngay: “Chúng tôi tìm thấy nhân chứng của vụ hung án này rồi!”

“Anh nói cái gì? Nhân chứng?”

Sau khi nhận được tin báo, trên đường chạy tới hiện trường, Vương Á Nam đã biết ngay vụ án này lại do “Nhà sưu tầm xương cốt” đó gây nên, bởi vì đầu và bàn tay, bàn chân của nạn nhân đều đã bị cắt đi rồi, những gì còn sót lại chỉ là một cái vỏ trống rỗng và một đống thịt vụn nát mà thôi.

“Nhân chứng? Anh ta ở đâu?” Vương Á Nam không che giấu nổi niềm phấn khích khi nghe thấy tin tức này.

Điều cô không ngờ tới là ngay sau đó vị cảnh sát lại cười rất gượng gạo, anh ta giơ tay chỉ về phía tảng đá xanh phía ngoài dây cảnh giới không xa lắm. “Đó, chính là ở chỗ đó, anh ta là một tên ma men, dù sao thì anh ta nói cũng không rõ ràng, nói mình không nhớ được gì nữa cả, bởi vì lúc đó đã uống say rồi.”

Vương Á Nam bước tới bên nhân chứng đang ngồi trên tảng đá xanh, cúi xuống nhìn chăm chú vào bộ mặt nhem nhuốc của anh ta. “Tôi là người của Tổ Trọng án Cục Công an thành phố Thiên Trường, đề nghị anh phối hợp với điều tra của chúng tôi, hãy kể lại đầy đủ và chi tiết những gì mà anh đã nhìn thấy lúc đó.”

Người đàn ông trung niên rõ ràng vừa mới tỉnh cơn say chưa được bao lâu, anh ta chau mày, hai mắt mông lung, mệt mỏi lắc đầu. “Đồng chí cảnh sát, tôi nhớ không rõ lắm, chỉ biết là một người đàn ông. Lúc đó tôi uống say rồi!”

Xem ra đúng là một tên nghiện rượu. Vương Á Nam nghĩ ngợi một lát rồi tiếp tục hỏi: “Anh chắc chắn lúc đó anh đã say thật rồi?”

“Đúng vậy, tối hôm qua trời quá nóng, tôi uống ở chỗ mấy người bạn khá nhiều rồi, tôi đi về, cứ đi cứ đi, không biết sao lại đi tới chỗ này. Tôi đã ngủ ở dưới gốc cây to đằng kia, đầu óc lơ ma lơ mơ.” Nói rồi, anh ta miễn cưỡng giơ tay chỉ ra đằng sau. “Bây giờ tôi đang đau đầu lắm, chẳng nhớ được gì nữa cả.”

“Vậy anh đã tỉnh dậy như thế nào?”

“Bị tiếng kêu thảm thiết như lợn bị chọc tiết của bà già đó làm cho tỉnh giấc. Giấc mộng đẹp cũng biến mất luôn.” Khuôn mặt kẻ say rượu trở nên rất cau có, sau một đêm uống rượu đầu anh ta đau như búa bổ, anh ta khẽ rùng mình, trong miệng liên tục phát ra những tiếng xuýt xoa.

“Thế này thì phải làm sao? Anh ta uống say rồi, chẳng nhớ được gì cả.” Vương Á Nam mặt đầy vẻ đau khổ.

“Tôi có cách!” Một giọng nói vang lên phía sau lưng, Vương Á Nam lập tức quay người lại nhìn. “Sao anh lại tới đây?”

Người đến chính là Lưu Xuân Hiểu. Anh tiến thẳng tới bên cạnh, cúi xuống nhìn kỹ ánh mắt của tên say rượu, sau đó hỏi: “Anh có thể nói cho tôi biết anh đã uống loại rượu gì không?”

Vừa nghe thấy lời này, tên say rượu lập tức lấy lại tinh thần, hào hứng khoa chân múa tay. “Một chai bia, hai chai rượu xái, còn cả một ít rượu vang nữa!”

Lưu Xuân Hiểu phì cười. “Anh đúng là đã uống rất nhiều. Thế nào, bây giờ tôi lại mời anh uống rượu nhé?” Nói rồi, mặc kệ thái độ kinh ngạc của Vương Á Nam, anh vẫy tay gọi một cảnh sát của đồn công an địa phương tới, nói nhỏ: “Lập tức giúp tôi đi tới cửa hàng kinh doanh 24/24 mua một chai bia về đây, tốt nhất là mua hai chai!”

“Mua bia?” Chàng trai trẻ không dám tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy.

“Mau đi đi. Việc phá án cần phải có. Mua thêm cả một túi lạc nữa nhé.” Lưu Xuân Hiểu nghiêm nét mặt, không có chút nào giống như đang nói đùa cả. Vương Á Nam cũng không tiện nói gì thêm, cô quyết định im lặng chờ đợi, đằng nào thì nhân chứng cũng chẳng nhớ được gì nữa, cô muốn xem xem rốt cuộc Lưu Xuân Hiểu làm cách gì để đánh thức trí nhớ cho anh ta.

Bia nhanh chóng được mang đến, trước mặt tất cả mọi người, Lưu Xuân Hiểu vặn nắp chai bia, đưa cho tên nát rượu. “Nào, anh uống tiếp đi. Tôi mời anh!”

Tên nát rượu vừa nghe thấy thế đã lấy lại được tinh thần, anh ta đưa mắt nhìn xung quanh, thấy không có ai ngăn cản mình cả, lập tức không chút khách sáo, cầm ngay lấy ngửa cổ uống ừng ực.

“Đội trưởng Vương, kiểm sát viên Lưu làm như vậy là có ý gì? Nhân chứng đã lơ ma lơ mơ rồi, giờ lại cho anh ta uống tiếp, chẳng phải sẽ càng khiến anh ta không biết trời đất gì nữa sao?” Trợ lý khẽ làu bàu bên tại Vương Á Nam.

Vương Á Nam không nói gì cả.

Chẳng bao lâu sau, tác dụng của hơi men đã nhanh chóng hiện rõ trên khuôn mặt của tên nát rượu, từ miệng anh ta bắt đầu thốt ra những lời không đầu không cuối.

Nhìn cảnh tượng này, Lưu Xuân Hiểu lập tức giật lấy chai bia trong tay tên nát rượu, nhoài người ra phía trước, hỏi nhỏ: “Bây giờ hãy nói cho tôi, tối hôm qua anh có nghe thấy điều gì không? Đã nhìn thấy điều gì rồi? Anh nói cho tôi biết, tôi sẽ trả lại chai bia này cho anh!”

Tên nát rượu nhắm tịt mắt lại, lắc đầu, chau mày nghĩ ngợi, sau đó bộ dạng như chợt nhận ra điều gì đó. “Tôi... nhớ... nhớ ra rồi, là tiếng xe, tiếng xe đã làm tôi thức giấc, xe van... màu trắng... một... một người đàn ông!”

“Làm sao anh biết đó là một người đàn ông?” Lưu Xuân Hiểu từ từ ép sát.

“Mặt của anh ta... mặt... trên mặt...” Hai con ngươi của người đàn ông say rượu bắt đầu co lại. Anh ta không trực tiếp trả lời câu hỏi của Lưu Xuân Hiểu, nhìn bộ dạng của anh ta, giống như thể cảnh tượng xảy ra vào buổi tối hôm qua lại một lần nữa hiện ra trước mắt, trên mặt lộ rõ nỗi sợ hãi, hoảng hốt.

“Mặt của người đàn ông đó rốt cuộc làm sao?”

“Giống như người chết! Đúng vậy! Đúng vậy! Trắng một cách đáng sợ!” Lúc này lời nói của người đàn ông say rượu không còn lắp bắp nữa, nỗi sợ hãi dường như đã từ từ đi ra khỏi cơ thể của anh ta.

“Mặt giống người chết?”

“Đúng vậy! Trắng bệch, nhợt nhạt, ngay cả lông mày cũng màu trắng, tóc cũng màu trắng.” Người đàn ông say rượu giật lấy chai bia trong tay của Lưu Xuân Hiểu, uống ừng ực, cứ như thể rượu có thể khiến anh ta quên được phần ký ức đáng sợ tối hôm qua.

“Lông mày? Anh chắc chắn anh không nhìn nhầm chứ?”

Lưu Xuân Hiểu không bận tâm đến thắc mắc của Vương Á Nam, anh tiếp tục hỏi: “Vậy sau đó anh đã nhìn thấy những gì?”

Người đàn ông say rượu lại hơi lơ mơ, anh ta co rúm lông mày. “Hắn ta kéo một người phụ nữ ra, sau đó... quỳ xuống đó, cứ quỳ như thế, trong tay cầm một con dao rất dài, hắn ta bắt đầu cắt... cắt... cắt...” Vừa nói anh ta vừa làm các động tác như đang cầm dao cắt vậy.

“Làm thế nào anh biết người mà anh ta kéo ra là phụ nữ?” Vương Á Nam sốt ruột hỏi.

Trên khuôn mặt của người đàn ông say rượu hiện lên một nụ cười quái dị. “Tóc rất dài, rất dài! Dài đến gần sát đất, đương... đương nhiên là... phụ... phụ nữ rồi!”

Lưu Xuân Hiểu vỗ mạnh anh ta một cái, nhắc nhở: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó hắn ta cầm một cái búa gõ vào người cô ấy, gõ như thế này... thế này... cứ như... cứ như thể đang gõ lên một tấm ván vậy...”

Vương Á Nam thực sự không kiên nhẫn hơn được nữa, cô bước tới kéo Lưu Xuân Hiểu sang một bên, nghiêm giọng hỏi nhỏ: “Làm sao anh ta có thể nhìn rõ đến như vậy được? Vụ án xảy ra vào buổi tối cơ mà!”

Lưu Xuân Hiểu không nói một lời, chỉ lên ngọn đèn đường cách nơi xảy ra vụ án không xa lắm. “Tối hôm qua là tối Mười lăm, ánh trăng rất sáng!”

“Vậy những gì mà anh ta nói đó có đáng tin cậy không? Lẽ nào hung thủ đã tiến hành chia cắt nạn nhân ở ngay chỗ này? Nhìn bộ dạng say khướt của anh ta, tôi thấy hơi nghi ngờ!”

“Chắc là có thể tin cậy được. Trí nhớ của con người thường gắn liền với từng hoàn cảnh nhất định và cả môi trường xung quanh nữa, tối hôm qua anh ta đã chính mắt nhìn thấy vụ án giết người trong tình trạng uống rượu say cho nên tôi đã để anh ta quay trở lại với trạng thái say đó, như vậy có thể đánh thức được ký ức lúc đó của anh ta. Hơn nữa, mức độ say rượu của anh ta có lẽ cũng không nặng lắm, chỉ là trong tình trạng hơi phê phê mà thôi, ý thức cơ bản vẫn còn, bởi vì lúc nãy anh ta vừa nói, anh ta đã đi cả nửa vòng công viên Thành Trung rồi mới tới đây mà.”

Vương Á Nam không còn lời nào để nói nữa, cô gọi cấp dưới của mình lại. “Lập tức thu hồi tất cả các camera giám sát ở lối ra, theo dõi một chiếc xe van màu trắng!”

Lúc này người đàn ông say rượu vẫn đang ôm chai bia ngồi đó không ngừng làu bàu. Lưu Xuân Hiểu mỉm cười, đi tới, kéo người đàn ông say rượu lên, đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu cho người đồng nghiệp bên cạnh tới giúp đỡ. “Đi thôi, chúng tôi mời anh đi ăn cơm!”

“Được! Được! Đi ăn cơm!” Người đàn ông say rượu lảo đảo đi theo Lưu Xuân Hiểu và người cảnh sát của đồn công an địa phương.

Vương Á Nam bước vào trong đám cỏ nơi phát hiện ra thi thể nạn nhân, Chương Đồng đang cúi xuống tỉ mỉ khám nghiệm bề mặt của thi thể nạn nhân.

“Tiểu Đồng, có manh mối gì không?”

“Đây chính là hiện trường gây án, có rất nhiều vết máu, bị bắn tung tóe, xương ở trong thi thể nạn nhân đều đã bị lấy đi hết, giống hệt các nạn nhân trước đó.”

“Thời gian tử vong?”

“Có thể xác định là trong khoảng 12 giờ đêm ngày hôm qua đến 2 giờ sáng nay.” Nói rồi, Chương Đồng vừa bảo Phan Kiến giúp đặt xác nạn nhân vào trong túi đựng tử thi vừa quay lại nói: “Á Nam, mình cảm thấy tên hung thủ này càng ngày càng mất hết kiên nhẫn rồi!”

“Tại sao cậu nói vậy?”

“Đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy hắn ta chia cắt tử thi để lấy xương tại ngay hiện trường giết người. Hắn đã không còn bận tâm việc môi trường xung quanh có khả năng làm hắn bị lộ nữa.” Sắc mặt Chương Đồng trở nên rất nghiêm trọng.

Vương Á Nam nghĩ ngợi, rồi hỏi: “Tiểu Đồng, những người mà lông mày, tóc và cả mặt đều trắng toát là người bị làm sao?”

“Chắc là người bị mắc bệnh bạch tạng, cũng là một căn bệnh do thiếu gen gây nên. Những người này thường sợ ánh sáng, dưới ánh mặt trời họ không mở mắt ra được, da của họ nếu phơi dưới ánh mặt trời trong thời gian quá dài sẽ bị bỏng. Cho nên để tránh ánh mặt trời, người bệnh thường chỉ hoạt động vào ban đêm, ban ngày rất ít khi ra ngoài.”

“Nói như vậy hung thủ đêm hôm qua của chúng ta rất có khả năng chính là người bị mắc bệnh bạch tạng!” Vương Á Nam lầm bầm một mình. Lúc này, trong đầu cô hiện lên hình ảnh một người, Vương Á Nam không kiềm chế được, buột miệng nói: “Đây lẽ nào chỉ là sự trùng hợp?”

“Cậu nói cái gì?” Chương Đồng thấy hơi mơ hồ.

“Không có gì, mình bảo là lúc nãy Lưu Xuân Hiểu cũng đến, còn giúp mình rất nhiều nữa!”

“Anh ta tới làm gì vậy?”

“Mình cũng không biết sao anh ta lại xuất hiện ở đây nữa. Cũng không tiện hỏi nhiều, bây giờ anh ta đang đi cùng với nhân chứng rồi. Tiểu Đồng, nói thật, anh bạn học này của cậu thực sự rất thông minh. Giống như một cuốn bách khoa toàn thư vậy, lần này may nhờ có anh ta đấy.”

Chương Đồng không nói gì, tiếp tục quay trở lại công việc, thái độ như thể việc đó chẳng liên quan gì tới mình.

Vương Á Nam không quay thẳng về Cục Công an, sau khi dặn dò ngắn gọn một vài việc với Triệu Vân, cô một mình lái xe đến Đại học Thiên Trường. Do hôm qua vừa mới tới cho nên lần này bảo vệ ở cổng trường không hề chặn cô lại, nhìn thấy Vương Á Nam ngồi trong xe, bèn gật đầu ra hiệu cho cô đi luôn. Vương Á Nam lái thẳng xe đến chỗ tòa nhà ký túc xá dành cho giáo viên khoa Sinh vật.

Sau khi đỗ xe, cô bước nhanh về phía cửa. Bây giờ vẫn chưa đến 9 giờ sáng, Giáo sư Đinh chắc vẫn còn đang ở nhà. Cô đến trước cửa tầng hai, nghĩ ngợi một lát rồi giơ tay lên gõ cửa.

Cửa nhanh chóng được mở ra, người ra mở cửa là bà giúp việc của Giáo sư Đinh có khuôn mặt rất thật thà, phúc hậu. Vương Á Nam được dẫn vào ngồi trong phòng khách.

Vẫn là gian phòng khách của ngày hôm qua, không có gì thay đổi cả, thứ duy nhất bị thiếu chính là tấm ảnh đặc biệt đặt trên chiếc dương cầm. Vương Á Nam chau mày, trong lòng cô hiểu rõ, Giáo sư Đinh nhất định đã nhận ra điều gì đó rồi.

Điện thoại đột nhiên đổ chuông, là tin nhắn của Triệu Vân gửi. Vương Á Nam xem nhanh xong, bất giác chau mày.

“Đồng chí cảnh sát, cô tới rồi à!” Trên khuôn mặt của Giáo sư Đinh không nhìn thấy chút biểu hiện khác thường nào cả. Ông đi ra từ phòng ngủ phía bên trong, chìa tay ra bắt tay Vương Á Nam một cách rất tự nhiên, thoải mái, mỉm cười thân thiện.

Sau khi hai người ngồi xuống, Vương Á Nam quyết định đi thẳng vào chủ đề. Cô biết trước mặt Giáo sư Đinh, cô không cần thiết phải che giấu điều gì, đây là một cụ già vô cùng thông minh, dường như ông đã đoán ra được hôm nay cô sẽ đột nhiên ghé thăm nhà ông.

“Giáo sư Đinh, hôm nay tôi tới đây là vì cháu của giáo sư, Hoàng Chí Cương, anh ta hiện đang ở đâu, giáo sư có thể nói cho tôi biết được không? Đồng nghiệp của tôi đã đi tìm theo địa chỉ mà giáo sư cung cấp, nhưng hàng xóm ở đó nói rằng anh ta đã dọn đi từ lâu rồi.”

“Lâu lắm rồi tôi không có tin tức gì của nó, hôm qua khi cô và đồng nghiệp tới đây tôi đã nói với cô cậu, lâu lắm rồi tôi không gặp nó. Tính ra chắc cũng phải đến bảy, tám tháng rồi đấy!”

“Anh ta có phải có một chiếc ô tô van màu trắng không?”

Giáo sư Đinh nghĩ ngợi một lát, gật đầu. “Đúng vậy, nó có một chiếc, mua cũng sắp được hai năm rồi. Bởi vì nó mắc căn bệnh đó cho nên ban ngày hầu như không đi ra ngoài, ngay cả khi đi ra ngoài, vì có rất nhiều người chê cười nó, hầu như ai gặp nó cũng đều muốn tránh xa cho nên nó không bao giờ đi xe buýt. Đến khi nhận được đơn đặt hàng chế tác tiêu bản ở trên mạng, để tiện cho việc gửi hàng cho khách, nó đã mua chiếc xe đó.”

“Trước kia anh ta có mở gian hàng trên mạng sao?”

“Đúng vậy, hình như là trên trang tongcheng.net thì phải, bởi vì bây giờ nhu cầu chế tác tiêu bản càng lúc càng ít, đôi khi nó chế tác tiêu bản cho những người có các con vật cưng bị chết, để họ giữ lại làm kỷ niệm. Hiện giờ những mối làm ăn thế này cũng càng ngày càng ít rồi, cả năm cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Khoảng hơn nửa năm về trước, tôi không có tin tức gì của nó nữa.” Nhắc về đứa cháu trai, Giáo sư Đinh dường như cảm thấy rất xót thương, lời nói chứa đầy sự cảm thông, đấy là sự quan tâm thường có của người già với con cháu.

“Vậy hiện giờ anh ta còn làm loại hình kinh doanh này nữa không? Làm thế nào có thể tìm thấy anh ta?”

“Tôi không biết, tôi nhiều tuổi rồi, sức khỏe cũng không được tốt lắm.” Giáo sư Đinh nói rồi, hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, trong lời nói có ý muốn tiễn khách.

“Vậy, Giáo sư Đinh, giáo sư đi nghỉ đi, tôi cũng không làm phiền giáo sư nữa, hôm khác tôi sẽ ghé thăm giáo sư!”

Vị giáo sư gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Đi ra khỏi tòa nhà nơi có căn hộ của Giáo sư Đinh, sau khi chui vào trong xe, việc đầu tiên Vương Á Nam làm là bấm điện thoại gọi cho Triệu Vân. “Bây giờ tôi sẽ quay về Cục ngay, anh lập tức đi xin lệnh triệu tập, Hoàng Chí Cương là nghi phạm lớn nhất trong vụ án này!”

Trong phòng họp của Cục Công an thành phố Thiên Trường có sáu người ngồi, ngoài Phó Cục trưởng Lý và một vài vị lãnh đạo trong Cục, chỉ có Vương Á Nam. Đây là cuộc họp hằng ngày để báo cáo tình hình của các vụ trọng án, nét mặt của mọi người đều rất nghiêm nghị.

“Bốn thi thể, hiện giờ chúng ta mới chỉ xác định được thân phận của một thi thể mà thôi. Nhưng căn cứ vào manh mối mà tôi có được ở chỗ Giáo sư Đinh, tôi đã tìm thấy gian hàng này ở trên mạng

tongcheng.net.”

Nói rồi, Vương Á Nam quay chiếc laptop trong tay mình ra phía mọi người. “Lưu giữ vĩnh viễn”, trên trang

tongcheng.net

chỉ có duy nhất gian hàng này nhận chế tác tiêu bản cho những con vật cưng trong nhà đã bị chết, còn nạn nhân tên là Trương Linh trước đó từng nuôi một con chó Samoyed

[*]

, hồi đầu năm nó bị ốm chết, sau khi điều tra chúng tôi biết được cô ta từng đặt hàng ở gian hàng này. Trong tài liệu đăng ký, chủ gian hàng này chính là Hoàng Chí Cương, cũng chính là cháu trai của Giáo sư Đinh. Căn cứ vào lời kể của Giáo sư Đinh, đứa cháu trai này của ông do di truyền, ngay từ nhỏ đã bị mắc chứng bệnh bạch tạng rất nghiêm trọng, cuộc sống gần như cách biệt với thế giới bên ngoài. Anh ta cũng là một nhà chế tác tiêu bản xuất sắc. Tàn dư những chất hóa học mà chúng tôi tìm thấy tại hiện trường vụ án và những chiếc đinh tán tìm thấy trên vai của nạn nhân, sau khi xác nhận thấy chúng chính là những dụng cụ mà một nhà chế tác tiêu bản cần phải có, và thành phần hóa học của chúng đã được Giáo sư Đinh xác nhận, chính là bảng phối thành phần làm đinh tán gia truyền của dòng họ ông, hiện giờ ngoài ông ra, cũng chỉ có Hoàng Chí Cương biết về phương pháp cụ thể để trộn các thành phần đó. Cuối cùng, căn cứ vào lời miêu tả của nhân chứng tại hiện trường vụ án thứ ba, tóc, lông mày và da của hung thủ trắng nhợt nhạt một cách khác thường, điều này cũng rất phù hợp với đặc điểm của những người bị bệnh bạch tạng.”

“Vậy rốt cuộc hiện giờ hắn ta đang ở đâu?” Phó Cục trưởng Lý chau mày hỏi.

“Chúng tôi đã phát lệnh bắt giữ rồi, hiện giờ đang tìm kiếm khắp nơi.”

“Tài liệu của các khách hàng đăng ký vào gian hàng đó cô đã kiểm tra chưa?”

Vương Á Nam gật đầu. “Tôi đã liên hệ với admin của mạng

tongcheng.net,

lấy toàn bộ các tài liệu giao dịch của hắn ta và cả toàn bộ tài liệu của khách hàng có giao dịch với hắn ta nữa, hiện giờ đang gấp rút tiến hành kiểm tra. Lần cuối cùng hắn ta đăng nhập là sáng ngày hôm nay, Tổ Giám sát an ninh mạng đang theo dõi tài khoản này rất chặt chẽ, có tình hình gì mới họ sẽ liên hệ ngay với tôi. Hy vọng có thể tóm được hắn trước khi hắn ra tay một lần nữa.”

“Chúng ta chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa rồi!” Phó Cục trưởng Lý thở dài nặng nề, ánh mắt đầy vẻ lo lắng. “Đây là kẻ coi mạng người như trò chơi, nếu không tóm được hắn thì hắn sẽ còn hại nhiều người hơn nữa. Chúng ta sẽ chẳng còn mặt mũi nào mà khoác lên người bộ cảnh phục, càng chẳng có mặt mũi nào để hằng ngày gặp mặt những người dân Thiên Trường xung quanh chúng ta nữa.”

Lời nói của Phó Cục trưởng Lý khiến cho tất cả mọi người có mặt tại đó đều cảm thấy rất nặng nề.

“Đội trưởng Vương, tài khoản của Hoàng Chí Cương có động tĩnh rồi!”

“Tốt quá, tôi sẽ lập tức tới ngay!” Vương Á Nam đưa tập tài liệu báo cáo trong tay cho cấp dưới, nhanh chóng đi tới phòng làm việc của Tổ Giám sát an ninh mạng ở tầng trên.

Vừa tới cửa, đã va ngay vào Chương Đồng, lúc này cũng đang đưa báo cáo tới.

“Cậu đang vội vã đi đâu vậy hả?” Chương Đồng giơ tay day day phần vai bị tê. “Này, đây là báo cáo khám nghiệm tử thi.”

“Cậu tóm tắt đơn giản cho mình đi, mình chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa, mình đang định đi đến chỗ Tổ Giám sát an ninh mạng, cậu cũng tiện đường, chúng ta vừa đi vừa nói.”

Chương Đồng gật đầu. “Nạn nhân là nữ, lần này tuổi tương đối nhiều, khoảng ba lăm đến bốn mươi tuổi, đã từng sinh con. Hình thức gây án gần như hoàn toàn giống nhau, có thể khẳng định là do một người làm.”

Vương Á Nam đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, buột miệng hỏi: “Hóa nghiệm độc tố của cô ấy thì sao?”

“Cậu không nhắc thì suýt nữa mình quên mất, Triazolam và Oriyen, những thứ này đều giống hệt những lần trước, nhưng lần này có một trường hợp ngoại lệ, trong máu của cô ta mình đã hóa nghiệm ra một loại virus có tên là Parvovirus!”

“Parvovirus?”

“Đúng vậy!”

“Đó là gì vậy?” Vương Á Nam vẫn chưa hiểu gì cả, cô dừng lại ở góc cầu thang, quay sang hỏi.

“Cậu chưa từng nuôi chó nên chưa từng nghe thấy cũng là chuyện bình thường. Parvovirus là một loại virus rất nhỏ, thường gặp ở loài chó, vô cùng mạnh, giống như bệnh viêm dạ dày ở người chúng ta vậy, có điều nó dữ dội hơn rất nhiều. Nếu trong vòng bảy mươi hai tiếng đồng hồ đầu tiên không được chữa trị, tỷ lệ tử vong của con chó bị mắc bệnh sẽ vô cùng cao.”

“Loại bệnh này sẽ lây nhiễm sang người phải không?”

“Đúng vậy, loại virus này rất mạnh mẽ, nhiệt độ cao hay thấp đều không thể tiêu diệt được chúng triệt để. Ngay cả sau khi đã tẩy trùng, rời khỏi cơ thể vật chủ, nhưng thời gian chưa tới nửa năm, mầm bệnh vẫn không được tiêu diệt hoàn toàn, trong khi đó trong quá trình tiếp xúc với những con cưng của mình, chủ nhân của chúng đã vô tình bị nhiễm loại virus này, con đường lây nhiễm gồm hai loại là nước bọt và dịch. Những người có sức khỏe tốt có khả năng sẽ không thấy biểu hiện triệu chứng gì cả, nhưng những người sức khỏe yếu thì sau khi bị nhiễm virus sẽ xuất hiện các triệu chứng như nôn, tiêu chảy, đi ngoài ra máu... cần phải được chữa trị kịp thời.”

Nghe những lời này của Chương Đồng, Vương Á Nam lập tức hỏi: “Vậy những người mắc bệnh bạch tạng thì sao? Nếu anh ta bị nhiễm loại virus này thì như thế nào?”

“Những người bị bệnh bạch tạng bị thiếu hệ thống miễn dịch cho nên sẽ càng dễ mắc bệnh, thời gian ủ bệnh là bốn mươi tám tiếng. Triệu chứng thường xuất hiện là tiêu chảy, đi ngoài ra máu.”

“Cậu thực sự đã giúp mình một việc lớn đấy!” Nói rồi, Vương Á Nam phấn khích vỗ vai Chương Đồng một cái bước nhanh về phía phòng làm việc của Tổ Giám sát an ninh mạng.

Chương Đồng gượng cười lắc đầu, quay người đi theo hướng khác về phòng làm việc của pháp y.

“Tình hình thế nào rồi?”

Đội phó Thành đang trực tại Tổ Giám sát an ninh mạng nét mặt rất nghiêm nghị, anh giơ tay chỉ vào màn hình hiển thị trước mặt, nói: “Hắn ta đã đăng nhập cách đây tám phút, địa chỉ IP

[*]

hiển thị là ở Yili Tân Cương, tôi đã kiểm tra, là một địa chỉ IP đã được ngụy trang nhiều tầng. Hắn rất xảo quyệt. Chúng ta đuổi theo cần rất nhiều thời gian.”

“Chúng ta không có đủ thời gian rồi.” Vương Á Nam thở dài, nói. “Thế này vậy, anh hãy đăng nhập, lấy giọng điệu của phụ nữ, nói là mình đang muốn làm một tiêu bản cho con thú cưng của mình để làm kỷ niệm!”

“Ý của cô là chúng ta sẽ câu cá? Nếu hắn ta muốn gặp mặt thì làm thế nào?”

“Không sao đâu, tôi sẽ xử lý!”

Khi đội phó Thành chuẩn bị đăng ký đăng nhập vào mạng

tongcheng.net,

Vương Á Nam tranh thủ gọi điện thoại cho Triệu Vân. “Tôi cần anh lập tức liên lạc với khoa Tiêu hóa của tất cả các bệnh viện trong thành phố Thiên Trường, hỏi xem hôm nay có người nào mắc bệnh bạch tạng đến khám không, triệu chứng là tiêu chảy, đi ngoài ra máu, thậm chí có khả năng còn kèm theo nôn. Nếu như không có, hãy yêu cầu họ để ý chặt chẽ, đồng thời đưa ảnh của Hoàng Chí Cương cho họ, đảm bảo là ai cũng phải có ảnh trong tay!”

“Được, tôi lập tức đi làm ngay!” Triệu Vân vừa cúp điện thoại, trên mạng đã có phản ứng.

“Ông chủ, có thể làm giúp tôi một tiêu bản của thú cưng không?” Đội phó Thành gửi đi một tin nhắn hỏi.

Đối phương do dự một lúc, rồi trả lời: “Được, là chó hay là mèo?”

Vương Á Nam ra hiệu cho đội phó Thành để cô tự mình nói chuyện với đối phương.

“Chó.”

“Vì sao mà chết?”

“Bị ốm.”

“Có tiện nói cho tôi là bệnh gì không?”

“Parvovirus!” Tin nhắn vừa được gửi đi, Vương Á Nam đã nhận ra ngay là mình vừa phạm một sai lầm rất lớn.

Không ngoài dự đoán của cô, vừa nghe thấy con chó bị chết vì Parvovirus, đối phương lập tức từ chối: “Xin lỗi, mấy hôm rồi tôi không được khỏe, tạm thời không nhận làm nữa.”

“Tôi xin anh đấy, trời nóng thế này, con chó của tôi sắp bốc mùi rồi!”

Hình avatar

[*]

của đối phương nhanh chóng chuyển sang màu tối.

“Đội trưởng Vương, hắn offline rồi!”

Vương Á Nam tức giận đấm tay vào tường, cô thực sự hối hận tại sao mình lại buột miệng nói nguyên nhân cái chết là “Pavorvirus” chứ? Kết quả là cắt cỏ đánh động đến rắn, xem ra hiện giờ hy vọng lấy được manh mối chỉ còn nhờ cả ở chỗ Triệu Vân thôi.

“Các anh tiếp tục để ý đến tài khoản này, rất có khả năng đây chính là nơi mà hắn tìm kiếm con mồi, có tin gì lập tức thông báo cho tôi. Còn nữa, nếu lại thấy hắn lên mạng các anh hãy đổi một địa chỉ IP khác và liên hệ với hắn, rồi làm theo cách của tôi lúc nãy.”

Đội phó Thành gật đầu. “Cô yên tâm đi!”

Khi Chương Đồng đẩy cửa bước vào nhà, cô ngạc nhiên nhìn thấy mẹ đang ngồi dưới ánh đèn phòng khách đan áo len, cô bất giác mỉm cười. “Mẹ, sao mẹ không đi nghỉ đi?”

Mẹ cô vẫn không ngẩng đầu lên, nói: “Trời sắp trở lạnh, đến lúc phải đan áo cho bố con rồi!”

Chương Đồng thấy lòng nặng trĩu, cô quan sát kỹ biểu hiện trên khuôn mặt của mẹ, đó là một thái độ hạnh phúc khi được đắm chìm trong niềm đam mê của riêng mình. Cô lo lắng hỏi: “Mẹ, hôm nay mẹ chưa uống thuốc à?”

Mẹ cô ngẩng đầu lên, nét mặt ngơ ngác. “Mẹ có bị bệnh đâu, uống thuốc làm gì chứ?”

Chương Đồng cuống quýt, vội vàng đi vào trong phòng của mẹ, kéo chiếc ngăn kéo nhỏ chuyên đựng thuốc đặt ở đầu giường ra, trong đó xếp ngay ngắn rất nhiều lọ thuốc thủy tinh. Bởi vì sợ mẹ cô đã có tuổi sẽ dễ uống nhầm thuốc cho nên lần nào Chương Đồng cũng đặt riêng lượng thuốc uống hằng ngày ra, để đề phòng ngộ nhỡ....

Cô cẩn thận kiểm tra các lọ thuốc, một lọ thuốc có đánh dấu thời gian là ngày hôm nay, cho thấy mẹ cô thực sự đã uống thuốc rồi, nhưng tại sao lại có biểu hiện như chưa uống thuốc thế kia? Chương Đồng biết, bệnh của mẹ cô càng ngày càng nghiêm trọng, khi kê đơn thuốc cậu cô đã dặn đi dặn lại hằng ngày đều phải uống thuốc đúng giờ và đúng liều lượng, chỉ cần một hôm không uống thì sẽ xảy ra chuyện ngay. Cô cầm lấy lọ thuốc không bước ra khỏi phòng, nhìn bóng dáng mẹ lòng đầy nghi hoặc, khi mình không có ở nhà, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

“Mẹ, mẹ đã nấu bữa tối chưa?”

Mẹ cô không trả lời, tiếp tục cắm cúi đan áo len, dường như trong căn phòng này ngoài bà ra không có người thứ hai.

Chương Đồng nghĩ ngợi một lát, rồi lập tức lấy điện thoại ra, bấm gọi cho cậu của cô.

Hơn mười phút sau, cậu cô vội vã xách theo thùng phẫu thuật điều trị chạy tới, tiêm cho mẹ cô một mũi. Sau khi đưa bà vào giấc ngủ, cậu cô mới yên tâm đóng cửa phòng ngủ lại, đi ra ngoài, mệt mỏi ngồi xuống sofa đối diện với Chương Đồng.

“Cậu, mẹ cháu thế nào rồi ạ?” Chương Đồng lo lắng hỏi. “Tại sao thuốc lại không có tác dụng nữa vậy?”

Cậu cô lắc đầu. “Cậu cũng không rõ nữa, lượng mà cậu kê cho bà ấy đã là lớn nhất rồi, có điều đối với bệnh của bà ấy, cậu thực sự vẫn khuyên cháu nên đưa mẹ vào nằm viện là tốt nhất. Cậu sợ để lâu ngày, bà ấy sẽ kháng thuốc, mà công việc của cháu lại bận rộn như thế, ngộ nhỡ khi cháu không có nhà, bà ấy bị phát bệnh, có mệnh hệ gì, cậu thực không biết phải làm thế nào!”

“Cháu... Cậu để cháu nghĩ thêm đã!” Chương Đồng do dự. “Mẹ cháu bây giờ ngủ rồi phải không ạ?”

“Ngủ rồi. Thế này vậy, Đồng Đồng, ngày mai cháu đưa mẹ đến bệnh viện của cậu, cậu sẽ kiểm tra cho bà ấy, xem xem tình trạng cụ thể như thế nào.”

“Được ạ! Cháu cảm ơn cậu!”

Sau khi tiễn cậu cô ra về, Chương Đồng cảm thấy đầu mình hơi choáng, cô vô tình đi qua cửa phòng ngủ của mẹ, khẽ khàng mở cửa ra, thẫn thờ nhìn chăm chăm hình ảnh mẹ ngủ yên lành ở trên giường, những giọt nước mắt cứ thế lăn xuống không sao ngăn lại được. Đã không biết bao nhiêu lần cô muốn từ bỏ công việc của mình để ở bên cạnh mẹ, để chăm sóc cho mẹ. Nhưng mỗi khi điện thoại đổ chuông, cô đều đi ra ngoài như một bản năng vậy, để lại mẹ cô tội nghiệp cô đơn một mình ở nhà. Mẹ là người thân nhất trên thế giới này của cô, nếu như chỉ vì một chút lơ là mà khiến mẹ gặp chuyện bất trắc, vậy thì lương tâm của cô sẽ phải cắn rứt suốt đời.

Nghĩ tới đây, Chương Đồng thở dài nặng nề, giơ tay lau những giọt lệ nơi khóe mắt, khẽ khàng đóng cửa phòng ngủ lại, rồi đi về phía căn phòng của mình ở bên cạnh.

Khi vừa bật đèn lên, cô bất giác sững người, trên chiếc bàn nhỏ kê sát cửa sổ có đặt ngay ngắn một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ long não đã cũ. Chương Đồng chau mày, cô nhớ đây là chiếc hộp của mẹ, nó luôn được cất trong chiếc hòm gỗ long não lớn, là của hồi môn khi mẹ đi lấy chồng, từ trước đến nay bà đều không cho phép bất cứ ai đụng vào, khi bố cô còn sống, ông từng nói đùa rằng trong đó có cất giữ bí mật của mẹ. Nhưng bây giờ sao đột nhiên nó lại xuất hiện trên bàn của mình thế này?

Không nghĩ nhiều thêm nữa, Chương Đồng tới bên cạnh chiếc bàn, mở chiếc hộp gỗ nhỏ ra, bên trong chỉ có một bức thư đã được bóc. Tim Chương Đồng đập rất mạnh, bởi vì cô đã nhận ra nét chữ trên tờ giấy mỏng đã ố vàng đó:

“Đồng Đồng, bố xin lỗi, bố sắp phải vĩnh viễn rời xa con rồi, khi con nhìn thấy lá thư này, bố nghĩ con cũng đã trưởng thành. Bố hy vọng con có thể hiểu được nỗi khổ tâm của bố, nỗi khổ tâm trong lòng của một kẻ không xứng đáng được gọi là bố. Bây giờ, bố chỉ muốn cầu xin con một việc – đừng đi tìm em gái con nữa, vĩnh viễn đừng bao giờ đi. Bố không muốn con cũng giống như bố phải sống trong cảnh hy vọng rồi thất vọng, rồi lại phải tuyệt vọng, hãy quên Thu Thu đi, cũng hãy quên bố đi! Đồng ý với bố, được không con?

Mãi mãi yêu con!

Bố của con.”

Lúc này, Chương Đồng mới mơ hồ hiểu nỗi khổ tâm của bố mình.

“Đội trưởng Vương, có tin tức rồi, y tá ở bệnh viện Thành Nam nói chỗ họ tối ngày hôm qua có một người bạch tạng tướng mạo rất kỳ quặc tới khám bệnh, khám ở khoa Tiêu hóa!” Lời của Triệu Vân cắt ngang dòng suy nghĩ của Vương Á Nam.

“Trên hồ sơ bệnh án có ghi lại địa chỉ không?”

“Không, không có gì hết.”

Vương Á Nam chau mày. “Hắn biết chúng ta đang tìm hắn cho nên ban ngày hắn không dám xuất hiện, chỉ có thể vào buổi tối. Thế này đi, anh lập tức dẫn theo một người đến bệnh viện Thành Nam để canh chừng. Có tin tức gì thì thông báo cho tôi ngay, bây giờ tôi còn phải tới Đại học Thiên Trường đã!”

“Đại học Thiên Trường?”

“Đúng vậy, đi gặp Giáo sư Đinh. Tôi tin chắc ông ấy vẫn còn che giấu điều gì đó!” Vương Á Nam vội vã cầm áo khoác lên đi ra khỏi phòng làm việc.

“Đội trưởng Vương, cô đi đâu vậy?” Người vừa cất tiếng gọi chính là người mấy hôm rồi không gặp – Lưu Xuân Hiểu.

Vương Á Nam khẽ nhướn cặp lông mày. “Kiểm sát viên Á Lưu, anh có việc gì sao?”

“Tôi tới để kiểm tra hồ sơ.” Lưu Xuân Hiểu bịa ra một lý do, anh không muốn để mọi người xung quanh có ấn tượng là mình không có việc gì cũng cứ tới tìm Chương Đồng, đặc biệt là nữ đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự trước mặt này.

“Anh làm xong việc chưa?”

“Xong rồi, tôi chuẩn bị về đây.”

Vừa nghe thấy lời này, Vương Á Nam bỗng hớn hở hẳn lên. “Vậy thế này đi, đúng lúc tôi có việc cần nhờ đến anh, anh có thể đi cùng tôi tới Đại học Thiên Trường không?”

Lưu Xuân Hiểu hơi sựng người, sau đó gật đầu. “Đằng nào hôm nay tôi cũng chẳng có việc gì cả, vậy đi thôi, tôi sẽ lái xe đưa cô đi!”

Lúc quay người, Vương Á Nam lén đưa mắt liếc nhìn Lưu Xuân Hiểu đi bên cạnh, anh có ngoại hình tuấn tú, cao hơn cô một cái đầu, cô khẽ nở một nụ cười nơi khóe miệng.

Trên đường đi, Vương Á Nam tóm tắt sơ lược tình hình vụ án cho Lưu Xuân Hiểu, đồng thời cũng nói cả những nghi ngờ trong lòng mình cho anh biết.

Lưu Xuân Hiểu im lặng, hai tay anh nắm chặt lấy vô lăng, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng về phía trước.

Rất nhanh xe của họ đã tới Đại học Thiên Trường.

Đối diện với những vị khách đột ngột ghé thăm, Vương Á Nam và Lưu Xuân Hiểu, Giáo sư Đinh không hề tỏ vẻ ngạc nhiên. Dường như việc hai người ghé thăm đã nằm trong dự liệu của ông.

Sau một lúc hàn huyên, Vương Á Nam hỏi: “Giáo sư Đinh, tôi cũng không giấu giáo sư nữa, tôi tin rằng giáo sư cũng đã biết tại sao chúng tôi tới đây. Hiện giờ mọi manh mối mà chúng tôi có trong tay đều hướng về Hoàng Chí Cương. Giáo sư là người thân duy nhất của anh ta, lại là thầy dạy nghề của anh ta, anh ta nhất định rất kính trọng giáo sư! Tôi muốn đề nghị giáo sư phối hợp với chúng tôi trong công việc, hãy nói cho chúng tôi biết anh ta đang ở đâu. Nếu như chúng tôi không ngăn anh ta lại thì không biết sẽ còn bao nhiêu sinh mệnh vô tội nữa sẽ bị cướp đi! Xin giáo sư thông cảm cho chúng tôi, được không ạ?”

Môi Giáo sư Đinh khẽ run lên, một lúc lâu ông không nói gì cả.

Vương Á Nam nhìn sang Lưu Xuân Hiểu ở bên cạnh, Lưu Xuân Hiểu gật đầu. “Giáo sư Đinh, giáo sư có thể nói cho chúng tôi biết mẹ của Hoàng Chí Cương rốt cuộc đã mất như thế nào không? Tôi tin rằng bà ấy không phải chết do bị bệnh.”

Ánh mắt của Giáo sư Đinh đột nhiên từ ngỡ ngàng và trở nên đầy đau thương, ông do dự rất lâu, cuối cùng, thở dài nặng nề, lắc đầu. “Cậu nói đúng, chàng trai trẻ, mẹ nó đã bị sát hại, vụ án đến nay vẫn chưa được phá.”

“Bị sát hại?”

Đầu truyệnChương Sau

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 6

Đang tải bình luận...