Nữ Pháp Y Tập 1

CHƯƠNG 9

CHƯƠNG 9

CHƯƠNG 9

EM GÁI

“Tiểu Đồng, thế nào rồi? Bức vẽ hình ảnh khuôn mặt đã có chưa?”

Hai tay Chương Đồng đang nắm chặt một bức ảnh, không ngừng run lẩy bẩy, nước mắt chảy đầm đìa trên mặt.

Vương Á Nam thấy tim mình như thắt lại, cô vội chạy tới xem. Không ngờ vừa nhìn thấy cô đã sững sờ, bởi vì bé gái trong bức ảnh trên tay Chương Đồng trông chẳng khác cô là mấy! Cứ như thể là một bản sao thu nhỏ vậy!

K

hi Vương Á Nam từ hiện trường trở về đến Cục Công an lúc này đã là hơn 1 giờ chiều. Cô vừa bước chân vào phòng làm việc đã nhận được điện thoại của Chương Đồng, mặc dù cô không nói gì trong điện thoại nhưng giọng nói của Chương Đồng lại khiến cho Vương Á Nam cảm thấy rất lo lắng.

Trong phòng giải phẫu, bầu không khí rõ ràng có gì đó rất khác thường, trên hai chiếc bàn giải phẫu bằng inox lạnh lẽo có đặt rất nhiều những mẩu xương nhỏ, màu xám trắng, không nhận thấy một chút biểu cảm nào trên khuôn mặt của Phan Kiến và Chương Đồng.

“Thế nào rồi? Tử thi có vấn đề sao?”

“Tử thi không có vấn đề gì cả, đã xác định được đây chính là hài cốt của người, là nữ, tuổi khoảng chín đến mười hai. Nhưng ở đây có tới hai bộ hài cốt, nói một cách chính xác là có hai bộ hài cốt không hoàn chỉnh.”

Vương Á Nam không hiểu hàm ý ẩn chứa trong lời nói của Chương Đồng. “Ý của cậu là có hai nạn nhân bị hại?”

Chương Đồng gật đầu. “Dựa vào đoạn xương cùng và xương đầu tìm thấy được, ta có thể xác định một trong hai nạn nhân là nữ, nhưng chúng ta lại cùng lúc tìm thấy hai đôi xương khung chậu. Hai đội xương khung chậu tìm thấy này có độ dài không giống nhau, tuổi của xương đều trong khoảng từ chín đến mười hai tuổi, do đó có thể xác định nạn nhân không chỉ có một người mà là hai người. Nhưng vì hài cốt không hoàn chỉnh, một nạn nhân vẫn chưa tìm thấy xương đầu cho nên hiện giờ chúng ta vẫn chưa thể xác định được thân phận cụ thể của nạn nhân còn lại. Cậu cũng biết đấy, những đứa trẻ trước thời kỳ dậy thì sẽ rất khó xác định được giới tính nếu chỉ dựa vào xương, chứ đừng nói đến việc còn thiếu rất nhiều xương như thế này. Cho nên dựa vào những manh mối hiện có, mình chẳng có cách nào cả. Nhưng mình sẽ cố gắng hết sức.”

“Vậy thời gian nạn nhân bị hại có thể xác định được không?”

Chương Đồng gật đầu. “Dựa vào năm hóa thạch của xương để suy đoán, thời gian bị hại của hai nạn nhân đều vào khoảng mười lăm đến mười tám năm về trước. Có điều mình vẫn đang đợi báo cáo giám định dấu vết và kiểm tra sinh hóa. Họ đã lấy mẫu sinh hóa trong chiếc hố chôn xương ở hiện trường về, hôm nay sẽ có kết quả.” Cô nghĩ ngợi một lát, rồi tiếp tục nói: “Á Nam, mình muốn xin phép tiến hành khảo sát hiện trường một lần nữa, cậu thấy thế nào?”

“Mình cũng nghĩ tới việc này rồi, nạn nhân có khả năng không chỉ có một người. Lát nữa khi họp báo cáo tình hình vụ án mình sẽ lập tức xin phép Phó Cục trưởng Lý.”

Sau khi Vương Á Nam đi rồi, Chương Đồng giơ tay cầm chiếc xương sọ nhỏ đó lên, quan sát rất tỉ mỉ, một lúc lâu không nói gì cả.

Trong cuộc họp, nét mặt của mọi người đều rất đăm chiêu. Sau khi nghe xong báo cáo của Vương Á Nam, cả căn phòng đột nhiên im phăng phắc.

Triệu Tuấn Kiệt ngồi ở sát cửa lắng nghe, đột nhiên đứng lên. “Tôi có ý kiến này, có thể nói ra được không?”

Phó Cục trưởng Lý gật đầu.

Triệu Tuấn Kiệt nhìn mọi người, sau đó nói: “Bạn học cũ của tôi, chính là Lưu Xuân Hiểu của Viện Kiểm sát, đã từng nói với tôi rằng, trong khu rừng hồ dương đó từng có rất nhiều đứa trẻ lần lượt bị mất tích, những đứa trẻ đó đều khoảng chín, mười tuổi. Tôi đang nghĩ, liệu việc này có liên quan gì đến nạn nhân của vụ án mà chúng ta vừa phát hiện ra không?”

“Thông tin của anh có chính xác không?” Phó Cục trưởng Lý nửa tin nửa ngờ hỏi.

“Đương nhiên chính xác, do một vài lý do đặc biệt, kiểm sát viên Lưu từ lâu đã rất quan tâm đến vụ án trẻ em bị mất tích tại khu vực này rồi. Trong đó có một bé gái bị mất tích tên là Chương Thu, cũng chính là em gái của bác sĩ Chương. Lúc đó bác sĩ Chương có mặt tại hiện trường gây án, có thể nói chính mắt cô ấy đã nhìn thấy tất cả!” Khi nói về phát hiện của mình, Triệu Tuấn Kiệt thao thao bất tuyệt, thậm chí còn có một chút đắc ý nữa.

“Ý của anh là Tiểu Chương chính là nhân chứng?” Phó Cục trưởng Lý đặt chiếc bút ở trong tay mình xuống, hỏi đầy nghi hoặc.

Triệu Tuấn Kiệt gật đầu. “Lúc đầu tôi xin đến Cục của anh cũng chỉ là vì vụ án em gái bác sĩ Chương bị mất tích mà đến nay vẫn chưa được phá, đây sẽ là một câu chuyện rất câu khách. Đáng tiếc là cô ấy chẳng còn nhớ được gì về những việc xảy ra lúc đó nữa.”

“Không nhớ được nữa?”

Vương Á Nam bổ sung: “Khi vụ án xảy ra hung thủ đã tiêm một lượng thuốc mê nhất định vào trong cơ thể của Chương Đồng, với ý định biến Chương Đồng thành người thực vật. Không ngờ Chương Đồng sau một tháng hôn mê đã tỉnh lại, nhưng lại mắc phải chứng mất trí nhớ chọn lọc.” Cô quay sang nói với Triệu Tuấn Kiệt: “Có điều, phóng viên Triệu, nói đi nói lại anh chẳng phải đang tới để làm gián điệp hay sao chứ?”

Triệu Tuấn Kiệt bối rối và đầu. “Chúng tôi làm phóng viên, đôi khi cũng cần phải hy sinh một chút chứ!”

“Được rồi, được rồi, hai người đừng có đi lạc chủ đề nữa.” Phó Cục trưởng Lý đứng dậy. “Thế này đi, Tiểu Vương cô cử người đi điều tra hồ sơ những vụ án mất tích trong vòng hai mươi năm trở lại đây tại khu vực rừng hồ dương ngoại ô thành phố, đồng thời liên hệ với kiểm sát viên Lưu của Viện Kiểm sát thành phố, nhanh chóng xác định danh tính của các nạn nhân.”

“Phó Cục trưởng Lý, bác sĩ Chương nghi ngờ tại hiện trường không chỉ có một nạn nhân, tôi định sẽ tiến hành khảo sát toàn bộ hiện trường một lần nữa.”

“Không vấn đề gì, về nhân lực và thiết bị nếu có khó khăn thì cứ thông báo với tôi.” Nói rồi, Phó Cục trưởng Lý đưa mắt nhìn khắp lượt mọi người, nghiêm túc nói: “Vụ án này vô cùng quan trọng, có liên quan đến lứa tuổi vị thành niên, mọi người phải tập trung tinh thần cao độ, bắt đầu từ bây giờ, toàn Cục từ trên xuống dưới đều không có ngày nghỉ, thực hiện chế độ thay ca trực 24/24, cố gắng nhanh chóng phá án! Tóm gọn hung thủ!”

Chương Đồng bấm số điện thoại phòng bệnh của mẹ.

“Mẹ, con là Đồng Đồng, mẹ khỏe không ạ? Mấy hôm nay con phải làm thêm giờ, không thể tới thăm mẹ được.”

“Ồ, vậy con phải chú ý giữ gìn sức khỏe đấy! Đừng làm việc quá sức nhé!” Giọng nói của mẹ tỏ ra đôi chút thất vọng.

“Đúng rồi, mẹ, có việc này con muốn hỏi mẹ, mấy ngày cuối cùng mẹ ở nhà, có ai tới thăm chúng ta không?”

“Ý con là tuần trước ấy hả?”

“Vâng!”

“Để mẹ nghĩ xem... Ngoài bác Trần của con ra, hình như không có ai khác nữa cả!”

“Bác Trần?”

“Ừ, bác ấy thường xuyên tới! Có việc gì sao con?”

“Không có gì đâu ạ, con chỉ hỏi vậy thôi. Mẹ, mẹ nghỉ ngơi đi nhé! Có thời gian con sẽ gọi điện thoại cho mẹ!”

Sau khi cúp điện thoại, Chương Đồng không sao bình tâm trở lại được. Cô bước tới bên cạnh bàn làm việc, kéo ngăn kéo ra, lôi chiếc phong bì chuyển phát nhanh đã bị bóc ra. Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi nhận được chiếc phong bì này, cô ngồi xuống nhìn nó một cách thật tỉ mỉ, địa chỉ trên chiếc phong bì là một bệnh viện tư nhân. Tên của người gửi rất lạ, cô chưa từng nghe thấy bao giờ. Nhìn chiếc phong bì trống huơ trống hoác, Chương Đồng thực sự không nghĩ ra được tại sao lại có người muốn ăn trộm lá thư không rõ nguồn gốc này. Nhưng có một điều có thể khẳng định, kẻ ăn trộm lá thư lúc đầu chắc chắn cũng không biết nội dung trong thư là gì, chỉ tình cờ phát hiện thấy và hốt hoảng cầm nó đi, và vô tình tiện tay nhét chiếc bì thư đã bị bóc ra đó vào trong tủ sách. Kẻ đó không có đủ thời gian để tính toán một cách chu đáo cho nên đã không cầm luôn cả bì thư đi, hắn sợ bị người khác phát hiện. Xem ra nếu như có thể biết được nội dung của bức thư thì sẽ tìm được lời giải đáp cho rất nhiều câu hỏi.

Nghĩ tới đây, Chương Đồng tìm giấy bút, viết một lá thư cho người gửi theo địa chỉ ghi trên phong bì, đồng thời gửi kèm cả chiếc bì thư đã bị bóc ra nữa, đề nghị người gửi cho biết nội dung cụ thể trong bức thư. Cuối cùng, cô gọi điện thoại thông báo cho công ty chuyển phát nhanh tới lấy.

Nghĩ tới chỗ thuốc của mẹ bị hoán đổi và cả lá thư kỳ quái này nữa, tâm trạng của Chương Đồng trở nên hơi kích động. Cho dù kết quả như thế nào, Chương Đồng chỉ biết một điều, đó chính là vì mẹ, cô buộc phải tìm hiểu rõ chân tướng của sự việc.

Buổi trưa, trời bắt đầu đổ mưa, mưa càng ngày càng lớn dần. Giữa trời đất cứ như được treo một tấm rèm trắng rất dày vậy. Là mưa mùa thu, sau mỗi trận mưa thời tiết sẽ trở nên mát mẻ hơn rất nhiều.

Tại bìa rừng hồ dương, ngoại ô thành phố, có hai xe cảnh sát và một chiếc xe thùng sọc đen trắng chuyên dụng tại hiện trường trên đó có viết hai chữ “pháp y” to đùng.

“Thế nào, chúng ta có cần phải đợi cho hết mưa rồi làm tiếp không?” Vương Á Nam bực mình trừng mắt nhìn màn mưa dày đặc bên ngoài xe.

Trong bộ đàm vang lên giọng nói của Chương Đồng: “Không cần, bọn mình đã chuẩn bị xong rồi.”

Một lát sau, từ gương chiếu hậu của chiếc xe cảnh sát, Vương Á Nam nhìn thấy hai cánh cửa của xe pháp y lần lượt được mở ra, Chương Đồng và trợ lý Phan Kiến khoác trên người chiếc áo mưa rất dày từ trong xe chui ra ngoài. Qua lớp áo mưa, có thể nhìn rõ trong tay hai người có cầm một vật gì đó dài dài giống như dây ăng ten được kết nối với một thiết bị đặt trong chiếc ba lô phía sau lưng họ.

Vương Á Nam cũng vội vàng khoác áo mưa lên người, chui ra khỏi xe, đi ngay phía sau Chương Đồng. “Cần mình làm gì không?”

“Không cần đâu, bọn mình tự xử lý được rồi! Phát hiện ra sẽ thông báo cho cậu!” Chương Đồng xua tay, sau đó cùng với Phan Kiến đi về phía khu rừng trước mặt, tại vị trí cách chỗ họ chưa tới 10m chính là cái hố chôn hài cốt.

Trong rừng, mưa có vẻ ngớt hơn một chút, Chương Đồng và Phan Kiến lần lượt kéo dây ăng ten của thiết bị tìm kiếm bằng radar trong tay lên, bật thiết bị, hai người mỗi người chiếm một góc, cách nhau khoảng 20m, bắt đầu tìm kiếm từng vết tích một trên mặt đất. Hơn mười phút đã trôi qua, trên màn hình hiển thị của thiết bị giám sát vẫn chưa có động tĩnh gì, ngay cả khi quét qua cái hố nơi lần trước phát hiện ra hài cốt cũng không thấy có phản ứng gì cả. Chương Đồng bất giác bắt đầu thấy hồ nghi suy luận của mình, thời gian đã qua lâu như vậy rồi, cũng có khả năng sẽ không tìm thấy được hài cốt. Có điều, lẽ nào mình chịu từ bỏ như thế này sao?

Một cơn gió ào tới, những hạt mưa bị thổi tung lên, tạt cả vào mặt của Chương Đồng, nước mưa khiến cho mắt cô không mở ra được. Những cành cây trên đỉnh đầu bị gió thổi phát ra những âm thanh xào xạc rất kỳ dị. Đột nhiên mọi thứ bên tai im phăng phắc, tiếng cành cây bị giẫm gãy ở dưới chân, tiếng gió, tiếng mưa... tất cả dường như đều tan biến trong phút chốc, hai chân của Chương Đồng như bị gắn chì vậy, dính chặt xuống đất. Cảnh tượng trước mắt dường như trở nên rất quen thuộc, những cây hồ dương cao lớn, những cành cây vươn lên không trung một cách kỳ dị và cả những đám cỏ dại yếu mềm dưới chân nữa... Chương Đồng bất giác thấy sợ hãi, những cảnh tượng này đã xuất hiện không chỉ một lần trong những giấc mơ của cô, và cả tiếng khóc nghẹn ngào, nức nở...

Chương Đồng khẽ rùng mình, quay người lại, trước mắt không có gì hết! Tại sao mình lại không nghe thấy tiếng khóc đã xuất hiện bên tai mình rất nhiều lần trong giấc mơ? Cô bất giác thấy vô cùng hoảng sợ.

Đúng vào lúc này, thiết bị giám sát trong tay cô phát ra tiếng tít tít cảnh báo rất chói tai, Chương Đồng giật mình vội cúi đầu xuống nhìn, chỉ thấy một điểm sáng rất nhỏ xuất hiện trên màn hình thiết bị giám sát kiểm tra bằng radar, điều này có nghĩa là thiết bị kiểm tra tầng sâu bằng radar này đã phát hiện được tung tích của những bộ xương ở độ sâu cách mặt đất không quá 150cm. Hai tay cô run rẩy nhấn vào nút phóng to, trên màn hình nhanh chóng xuất hiện hình dạng của xương, không cần phải nghi ngờ đây có phải là xương người hay không bởi vì chiếc xương sọ nhỏ bé đó đã nói lên tất cả.

Sau khi thăm dò toàn bộ diện tích trong phạm vi bán kính 50m xung quanh chiếc hố, Chương Đồng không khỏi đau đớn nhận ra rằng, mình đang phải đối diện với không phải chỉ có một nạn nhân mà là rất nhiều nạn nhân. Tính cả hai bộ hài cốt phát hiện trước đó, tổng cộng có thể sẽ là bảy bộ hài cốt.

Mưa vẫn rơi không ngớt, sau khi đánh dấu xong vị trí tọa độ cuối cùng, đồng thời cắm cờ để đánh dấu, Chương Đồng liền đứng dậy, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời u ám. Nước mưa một lần nữa tạt vào mắt cô, Chương Đồng cảm thấy đau nhức không tả nổi, cô nhắm hai mắt lại. Đột nhiên bên tai cô vang lên tiếng khóc thút thít rợn người, tiếng khóc thét của một cô bé đang bị đau đớn đến cùng cực. Tiếng khóc càng lúc càng rõ, dường như đang ở ngay bên tai cô vậy, Chương Đồng vội vã mở choàng hai mắt, hoảng hốt nhìn xung quanh, lẩm bẩm một mình: “Em gái! Em gái! Chị nghe thấy tiếng em đang khóc rồi, em đang ở đâu...”

Hành động khác thường của Chương Đồng khiến cho Phan Kiến đang đứng cạnh đó để chỉnh thiết bị cũng phải ngỡ ngàng, rõ ràng anh không dám tin vào mắt mình, anh lập tức lấy tay quẹt nước mưa trên mặt, gọi to: “Bác sĩ Chương chị làm sao vậy? Chị không sao chứ!”

Tiếng khóc đột nhiên ngưng bặt, Chương Đồng mặt trắng bệch vẫn đứng nguyên chỗ cũ, một lúc lâu sau mới hoàn hồn. “Tôi không sao, cẩn thận thiết bị đấy, đừng có làm hỏng!” Nói rồi, cô đi thẳng về chỗ chiếc xe cảnh sát đang đỗ. Vương Á Nam và mấy cấp dưới của cô ấy đang đợi tin tức của cô.

Do trời vẫn đang mưa nên chỉ có thể tiến hành phân chia công việc ở ngay trong chiếc xe cảnh sát. Chương Đồng dùng bút đỏ đánh dấu mấy điểm phát hiện ra hài cốt ở trên bản đồ, sau đó ngẩng lên nói: “Hiện giờ trong phạm vi bán kính 50m chỉ phát hiện được bằng này thôi. Khu rừng hồ dương lớn như thế này, chúng ta không thể nào chỉ trong một ngày tìm kiếm được hết, nhưng sau này chúng ta sẽ có thể dựa vào những báo cáo người mất tích để tìm tiếp những thi thể còn sót lại. Có điều...” Cô dừng lại một lát, quay sang nhìn màn mưa đang từ từ ngớt dần bên ngoài cửa xe và hiện trường lầy lội ở ngoài kia, cười khổ. “Mặc dù tôi đã đánh dấu rồi nhưng việc đào bới cũng đủ khiến mọi người phải vất vả. Cố gắng lên nhé, các anh em!”

Vương Á Nam đã trang bị đầy đủ, tiên phong chui ra khỏi xe, vừa bước được vài bước, cô lại ngoái đầu, chỉ vào thiết bị dò tìm bằng sóng radar ở trong tay Chương Đồng nghi hoặc hỏi: “Tiểu Đồng, cậu không lừa mình đấy chứ, nó có thực sự đáng tin cậy không? Có thể phát hiện được hài cốt ở dưới mặt đất sao? Quân của mình mấy ngày nay đang quay như chong chóng đấy nhé!”

Chương Đồng thò đầu ra khỏi xe, mỉm cười. “Á Nam, cậu yên tâm đi, mình đã phải năn nỉ đứt lưỡi mới mượn được thiết bị dò tìm bằng sóng radar này ở phòng thí nghiệm của tỉnh đấy, tất cả các loại xương có thành phần phốt pho, can xi ở trong phạm vi độ sâu cách mặt đất 150cm sẽ đều hiển thị trên màn hình giám sát, không chệch chút nào đâu. Mình sẽ không để mọi người phải tốn công vô ích đâu!”

Nghe những lời này, Vương Á Nam nhe răng mỉm cười, quay người vác chiếc xẻng lên vai rời đi.

Theo sự hướng dẫn của Phan Kiến, mọi người lần lượt đào xới ở những điểm đã được đánh dấu. Chẳng bao lâu sau, bộ xương đầu tiên đã lộ lên trên mặt đất, để không làm hỏng bộ xương, mọi người lập tức vứt xẻng xuống đất, ngồi thụp xuống thận trọng dùng mười đầu ngón tay để từ từ bốc đất. Nước mưa khiến cho đất ở đây nhão như bùn, Chương Đồng đứng bên cạnh nãy giờ không nói lời nào, khẽ lau lớp bùn ở trên bề mặt xương, gật đầu, bình tĩnh nói: “Đây là xương cụt, của nữ, ở tuổi vị thành niên...”

Trong lòng mọi người cảm thấy thật xót xa.

Lưu Xuân Hiểu một lần nữa lôi cuốn sổ ghi chép đã cũ ở trong ngăn kéo bàn làm việc ra, đẩy khẽ về phía Vương Á Nam đang ngồi đối diện. “Đây là tài liệu mà tôi thu thập được về tất cả những đứa trẻ đã mất tích, còn có cả địa chỉ gia đình của họ, nhưng do thời gian đã quá lâu rồi, rất nhiều người trong số đó chắc đã không còn ở địa chỉ cũ nữa.”

“Không sao, chúng tôi sẽ đi tìm.” Vương Á Nam cầm lấy cuốn sổ ghi chép. “Cảm ơn anh! Phải rồi, anh có thể nói cho tôi biết tại sao anh lại muốn tìm hiểu về những vụ án mất tích trong khu rừng hồ dương đó không? Không phải mục đích của anh cũng giống như phóng viên Triệu đấy chứ hả?”

Lưu Xuân Hiểu lắc đầu. “Tôi đâu có muốn nổi tiếng như vậy.”

“Vậy tôi hiểu rồi, anh là vì Chương Đồng! Hai người là bạn học với nhau. Trong cuộc họp Triệu Tuấn Kiệt đã nói cho chúng tôi biết về những việc xảy ra khi Chương Đồng còn nhỏ rồi, anh cũng muốn giúp cô ấy, chỉ có điều xuất phát điểm của anh và Triệu Tuấn Kiệt không giống nhau.”

Lưu Xuân Hiểu sửng sốt, mặt anh hơi đỏ lên, anh thực sự không quen việc bị người khác nhìn thấu tâm tư của mình.

Vương Á Nam không nói tiếp nữa. Cô đứng dậy, vung vẩy cuốn sổ ghi chép trong tay. “Cảm ơn anh nhé, tôi sẽ nhanh chóng trả lại cho anh.”

Lưu Xuân Hiểu gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Phòng giải phẫu hằng ngày vốn lạnh lẽo, vắng vẻ là thế hôm nay lại trở nên rất đông đúc, bốn chiếc bàn giải phẫu bằng inox rõ ràng là không đủ dùng, cuối cùng đành phải dọn một chiếc bàn làm việc để lấy chỗ đặt số xương vừa thu thập về.

Sau một đêm bận rộn, ngoài những phần xương đặc biệt do ở ngoài trời quá lâu nên đã bị thất lạc mà không tìm lại được hoặc những phần xương bị mục nát quá nhiều không thể xác định, số còn lại đều căn cứ vào tuổi xương và năm của các tiêu bản vi sinh vật bám trên bề mặt xương để tiến hành giám định, phân loại.

Năm bộ hài cốt, cộng với hai bộ lúc trước đang ở trong phòng lạnh, tổng cộng là bảy bộ. Dựa vào đặc điểm phần ngực nhô ra và xương trán hình tròn để phán đoán, bảy bộ hài cốt này đều của bé gái.

Nhìn những miếng xương đã nằm ngủ bao nhiêu năm trời dưới lòng đất, tâm trạng Chương Đồng trở nên vô cùng nặng nề. Lúc này Phan Kiến đang tiến hành scan xử lý dựng hình lập thể cho bảy chiếc xương sọ, tin rằng chẳng bao lâu sau là có thể nhìn thấy được dung mạo cơ bản của bảy cô bé đó, nhưng Chương Đồng lại không cảm thấy nhẹ nhõm một chút nào cả.

Máy tính phát ra tiếng tít tít, ngay sau đó, máy in bắt đầu khởi động. Chương Đồng đứng dậy, hít một hơi thật sâu, đi tới bên cạnh máy in, tỉ mỉ kiểm tra từng bức vẽ hình ảnh khuôn mặt từ máy in chui ra.

Đúng vào lúc này, cửa của phòng giải phẫu bị đẩy ra, Vương Á Nam bước nhanh tới.

“Tiểu Đồng, thế nào rồi? Bức vẽ hình ảnh khuôn mặt đã có chưa?”

Hai tay Chương Đồng đang nắm chặt một bức ảnh, không ngừng run lẩy bẩy, nước mắt chảy đầm đìa trên mặt.

Vương Á Nam thấy tim mình như thắt lại, cô vội chạy tới xem. Không ngờ vừa nhìn thấy cô đã sững sờ, bởi vì lạ gái trong bức ảnh trên tay Chương Đồng trông chẳng khác cô là mấy! Cứ như thể là một bản sao thu nhỏ vậy!

“Giống quá! Thật không thể tưởng tượng nổi!” Vương Á Nam không kiềm chế nổi buột miệng nói.

Nhận ra sự có mặt của Á Nam, Chương Đồng vội vàng quệt nước mắt, nghẹn ngào quay sang nói với Phan Kiến: “Bức ảnh cuối cùng này là của bộ hài cốt nào?”

Phan Kiến cúi xuống kiểm tra, rồi đáp: “Bộ số sáu!”

Chương Đồng lập tức đi tới bên cạnh bộ hài cốt được đánh dấu số 6, dùng kìm phẫu thuật gắp lấy một chiếc răng hoàn chỉnh ở trong xương sọ, sau đó đi tới khu làm việc, tiến hành lấy mẫu tủy răng.

“Tiểu Đồng, cậu đang..” Vương Á Nam ngơ ngác không hiểu.

“Mặc dù bức ảnh rất giống Thu Thu nhưng mình vẫn muốn lấy mẫu phân tích so sánh DNA để xác định xem đây có phải là Chương Thu, em gái đã mất tích hai mươi năm trước của mình hay không.”

“Đã qua bao nhiêu năm rồi, cậu vẫn có thể lấy được mẫu DNA sao?” Vương Á Nam cố gắng lảng sang chủ đề khác, không muốn nhắc đến chuyện đau lòng của Chương Đồng.

Chương Đồng hít một hơi thật sâu, giơ tay chỉ vào tủy răng màu xám trắng trong chiếc ống thí nghiệm 2ml nói: “Bất luận trải qua bao nhiêu thời gian, chỉ cần lấy được tủy răng là sẽ có thể tiến hành phân tích so sánh được mẫu DNA.” Nói rồi, cô quay sang nhìn Vương Á Nam. “Cảm ơn vì cậu đã hiểu mình!”

Vương Á Nam đương nhiên hiểu rõ hàm ý trong lời nói của Chương Đồng, cô ôm lấy vai bạn, khẽ thở dài. “Chúng ta là bạn bè mà, đây là việc mà mình nên làm!”

4 giờ chiều, Chương Đồng và Phan Kiến vẫn bận rộn không ngừng nghỉ trong phòng giải phẫu, mặc dù trong phòng đang bật điều hòa nhưng mồ hôi trên người họ vẫn vã ra như tắm. Do xương đã trở nên rất yếu, dễ vỡ cho nên không thể dùng nước để rửa được, mỗi mảnh xương đều cần dùng dao tỉ mỉ gọt sạch lớp bùn đất nhưng không được mạnh tay quá vì như thế sẽ làm hỏng lớp biểu bì của xương. Đất được gọt ra sẽ đều được chuyển tới Tổ Kiểm tra sinh hóa để lấy mẫu phân tích, còn xương sọ của nạn nhân do cấu tạo phức tạp nên sẽ để xử lý sau cùng.

“Bác sĩ Chương, kiểm sát viên Lưu tìm chị!” Phan Kiến chỉ ra ngoài cửa.

“Lưu Xuân Hiểu? Anh ta tìm tôi có việc gì?” Chương Đồng tò mò quay người lại, quả nhiên Lưu Xuân Hiểu trong bộ quần áo thường phục, qua tấm cửa kính của phòng giải phẫu đang đưa mắt nhìn khắp nơi, thấy Chương Đồng đang nhìn về phía mình, anh bèn gật đầu mỉm cười ra hiệu.

Chương Đồng do dự một lát, tháo găng tay ra, đi ra khỏi phòng giải phẫu, tới một góc hành lang mới quay lại hỏi: “Cậu tới đây làm gì vậy? Tìm mình có việc gì sao?”

“Muốn mời cậu đi ăn tối, có thời gian không?” Lưu Xuân Hiểu hai tay vẫn đút trong túi quần bò, mỉm cười bối rối.

“Chắc mình không có thời gian rồi. Vụ án này phát hiện nhiều tử thi quá, mình đang bận làm báo cáo khám nghiệm tử thi, hay để lần sau vậy, được không?”

Lưu Xuân Hiểu tỏ ra rất thất vọng, âm thầm thở dài. “Vậy cũng được, mình đi trước đây.”

Nhìn bóng dáng Lưu Xuân Hiểu biến mất sau lối đi, Chương Đồng đột nhiên muốn gọi anh lại. Cô biết Lưu Xuân Hiểu không phải vô duyên vô cớ tới tìm mình, còn mình thời gian này cũng thực sự muốn tìm một ai đó để dốc bầu tâm sự, nhưng Chương Đồng biết rõ sự việc chắc chắn không hề đơn giản như cô tưởng tượng.

Cánh cửa phòng giải phẫu bị đẩy mạnh ra, Phan Kiến thò đầu ra ngoài.

“Bác sĩ Chương, có báo cáo kết quả DNA rồi!”

Lúc này, máu trong người Chương Đồng dường như đều đông cứng hết lại. Cô cắn răng gật đầu, không nghĩ ngợi về cuộc viếng thăm ban nãy của Lưu Xuân Hiểu nữa mà nhanh chóng đẩy cửa đi vào trong phòng giải phẫu. Cô đã chờ đợi giây phút này hai mươi năm rồi! Chương Đồng không thể nào bình tĩnh trở lại được.

Trong phòng làm việc của Phó Cục trưởng Lý, đèn vẫn đang bật sáng trưng, kể từ ngày đầu tiên khi phát hiện thấy hài cốt ở trong rừng hồ dương, Phó Cục trưởng Lý vẫn chưa về nhà. Không giống với những cảnh sát khác, ông không những phải từng giây từng phút dõi theo tiến trình phát triển của vụ án, mà điều khiến ông đau đầu hơn đó là, mỗi ngày ông phải mất khá nhiều thời gian để ứng phó với những trận bom mà giới truyền thông giội xuống đầu ông. Lúc này, ông đang nghĩ nát óc để chuẩn bị bài phát biểu tại cuộc họp báo ngày mai.

“Phó Cục trưởng Lý, nói chuyện với anh lúc này có tiện không vậy?”

Phó Cục trưởng Lý ngẩng đầu lên, người đứng trước cửa phòng làm việc của mình là Chương Đồng. Ông vội vã đứng dậy, giơ tay chỉ về phía chiếc ghế đối diện với bàn làm việc của mình, tươi cười nói: “Mau ngồi xuống đây, Tiểu Chương. Cô tìm tôi có việc gì sao?”

Chương Đồng không ngồi xuống. Cô đi lên phía trước vài bước, chần chừ một lúc mới mở lời: “Phó Cục trưởng Lý, tôi rất tiếc, tôi muốn rút khỏi tổ công tác điều tra vụ án trong rừng hồ dương.”

Vừa nghe thấy lời này, Phó Cục trưởng Lý bất giác sửng sốt, trong ấn tượng của ông, đây không phải là tác phong làm việc thường có của Chương Đồng. “Tiểu Chương, cô gặp khó khăn gì sao? Hãy nói ra đi, mọi người cùng nhau giải quyết. Cô cần biết rằng, trong Cục chúng ta vốn dĩ đã rất thiếu pháp y, hiện giờ bác sĩ Trịnh lại đang đi công tác, nếu như giữa chừng cô xin rút, vậy thì công tác điều tra phá án sẽ gặp rất nhiều rắc rối! Hay cô hãy suy nghĩ thêm đi được không? Có khó khăn thì mọi người có thể cùng nhau giải quyết mà!”

Chương Đồng không tỏ thái độ gì hết, cô chỉ chìa ra một bản báo cáo kiểm tra DNA đang nắm trong tay nãy giờ. “Đây là kết quả so sánh mẫu DNA lấy được từ trên người của một trong các nạn nhân đó.”

“Ồ? Tìm thấy cái tương thích rồi à? Vậy chẳng phải rất tốt sao?” Phó Cục trưởng Lý thắc mắc nhìn chằm chằm vào bản báo cáo trong tay. “Vậy cô còn lo lắng vấn đề gì nữa?”

“DNA của cô ấy tương thích với tôi! Cô ấy là em gái Chương Thu của tôi đã mất tích hai mươi năm về trước!” Giọng nói của Chương Đồng trở nên run rẩy.

“Cô nói sao?” Phó Cục trưởng Lý im lặng một lúc, rồi tiếp tục nói: “Vậy những chuyện mà Triệu Tuấn Kiệt nói ở cuộc họp lần trước đều là thật phải không?”

Chương Đồng gật đầu. “Đúng vậy, em gái tôi đã bị mất tích trong chính khu rừng đó, và theo quy định của Cục, hiện giờ tôi là người nhà của nạn nhân, sẽ không tiện nếu tiếp tục tham gia vào công tác điều tra vụ án này.”

Phó Cục trưởng Lý im lặng. Chương Đồng nói không sai, để tránh việc bằng chứng cung cấp không trung thực, trong Cục đúng là có đưa ra quy định nhằm tránh những mối nghi ngờ hiềm khích không đáng có này. Nhưng trong thời điểm đặc biệt hiện nay, nếu Chương Đồng thực sự rút lui thì sẽ không ai có thể nhanh chóng tiếp nhận công việc của pháp y cả. Nghĩ tới đây, Phó Cục trưởng Lý ngồi xuống ghế, chân thành nói: “Tiểu Chương, tôi hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng khi mất đi người thân của cô, nhưng mong cô hiểu được rằng bây giờ đang là thời điểm quan trọng để phá án, chúng tôi cần cô ở lại để tham gia công tác. Về quy định nhằm tránh nghi ngờ đó, tôi sẽ báo cáo với Đảng ủy của Cục, xin phép lệnh đặc cách. Thời điểm đặc biệt cần có cách quản lý đặc biệt, tôi tin ở sự công tâm của cô! Tiểu Chương tôi cũng hy vọng cô sẽ lấy đại cục làm trọng, sẽ cố gắng hết sức vì công tác phá án, được không?”

Chương Đồng không nói thêm gì nữa, cô lấy lại bản báo cáo kiểm tra, lặng lẽ quay người bước ra khỏi phòng làm việc của Phó Cục trưởng Lý.

“Phan Kiến, có kết quả rồi à?” Quay trở về phòng giải phẫu, Chương Đồng bình tĩnh bước tới phía trước máy scan X-quang. Trước khi tới phòng làm việc của Phó Cục trưởng Lý, cô đã dặn Phan Kiến tiến hành scan X-quang toàn bộ số hài cốt đó, hy vọng có thể phát hiện ra những dấu vết mà mắt thường không nhận ra được.

Phan Kiến giơ tay cầm một đoạn xương cột sống lên. “Các vết thương cơ bản giống nhau, đều là do bị lệch đốt sống thứ ba dẫn đến tử vong!”

“Đốt sống thứ ba ở ngay gần cổ, nói như vậy thì nạn nhân đều bị bẻ cổ chết. Điều duy nhất chúng ta cảm thấy được an ủi đó là nạn nhân không phải chịu nhiều đau đớn, nhanh chóng mất hết cảm giác! Còn một điểm nữa...” Chương Đồng lạnh lùng nói. “Cách làm hoàn toàn giống nhau, hung thủ là cùng một người!”

“Bác sĩ Chương, điều tôi thực sự không hiểu đó là, những bé gái chưa thành niên này bị hại vì lý do gì? Hơn nữa còn bị chôn xác ở một nơi hoang vu như thế. Tại sao hung thủ lại làm như vậy?”

Chương Đồng đang định trả lời, đột nhiên như có một tia chớp lóe lên, trước mắt cô hiện lên cảnh tượng: một bé gái đang nằm trên đất ra sức giãy giụa, một con dao nhọn vẫn còn nhỏ máu đang từ từ tiến sát vào mặt cô bé. Bé gái lúc đầu khóc thút thít bỗng nhiên thét lên đầy đau đớn, nhưng mọi cố gắng đều vô ích vì một bàn tay to lớn vô tình đang bịt chặt lấy miệng cô bé, khiến cho tiếng gào lên cuối cùng của cô bé đều trở thành những tiếng nấc nghẹn bất lực.

Chương Đồng bất giác toàn thân run lẩy bẩy, hai đồng tử co lại, thở hổn hển. Cô định bước tới ngăn lại nhưng cô không cử động được...

“Bác sĩ Chương? Bác sĩ Chương?” Bên tai cô vang lên tiếng gọi đầy lo lắng của Phan Kiến.

Chương Đồng từ từ mở hai mắt ra, lúc này mới phát hiện không biết từ lúc nào mình đã ngã xuống nền gạch lạnh ngắt trong phòng giải phẫu.

“Bác sĩ Chương, lúc nãy đột nhiên chị bị ngất đi, chị không sao chứ hả? Có cần đi bệnh viện không?” Sự việc đột nhiên xảy ra lúc nãy rõ ràng đã khiến cho Phan Kiến rất hoảng hốt.

“Không cần đâu, tôi không sao. Phan Kiến, kiểm tra xương sọ của nạn nhân, kiểm tra kỹ một chút, đặc biệt là xương sọ của nạn nhân số 6, không được bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.”

“Được rồi, tôi sẽ làm ngay! Chị hãy cẩn thận một chút!”

Chương Đồng gật đầu. Cô không dám nhắm hai mắt lại nữa, cô sợ rằng cảnh tượng lúc nãy sẽ một lần nữa xuất hiện trước mặt cô.

Thời gian chậm chạp trôi đi, giọng nói đầy kích động của Phan Kiến đã phá vỡ sự im lặng đầy chết chóc khiến người ta cảm thấy nghẹt thở trong phòng: “Tôi phát hiện ra rồi! Tôi phát hiện ra rồi!” Anh vẫy tay với Chương Đồng. “Bác sĩ Chương, chị giỏi thật đấy! Chị đoán không sai! Trên xương sọ, chỗ xung quanh hốc mắt của nạn nhân đúng là có vết dao rạch khá rõ ràng!”

“Còn gì nữa không?”

“Mấy cái còn lại cũng có vết giống như vậy, nhưng không rõ ràng lắm! Xương sọ của nạn nhân số 6 hơi đặc biệt!”

Chương Đồng đương nhiên hiểu rõ nguyên nhân tại sao, mặc dù cô không nhớ lại được đoạn ký ức đen tối đã chôn giấu tại nơi sâu thẳm trong trí não mình nhưng ấn tượng của cô về em gái thì vẫn vô cùng sâu sắc. Em gái mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng tính cách lại vô cùng bướng bỉnh, cô nhớ có một lần em bị sốt phải vào viện để tiêm, do sợ đau, em gái cô đã giãy giụa không ngừng, bố cô ra sức giữ thật chặt nhưng vẫn không ăn thua, kết quả là đầu kim tiêm đã bị gãy trong người em gái cô. Chương Đồng hoàn toàn có thể hình dung ra cảnh tượng em gái cô ra sức giãy giụa như thế nào khi bị cái chết uy hiếp, lẽ nào chính vì vậy trên hốc mắt của em cô mới có nhiều vết dao đến thế? Nghĩ tới đây, tim cô run lên, bởi cô đột nhiên nhận ra rằng những vết dao đó đã nói cho cô biết một sự thật vô cùng tàn khốc: Hai mắt của em gái cô đã bị người ta móc ra khi nó vẫn còn sống!

Vương Á Nam ngồi trong phòng làm việc. Cô không thể nào tập trung được, cuộc điện thoại gọi tới ban nãy của Phó Cục trưởng Lý khiến cô có một dự cảm chẳng lành. Nếu xét về việc công, không có ai hiểu về vụ án này hơn Chương Đồng cả. Xét về việc tư, nhớ lại bộ dạng đầy ắp tâm trạng của Chương Đồng mấy ngày trước, Vương Á Nam biết, lúc đó cô chắc chắn đang lưỡng lự đứng giữa ngã ba đường. Vương Á Nam thấy phân vân, cô không biết mình nên đối diện thế nào với sự việc nan giải này.

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên làm Vương Á Nam giật nảy mình, cô nhanh chóng giơ tay nhấc điện thoại lên nghe như một phản xạ có điều kiện.

“Á Nam à? Mình là Tiểu Đồng, nạn nhân bị bẻ cổ chết, trước khi chết bị móc hai mắt.”

“Cậu bảo sao?” Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Vương Á Nam là mình chắc chắn đã nghe nhầm. “Cả bảy nạn nhân đều như vậy sao?”

“Đúng thế, bọn mình đã đối chiếu rất nhiều chi tiết rồi, chắc là không sai đâu! Báo cáo khám nghiệm tử thi nửa tiếng nữa sẽ được gửi tới chỗ cậu!”

Trong phòng họp của Cục Công an thành phố Thiên Trường, những người có mặt không chỉ có Vương Á Nam và những người trong Tổ Trọng án mà còn có người phụ trách điều tra các vụ án buôn người.

Lúc đầu đây vốn là một công việc mò kim đáy bể, cũng may nhờ có những tư liệu tỉ mỉ trong cuốn sổ ghi chép của Lưu Xuân Hiểu cho nên việc kiểm tra hồ sơ đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Còn Lưu Xuân Hiểu với tư cách là cố vấn đặc biệt cũng đang ngồi ở hàng ghế sau cùng sát cửa ra vào.

Vương Á Nam chỉ vào bảy bức ảnh đã được chụp lại và phóng to trên tấm bảng trắng đằng sau lưng mình, nét mặt nghiêm túc, nói: “Những bức ảnh được tôi đánh số là 1, 4 và 6 đều đã được xác định rõ danh tính, đồng thời cũng đã liên hệ với người nhà của nạn nhân, họ sẽ nhanh chóng tới đây để làm xác minh DNA cuối cùng, sau khi kết thúc vụ án sẽ nhận thi thể về. Còn bốn nạn nhân còn lại thì chỉ có tên và tuổi, gia đình của họ đều đã chuyển đi nơi khác nên mất liên lạc. Chúng tôi sẽ tiến hành tìm kiếm nhưng cũng rất khó khăn!

Khu rừng hồ dương ở ngoại ô thành phố chúng ta là khu du lịch nghỉ dưỡng bảo tồn thiên nhiên cấp tỉnh, hằng năm khách du lịch tới đây rất đông, nhưng do phạm vi khu rừng quá lớn cho đến hai năm gần đây mới có đội cảnh sát dùng trực thăng để đi tuần trên không đảm bảo trị an trong rừng. Điều tra cho thấy, mặc dù thiết bị mang theo đầy đủ, thứ Tư tuần trước vẫn có mấy sinh viên đã bị lạc ở trong rừng, đến nay vẫn chưa rõ tung tích. Từ đây có thể đưa ra kết luận, hung thủ chắc chắn rất thông thuộc địa hình của khu rừng này nên hắn mới có thể trong thời gian ngắn như vậy đã bắt cóc được những đứa trẻ mà không để lại bất kỳ dấu vết nào! Cuối cùng còn có thể rời đi an toàn!”

“Nói như vậy, hung thủ rất có khả năng chính là người địa phương? Nếu không làm sao hắn có thể bình tĩnh như vậy được, mà còn giết bao nhiêu người nữa? Sau khi xong việc lại biến mất nhanh chóng không chút dấu vết để lại, xem ra hắn không hề lo lắng sẽ bị người khác phát hiện!” Có người nói.

Vương Á Nam gật đầu. “Có khả năng đó. Hơn nữa, căn cứ vào báo cáo khám nghiệm tử thi của pháp y, nạn nhân đã bị bẻ gãy cổ, các vị trí còn lại trên thi thể không phát hiện thấy vết thương nào khác, trừ hốc mắt. Điều này cũng nói lên rằng hung thủ giết những nạn nhân này đã hành động rất dứt khoát, nhanh chóng, không chút do dự, chần chừ, ít nhất hắn cũng rất biết cách làm thế nào để nhanh chóng đưa một người đến cái chết!”

“Vậy phải giải thích thế nào về việc tám năm trước, các vụ án mất tích đột nhiên lại không xảy ra nữa?”

“Có hai khả năng. Một là, hung thủ đã xảy ra chuyện cho nên không thể tiếp tục thực hiện hành vi giết người nữa, có khả năng hắn đã chết; hai là, hung thủ vì một lý do đặc biệt đã rời khỏi thành phố Thiên Trường, hắn không có cơ hội để gây án nữa. Tôi cho rằng hai khả năng này đều có thể xảy ra.” Vương Á Nam chau mày phân tích. “Đối với người bình thường, tám năm là một khoảng thời gian không hề ngắn. Rốt cuộc hắn ta đã đi đâu?”

“Nếu như bác sĩ Chương có thể nhớ lại được những gì xảy ra lúc đó thì tốt quá!”

Lưu Xuân Hiểu không nói lời nào, anh đan mười đầu ngón tay vào nhau, nhìn xuống cuốn sổ ghi chép để trên đùi mình, lòng đầy tâm trạng. Chương Đồng liệu có đồng ý giãi bày nội tâm của mình không? Sự việc đâu có đơn giản như vậy chứ.

Chương Đồng đứng trước cửa phòng bệnh của mẹ. Không giống như trước kia, vừa tới nơi cô đã vội vã đẩy cửa đi vào nói chuyện với mẹ, bởi vì em gái đã mất rồi, nhưng trong tiềm thức của mẹ cô chắc chắn vẫn chưa chấp nhận được sự thật tàn khốc này. Chương Đồng không dám đối diện với mẹ, cô sợ sẽ không làm chủ được tâm trạng của mình.

“Tiểu Đồng, sao vậy cháu, không vào thăm mẹ cháu à?” Cậu cô vừa đi thăm tất cả các phòng bệnh về, tới bên cạnh Chương Đồng. “Bệnh của mẹ cháu bây giờ đã kiểm soát được rồi, chỉ cần không bị kích động, bà ấy sẽ không sao cả. Mấy hôm rồi cháu không đến, mẹ cháu nhớ cháu lắm đấy!”

Chương Đồng ngẫm nghĩ một lúc, rồi từ bỏ ý định đẩy cửa bước vào. “Cậu, mẹ cháu cháu nhờ cả cậu đấy, mấy hôm nay cháu nhiều việc quá, có lẽ không vào thăm mẹ được, cậu lựa lời nói với mẹ cháu nhé, mẹ cháu sẽ hiểu thôi ạ. Phải rồi, cậu, lúc cháu không có ở đây, có ai vào thăm mẹ cháu không?”

“Không có, cậu đã cử nhân viên chăm sóc riêng ở đây, nếu có người tới thăm, họ sẽ thông báo cho cậu biết. Tiểu Đồng, sao vậy, xảy ra chuyện gì rồi sao?” Cậu cô hỏi đầy nghi ngờ.

“Không có gì đâu cậu ạ, hiện giờ cháu không thể nói gì nhiều với cậu được. Làm phiền cậu chăm sóc cho mẹ cháu, cậu nhớ là ngoài cháu ra tuyệt đối không cho một ai khác vào thăm mẹ cháu nhé! Cháu rất lo cho sự an toàn của bà!”

“Cháu yên tâm đi!” Cậu cô nghĩ ngợi một lúc, ngẩng đầu lên nhìn Chương Đồng, sau đó nói chậm rãi một cách rất nghiêm túc: “Tiểu Đồng, cháu lớn rồi, cậu sẽ không can thiệp quá nhiều vào công việc của cháu, cậu cũng biết cháu không thích cậu nói nhiều, nhưng cháu gặp chuyện gì cũng đừng có một mình chịu đựng hết. Nhìn cháu này, sắc mặt xanh xao quá. Tiểu Đồng, chỉ cần cháu cần, gọi một cuộc điện thoại, cậu sẽ tới giúp cháu ngay! Chúng ta là người một nhà mà, cháu đừng quên điều đó!”

Chương Đồng gật đầu. “Cảm ơn cậu! Có lời này của cậu là cháu thấy yên tâm rồi!”

Bước ra khỏi bệnh viện, Chương Đồng đã nhìn thấy ngay Lưu Xuân Hiểu đang đứng ở phía cuối hành lang nhìn về phía cô. Nhìn thấy Chương Đồng, anh mỉm cười, giơ tay vẫy.

Đợi tới khi bước đến gần, Chương Đồng chau mày hỏi: “Cậu tới đây làm gì vậy?”

“Mình tìm cậu, trợ lý của cậu nói cậu tới Bệnh viện Số 1 thăm người ốm.”

“Cậu dò hỏi việc riêng của mình?” Ánh mắt của Chương Đồng thoáng hiện lên vẻ thù địch.

“Đâu có, đâu có, cậu đừng hiểu lầm, mình không phải loại người đó. Bạn học cũ với nhau, mình thực sự có việc gấp muốn tìm cậu! Mình đã đợi cậu ở đây rất lâu rồi!” Lưu Xuân Hiểu lo lắng, hai tay anh lúc thì nhét vào túi quần, lúc lại khoanh trước ngực, cứ như thể anh không biết để nó ở đâu cho phù hợp vậy.

Giọng nói của Chương Đồng trở nên nhẹ nhàng hơn một chút: “Mình tới thăm mẹ, bà đang nằm ở đây. Đi thôi, chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện, ở đây nhiều người quá!”

“Vậy hãy vào trong xe của mình đi, xe mình đang đỗ ở ngay bên ngoài bệnh viện!”

Chương Đồng gật đầu, đi theo sau Lưu Xuân Hiểu ra khỏi cổng bệnh viện.

Không đợi cho Lưu Xuân Hiểu nói hết, Chương Đồng đã lắc đầu cự tuyệt, không chút do dự cô kéo cửa xe bước ra, sau đó đóng sầm cửa xe lại.

Lưu Xuân Hiểu vội vã chui ra khỏi xe, ra sức khuyên cô: “Tiểu Đồng, cậu nghe mình nói đã, chỉ có đối diện với đoạn ký ức đó thì cậu mới có hy vọng thoát khỏi nỗi ám ảnh trong lòng! Tiểu Đồng, cậu phải tin mình, để mình giúp cậu, đừng để những tháng ngày sau này tiếp tục giày vò cậu nữa. Cậu nhất định phải dũng cảm đối diện.”

“Không! Không! Cậu đừng có phí công làm gì nữa, chuyện quá khứ đã qua lâu rồi. Cậu đừng nhắc lại nữa!” Cô quay người đi, nét mặt đau khổ. “Bố mình thì tự tử, em gái mình bị người ta sát hại, mẹ mình phát điên, cậu còn muốn mình phải thế nào nữa đây? Lẽ nào mình cũng phải phát điên thì cậu mới yên lòng sao?”

“Tiểu Đồng, cậu bình tĩnh đi, cậu phải hiểu rằng chỉ khi cậu nhớ lại được đoạn ký ức đó thì mới có hy vọng tóm được hung thủ! Cậu nói không sai, cái chết của em gái cậu đã không thể cứu vãn được nữa, nhưng chỉ cần tóm được hung thủ…”

“Cậu đừng nói thêm gì nữa, mình xin cậu đấy!” Chương Đồng gào lên cắt ngang lời nói của Lưu Xuân Hiểu, cô trừng mắt nhìn anh, sau đó quay người bỏ đi, để lại Lưu Xuân Hiểu một mình đứng thần người bên cạnh chiếc xe, ủ rũ nhìn bóng dáng Chương Đồng đang từ từ biến mất dần vào trong màn đêm vô định.

Đêm đã khuya, Chương Đồng nằm trên giường rất lâu rồi mà không sao chợp mắt được, mẹ không có ở nhà, cô đành phải bật tất cả đèn trong nhà lên. Cái tin em gái đã chết khiến Chương Đồng thấy nghẹt thở, còn những lời nói của Lưu Xuân Hiểu càng khiến cho lòng cô rối như tơ vò.

Lẽ nào mình thực sự đã quá ích kỷ sao? Ánh mắt của Chương Đồng một lần nữa dừng lại ở bức ảnh chụp cả gia đình duy nhất còn sót lại, hình ảnh cuối cùng của bố cô trong ký ức từ từ trở nên rất rõ nét.

Một ngày thu nắng vàng óng hai mươi năm về trước, em gái đi rồi, không bao lâu sau, người cha cố chấp luôn mang trong lòng nỗi niềm tự trách vì bản thân không trông nom con gái cẩn thận, không nghe theo lời khuyên can của mẹ đã xin thôi việc và rời khỏi nhà. Trước khi đi, ông ôm lấy Chương Đồng, nói đi nói lại: “Hãy tin ở bố, bố nhất định sẽ tìm Thu Thu trở về! Con phải tin ở bố...”

Một thời gian rất lâu sau đó, Chương Đồng hầu như ngày nào cũng ngồi bên cửa sổ nhìn xuống phía dưới, chờ đợi bóng dáng cao lớn của bố cô xuất hiện trên con đường nhỏ hẹp đó, và trong lòng bố là đứa em gái đang ngủ rất ngon lành.

Cho tới một đêm đầu đông lạnh giá, khi Chương Đồng nằm trên chiếc giường của mình và chuẩn bị ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa, sau đó bên tai vang lên tiếng thút thít của mẹ.

Chương Đồng lúc này vẫn mơ mơ màng màng, đẩy cửa phòng ngủ ra. Cô có nằm mơ cũng không thể nghĩ rằng, bố cô lúc này đã trở về rồi, khuôn mặt đầy mệt mỏi, ông đã gầy đi rất nhiều.

“Bố, em con đâu?” Ý nghĩ đầu tiên trong đầu Chương Đồng là em gái cô đi đâu rồi, bên cạnh bố cô không hề có hình bóng em gái. “Em đã ngủ rồi sao?”

Chương Đồng không hiểu được vì sao trên gương mặt của bố lại có vẻ như sắp khóc đến nơi vậy. “Bố, bố làm sao vậy?”

“Bố không tốt, bố vô dụng, bố không tìm thấy em gái của con!” Lời nói của bố đầy day dứt.

“Bố?”

“Đồng Đồng, mau đi ngủ đi, bố con mệt rồi, ngày mai nói chuyện tiếp!” Mẹ cô vội vã kéo cô lúc này vẫn còn rất nhiều câu hỏi chưa kịp hỏi đi vào phòng.

Cô có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng, đó lại là lần cuối cùng cô nhìn thấy bố còn sống. Buổi sáng ngày hôm sau, tin bố cô đã nhảy lầu tự tử lan truyền khắp nơi.

Những năm qua, Chương Đồng vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật là bố cô vì quá áy náy việc để lạc mất em gái mình nên đã tự sát. Lúc đó, Chương Đồng cảm thấy bố cô thật ích kỷ, em gái mất tích rồi nhưng trong gia đình vẫn còn có cô mà? Đều là con gái của bố, tại sao cô không giữ nổi bước chân của bố chứ?

Nghĩ tới đây, cô thở dài nặng nề, nhấc tay lau những giọt nước mắt ướt đẫm trên mặt.

Đúng vào lúc này, máy tính phát ra âm thanh “ding doong”. Chương Đồng giật nảy mình, cô ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, đã là 2 giờ sáng, vào lúc này vẫn còn có người gửi email cho mình sao? Cô ngồi bật dậy, tới bên cạnh bàn, bấm chuột mở hòm thư ra, trên màn hình hiển thị một email được gửi từ Mỹ đến. Lúc này Chương Đồng mới nhớ ra trong bức thư chuyển phát nhanh gửi đi cách đây mấy hôm cô có để lại địa chỉ email.

Email được gửi bởi người phụ trách một bệnh viện ở tiểu bang Nam Carolina nước Mỹ.

Kính gửi bà Chương!

Chúng tôi đã nhận được lá thư bà gửi đến, được biết về những bất hạnh bà không may gặp phải, chúng tôi cảm thấy vô cùng đáng tiếc.

Dựa vào chiếc phong bì mà bà gửi tới, tôi đã đi hỏi những người có liên quan, có một nữ bệnh nhân người gốc Hoa đã qua đời tại phòng B, tòa nhà số 4, khu A của bệnh viện chúng tôi, theo di chúc cô ấy để lại, chúng tôi đã giúp chuyển lá thư đã được cô ấy viết sẵn từ trước cho bà. Tên đầy đủ của bệnh nhân này là Angela Trần.

Nếu bà muốn tìm hiểu tình hình cụ thể về bệnh nhân này, tôi nghĩ bà nên liên hệ với luật sư của cô ấy, chúng tôi đã chuyển lá thư của bà cho luật sư của cô ấy rồi.

Chương Đồng đọc đi đọc lại lá thư rất nhiều lần, cuối cùng cô dựa lưng vào ghế, chìm vào suy ngẫm. Angela cái tên này rất phổ biến ở nước ngoài, không quá khi nói cứ mười cô gái thì có tới hai, ba cô có tên này, nhưng “Trần”, họ của cô gái khiến cô chợt giật mình, liên tưởng tới việc đến thăm đột ngột của bác Trần mấy hôm trước. Chương Đồng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên về ý nghĩ quái dị này của mình. Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định gọi điện thoại cho vị luật sư người Mỹ đã được nhắc tới trong email đó.

Vị luật sư này biết nói tiếng Trung Quốc, vì vậy việc trao đổi đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Sau khi giới thiệu danh tính, vị luật sư nói cho Chương Đồng biết, Angela Trần tên Trung Quốc là Trần Đông Mai, cô nằm viện vì tình trạng khối u ở mắt trở nên xấu đi.

“Vậy cô ấy có đăng ký người thân liên hệ không? Khi cô ấy ở trong viện có ai tới thăm cô ấy không? Tôi muốn liên hệ với người thân của cô ấy!”

Trong điện thoại vang lên tiếng gõ bàn phím máy tính, không bao lâu sau, vị luật sư quay trở lại bên điện thoại. “Bà Chương, tôi rất tiếc, cô Trần không đăng ký người liên hệ trong trường hợp khẩn cấp, trong thời gian cô ấy nằm viện, cũng không có ai tới thăm cả. Toàn bộ tài sản của cô ấy đều được hiến tặng cho tổ chức từ thiện ở địa phương.”

“Ông chắc chắn chứ?”

“Vâng, tôi rất lấy làm tiếc!”

“Vậy chỗ ông có còn lưu lại bản nào của lá thư đó không?” Khi hỏi câu này, Chương Đồng đã gần như tuyệt vọng.

“Đương nhiên có rồi bà Chương. Bởi vì lúc đó cô Trần đang bị ung thư giai đoạn cuối, hai mắt cô ấy đã mù hoàn toàn cho nên các văn bản cá nhân có tính chất pháp luật của cô ấy đều do tôi đích thân xử lý. Sau khi cô ấy đọc xong lá thư này, có yêu cầu tôi giữ lại một bản, cô ấy bảo rằng đề phòng trường hợp bà không nhận được. Bây giờ tôi sẽ gửi cho bà ngay.”

“Cảm ơn ông! Ông gửi vào địa chỉ email của tôi là được rồi!”

“Vâng. À, phải rồi, vẫn còn một việc sau chót, tôi nghĩ tôi phải cho bà biết. Mặc dù cô Trần mắc phải bệnh nặng nhưng cuối cùng cô ấy lại dùng cách tự sát để chấm dứt cuộc sống của mình.”

“Cảm ơn ông.” Chương Đồng cảm thấy buồn bã vô cùng.

Sau khi cúp điện thoại, thời gian chờ đợi dường như đông cứng lại, Chương Đồng hồi hộp nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Cuối cùng, cô đã nhìn thấy tin tức mà cô chờ đợi đã lâu. Nhưng chính vào giây phút đó, Chương Đồng lại cảm thấy như có một bàn tay vô hình đang bóp chặt lấy cổ họng mình, khiến cô như muốn nghẹt thở.

Chị Tiểu Đồng yêu quý.

Đã bao nhiêu năm qua rồi, mong chị hãy tha thứ cho em vì đến bây giờ mới liên lạc với chị. Khi chị nhận được lá thư này, có lẽ em đã vĩnh viễn rời xa thế giới này rồi. Nhưng em không muốn mang theo cái bí mật khiến em day dứt cả cuộc đời để đi gặp Thượng đế, bởi vì như vậy, em sẽ không nhận được sự khoan dung của Thượng đế, linh hồn em sẽ không thể lên được tới thiên đường.

Chị có biết không? Tiểu Đồng, bố là người thân duy nhất trên thế giới này của em, em không thể không có ông, cho nên từ nhỏ đến lớn em chưa từng làm bất cứ việc gì trái ý ông cả, kể cả những việc vô cùng tàn nhẫn đó, những việc đã làm tổn thương chị và rất nhiều người khác đó. Nhưng em nghĩ, chỉ cần bố vui, bố cười, em cũng sẽ làm. Nhưng khi người bố yêu quý của em cuối cùng lại biến thành một con quỷ đáng sợ, em đã rất hối hận vì lúc đó đã thuận theo ông và im lặng, thậm chí còn trở thành một tòng phạm đáng ghê tởm. Em đã từng nghĩ, nếu năm đó em không dụ dỗ mấy cô bé đó đi chơi thì có phải đã không xảy ra bi kịch rồi không? Như vậy, có lẽ chúng ta đã trở thành những người bạn tốt nhất của nhau, chị mãi là chị của em. Em còn nhớ, có lần em theo bố đến nhà chị chơi, chị đã nhường những món đồ chơi, những loại kẹo mà mình thích nhất cho em, việc đó còn khiến cho Thu Thu tức giận, nói chị thiên vị và định không chơi với chị nữa. Tiểu Đồng, em có thể gọi chị là chị như trước kia được không? Chị có thể tha thứ cho em không? Nguyện vọng lớn nhất trong cuộc đời em chính là hy vọng nhận được sự thứ tha của chị.

Thượng đế không dành cho em nhiều thời gian nữa, chiếc hộp Pandora đã bị mở ra từ mùa thu của hai mươi năm về trước rồi, hãy tha thứ cho em vì đã không thể ngăn bàn tay quỷ dữ lại, em không thể đứng ra để trách tội người cha có ơn nuôi dưỡng mình, điều duy nhất em có thể làm, đó là trừng phạt chính mình!

Tiểu Đồng, em được cô ấy tha thứ! sắp được gặp Thu Thu rồi, em cũng sẽ xin được cô ấy tha thứ!

Mai Mai

Mai Mai? Trong đầu Chương Đồng lập tức hiện lên hình ảnh một cô bé yếu đuối, mái tóc ngắn dắt ngang tai, trên khuôn mặt gầy gò lúc nào cũng đeo một cặp kính gọng đen rất to không tương xứng chút nào với khuôn mặt, nhưng mặc dù như vậy, cô nhìn mọi thứ vẫn rất mơ hồ. Cô là con gái duy nhất của bác Trần, mỗi lần tới nhà Chương Đồng chơi đều rụt rè nép phía sau lưng bố, không bao giờ chủ động bắt chuyện với người khác. Do tuổi cũng ngang nhau, lại đều là con gái cho nên chẳng bao lâu sau, Chương Đồng và Mai Mai đã trở thành đôi bạn thân thiết, có điều Chương Thu lại không thích Mai Mai, cho rằng Chương Đồng thiên vị cho Mai Mai nên lúc nào cũng tìm cách bắt nạt Mai Mai. Tuy nhiên cảnh tượng này cũng chẳng kéo dài, sau khi em gái cô mất tích không bao lâu, bác Trần đã đưa Mai Mai rời khỏi thành phố Thiên Trường, ngay đến tang lễ của bố cô họ cũng không tham dự. Theo thời gian, hình bóng của Mai Mai trong trí nhớ của Chương Đồng cũng trở nên nhạt nhòa dần.

Nhưng hôm nay, Mai Mai lại xuất hiện trong cuộc sống của Chương Đồng, hơn nữa bằng một phương thức rất đặc biệt, trong phút chốc cô cảm thấy không thể chấp nhận. Lần trước khi gặp mặt bác Trần, ông ta rõ ràng nói Mai Mai bị chết do tai nạn xe, vậy thì tại sao Mai Mai lại xuất hiện trong bệnh viện chứ? Tại sao lại viết cho mình một lá thư kỳ quái như thế này? Rốt cuộc bác Trần đang che giấu điều gì? Lẽ nào sự mất tích của em gái cô thực sự có liên quan tới ông ta? Trong thư sao Mai Mai có thể gọi bố của mình là quỷ dữ? Hết câu hỏi này tới câu hỏi khác như những đợt sóng ào ạt xô tới khiến lòng dạ Chương Đồng rối như tơ vò.

Vương Á Nam uể oải đứng bên dưới một khu tập thể đã cũ, chỗ này do sắp phải giải tỏa cho nên ngay đến một con đường nhựa cũng không có. Vừa trải qua một trận mưa khá to, mặt đường đầy bùn đất, sỏi đá nhanh chóng biến thành một nồi hồ dán, chỉ có điều là hồ dán bằng bùn, vừa mới bước được vài bước, hai chân đã bị ngập trong bùn không nhấc ra nổi.

Trợ lý Tiểu Trịnh bắt đầu càu nhàu: “Đội trưởng Vương, không còn con đường nào đi dễ hơn sao? Cứ như thế này chúng ta chắc phải đi chân không vào rồi!”

Vương Á Nam bất lực lắc đầu, cô quyết định tháo giày ra, cho vào túi, vừa tiếp tục đi vừa hỏi người đồng nghiệp làm ở đồn công an địa phương đi theo dẫn đường: “Chỗ này khó đi thế, anh chắc chắn gia đình của Quách Quế Hà vẫn còn sống ở đó chứ?”

Người cảnh sát của đồn công an là một chàng trai còn trẻ, có lẽ mới vào làm chưa lâu, trên mũi vẫn còn mọc đầy mụn sữa. Anh ta cười khổ. “Đồn trưởng lúc bàn giao đã nói rồi, đây là hộ duy nhất bất kể điều kiện gì cũng kiên quyết không chịu chuyển đi, đã được đưa cả lên báo rồi đấy, điều kiện sống khó khăn như vậy, cắt điện, cắt nước như cơm bữa nhưng bọn họ nhất định không chịu chuyển đi. Cô xem, những hộ xung quanh nếu có giằng co với đơn vị phụ trách giải tỏa không chịu đi cũng chẳng qua chỉ vì muốn đòi thêm tiền đền bù mà thôi, nhưng nhà họ Quách ở trong cùng đó sống chết nhất định không chịu chuyển, cũng không đưa ra điều kiện gì cả. Đồn công an chúng tôi đã đến điều đình mấy lần, chẳng có tác dụng gì cả, lý do chỉ có một, họ nói phải đợi con gái của mình trở về! Cũng may bây giờ có luật giải tỏa rồi nên mấy đơn vị phụ trách giải tỏa không động được vào bọn họ, nếu không thì chỗ đất đó đã bị san phẳng từ lâu.”

Nghe những lời này của anh chàng cảnh sát địa phương, Vương Á Nam bất giác thấy cay cay nơi sống mũi, cô có thể hiểu được nguyên nhân vì sao nhà họ Quách lại sống chết không muốn rời đi như thế, Chương Đồng chính là một ví dụ sinh động nhất mà cô biết. Hôm nay cô đã quyết định chạy nửa vòng thành phố Thiên Trường để tới cái chỗ xa xôi này chứ không muốn dùng điện thoại để thông báo một cách đơn giản, lý do là vì xét về việc công, cô muốn đích thân hỏi bố mẹ của nạn nhân xem họ có còn nhớ được gì vào thời điểm xảy ra vụ án đó nữa không, còn xét về việc tư, Vương Á Nam thực sự không thể bình tâm gọi điện thoại thông báo cho gia đình nạn nhân tin tức là đã tìm thấy con gái của họ, nhưng đó chỉ là một nắm xương trắng lạnh lẽo mà thôi.

Nguyên nhân duy nhất Vương Á Nam làm như vậy đó là, với bất kỳ ai làm cảnh sát, khi phải đối diện với thi thể lạnh ngắt của những đứa trẻ vô tội bị cướp đi sinh mệnh, trong lòng họ đều thấy vô cùng yếu mềm. Vương Á Nam chỉ là một trong những cảnh sát đó.

Nhìn mấy người cảnh sát đang đứng trước cửa, đôi vợ chồng trung niên hơi kinh ngạc, sau khi nghe Vương Á Nam giới thiệu bản thân và mục đích ghé thăm, họ mới mời Vương Á Nam và trợ lý của cô vào trong nhà. Căn phòng không lớn lắm, đồ đạc cũng không nhiều, tủ sách và tủ quần áo đã hơi tróc sơn, mặc dù đơn sơ nhưng rất sạch sẽ, gọn gàng. Khi xác định được hai người trước mặt mình chính là bố mẹ của cô bé Quách Quế Hà, Vương Á Nam không thông báo luôn về cái chết của con gái họ mà chỉ lắng nghe họ kể về tình hình khi cô bé đó mất tích.

“Đều tại tôi cả, hôm đó nếu tôi không đi làm thêm mà ở nhà chơi với Tiểu Hà thì mọi chuyện đã ổn rồi, sẽ không xảy ra chuyện đó nữa. Đều tại tôi cả, chỉ vì chút tiền làm thêm mà...” Mặc dù sự việc đã xảy ra bao nhiêu năm rồi, mỗi khi nhắc lại chuyện đau lòng này vẫn như nó mới xảy ra ngày hôm qua vậy, khuôn mặt người đàn ông tỏ ra đầy đau đớn.

“Ông hãy bình tĩnh một chút, ông Quách. Ông nói con gái ông đã mất tích trong một khoảng thời gian rất ngắn, vậy khoảng bao lâu? Ông còn nhớ không? Ngày trước khi ông báo án, trong hồ sơ không thấy ghi rõ.”

“Thời gian rất quan trọng sao?” Người đàn ông cảm thấy khó hiểu.

“Đúng vậy, nếu ông có thể nhớ lại được là tốt nhất, vì điều này rất quan trọng cho việc điều tra phá án của chúng tôi!” Vương Á Nam không nói với ông rằng đây cũng là manh mối duy nhất. Đi suốt cả ngày trời, ngoài gia đình này ra, những gia đình có con gái mất tích khác đều đã không thể nhớ được gì về tình hình xảy ra lúc đó nữa, gia đình ông Quách chính là hy vọng cuối cùng để tìm kiếm nhân chứng trong vụ án này.

“Vậy để tôi nghĩ xem...” Người đàn ông buồn bã.

Lúc này, người phụ nữ nãy giờ im lặng bỗng nhiên cất tiếng hỏi: “Tiểu Hà của chúng tôi đâu? Các người tìm thấy nó rồi phải không?”

Đây là một câu hỏi đầy đau đớn, Vương Á Nam dịu dàng nói: “Vẫn cần phải xác định tiếp, lát nữa làm phiền ông bà đi theo chúng tôi tới Cục Công an thành phố để tiến hành lấy mẫu và phân tích đối chiếu DNA.”

“Không, tôi sẽ không ra khỏi căn nhà này, ra khỏi đây, căn nhà này sẽ không còn nữa. Tiểu Hà sẽ không tìm được đường về nhà, tôi phải ở nhà đợi Tiểu Hà.” Người đàn bà bất ngờ nhảy dựng lên, vội vã đi vào phía trong.

“Tôi xin lỗi, mẹ của Tiểu Hà đã bị bệnh nhiều năm nay rồi, gần đây lại vì việc giải tỏa di dời, bình thường không nhận ra, nhưng chỉ cần nói đến việc ra khỏi nhà, bà ấy lại như vậy, cô chú đừng bận tâm!” Người đàn ông giải thích.

“Không sao đâu, ông Quách, tâm trạng của vợ ông chúng tôi có thể hiểu được.”

Người đàn ông cảm kích gật đầu, sau đó nói: “Về thời gian, chắc là không lâu lắm đâu, cụ thể thì tôi không nhớ rõ. Hôm đó đột nhiên nhận được điện thoại của cơ quan gọi đến, bảo tôi quay lại làm thêm. Tôi lên xe buýt ngồi được hai trạm, đột nhiên cảm thấy để hai đứa trẻ chơi trong công viên không được ổn lắm, bèn vội vã quay trở lại. Chắc cũng chỉ khoảng nửa tiếng đồng hồ thôi, khi tôi quay trở lại thì không thấy Tiểu Hà đâu nữa rồi.”

“Hai đứa trẻ? Còn có một đứa trẻ nữa ở đó sao?” Thông tin này khiến cho Vương Á Nam vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ còn có một đứa trẻ khác cũng mất tích?

“Là con gái của bạn tôi, tuổi cũng gần bằng Tiểu Hà, đứa trẻ đó mắt không được tốt, nhìn mọi thứ không rõ. Nghe nói đứa trẻ đó rất đáng thương, không còn mẹ. Hai năm trước khi Tiểu Hà mất tích, cô bé đó theo bố di cư ra nước ngoài, nghỉ hè lại quay về nước. Mỗi lần về nước đều tới nhà tôi chơi với Tiểu Hà. Bố cô bé họ Trần, là bác sĩ, tôi quen ông ấy khi đi khám bệnh nhiều năm về trước. Hai nhà ở cũng gần nhau nên hai đứa trẻ thường xuyên chơi với nhau...” Nói tới đây, ông thở dài nặng nề, hai tay run run mò mẫm tìm thứ gì đó ở trong chiếc tủ quần áo, cuối cùng lôi ra một chiếc khung ảnh, chần chừ một lát mới đưa cho Vương Á Nam. Đó là một Á bức ảnh đen trắng, trong đó là bức ảnh bán thân của một cô gái nhỏ, do thời gian trôi qua quá lâu rồi nên bức ảnh đã hơi nhòe màu. Bé gái trong bức ảnh có khuôn mặt gầy gò, nụ cười nhút nhát, mái tóc cột cao kiểu đuôi ngựa, hai mắt đen láy như những vì sao lấp lánh trên bầu trời.

“Đây chính là con gái Tiểu Hà của tôi, có phải cảnh sát đã tìm thấy nó rồi không? Nó lớn lắm rồi nhưng khuôn mặt chắc sẽ không thay đổi nhiều lắm đâu...” Người đàn ông có vẻ hơi kích động, ánh mắt đầy hy vọng.

“Đứa trẻ còn lại về sau có tìm được không?”

Người đàn ông gật đầu. “Cô bé nói nó đi chơi chỗ khác, không chơi cùng với Tiểu Hà nhà chúng tôi cho nên cũng không biết những việc xảy ra sau đó. Cô bé thật may mắn! Những việc này cảnh sát các cô đều đã biết hết cả rồi.”

Vương Á Nam đột nhiên nhận ra tất cả những vụ án mất tích trong rừng hồ dương, ngoài Chương Đồng ra, không có nhân chứng thứ hai nào khác. Cô cảm thấy tâm trạng mình thật tồi tệ.

Điện thoại đổ chuông, là giai điệu bài hát

Rừng bạch dương

quen thuộc, bất kể thay bao nhiêu chiếc điện thoại, Lưu Xuân Hiểu lúc nào cũng vẫn chọn bài

Rừng bạch dương

của Phác Thụ

[*]

này làm nhạc chuông. Anh cũng không biết tại sao, mỗi lần nghe thấy giai điệu này, trong đầu anh luôn hiện lên hình bóng của Chương Đồng, người phụ nữ bí ẩn, kỳ ảo và cũng đầy đau thương.

“A lô.” Lưu Xuân Hiểu kẹp điện thoại trên vai, hai tay không ngừng lật tìm trên bàn tập tài liệu mà năm phút trước rõ ràng vẫn lượn lờ trước mắt mình, tiếp tục nói chuyện điện thoại. “Xin hỏi ai đấy?”

“Là mình.”

Giọng nói quen thuộc khiến tim Lưu Xuân Hiểu gần như ngừng đập, anh vội đưa tay lên cầm lấy điện thoại, bước tới bên cửa sổ, ở chỗ này tín hiệu sẽ tốt hơn một chút.

“Tiểu Đồng à? Cậu đang ở đâu vậy? Xảy ra chuyện gì phải không?”

Chương Đồng không trả lời trực tiếp câu hỏi, cô do dự một lát rồi hỏi:”Cậu vẫn đang ở phòng làm việc à?”

“Ừ, mình vẫn chưa hết giờ làm.” Trực giác mách bảo với Lưu Xuân Hiểu rằng, chắc chắn Chương Đồng đã xảy ra chuyện rồi, anh chưa từng nghe thấy giọng nói của cô run rẩy như vậy. “Cậu đang ở đâu, mình sẽ lái xe tới đón cậu ngay!”

“Không cần đâu, để mình tới chỗ cậu, mình nghĩ kỹ rồi, mình đồng ý để cậu thôi miên!” Nói tới đây, cô hơi dừng lại, sau đó giọng nói trở nên rất kiên quyết: “Mình muốn biết sự thật!”

Lưu Xuân Hiểu biết rằng muốn thôi miên thành công điều đầu tiên là mình phải được Chương Đồng tin tưởng hoàn toàn. Khi anh nói điều băn khoăn của mình cho cô biết, không ngờ anh lại được Chương Đồng động viên lại: “Cậu đừng nghĩ nhiều nữa, yên tâm đi, mình đã đợi ngày này hai mươi năm rồi.”

“Tiểu Đồng, mình vẫn cần phải nói rõ với cậu, lát nữa những gì mà cậu phải đối diện rất có thể là thứ vượt quá khả năng chịu đựng của cậu, hãy nhớ thật kỹ, những thứ đó đều đã là quá khứ rồi, không cần phải miễn cưỡng bản thân, nếu không được thì hãy lập tức rút lui, cậu hiểu chưa?”

“Từ lúc nào mà cậu trở nên lôi thôi, rườm rà vậy hả? Bất kể có xảy ra chuyện gì, mình đều sẽ không trách cậu! Em gái mình đã chết rồi, chẳng có gì có thể cứu vãn được điều đó nữa, nhưng tóm lấy hung thủ là việc duy nhất mà hiện giờ mình có thể làm được.”

Nghe những lời này, lòng Lưu Xuân Hiểu như thắt lại. Anh nhìn Chương Đồng, đăm chiêu suy nghĩ, sắc mặt trắng bệch của cô khiến anh càng tin vào phán đoán ban đầu của mình, Chương Đồng đột nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ như vậy chắc chắn là đã xảy ra một biến cố gì đó rất lớn. Nhưng hiện giờ anh lại không được hỏi, nghĩ tới đây, Lưu Xuân Hiểu bình thản gật đầu. “Được rồi, cậu đi theo mình!”

Phía cuối hành lang tầng làm việc của kiểm sát viên Lưu Xuân Hiểu có một căn phòng rộng khoảng 5m, diện tích không lớn nhưng được bài trí vô cùng ấm áp, tự nhiên, giấy dán tường màu kem, rèm cửa màu tím nhạt, đồ đạc trong phòng cũng rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường kiểu sofa. Trên một góc trần nhà có lắp một chiếc camera mini, nó sẽ ghi lại trung thực mọi việc xảy ra trong căn phòng này. Căn phòng tuy nhỏ nhưng cách âm rất tốt, chỉ cần đóng cửa lại, mọi tiếng động ở bên ngoài đều không nghe thấy được. Đây chính là phòng tư vấn tâm lý của Viện Kiểm sát thành phố Thiên Trường, ngoài việc phụ trách các vụ án, Lưu Xuân Hiểu còn một nhiệm vụ nữa, đó là tiến hành trao đổi một cách nghiêm túc với những đối tượng trong vụ án mà được cho rằng cần phải tiến hành đánh giá tâm lý để cuối cùng đưa ra những phán đoán hợp lý.

Đối với anh mà nói lần thôi miên này lại là một thử thách đầy khó khăn. Lưu Xuân Hiểu biết rất rõ rằng, điều tối kỵ nhất với người thực hiện thôi miên tâm lý đó là có liên hệ về mặt tình cảm với người bị thôi miên, bởi vì trong suốt quá trình thôi miên, người bị thôi miên hoàn toàn đi theo sự hướng dẫn của người thôi miên, người thôi miên cần phải giữ mình ở tâm thế của một người ngoài để đối diện với mọi việc có thể xảy ra. Thường ngày làm việc gì cũng không hoảng sợ nhưng lần này, khi đối diện với Chương Đồng và bí mật động trời đã bị che giấu suốt hai mươi năm đó, bí mật đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người, trong đó có cả người thân của Chương Đồng, Lưu Xuân Hiểu không thể nào thản nhiên được.

“Ở đây sao?” Chương Đồng đi một vòng xung quanh căn phòng rồi hỏi.

Lưu Xuân Hiểu gật đầu. “Mình dành cho cậu mười phút để thư giãn, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu.”

Sau khi Lưu Xuân Hiểu đi rồi, Chương Đồng ngồi xuống chiếc sofa đặt ngay chính giữa phòng. Sau khi nhìn xung quanh, cô hít một hơi thật sâu, cố gắng để bình tĩnh trở lại.

“Bác sĩ Chương của các cậu đâu rồi? Tôi gọi di động cho cô ấy mà thấy tắt máy! Tôi có việc muốn gặp cô ấy, cô ấy đang ở đâu nhỉ?” Vương Á Nam hối hả không kịp gõ cửa đã xông thẳng vào trong phòng làm việc của pháp y khiến cho Phan Kiến giật nảy cả mình, anh vội vã đứng lên.

“Tôi không biết, chiều nay cô ấy gọi điện thoại nói có việc phải đến Viện Kiểm sát. Cô ấy xin nghỉ nửa ngày rồi.”

Vương Á Nam sững người, Chương Đồng từ trước tới nay chưa bao giờ xin nghỉ, vào lúc quan trọng thế này lại đi tới Viện Kiểm sát làm gì chứ?

Chương Đồng đưa tấm ảnh chụp chung cả gia đình đã cất giấu bao nhiêu năm qua cho Lưu Xuân Hiểu. “Đây là bức ảnh duy nhất em gái mình còn để lại, những ảnh khác đều đã không còn nữa. Sau khi bố mình qua đời, mẹ mình đã dọn rất nhiều thứ trong nhà đi rồi, mình nghĩ có thể cậu sẽ cần đến nên đã mang tới đây.”

Lưu Xuân Hiểu gật đầu, trả lại tấm ảnh cho Chương Đồng, anh giơ tay mở máy ghi âm, thông báo thời gian, địa điểm và tên người, sau đó quay sang dịu dàng nói: “Cậu nằm xuống đi, hãy chọn một tư thế mà cậu cảm thấy dễ chịu nhất, nhắm mắt lại... Tốt, như thế rất tốt, bây giờ cậu hãy mở mắt ra, hãy tập trung toàn bộ sự chú ý vào bức ảnh trong tay cậu, đặc biệt là gương mặt của em gái cậu!”

Thấy Chương Đồng lần lượt làm theo đúng những gì mình bảo, Lưu Xuân Hiểu mới tiếp tục nói: “Bây giờ hãy thật bình tâm, nghĩ lại từng cử động của em gái Chương Thu trong ký ức của cậu, cho dù đó chỉ là một cái chau mày rất khẽ hoặc là một cái chớp mắt. Khi làm những việc này, ánh mắt của cậu không được rời khỏi khuôn mặt của em gái. Đúng rồi, cứ từ từ nghĩ, từ từ nghĩ...”

Dần dần tinh thần của Chương Đồng trở nên mơ mơ màng màng, cử chỉ cũng trở nên chậm chạp dần, hai mắt hơi khép nhưng vẫn làm theo từng bước chỉ dẫn, không sai một chút nào.

Lưu Xuân Hiểu biết rằng, Chương Đồng lúc này hai mắt trông như thể vẫn đang mở nhưng thực ra đã chìm vào giấc ngủ sâu. Thời cơ đã chín muồi, Lưu Xuân Hiểu nhẹ nhàng lấy lại bức ảnh trong tay Chương Đồng nhưng hai tay của Chương Đồng vẫn giữ nguyên tư thế như đang cầm tấm ảnh đó không hề thay đổi.

Lưu Xuân Hiểu hơi chồm người tới trước, dùng một giọng điệu vô cùng thân thiết, thầm thì nói: “Tiểu Đồng, bây giờ cậu đang trở lại cái ngày mà hai mươi năm về trước cả gia đình cậu khởi hành đi tới vùng ngoại ô du lịch, cậu mới mười tuổi, em gái cậu tên là Chương Thu, là một cô bé vô cùng đáng yêu. Hãy nói cho mình biết, Tiểu Đồng, em gái của cậu đâu rồi? Em ấy đang ở đâu? Cậu nhìn thấy em ấy chưa?”

Khi nghe thấy những lời này, hai mắt của Chương Đồng vẫn không mở ra, chỉ có mí mắt khẽ động đậy. Cô ngập ngừng một lúc rồi bình tĩnh trả lời: “Mình nhìn thấy rồi, em gái đang ở bên cạnh mẹ, đang kết vòng hoa.”

“Hãy nói cho mình biết, Tiểu Đồng, xung quanh cậu, bây giờ cậu đang nhìn thấy những gì?” Lưu Xuân Hiểu biết nội tâm của Chương Đồng không dễ gì cởi mở, anh quyết định đi đường vòng, tiếp cận dưới một góc độ khác.

Trên gương mặt của Chương Đồng hiện lên một nụ cười rất ngây thơ, hồn nhiên.

“Bố, mẹ, mình, và còn có cả Thu Thu nữa.”

“Cậu đang làm gì?”

“Mình đang giúp mẹ sắp xếp đồ ăn.”

“Còn có ai khác cùng với nhà cậu đi dã ngoại không? Xung quanh cậu ngoài gia đình cậu ra còn có người nào khác không?”

“Mai Mai và bác Trần cũng đến. Có điều hiện giờ họ không có ở đây...”

“Mai Mai là ai?” Mặc dù cảm thấy rất ngạc nhiên nhưng Lưu Xuân Hiểu vẫn giữ một giọng điệu bình tĩnh, dịu dàng.

“Mai Mai là con gái của bác Trần.”

“Một đứa trẻ ngoan, vậy cậu có thể nói cho mình biết Mai Mai trông như thế nào không?”

“Cô bé không cao lắm, đeo một cặp kính rất nặng, cô bé nhìn không rõ nên buộc phải đeo kính...”

“Bây giờ cậu có thể nhìn thấy bọn họ không?”

Chương Đồng lắc đầu. “Mai Mai và bác Trần đi tới đầm Song Long để câu cá rồi.”

Lưu Xuân Hiểu nắm rõ như lòng bàn tay bản vẽ phân bố khu rừng nơi em gái Chương Đồng mất tích, anh biết từ nơi gia đình Chương Đồng năm đó đi dã ngoại qua một khúc rẽ đi thẳng về hướng nam là sẽ tới đầm Song Long. “Tại sao cậu và em gái không cùng đi chơi với Mai Mai?”

Sau một hồi im lặng, đột nhiên giọng của Chương Đồng thay đổi, trở nên bồn chồn, lo lắng: “Mình phải đi tìm Mai Mai, cô ấy đang đợi bọn mình, chúng mình đã hẹn nhau rồi.”

“Hẹn nhau cái gì, cậu có thể nói cho mình biết không?” Biến cố đột ngột này khiến Lưu Xuân Hiểu không kịp trở tay.

Mặc dù tiến rất sát Chương Đồng nhưng Lưu Xuân Hiểu không hề chạm tay vào người cô. Bởi vì anh biết, một khi hai tay của anh chạm vào cô thì việc thôi miên coi như kết thúc.

“Đừng lo, mình ở ngay bên cạnh cậu, hãy nói cho mình biết, Tiểu Đồng, có được không?”

“Mai Mai nói ở đầm Song Long rất thú vị, cô ấy bảo mình giúp bố mẹ dọn đồ ăn xong thì đưa em gái tới đó, bảo mình đừng nói cho bố mẹ biết, chúng mình đi nghịch nước, ở đó còn có rất nhiều cá nữa... Cô ấy đã đợi mình ở đầm Song Long rồi. Mình phải đi ngay đây.”

Lưu Xuân Hiểu thầm đếm từ một đến năm, sau đó dịu dàng hỏi: “Vậy hãy nói cho mình biết, cậu và em gái có tới đó không?”

Chương Đồng gật đầu.

Đột nhiên tình hình lại chuyển biến rất nhanh, Chương Đồng toàn thân run lên, các cơ trên mặt bắt đầu từ từ biến dạng, nhịp thở trở nên gấp gáp.

Lưu Xuân Hiểu rất muốn ngay lập tức đánh thức cô dậy nhưng anh biết có lẽ mình chỉ có cơ hội này để tiếp cận sự thật mà thôi, anh buộc phải tranh thủ thời gian. Nghĩ tới đây, anh nghiến răng, dằn lòng, ghé sát tai của Chương Đồng tiếp tục nói với ngữ điệu đều đều: “Bây giờ hãy nói cho mình biết, cậu đã nhìn thấy gì rồi?”

“Mình... mình nhìn thấy... Không, không! Buông em tôi ra. Ông làm đau nó rồi! Mau buông em tôi ra...”

“Hãy nói cho mình biết, cậu đang nói với ai vậy?” Lưu Xuân Hiểu sốt ruột.

“Không! Không.” Chương Đồng bắt đầu giãy giụa, các cơ trên mặt biến dạng một cách khủng khiếp, người cô từ từ cong lên, rồi lại chán nản nằm xuống, sau đó lại lặp lại hành động kỳ quái đó khiến cho cô trông giống như một con sư tử cái đang ra sức tìm cách chui ra khỏi chiếc lồng sắt vậy.

Người mà trong đầu Chương Đồng hiện đang đối diện chính là nhân vật quan trọng của cả vụ án này, Lưu Xuân Hiểu ép buộc bản thân phải theo đến cùng, cho dù chỉ là chút ít manh mối cũng phải nghĩ mọi cách để lôi nó ra.

Anh lại ghé sát vào bên tai Chương Đồng: “Mau lên, hãy nói cho mình biết, ông ta trông như thế nào?”

Nét mặt Chương Đồng trở nên hung dữ một cách đáng sợ, xem ra nỗi sợ hãi đã lên tới cực điểm rồi.

Thấy tình hình như vậy, Lưu Xuân Hiểu biết rằng mình không thể tiếp tục được nữa, anh lập tức để sát tay vào tai Chương Đồng, bật hai ngón tay vào nhau, rất nhanh, Chương Đồng từ từ bình tĩnh trở lại, mệt mỏi như vừa trải qua một cơn ác mộng, cô lầm bầm một mình: “Mình không sao, mình không sao...”

“Rốt cuộc đó là ai? Tiểu Đồng, cậu hãy nói cho mình biết đi!” Lưu Xuân Hiểu lo lắng.

Chương Đồng hít một hơi thật sâu, cố gắng nở một nụ cười. “Không sao đâu, mình rất ổn, chỉ là tâm tư đang rất rối loạn, mình vẫn cần phải hệ thống lại mọi việc đã. Mình muốn về nhà, cậu có thể đưa mình về không?”

“Cậu... thực sự không sao chứ?”

“Đợi sau khi mình nhớ ra hết, mình sẽ nói cho cậu biết. Yên tâm đi, nếu có chuyện gì mình sẽ tìm Á Nam, cậu đừng quên, cô ấy là sếp của Đội Cảnh sát Hình sự, cũng là một nhân vật rất lợi hại đấy, lát nữa mình sẽ gọi điện cho cô ấy. Cậu cứ yên tâm!”

Đứng trước một Chương Đồng bướng bỉnh, Lưu Xuân Hiểu đành phải từ bỏ không hỏi tiếp nữa, anh buông tay, nói: “Được thôi...”

Sau khi Lưu Xuân Hiểu đưa Chương Đồng về nhà, anh cầm băng ghi âm lái xe đến Cục Công an thành phố Thiên Trường.

Nhìn thấy chiếc xe của Lưu Xuân Hiểu khuất dần khỏi tầm mắt, Chương Đồng lập tức không còn bộ dạng hoảng hốt ban nãy. Cô chau mày, tính toán một lúc, rồi đi ra khỏi khu chung cư theo một lối khác, vừa đi vừa rút điện thoại trong túi ra.

Điện thoại đã được kết nối nhưng vẫn phải đợi đối phương tới. Chương Đồng lặng lẽ đi tới bồn hoa cách đó không xa, ngồi xuống. Cô mở túi xách ra, lấy bức ảnh em gái Chương Thu mà cô đã giấu từ lâu, lại chìm vào trong những ký ức đau thương.

Ký ức đã bị chôn vùi suốt hai mươi năm trời, khi được mở ra, chẳng khác gì mở van vặn nước cả, ào ạt tuôn chảy xối xả cả nghìn dặm.

Đó là một ngày nắng vàng rực rỡ, Chương Đồng nhớ rất rõ, cô cầm tay Chương Thu trốn khỏi tầm mắt bố mẹ đến bên đầm Song Long như đã hẹn, vừa đến cô đã nhìn thấy ngay Mai Mai đang đứng cách chỗ mình không xa, trong tay đang cầm một vòng hoa được kết bằng những bông hoa dại, cô ấy hình như đang vẫy tay với mình, lại dường như đang nhảy múa. Dưới ánh mặt trời, Mai Mai giống như một cô công chúa nhỏ xinh đẹp. Chương Đồng mỉm cười, không ngừng thúc giục em gái đi nhanh lên. Em gái vì không muốn đi nên cứ lèo nhèo, luôn miệng làu bàu trách móc: “Chơi với đứa mù đó thì có gì thú vị chứ!”

Đột nhiên Mai Mai dường như nghe thấy tiếng ai đó gọi, vội vã chạy đi, Chương Đồng cảm thấy rất kỳ lạ, cô cất cao giọng gọi to: “Mai Mai, đợi chị với. Thu Thu, em nhanh lên!”

Thu Thu không muốn, cô bé trừng mắt, rút tay ra. “Chị đi mà tìm nó đi, em ở đây chơi một mình!”

Chương Đồng do dự một lúc, cô đưa mắt nhìn xung quanh, một biển hoa rực rỡ, lại còn cả đầm nước sóng nhỏ lăn tăn, cô gật đầu chẳng khác nào một bà cụ non, dặn dò Thu Thu: “Vậy cũng được, em ở đây đợi chị, không được chạy lung tung đấy! Nếu không lát nữa bố mẹ sẽ mắng chị cho mà xem.” Nói xong, Chương Đồng vui vẻ chạy về phía Mai Mai biến mất lúc nãy.

Chưa chạy được mấy bước, phía sau lưng cô vang lên một âm thanh khác thường, cô dừng lại, vừa quay đầu, cảnh tượng trước mắt khiến cô như chết lặng, Thu Thu bị một người đàn ông bịt miệng, vác lên vai, đang chạy sâu vào trong rừng. Thu Thu ra sức giãy giụa, trong miệng phát ra những tiếng ú ớ.

Chương Đồng cuống quýt cả lên, vội vàng chạy đuổi theo, cô ôm choàng lấy chân của kẻ đó, vừa khóc vừa van nài: “Thả em tôi ra! Ông muốn làm gì vậy hả? Bố ơi, mẹ ơi...”

Lúc này Thu Thu ở trên vai của Trần Hải Quân không có bất kỳ động tĩnh gì nữa, đầu lệch sang một bên mềm nhũn, hai mắt nhắm nghiền đầy máu me, máu chảy ròng ròng khắp mặt khiến cho cả khuôn mặt trông rất đáng sợ. Đúng vào lúc này, người đó dừng bước, quay người lại. Chương Đồng giật nảy mình, cô nhận ra người này.

“Bác Trần, bác...”

“Mày tránh ra, việc này không liên quan đến mày.”

“Bác Trần, bác đừng dọa cháu, bác định mang Thu Thu đi đâu vậy? Sao em ấy lại bị thương?” Chương Đồng bé nhỏ vẫn ôm chặt lấy hai chân của Trần Hải Quân không chịu buông ra, cô cứ tưởng như vậy là có thể bảo vệ được em gái mình.

Trên khuôn mặt của Trần Hải Quân thoáng hiện lên một nụ cười quái dị, ông ta đặt Chương Thu ở trên vai xuống, cúi người, nhìn Chương Đồng đầy vẻ hằn học, nói: “Mau buông tay ra, nếu không đừng có trách ta không khách sáo. Ta đưa em gái mày đến một nơi rất thú vị, sẽ quay về ngay thôi...”

Chương Đồng bé nhỏ chỉ cảm thấy bàn tay phải của mình vô cùng đau đớn, Trần Hải Quân trợn trừng hai mắt giật mạnh tay của Chương Đồng ra, đồng thời tay kia bóp chặt phía sau cổ của Chương Đồng, cô chỉ cảm thấy hơi nhói đau và tiếng của một bé gái đang gọi: “Bố đừng làm đau chị Đồng Đồng...” rồi ý thức trở nên mơ hồ, cô ngất lịm đi.

Trong lúc ý thức vẫn còn lơ mơ đó, cô nhìn thấy Trần Hải Quân lại vác Chương Thu lúc này chẳng khác nào một con búp bê vải bị rách lên vai, vội vã chạy sâu vào trong rừng, ngay phía sau lưng ông là bóng dáng một bé gái quen thuộc.

Đó là Mai Mai...

Mọi ý nghĩ được khôi phục trở lại, mặc dù Chương Đồng đã chắc chắn Trần Hải Quân chính là hung thủ nhưng thời gian xảy ra vụ án đã lâu như vậy rồi, thiếu những bằng chứng trực tiếp, Chương Đồng định sẽ hẹn gặp ông ta, nghĩ cách để dụ cho ông ta phải thừa nhận, sau đó ghi âm lại, giữ làm bằng chứng.

Hơn nửa tiếng sau, tại một góc khuất vắng vẻ, yên tĩnh ở cửa sau của khu chung cư, Chương Đồng sốt ruột đi đi lại lại, cuối cùng cũng đợi được người mà cô muốn gặp. Lần này, cô không thể kiểm soát được cơn tức giận đã bốc lên đỉnh đầu, cô bước tới tát vào mặt Trần Hải Quân một cái thật mạnh. Nhìn nụ cười đột nhiên đông cứng trên khuôn mặt, Chương Đồng cảm thấy một nỗi ghê tởm không nói thành lời.

“Là ông, chính ông đã giết chết em gái tôi, hại chết bố tôi, khiến mẹ tôi phát điên. Ông chính là một tên súc sinh, ngay đến con gái ruột của mình cũng lợi dụng. Mai Mai chính vì ông mà cảm thấy day dứt nên đã tự sát. Uổng công cả nhà tôi đã đối với ông tốt như vậy, ông quả đúng là một tên súc sinh ra vẻ đạo mạo, trang nghiêm!”

Sắc mặt của Trần Hải Quân đột nhiên trắng bệch không còn giọt máu, hai tay ông ta không ngừng run rẩy, lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt đầy tuyệt vọng: “Ta đã biết trước sẽ có ngày này, ta đã biết trước sẽ có ngày này! Ngày này cuối cùng cũng đã đến rồi...”

“Trong mắt tôi, ông chẳng khác nào bố tôi cả, tôi kính trọng ông. Nhưng không ngờ ông lại là con người như vậy!” Chương Đồng càng nói càng thấy đau lòng, nước mắt đầm đìa khắp khuôn mặt.

“Đồng Đồng, cháu hãy nghe ta nói, ta làm như vậy đều là vì Mai Mai...” Trần Hải Quân nước mắt rưng rưng. “Mắt của nó bị mắc phải chứng ung thư biểu mô, ta đã nghĩ hết cách rồi nhưng chỉ có thể giương mắt đứng nhìn nó đang từ từ trở thành một đứa mù mà thôi. Đôi tay của ta đã cứu bao nhiêu người nhưng lại không thể cứu nổi con gái của mình, ta không có cách nào chấp nhận sự thật tàn khốc này cả! Cháu hãy hiểu cho ta, có được không?”

“Đâu chỉ đơn giản như vậy chứ, ông đừng tiếp tục lừa gạt tôi nữa, những việc xảy ra năm đó tôi đều đã nhớ lại được rồi. Lẽ nào Mai Mai bị mù chính là lý do để ông giết người sao? Hơn nữa, em gái tôi đã làm gì sai chứ? Những bé gái khác đã làm gì sai chứ? Chỉ vì bọn chúng có đôi mắt to đẹp mà đã gặp phải chuyện không may đó sao? Tại hiện trường tôi không phát hiện được bất kỳ dấu vết của sợi vải nào trên hài cốt của nạn nhân, ông lợi dụng Mai Mai để đi lừa gạt những cô bé đó, sau đó rốt cuộc ông đã làm gì với chúng ông rõ hơn ai hết. Còn cả thuốc của mẹ tôi nữa, cũng chính là ông đã tráo phải không? Mẹ tôi đã bệnh nặng như thế rồi, vì sao ông còn làm thế? Đều vì ông mà tôi bị mất đi em gái và bố mình, ông vẫn không chịu dừng tay, còn muốn hại cả mẹ tôi nữa. Ông sẽ phải chịu báo ứng!”

Do quá kích động, giọng nói của Chương Đồng càng lúc càng to. Trời đã tối, xung quanh vô cùng yên tĩnh, thi thoảng mới có một, hai người đi ngang qua, những lời chỉ trích đầy phẫn nộ của Chương Đồng đã thu hút sự chú ý của một người đàn ông trung niên dắt chó đi dạo qua đó, ông ta quay đầu sang nhìn, ánh mắt đầy tò mò.

Thấy vậy, Trần Hải Quân cuống cả lên, ông đưa mắt nhìn xung quanh. “Ta thừa nhận, ta có lỗi với bố cháu, nhưng Đồng Đồng, cháu thử nghĩ xem, nếu mẹ cháu tỉnh táo trở lại, nhớ được tất cả mọi chuyện, đối với bà ấy chẳng phải rất tàn nhẫn sao? Chi bằng cứ để bà ấy u u mê mê sống cả đời trong giả tưởng... Đồng Đồng, chúng ta vào trong xe nói chuyện, được không? Bác xin cháu đấy!”

Chương Đồng ngẫm nghĩ một lát, rồi gật đầu. “Bây giờ ông hãy theo tôi đến Cục Công an để tự thú!”

“Được, được, việc gì ta cũng đồng ý với cháu hết, Đồng Đồng, bác đã ngần này tuổi rồi, cũng nên kết thúc mọi việc. Cháu đi theo bác!” Nói rồi, Trần Hải Quân đi thẳng về phía chiếc xe Audi màu đen đỗ cách đó không xa, Chương Đồng đi ngay phía sau ông ta.

Khi bước tới cửa xe, Trần Hải Quân đột nhiên giơ tay ôm lấy ngực, bộ dạng vô cùng đau đớn, toàn thân mềm nhũn dựa vào cửa xe, từ miệng phát ra những tiếng rên rỉ đầy bất lực.

Chương Đồng vừa nhìn đã nhận ra ngay đây là dấu hiệu của bệnh tim đột phát, cô vội vã vòng qua xe chạy tới bên cạnh Trần Hải Quân, giơ tay định giúp đỡ.

Đúng vào lúc này, sự việc không ngờ tới đã xảy ra, Trần Hải Quân thò bàn tay phải đang ôm ngực ra bịt lấy miệng của Chương Đồng, chứng bệnh lúc nãy lập tức biến mất không chút tung tích. Chương Đồng không kịp kêu lên tiếng nào, một mùi hôi thối nhức mũi đã xộc thẳng lên óc, trước mắt mọi thứ đen kịt, toàn thân cô tê liệt, mềm nhũn.

Trần Hải Quân nhanh chóng kéo Chương Đồng đã bất tỉnh dậy, mở cốp xe, nhét cô vào bên trong, sau đó đưa mắt nhìn xung quanh, không có ai chú ý đến ông ta cả, lúc này ông ta mới thản nhiên mở cửa xe, chui vào trong rồi nhanh chóng lái xe bỏ đi.

Màn đêm giống như một tấm phông đen kịt khổng lồ lặng lẽ buông xuống, xung quanh lại trở về với vẻ yên tĩnh vốn có, cứ như thể cảnh tượng lúc nãy chưa từng xảy ra vậy.

Trong phòng làm việc của Vương Á Nam, giọng nói lo lắng trong băng ghi âm của Chương Đồng đang được phát lại rất rõ ràng. Cho tới khi phát xong, Vương Á Nam mới định thần trở lại. Cô lắc đầu không dám tin. “Tiểu Đồng đã kìm nén lâu nay rồi, cô ấy chưa từng nói với tôi về nỗi đau khổ trong lòng.”

“Cô cũng đừng nghĩ ngợi nhiều quá, đội trưởng Vương, bác sĩ Chương đã nói ra hết những lời trong lòng mình, thực ra như vậy cũng là một việc tốt với cô ấy.” Lưu Xuân Hiểu tắt thiết bị phát băng ghi âm, rồi quay sang hỏi: “Trong băng ghi âm, cô ấy có nhắc đi nhắc lại một nơi gọi là “đầm Song Long”, xem ra Thu Thu rất có khả năng đã bị hại ở đó.”

Vương Á Nam gật đầu. “Tôi biết, chỗ đó ở ngay trong rừng hồ dương, trong báo cáo kiểm tra hiện trường có nói bộ hài cốt số 6, cũng chính là em gái Chương Thu của Tiểu Đồng đã được phát hiện thấy ở đó. Chỗ đó do địa thế hơi tối, cây cối nhiều cho nên khó bị người khác phát hiện.”

“Vậy thì người tên “Mai Mai”, cô có ấn tượng gì không? Trong lúc tôi thực hiện thôi miên, bác sĩ Chương không ngừng nhắc tới cô bé tên là Mai Mai đó, theo những gì cô ấy nói thì lúc đó cô ấy đã theo lời yêu cầu của Mai Mai mà dẫn em gái Chương Thu tới đầm Song Long, sau đó thi thể của Chương Thu lại được phát hiện ở chỗ đầm Song Long, cô thấy điểm này thế nào?”

“Mai Mai?” Vương Á Nam chau mày. “Anh đợi một chút, hôm nay tôi vừa nghe nhắc đến cái tên này!” Nói rồi, cô lật giở cuốn sổ ghi chép của mình, rất nhanh tìm thấy trang đó, sau khi liếc qua, Vương Á Nam lo lắng nói: “Đặc điểm của Mai Mai là gì? Có phải là đeo một cặp kính, thị lực không được tốt không? Tuổi cũng xấp xỉ với tuổi của cô bé bị hại?”

Lưu Xuân Hiểu gật đầu. “Đúng thế, lúc đó bác sĩ Chương đã nói như vậy.”

Vừa nghe thấy lời này, Vương Á Nam lập tức nhấc điện thoại trên bàn lên, vừa bấm số vừa nói: “Chúng ta phải tìm gặp Tiểu Đồng ngay lập tức.”

“Vì sao?”

“Tôi nghĩ có khả năng mình đã tìm thấy mối liên hệ giữa tất cả những bé gái mất tích bị hại rồi!”

“Lẽ nào chính là cô bé có tên Mai Mai đó?”

Vương Á Nam nét mặt trầm ngâm, lặng lẽ gật đầu.

Không có ai nghe máy, Vương Á Nam đành phải đặt điện thoại xuống, nhưng trong lòng cô vô cùng lo lắng, cô quay lại sốt ruột hỏi: “Sau khi thực hiện thôi miên, có phải Tiểu Đồng đã nhớ ra được đoạn ký ức bị đánh thức đó?”

Lưu Xuân Hiểu gật đầu.

Vương Á Nam tiến sát lại gần, giọng điệu vô cùng gay gắt: “Nhưng anh cần phải biết rằng, lúc đầu Tiểu Đồng bị mất trí nhớ, hung thủ sẽ không tìm đến cô ấy, nhưng bây giờ khi trí nhớ của cô ấy đã được đánh thức thì lúc này sự tồn tại của Tiểu Đồng vô hình chung sẽ là một sự uy hiếp đối với hung thủ. Kiểm sát viên Lưu, sao anh có thể chủ quan như vậy chứ, sao có thể để cô ấy ở lại một mình? Còn không mau đi tìm cô ấy đi!” Trong lúc lo lắng, giọng nói của Vương Á Nam bất giác trở nên khá to khiến cho những người ở bên ngoài phòng làm việc thi nhau nhòm qua cửa kính xem rốt cuộc có chuyện gì.

Nhìn thấy Vương Á Nam tức giận đẩy cửa đi ra, sau lưng là Lưu Xuân Hiểu mặt xanh như tàu lá, mọi người có mặt ở đó đều không dám nói một lời.

“Tiểu Trịnh, lập tức mang theo hai người nữa đi theo tôi! Đừng quên mang theo súng!” Vương Á Nam đầu óc lúc này đã có phần bấn loạn nhưng cô biết rằng tuyệt đối không được để bộc lộ trên nét mặt. Chương Đồng chưa bao giờ không nghe điện thoại, không chỉ có hôm nay, kể từ ngày đầu tiên Vương Á Nam quen cô, bất kể là vào thời điểm nào, chỉ cần có tiếng chuông điện thoại, cô đều nghe hết. Điều đó cũng có nghĩa là, hôm nay chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi!

Không ai có thể ngờ rằng, Chương Đồng lại như thể đã bốc hơi đi mất vậy, không thấy bóng dáng đâu cả.

Chương Đồng đã mất tích ba ngày rồi, Lưu Xuân Hiểu và Vương Á Nam đã đi tìm tất cả những nơi mà cô có thể đến kết quả đều thất vọng trở về. Cũng muốn kiểm tra camera giám sát ở tất cả các lối đi trong khu chung cư, nhưng do khu chung cư này được xây vào những năm 80 cho nên chẳng còn mấy cái camera có thể dùng được cả.

Vương Á Nam cùng mấy cấp dưới của mình đã đi tới tất cả các hộ gia đình trong khu chung cư, nhưng ngoài người đàn ông trung niên dắt chó đi dạo vào tối hôm đó nói rằng đã nhìn thấy một nam một nữ đứng ở cửa sau khu chung cư và cãi nhau rất kịch liệt ra, không có bất kỳ một manh mối có giá trị nào khác. Về nội dung mà họ tranh cãi, nhân chứng đó cũng chỉ dang hai tay, nói mình đứng ở đối diện bên kia đường, cũng không tiện tới xem, hơn nữa, một người đàn ông can thiệp vào mấy việc tào lao này chẳng hóa ra tự tìm rắc rối sao. Lý do đường đường chính chính như vậy khiến Vương Á Nam cứng họng không biết phải nói sao nữa.

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 9

Đang tải bình luận...