Hàn Quốc
Tháng này lại ba lần giao hàng à? Có bị trả lại lần nào chưa?
Măng tây thế nào?
Liệu đến giữa năm ta có kiếm đủ 500 triệu không?
Ở tầng trên cùng một tòa nhà 14 tầng trong thành phố Goyang, tây bắc thủ đô của Hàn Quốc, một người đàn ông và một người đàn bà đeo tai nghe ngồi trước trùng điệp máy tính và nhiều thiết bị khác nhau. Cả hai đều là nhân viên dân sự. Đến giờ vẫn chưa có gì đáng chú ý, có lẽ ngoại trừ vị trí nơi này: một căn hộ hai phòng ngủ - và các nhân viên nhà nước này không làm việc cho Hàn Quốc mà là Đức.
Người phụ nữ là một nhân viên ngoại giao cấp thấp; người đàn ông cũng thế, có điều cấp thấp hơn một chút.
Trên danh nghĩa, họ làm cho một số dự án xây dựng nhà ở hợp tác Đức-Hàn, nhưng không mấy khi thấy họ ở những nơi như vậy. Thay vào đó, họ ngồi đây theo lệnh của BND, tức Bundesnachrichtendienst. Họ là đồng nghiệp xa của một giám đốc khu vực cao ngạo và cấp dưới hiền lành của ông ta ở Dar es Salaam.
Nhiệm vụ hàng đầu của hai nhà ngoại giao rởm trong căn hộ ở Goyang là ghi âm các thiết bị nghe trộm của Mỹ ở Triều Tiên. Như thế, họ vừa đỡ mất công tự làm mọi việc mà vẫn có chút khoai khoái trong lòng. Qua mặt cơ quan tình báo Mỹ là một trong những thú vui nho nhỏ của cuộc đời.
Một trong những mục tiêu dễ như ăn bánh của họ là kiệt tác nghìn đời dang dở - khách sạn Ryugyong ở Bình Nhưỡng. Ít khi, gần như không bao giờ, có gì hay ho xuất phát từ nơi đấy.
Hôm nay là ngoại lệ.
Từ phòng 104, một vị khách mà BND chưa xác định đã để lại tin nhắn cho một điện thoại di động pin yếu ở Indonesia - nó thuộc về một người nhận họ cũng không biết là ai nốt. Tin nhắn bằng tiếng Anh, dạng mật mã, gồm bốn câu hỏi.
Măng tây thế nào?
Tháng này lại ba lần giao hàng à?
Có bị trả lại lần nào chưa?
Liệu đến giữa năm ta có kiếm đủ 500 triệu không?
Măng tây là mật mã của thứ gì thì các nhà ngoại giao rởm không biết. Nhưng khoản tiền - 500 triệu! - thì chắc phải là ma túy hay gì đó ghê hơn. Người Đức biết rằng một lượng nhỏ uranium đã qua làm giàu vừa đến Bình Nhưỡng. Ngần ấy khó mà có giá nửa tỷ được. Nhưng nếu đó là một trong nhiều lần chuyển hàng đang diễn ra thì sao? Ba lần? Mỗi tháng?
Kim Chính Ân đang tính trò gì nữa đây? Không lẽ ông ta định bắt đầu cuộc chiến với cả thế giới? Mà ông ta móc đâu ra ngần ấy tiền? 500 triệu đô mới ghê chứ! Lại còn cả 104 tầng nhà chưa làm xong của cái khách sạn sang nhất nước.
Biết bao băn khoăn không được làm sáng tỏ. Gửi trả? Trong trường hợp đó, thứ gì sẽ được chuyển từ Triều Tiên ra? Bằng cách nào? Và nó sẽ đi đâu? Indonesia? Đúng là chết tiệt!