Thụy Sĩ, USA
Hôm đó là một ngày bận rộn của Tổng thống Leuthard. Cả chiều và tối đều túi bụi. Mãi đến hơn 1 giờ sáng bà mới bắt mình phải lên giường, hi vọng nghỉ ngơi được một chút cho đến 6 giờ sáng hôm sau.
Vừa chợp mắt được 45 phút thì bà lại bị trợ lý lỗi dậy. Có một cú điện thoại từ Nhà Trắng ở Washington.
Doris Leuthard đứng dậy, ngái ngủ nhưng cố giữ tỉnh táo. Khi Tổng thống Hoa Kỳ gọi, ta không thể up gối lên đầu mà ngủ tiếp được.
“Chào buổi sáng, ngài Tổng thống,” Doris Leuthard nói. “... Ông có đánh thức tôi không à? Ồ, không, đừng lo."
“Hay lắm," Tổng thống Trump nói. “Có phải bên Zürich đang là buổi đêm không?”
Đúng vậy, tổng thống Leuthard có thể khẳng định điều đó. Cũng giống như ở Berne chỗ bà. Nhưng có chuyện gì mà ông ấy lại gọi?
Doris Leuthard đặt câu hỏi và đoán câu trả lời. Từ chiều hôm trước, liên bang bà đại diện đã được một phen sửng sốt và kinh hoàng khi có một đồng bào dường như đang ở Bình Nhưỡng. Bà và hội đồng liên bang đã phải ráo riết làm việc với ngành tình báo của mình cùng các chân rết của nó để tìm hiểu xem có chuyện gì.
Xem ra Tổng thống Trump thích quát người đồng cấp Thụy Sĩ hơn là nói chuyện với bà. Ông hỏi họ đang làm gì và liệu bà có nhận thức được thách thức mà mình đặt ra cho Hoa Kỳ bằng việc khơi mào hợp tác về vũ khí hạt nhân với Triều Tiên hay không. Điều đó hoàn toàn đi ngược lại lệnh cấm vận áp đặt cho nước này mà EU đã thông qua.
Trong khi Doris Leuthard đang mất thêm chút thời gian lấy hơi chuẩn bị trả lời thì Donald Trump đã tiếp rằng ông nhất định yêu cầu EU đá đít Thụy Sĩ khỏi liên minh nếu bà không rút hết mọi trợ giúp cho tên ngốc kia.
Giờ thì Tổng thống Leuthard không biết bắt đầu từ đầu. Làm sao người đồng cấp của bà có thể phạm phải từng ấy lỗi trong một thời gian ngắn như vậy?
“Được rồi, Thụy Sĩ không phải thành viên EU nên ngài khó mà đá đít nó ra được, thưa ngài Tổng thống. Ngoài ra, tôi không dám chắc thẩm quyền của ngài lại vươn dài đến mức thay đổi được danh sách các quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu. Tình cờ là lệnh cấm vận Triều Tiên do Liên Hợp Quốc ban hành, mà chúng tôi cũng là thành viên trong đó. Nếu ngài muốn thay đổi gì thì xin hãy đánh thức Tổng thư ký Guterres mà nói.”
“Nhưng bà vừa bảo bà chưa ngủ mà," Tổng thống Trump
Doris Leuthard còn thừa tỉnh táo để không đôi co thêm với tổng thống Mỹ về chuyện bà đã ngủ hay chưa vào lúc 2 giờ sáng. Thay vào đó, bà nói mình thông cảm với những lo lắng của ông. “Chúng tôi không biết người được cho là công dân Thụy Sĩ ấy là ai, nhưng đó là việc chúng tôi đang khẩn trương tìm hiểu. Xin cam đoan với ngài như vậy."
“Tốt nhất bà nên thế,” Tổng thống Trump nói. “Và bà còn phải làm hơn thế. Tìm được gì, bà phải gọi ngay cho tôi. Hiểu chưa?”
Tổng thống Leuthard đã mệt sẵn; sau hai phút điện thoại với tổng thống Mỹ thì bà hết hơi luôn. “Khi nào biết gì, chúng tôi sẽ có những biện pháp cần thiết. Còn biện pháp thế nào thì còn tùy thuộc vào tình hình. Tôi không thể hứa, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng sẽ trực tiếp thông báo cho ngài, nhất là khi ngài đã có ý muốn như vậy. Tuy nhiên, Liên bang Thụy Sĩ vẫn giữ quyền đưa ra quyết định của mình căn cứ vào tình hình an ninh quốc gia."
Tổng thống Trump gác máy luôn không buồn chào. Ông lẩm bẩm khi vào trang Breitbart.com xem liệu người Thụy Sĩ có biết gì nhiều hơn tổng thống của họ muốn thừa nhận hay không. Nhưng đến cả Breitbart cũng không nghe ngóng được gì.
Trong khi Donald Trump nói chuyện với người đàn bà ghê gớm bên Thụy Sĩ thì có hai việc xảy ra bên ngoài cửa phòng ông. Điệp viên CIA về hưu Rayan Hutton gọi cho Nhà Trắng và qua mấy lần chuyển tiếp đã được nối máy với cố vấn an ninh quốc gia McMaster. Điệp viên Hutton đã gần tám chục tuổi nhưng vẫn quả quyết rằng mình còn minh mẫn và tinh mắt. Nếu Trung tướng muốn, Hutton có thể nói cho ông biết chuyên gia vũ khí hạt nhân Thụy Sĩ ở Bình Nhưỡng là ai.
“Vậy xin cứ nói,” H.R.McMaster nói.
Được rồi, thứ nhất, người Thụy Sĩ được nói đến thực chất là một tay Thụy Điển không lẫn đi đâu được. Tên ông ấy là Allan Karlsson và giờ đã gần trăm tuổi rồi; hồi thập niên 1970-1980, ông ấy từng là điệp viên ăn lương Hoa Kỳ, cắm ở Moscow; trong những năm 1950 thì bị giam trong trại gulag ở Siberia sau khi hiên ngang thách thức lãnh đạo nước này. Trước đó, ông ấy từng được trao Huân chương Tự do của tổng thống vì những thành tựu then chốt trong việc chế tạo quả bom nguyên tử đầu tiên trên thế giới.
“Lại một tay Thụy Điển nữa?” là câu đầu tiên Tổng thống Trump thốt lên. “Sao đi đâu cũng gặp thế nhỉ?”
“Ông ấy đã được trao tặng Huân chương Tự do, thưa tổng thống”
“Sáu chục năm trước, chắc rồi. Ông ta đã có quá nhiều thời gian để quên mất tự do là gì. Ông ta làm cái quái gì ở Pipin...pình.”
“Bình Nhưỡng, thưa ngài. Chúng tôi không biết. Thực tế là chúng tôi không biết nhiều hơn những gì đã diễn ra ở buổi họp báo, cộng thêm vài mảnh ghép mới này từ cựu điệp viên CIA Hutton.”
“Hai người Thụy Điển và một Triều Tiên. Thế là đủ phiền phức rồi, Tổng thống Trump nói.
“Dẫn ngay con mẹ Wallström đến đây trước khi hội ấy chiếm cả thế giới. Còn gì nữa thế? Tôi muốn yên bình và tĩnh lặng một chút không được à?”
Đúng thế, cố vấn an ninh còn một việc nữa. Số là NSA đã cài bọ một khách sạn ở Bình Nhưỡng. Vì khách sạn chẳng mấy khi có khách nên họ không nghe ngóng được gì mấy, nhưng mới đây việc theo dõi đã có đột phá. Dường như có các phương tiện vận chuyển thường xuyên đến Triều Tiên thứ gì đó mang mật danh là “măng tây”. Con số lên đến 500 triệu gì đó. Đô, có thể là vậy.
Tổng thống Trump thích măng tây và may mắn là ông mù tịt chuyện thứ măng tây tuyệt phẩm phục vụ trong nhiều khách sạn Mỹ được nhập từ Thụy Điển. Nhãn hiệu đó là "Gustav Svensson".
“500 triệu đô để mua măng tây?” Tổng thống Trump thốt lên. “Làm gì có chuyện. Hãy tìm xem đó là mật danh của thứ gì."