Ông Trăm Tuổi Tái Xuất Và Giải Cứu Thế Giới

Congo

Congo

Congo

Vài tháng trước, chuyển hàng thử nghiệm sang Madagascar nơi người Triều Tiên sẽ nhận nó đúng là một cuộc phiêu lưu. Nhưng đoạn đường còn lại đến Bình Nhưỡng thì thuận buồm xuôi gió. Vài ngày trước khi Goodluck Wilson xui xẻo đụng phải Allan và các bạn cụ, y đã khởi động “Chiến dịch Trúng mánh”. Lãnh đạo tối cao ở nơi xa, rất xa muốn mua 500 kí mà không may y chỉ có bốn trăm. Và giờ là lúc nó diễn ra. Dù gì thì họ cũng không thể giữ uranium trong một túp lều ở giữa làng và để mặc nó phân rã trong 4 tỉ năm được.

Nhưng 4 kí là một chuyện. Bốn trăm kí lại là chuyện khác. Có thể dễ dàng chuyển hàng sang Tanzania thông qua Burundi bằng cách chi đậm đúng chỗ, nhưng biên giới tiếp theo, giữa Tanzania với Mozambique thì bị canh gác ngặt nghèo. Các sĩ quan kiểm soát biên giới ở đó làm việc nghiêm túc lắm. Những người như vậy là cái gai trong mắt Goodluck Wilson.

Chưa kể, biết đâu y đã làm rơi rớt lại một vài dấu vết trên con đường ấy trong lần vận chuyển trước. Goodluck Wilson không tin vào vận may, bất chấp việc tên y viết thế. Y tin vào sự khôn ngoan.

Người đứng đầu lực lượng giám sát cần phải nghĩ ra một kế hoạch mới.

Và y đã nghĩ ra.

Bất cứ ai tìm kiếm uranium, hay thứ hàng gì động trời đáng cả đống tiền trên thị trường quốc tế đều cho rằng hàng sẽ được chuyển đến bờ biển gần nhất ở Mozambique. Thế nên Goodluck Wilson mở ra một tuyến đường khác. Hàng sẽ đi thẳng lên phía bắc, đến Serengeti, nơi vốn là vương quốc Maasai. Người Maasai chăn gia súc và nuôi dê, nói chung không dính gì đến thế giới hiện đại. Hơn hết, giống như thú hoang di cư lên phía bắc mỗi mùa hè để tìm kiếm vùng đất màu mỡ hơn, họ không quan tâm đến các biên giới quốc gia. Biên giới giữa Tanzania và Kenya chạy ngang qua xứ sở Maasai không ai kiểm soát. Bảo với một người Maasai rằng anh ta không được lùa đàn gia súc hai trăm con của mình qua một đường kẻ nào đó dưới đất là điều không thể.

Kế hoạch là chuyên chở uranium trên một chiếc Hilux từ Congo, qua ngả Burundi phía nam hồ Victoria, vào Serengeti, vượt biên giới vào Kenya và đến sân bay nhỏ Keekorok ít người biết. Nó chỉ có một đường băng đắp bằng thứ đất đỏ giàu khoáng chất và nhà ga với kích cỡ bằng một sạp báo. Hàng không Kenya đến từ Nairobi thả các du khách mê safari xuống và đón số khác vừa kết thúc quay về. Khi mặt trời lặn, sạp báo đóng cửa và sân bay ngừng hoạt động. Không một ai ở quanh đó cho đến sáng hôm sau.

Một người với ý đồ mờ ám, nhưng có dàn đèn sáng rõ trên đường lăn kèm hệ thống định vị chuẩn, có thể dễ dàng hạ và cất cánh trong màn đêm mà không ai biết ngoài đám hươu cao cổ và ngựa vằn tình cờ đi qua. Goodluck Wilson chỉ cần yêu cầu người Nga giúp mình bắt liên lạc với tay phi công thích hợp, và thế là xong. Cần đến người Nga là bởi y không thể liên lạc được với người Triều Tiên cứ không ngừng thoắt ẩn thoắt hiện.

Khi hàng đã chất xong, máy bay sẽ thẳng tiến ra bờ biển. Từ đó, nó bay ở độ cao 40 mét qua biển, thẳng hướng đến một cánh đồng trơ trọi ở cực nam Madagascar. Đến đó thì những người Triều Tiên bí ẩn sẽ lo liệu tiếp. Nếu họ mang theo 80 triệu đô để trao đổi.

Đoạn cuối hơi đáng ngại cho Goodluck Wilson. Nhưng chỉ hơi thôi. Khoản tiền 100.000 đô cho chuyến hàng thử nghiệm đầu tiên đã được thanh toán đủ. Lần đó nó được trả trước. Một ngày nọ, bỗng đâu có một ông châu Á đến trước cửa văn phòng của Goodluck Wilson. Ông ta xách mỗi tay một cái vali và không nói gì ngoài một câu cộc lốc “Tên?”

“Goodluck Wilson,” người đứng đầu lực lượng giám sát nói, cố không hỏi lại một câu tương tự.

Người châu Á gật đầu, sau đó nói rằng một cái vali đựng số tiền đã được thỏa thuận, cái vali kia cho biết chính xác người thuê muốn số hàng được đóng gói thế nào. Trong đó có cả các tấm bọc bằng chì.

Thỏa thuận thế là xong. Người châu Á đi cũng nhanh như lúc ông ta đến và từ đó không thấy đâu nữa. Goodluck không làm sao biết được, nhưng ngờ rằng người kia đến từ sứ quán Triều Tiên ở Kampala. Đi từ Uganda sang Congo khá dễ dàng. Và trở lại cũng vậy. Goodluck sẽ chọn một chiếc thuyền cá qua hồ Albert, nhưng còn những cách khác nữa.

Làm sao thì làm. Quan trọng là người Triều Tiên đã chứng minh họ có thể vận chuyển suôn sẻ. Giống như cách ông ta đã lập tức cung cấp đủ hàng ngay sau đó. Lần ấy mọi việc đều suôn sẻ; lần này cũng vậy.

Goodluck Wilson đã nghĩ vậy.

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 75

Đang tải bình luận...