Kenya, Madagascar
Fredrika đang ngồi trên chiến thắng. Là nói về vụ uranium. Và cô có trong tay số điện thoại của thủ tướng, vốn không được dùng trừ phi có việc khẩn cấp.
“Khẩn này, khẩn kia,” Allan nói. “Để tôi gọi cho, được không?”
Thế là cụ gọi. Cụ sẽ gọi lại vào sáng hôm sau. Điều đó thật quái dị nhưng cũng phấn khích.
Sếp của cô đã cử cô ra xavan, cách nơi dự kiến diễn ra hành động hàng trăm dặm, còn ông ta giành lấy toàn bộ lợi thế. Rồi mọi chuyện hoàn toàn đảo lộn. Bất cứ lúc nào ông ta cũng có thể gọi từ Madagascar để bảo đảm rằng cô đang trên đường đến đó. Không phải ông ta lo cho cô, mà vì không có cổ bên cạnh thì ông ta chẳng còn ai để sai vặt.
Fredrika bảo cậu John ở quầy bar tót cho một cốc nước; cậu ta rót ra và cô vừa kịp nhấp một hớp thì điện thoại reo.
“Fredrika Langer đây, tôi có thể giúp gì?” cô hỏi, cốt tiêu chọc ông sếp một chút.
“Là tôi đây, đồ ngốc. Cô đã ra tới Musoma chưa? Tôi cho rằng…”
Cô ngắt lời. “Không. Tôi không đến Musoma nữa. Vẫn đang kẹt lại đây. Cả tôi với uranium.”
Điệp viên A tưởng mình nghe nhầm. Langer mà tìm ra uranium: Ở trên đó?
“Đúng đấy. Những chuyện như vậy vẫn xảy ra mà,” ông biết đấy.
“Đừng có động vào! Tôi sẽ đến liền. Cô đang ở đâu?”
“Ở Kenya.”
“Nhưng ở đâu của Kenya, trời ạ?”
Điệp viên Langer nhìn quanh. “Tôi nghĩ là ở xavan. "
“Trả lời tôi đàng hoàng xem nào, Langer, không tôi đập tòe mỏ cô ra bây giờ.”
“Anh phải tìm được tôi trước đã.”
Chuyện gì thế này? Cô đang trả treo với sếp à?
“Nếu cô không muốn bị sa thải thì báo cho tôi vị trí chính xác của mình, ngay!”
Lời đe dọa này không phát huy tác dụng.
“Sa thải? Nghe đâu Thủ tướng Merkel đã nhắc đến chuyện thăng chức trong lần cuối chúng tôi nói chuyện đấy.”
Điệp viên A chợt cảm thấy như bị chẹn ngang cổ. Con bé Langer tồ này nói chuyện với thủ tướng sau lưng ông à? Nó lấy đâu ra số điện thoại chứ.
“Phải, tất nhiên rồi, đáng lẽ chỉ anh mới có số chứ không phải tôi. Dù gì thì anh cũng là sếp, đúng thế thật. Nhưng anh lại nghĩ rằng làm sếp mà phải ôm cặp hồ sơ chiến dịch thì còn ra thể thống gì. Mà thực tình tôi cũng hiểu - nó nặng phải đến gần một lạng cơ mà”
Đó đúng là tai họa thật rồi.
“Đưa nó cho tôi ngay!” ông ta nói. “Đó là lệnh.”
“Không, tôi không thể. Đường liên lạc này không an toàn. Thật xấu hổ khi anh buộc phải đẩy tôi đi sai hướng. Hay là để tôi gọi bà ấy giúp anh nhé? Đùa thôi, tôi đã gọi rồi.”
Cô có thể nghe thấy sếp mình thở nặng nhọc.
“Thủ tướng nói gì đó về huân chương. Cho tôi chứ không phải cho anh đâu.”
“Nghe này,” điệp viên A cố vớt vát.
“Nhưng tôi biết làm gì với huân chương? Trái lại tôi xin từ chức. Tổng thời gian nghỉ bù do làm ngoài giờ của tôi tích lại chắc cũng phải đủ năm rồi, thế nên tôi sẽ dùng chúng luôn từ bây giờ. Anh sẽ không phải gặp lại tôi nữa đâu. Mà đúng hơn là tôi không còn phải gặp anh nữa.”
Câu chuyện Fredrika Langer thuật lại không thật chính xác: Allan mới là người gọi điện về Berlin. Nhưng bất cứ thứ gì chọc tức được điệp viên A thì đều đáng cả. Đoạn từ chức nói được ra thật sướng cả mồm. Nó cũng nên trở thành sự thật càng sớm càng tốt.
“Nhưng, làm ơn đi, Langer, điệp viên A kêu lên. “Nói... tới... biết... có.... đang… ở... đâu…”
Sếp của cô nói gắn từng tiếng một để kịp thở.
“Tôi đã nói rồi. Kenya. Tôi nghĩ vậy. Nhưng tôi đang bận. Angela đang gọi ở đường dây khác, anh biết đấy. Một phụ nữ mới tuyệt làm sao. Bye.”
Cô cúp máy rồi ném luôn điện thoại xuống dòng nước chảy uốn lượn từ trại ra đầm nước.
“Ổn cả chứ?” Allan hỏi, cụ đã chứng kiến nãy giờ. “Rất ổn, cảm ơn,” cựu điệp viên Langer đáp. “Rất ổn”