Quy Tắc Bên Gối

phần là vậy.”

phần là vậy.”

phần là vậy.” Tống Hoài Tự nói sẽ đăng ký kết hôn ở Cảng Thành, bên này chắc chắn vẫn phải tổ chức một lễ cưới, quả thật so với người khác thì phiền phức hơn nhiều. Đến khách sạn rồi thì nhẹ nhõm hơn hẳn, không cần họ phải giúp gì thêm, Hứa Nam Âm cuối cùng cũng thả lỏng ra. Hôm nay khách mời rất đông.

Hứa Nam Âm liếc mắt một cái liền nhìn thấy bàn của nhóm khách quan trọng nhất, khuôn mặt người đàn ông kia hoàn hảo đến mức không thể chê vào đâu, rất quen thuộc, bởi vì mấy tiếng trước họ vừa mới tách nhau ra. Người đưa cô đến nhà họ Lương chính là Tống Hoài Tự. Lâm Thế Đường liếc thấy ánh mắt Hứa Nam Âm hơi mở to khi nhìn sang, liền quay sang người đàn ông bên cạnh: “Châu Châu không biết hôm nay cậu sẽ đến sao?” Tống Hoài Tự ngẩng mắt lên, bình thản đáp: “Có lẽ cô ấy nghĩ tôi không quen biết với nhà họ Đới.” Quả thật là không quen lắm, nhưng với thân phận như anh, chỉ cần có mặt ở Cảng Thành, các hào môn bản địa nhất định sẽ chủ động mời. Ngay từ lần trước anh đến Cảng Thành, nhà họ Đới và nhà họ Lương đã cùng lúc gửi thiệp mời rồi. Lâm Thế Đường bật cười: “Chỉ là Chỉ Quân than với tôi, mấy ngày nay chẳng hẹn được Châu Châu đến nhà dùng trà chiều, nên biết điểm dừng đi.” Tống Hoài Tự bình thản nhấp một ngụm rượu: “Lúc cậu bay sang Ý để dỗ dành vị hôn thê của mình, tôi cũng chỉ mong cậu biết điểm dừng thôi.” Người khác không biết, nhưng anh thì dĩ nhiên biết, Lâm Thế Đường đã sang Ý không chỉ một lần. Lâm Thế Đường: “....” – Hứa Nam Âm:【Sao anh cũng ở đây?】 Tống Hoài Tự:【Rõ ràng rồi, uống rượu mừng.】 Hứa Nam Âm dựa vào tường hành lang, muốn nói câu trả lời của anh thật vô nghĩa, đến đây không phải để uống rượu mừng thì còn làm gì nữa. Còn chưa kịp trả lời thì có người gọi cô: “Châu Châu.” Nghe ra là giọng của Trịnh Dục Trạch, Hứa Nam Âm quay đầu lại, chỉ đơn giản chào hỏi: “Lâu rồi không gặp.” So với những bức ảnh trên báo, ngoài đời cô còn rạng rỡ, quyến rũ hơn, Trịnh Dục Trạch nói: “Châu Châu, trước đây anh từng nói, em không chịu thừa nhận.” Hứa Nam Âm phải mất một lúc mới nhớ ra là lần ở trước cổng nhà cô, anh ta tặng hoa hồng, chặn lại để xin lỗi, hỏi cô đi Ninh Thành làm gì. Nhưng cô cũng không biết lần đó mình đến Ninh Thành là để làm gì, lần đó cô cũng chẳng gặp được Tống Hoài Tự. “Tôi đã đính hôn rồi, nói mấy chuyện này làm gì chứ.” Hứa Nam Âm khẽ lắc đầu, “Trịnh Dục Trạch, anh không phải loại người hành động bừa bãi.”

Trịnh Dục Trạch quả thật không dám làm liều: “Câu hỏi vừa rồi anh không hỏi nữa, anh còn một chuyện muốn hỏi——lần trước, tại sao em chạm vào tay anh một cái rồi lại bảo anh đi?” Anh ta nghĩ mãi mà vẫn không hiểu nổi, cũng biết rằng nếu khi đó kết quả tốt đẹp, nói không chừng anh ta đã chẳng phải rời đi. Không ngờ Trịnh Dục Trạch lại hỏi như vậy, khi đó Hứa Nam Âm thật sự không còn cách nào khác, cô chỉ đang thử xem, chạm vào anh ta có thể giúp giảm bớt chứng khát da hay không. Nhưng ngay cả lý do duy nhất khiến cô có thể kết hôn, anh ta cũng chẳng đáp ứng được. Hứa Nam Âm không thể nói thật, nên nhẹ giọng tìm cách sắp xếp từ ngữ: “Trịnh Dục Trạch, anh có biết ‘thích về mặt sinh lý’ không?” Lý do này thật quá hay, cô đúng là thông minh. Sau này nếu Tống Hoài Tự thấy cô quá bám người, hỏi tại sao cứ phải ôm ấp gần gũi, thì cô cũng có thể dùng lý do này để lấp l**m. “....” Trịnh Dục Trạch – một công tử ăn chơi, tất nhiên hiểu rõ, nói ngắn gọn, chính là sinh ra h*m m**n với ai đó. Điều tệ hơn là, anh ta không thể phản bác, bởi vì dung mạo và dáng người của Tống Hoài Tự đều hơn anh ta gấp nhiều lần. Trịnh Dục Trạch đổi hướng hỏi: “Vậy nên, em cũng từng chạm vào Tống tiên sinh, sau đó sinh ra ‘thích về mặt sinh lý’ với anh ta sao?” Hứa Nam Âm chớp mắt một cái: “Anh hơi quá rồi đấy.” Trịnh Dục Trạch cho rằng mình đã đoán đúng sự thật: “Em chạm anh ta cũng chỉ là tay thôi à? Nếu không thì chẳng phải quá bất công sao? Hay là chỉ cần chạm một cái như thế, em đã thấy thỏa mãn rồi?” Hứa Nam Âm không muốn trả lời: “Không liên quan đến anh.” Gần đây Trịnh Dục Trạch ngày nào cũng như phát điên, nhưng trước mặt cô thì vẫn chưa rõ rệt như trước mặt anh cả: “Châu Châu, em để anh chết cho rõ ràng đi.” Trong hoàn cảnh đám cưới hôm nay mà còn nhắc đến chữ này, nếu bị Lương Gia Mẫn nghe thấy, chắc chắn sẽ bị cô ta đánh cho nhập viện. “Muốn chết rất đơn giản.” Một giọng nam trầm tĩnh đột ngột vang lên. Đầu tim Hứa Nam Âm khẽ run lên, ngẩng mắt nhìn về phía đó.

Nét mặt Trịnh Dục Trạch sững lại, khi người đàn ông thản nhiên đi ngang qua bên mình, sống lưng anh ta lập tức căng cứng, còn ngột ngạt hơn cả khi đứng trước mặt ba mình. Cánh tay của Tống Hoài Tự siết chặt eo Hứa Nam Âm, ánh mắt vốn luôn lạnh lùng mới ban cho anh ta một chút ánh nhìn. “Cô ấy ở chỗ nào cũng rất hài lòng với tôi.” Đọc thêm truyện hay tại: DTV-EBOOK.com.vn

DTV - E B OOK “C hết rõ rồi chứ?” Câu nói này lại càng khiến Trịnh Dục Trạch xấu hổ đến mức chết đi cũng hiểu ra, há miệng định nói gì đó, cuối cùng chỉ nhìn về phía Hứa Nam Âm, muốn nghe cô trả lời. Hứa Nam Âm ngoan ngoãn gật đầu một cái, không nói thêm về chuyện này, chỉ nói: “Điều anh muốn hỏi cũng đã biết rồi, chắc là đủ rồi chứ?” Trịnh Dục Trạch dĩ nhiên thấy chưa đủ, nghiến răng, rất muốn phát điên, nhưng cuối cùng vẫn nén lại, nhất là khi anh ta còn nhìn xuống bàn tay mình. Như lời anh cả suốt ngày nói, khiến anh ta nhớ đến chuyện khi xưa ở Ninh Thành, có tin đồn rằng Hứa Nam Âm sắp bị chặt tay, nếu đổi lại là mình, biết đâu một ngày nào đó cũng sẽ như thế... Trước mặt Tống Hoài Tự, anh ta nói gì cũng vô ích, Trịnh Dục Trạch nắm chặt tay, quay người bỏ đi, không muốn tự chuốc lấy nhục. Cuối cùng anh ta cũng đi, Hứa Nam Âm thở phào một hơi. Cô duỗi tay ra, chọc chọc vào cánh tay đang vòng quanh eo mình: “Buông ra.” Tống Hoài Tự lại siết chặt thêm vài phần: “Ôm vị hôn thê của mình chẳng có gì phải xấu hổ cả.” Hứa Nam Âm không gỡ ra được, ngược lại đến cả tay cũng bị anh nắm lấy nghịch, đành nói sang chuyện khác: “Lời anh nói lúc nãy quá mập mờ rồi.”

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 71

Đang tải bình luận...