CHƯƠNG 34: “TÔI ĐẾN ĐÓN VỊ HÔN THÊ CỦA TÔI.”
Anh hỏi: “Chỗ nào không đúng sao?” Cô nhìn anh: “Em nói chỗ nào anh chạm cũng khiến em hài lòng bao giờ?” Tống Hoài Tự nhìn thẳng vào cô: “Em không hài lòng ở chỗ nào?” Anh từng bước dụ dỗ: “Nói đi, lần sau sẽ không dùng chỗ đó để chạm vào em nữa.” Hứa Nam Âm há miệng định phản bác vài câu, nhưng cuối cùng lại không nói được, hình như anh nói cũng đúng thật. Cuối cùng cô nhỏ giọng nói bừa: “Không thích chỗ đó nhất!” Người đàn ông cúi đầu, giọng thấp như cô: “Nhưng hôm qua em còn chẳng nỡ rời nó.” Hứa Nam Âm lập tức mặt đỏ như đèn đỏ soi trên tuyết, tính tình hiền lành đến đâu cũng tức giận vì xấu hổ: “Anh không được nói bậy!” Tống Hoài Tự thuận theo, gật đầu.