Thần Mộ (Tru Ma) - Phần 2

Chương 85Tặng các bạn yêu thích truyện Thần Mộ

Chương 85Tặng các bạn yêu thích truyện Thần Mộ

Chương 85

Tặng các bạn yêu thích truyện Thần Mộ

Có một cô gái tay ôm một con tiểu miêu trắng muốt đang đứng xem cuộc chiến, cô mở to đôi mắt long lanh tự nhủ "Thật kỳ lạ, tỷ ấy chẳng phải là tu vi đã thăng tiến như vậy mà vẫn bị cái tên trời đánh thánh vật đó hạ bệ. Còn con tiểu long kia trông thật đáng yêu, ta thật muốn cướp lấy."

Cô gái xinh đẹp đó chính là tiểu công chúa quái thai của nước Sở tên là Sở Ngọc, thời gian vừa rồi cô đã bị lão tổ tông của cô giam lỏng trong Hoàng cung, hàng ngày dạy dỗ và chỉ bảo công pháp cho cô.

Tiểu quái thai mặc dù ngày thường tính tình rất cổ quái, tính cách lại thiên phú, không chịu học đạo pháp nhưng sau khi bị giam lỏng đã bắt đầu chăm chỉ tu luyện, tu vi đã thăng tiến vượt bậc.

Hoàng cung nước Sở vốn náo nhiệt, cuộc đại chiến đã nhanh chóng được truyền đến, tiểu quái tai tính cách vốn hoạt náo, nghe được tin thì không bao giờ bỏ qua cơ hội này nên vào một đêm tối đã leo tường trốn ra khỏi Hoàng cung và đến nơi này.

"Tiểu ngọc, chúng ta mau đi theo tên trời đánh đó, nếu không hắn lại chuồn mất!"

"Ngao" Tiểu ngọc nhảy xuống và sau lưng xòe ra đôi cánh trắng đưa tiểu quái thai hướng về phía trong bay vụt đi. Bây giờ hổ vương Tiểu ngọc thân thể đã dài tới ba trượng, ở trong Hoàng cung nước Sở có rất nhiều linh chi, tiên thảo, nó được bồi bổ nên hiện tại đã khôi phục chân nguyên cấp ba. Tiểu ngọc đưa tiểu quái thai phiêu diêu bay vào khiến cho mọi người đều chăm chú nhìn theo. Tiểu quái thai tính cách thất thường nhưng nhìn bề ngoai thì lại rất thanh tú, xinh đẹp tựa như tiên nữa khiến cho một số người đang đứng xem cuộc đấu không ngăn được nước miếng chảy ra.

"Ồ, tên bại hoại! Đã lâu không thấy?" tiểu công chúa bay đến trước mặt Thần Nam và cất tiếng chào hỏi. Đứng trên cao gió lồng lộng, tiểu công chúa mặc bộ váy áo màu tím trông giống như tiên tử từ trên trời hạ phàm. Thần Nam bất ngờ thấy tiểu công chúa xuất hiện, nhưng lập tức hiểu ngay, cuộc náo nhiệt này có bao giờ một quái thai như vậy lại có thể bỏ qua được.

"Hắc hắc..." Thần Nam nở nụ cười, đứng lên trả lời "Lâu ngày không gặp, tưởng ngươi lại nghĩ đến chuyện làm thị nữ cho ta rồi chứ."

Tiểu công chúa vừa nghe thấy tức giận gầm lên "Ngươi đang nằm mơ à? Ta tới đây là có chuyện muốn thương lượng..." nói đến đây tiểu công chúa không giữ ý trong lòng nữa rồi nhẹ giọng hơn "hãy để tiểu long kia lại cho ta, ta...."

"Ngao, thần quang minh ở trên cao, con mèo kia nhìn có chút cổ quái nhỉ. Có thể làm được món ăn rất ngon, lại còn bổ dưỡng nữa." Long Bảo Bảo nhìn tiểu công chúa rồi hướng về phía Tiểu ngọc nói. Hổ vương cảm nhận được khí tức của thần long bất chợt rùng mình một cái.

Thần Nam cười bảo "Ngươi tự ý mang đi, ta không có ý kiến."

"Thật không?" tiểu công chúa lộ ra ánh mắt không tin chút nào, sau đó lôi từ trong túi ra một miếng linh chi hướng về phía tiểu long dụ dỗ "đây là linh chi nghìn năm đấy...". "Xùy...." Không đợi cô nói xong nó đã hóa thành một tia chớp vọt tới.

Cách đó không xa Tử Kim thần long nhìn thấy nuốt nước miếng cái ực, nó cũng hóa thành một đạo tử quang bay vọt theo.

Tiểu ngọc đứng run rẩy, nếu công chúa không ra lệnh thì chắc nó không đứng lên nổi, nó liền hướng về phía Mộng Khả Nhi bay tới. Thần Nam bất giác nở nụ cười, hắn biết con tiểu long rất tinh quái và biết tính toán đã dẫn tiểu quái thai bay đi, chẳng qua hắn không biết cô nhất định bị con rồng đó gỡn một hồi thôi. Long Bảo Bảo, tên tiểu quái vậy này là như thế nào chứ? Kỳ thật nó vốn tất tinh ranh, tiểu công chúa làm vậy chẳng có thể làm khó hoặc bắt được nó.

Lúc này có năm lão tu luyện giả đang bước vào bên trong sàn đấu, đồng thời hô to "Trận này Thần Nam thắng".

Thần Nam sửng sốt, rồi chợt hiểu, Đế vương đài lần này cũng mời mấy cao nhân tới để làm trọng tài. Hắn đang nghĩ đến đây thì bất chợt một tiếng thét dài từ phía tây vọng đến, âm thanh hùng hậu có chút lạnh lẽo. Thần Nam trong mắt linh quang chớp sáng, hắn đã nhận ra người phát ra thanh âm đó là ai, đó là Đỗ Hạo. "Gã kia chẳng phải đã bị Long Bảo Bảo đánh trọng thương rồi sao? Nhưng nghe âm thanh vừa nãy lại không giống bị thương chút nào." Rất nhanh, từ phía tây bắt đầu nhốn nháo, các khán giả xem cuộc đấu đang mở ra một con đường về phía lôi đài. Một ngườicó thân ảnh màu đỏ đang rất nhanh tiến vào phía trong, bóng màu đỏ đó nhanh như tia chớp hướng về phía Thần Nam tiến tới.

"Đỗ Hạo, hóa ra là ngươi." Trước mặt chính xác là Đỗ Hạo, cả người gã đều phát ra huyết sát đi vòng quanh Thần Nam như muốn đe dọa. Một làn khí lạnh tràn ngập khắp không gian, trong đó lại ẩn chứa mùi huyết tinh nồng nặc.

"Hắc, hắc..." Đỗ Hạo cất tiếng cười lạnh lẽo, trên tay gã xuất hiện một màn khí màu đỏ, sắc mặt đầy vẻ dữ tợn.

"Ha, ha... ngươi đã thua dưới vuốt của Long Bảo Bảo, bây giờ còn dám thò cái mặt ra à? Chẳng lẽ ngươi lại muốn đi tìm cái chết." Nghe hắn nói vậy Đỗ Hạo mặt biến sắc, lạnh lùng nói "Hừ, ta thừa nhận đã thua con rồng chết tiệt đó, chẳng qua một tu luyện giả cấp năm như ta thua một con thần long cấp sáu cũng không có gì mất mặt. Hừ, nó đã làm cho ta trọng thương. Làm cho ta mất một ngày mới có thể hồi phục dược, bây giờ ta đã tốt hơn rồi. Huyền công của Thần gia đã bị ta phế hết, bây giờ ta chính thức tu luyện Huyết ma chân kinh của nhà họ Đỗ, mỗi một lần bại là tu vi lại tiến lên thêm một cảnh giới. Ta mà không chết thì lại càng mạnh hơn" Đỗ Hạo nói một cách điên cuồng.

Thần Nam lạnh lùng đánh giá hắn, rồi nói "Hừ, chẳng qua là một bộ tâm pháp mà thôi, tuy rằng bên trong có công hiệu nhưng về sau này thì ngươi sẽ trở thành mối đại họa."

"Hắc, hắc... là lúc này ngươi sợ đánh không lại sao?" Đỗ Hạo cười lạnh.

Thần Nam chậm rãi hai xuống, trong lòng nén lửa giận, hắn hiểu rõ gã tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, giết chết gã đối với hắn thì không cần cố nhiều sức. Nhưng cường địch của hắn là lão quái vậy ở trong Đỗ gia huyền giới.

"Đỗ Hạo, ngươi chỉ đắc ý nhất thời thôi,, có bản lĩnh gì hãy thi triển ra đi, để khi ta đánh thì một chút cơ hội ngươi cũng không có. Nói thật cho ngươi biết hôm nay ngươi chắc chết trong tay ta, ta nhất định không để ngươi sống trên đời này."

Nhìn thần thái miệt thị của Thần Nam, Đỗ Hạo sắc mặt khó chịu, gã quát lớn "Đừng tưởng thắng ta một lần thì ngươi là vô dịch, lần này ngươi hãy đi tìm cái chết đi"

"Oành" huyết vụ ngập tràn khắp không gian, một đạo huyết ảnh dần dần được ngưng tụ lại ở phía trước người gã, hóa thân của hắn rất quỷ dị, đó chính là Huyết ma chân kinh "Ta sắp bước sang cấp thứ sáu rồi, các vũ giả đều mơ tưởng tới điều đó, ngươi làm sao có thể đánh lại được ta" Đỗ Hạo rống lên một tiếng "Sát"

Huyết ảnh xẹt một cái nhanh như chớp xuất hiện trước mặt Thần Nam, đôi huyết trảo lạnh lẽo hướng về ngực hắn đấm tới. Nhưng lần này lại làm cho Đỗ Hạo thất vọng, hóa thân của gã đích thực rất huyền bí, cả quỷ thần cũng khó có thể lường được nhưng gã chưa tiến nhập tới cấp sáu mà chỉ đang là cảnh giới cao nhất của cấp năm. Nhưng người chống lại gã hôm nay lại là Thần Nam, một nhân vật đã từng làm gã thảm bại.

Đối mặt với Đỗ Hạo, chắc chắn Thần Nam không hạ thủ lưu tình, hắn hung hăng vỗ một chưởng tỏa ra hắc khí nồng nặc đối lại huyết ảnh. Kình khí dữ dội, huyết ảnh hóa thân tan biến và thân thể gã lập tức bị bắn ra xa, "oa" Đỗ Hạo phún ra một vòi máu. Hóa thân của gã chính là do tu luyện môn công phu huyền bí của nhà họ Đỗ, có uy lực rât lớn nhưng cũng có điểm trí mạng là khi đánh vào hóa thân thì bản thể cũng bị trọng thương. Sau phút giây ngắn ngủi mà Đỗ Hạo đã phún vòi, rồi gã giống như con thú hoang gầm lên tiếng thê lương "Tại sao có thể như vậy???"

"Đến bây giờ ngươi vẫn chưa rõ à?" Thần Nam lạnh lùng nói "Ngươi chưa biết rằng ta đã tiến tới cảnh giới thứ sáu sao?"

Đỗ Hạo không dám tin, thần sắc lộ vẻ khiếp sợ, lẩm bẩm "Vì cái gì, vì cái gì... tại sao ta luôn thất bại?"

Lúc này tại không trung xuất hiện một nữ nhân với mái tóc dài tung bay trông giống như chiến thần đang đạp trên phi kiếm vọt tới, đồng thời cũng có một nam tử cao lớn y nhanh như tia chớp nhảy vào giữa đài.

"Ha, ha.. Lý Nhược Lan, Đông Phương Trường Minh, các ngươi rốt cuộc cũng phải lộ diện ra rồi. Ta còn tưởng các ngươi không chịu xuất hiện nữa chứ" Thần Nam cười to rồi đứng lên, hắn đã cố tìn dẫn dụ hai kẻ này xuất hiện. Bây giờ hắn có thể biểu hiện khí thế của vũ giả cấp sáu với thực lực mạnh nhất. Muốn đánh một trận để tiêu diệt một số cường địch. Tại Đế vương đài, vô số người cất tiếng kêu ngạc nhiên, Thần Nam từ phía mặt đất đứng trên ma thuẫn chậm rãi bay lên không trung trông giống như một vị thần.

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 86

Đang tải bình luận...