Chương 86
Thần Nam bằng chính tu vi của mình phi hành trên trời cao khiến cho mọi người khiếp sợ, một vũ giả phương đông có thể ngự không phi hành, điều này thể hiện ý nghĩa gì? Hắn đã bước vào cảnh giới bậc sáu, rất nhiều người cả đời đã tu luyện cầu mong đạt được cảnh giới này mà vĩnh viễn không thể tiến tới được.
"Hãy đến đây, nơi này là Đế vương đài nhưng không quy định một đấu một, bây giờ đang có cả ba người thì ta đấu với cả ba" Thần Nam đứng giữa trời đất, mái tóc dài xổ tung ra, toát lên hào khí của một tuyệt thế vũ giả.
Lúc này hơn mười vạn người đang đứng xem cuộc chiến, đồng thời cất tiếng hô vang vọng tận trời xanh. Đỗ Hạo, Đông Phương Trường Minh, Lý Nhược Lan cả ba người nhìn thấy Thần Nam ở giữa không trung bay về phía nam, thân thể toát ra khí thế của vũ giả cấp sáu, thực lực trông rất hùng hậu. Vẻ mặt của cả ba người mỗi người đều có thần thái khác nhau, phản ứng cũng không đồng nhất.
Đỗ Hạo toàn thân huyết quang chớp lóe, rất nhanh triệu hồi huyết ảnh rồi quay đầu hướng ra ngoài phóng đi. Đông Phương Trường Minh vẻ mặt ngưng trọng, nhận thấy không thể đấu lại đã chuẩn bị lặng lặng đào tẩu. Cuồng nữ Lý Nhược Lan vẻ mặt có chút sợ hãi nhưng lại là người cam đảm nhất. Khuôn mặt hưng phấn, hai tay cầm chắc thần kiếm chuẩn bị xuất chiêu công kích hắn.
Nhìn các khán giả tại trường đấu, hắn nhếch mép cười lộ ra tia lạnh lẽo, từ trên cao hạ xuống vụt đến trước mặt Đỗ Hạo chặn đường đi của gã cười lạnh "Người không phải muốn chứng minh cho ta thấy thực lực mạnh mẽ của ngươi sao? Bây giờ tại sao lại bỏ chạy thế? Hừ, nhà họ Đỗ các ngươi đối với ta có thù hận rất sâu nặng, không thể hòa giải được, ân oán giữa ta và ngươi cũng không thể nào hòa giải. Hôm nay chúng ta nên chấm dứt mọi ân oán trước kia đi."
Đỗ Hạo sắc mặt đại biến, gã hiểu hôm nay khó có thể còn sống mà rời khỏi nơi này. Gã nghĩ Thần Nam đã bước vào cảnh giới cấp sáu, nếu không thì làm sao mà dễ dàng đánh thắng Mộng Khả Nhân đến như vậy, gã âm thầm tự trách bản thân mình thật sự ngớ ngẩn. Huyết quang lập lòe, hóa thân của Đỗ Hạo lại xuất hiện, gã biết muốn rời khỏi đây chỉ còn cách là dốc hết toàn lực để bảo vệ tính mạng của mình.
Thông thường đông phương vũ giả tu vi phải đạt tới cấp sáu thì mới có thể tu luyện được hóa thân, Đỗ Hạo tu vi mới cấp năm mà luyện được hóa thân như vậy quả thật là hiếm thấy.
Từng tia huyết sắc vụt sáng, huyết ảnh của hắn nhằm về phía Thần Nam đánh tới, đồng thời trên không trung Lý Nhược Lan cũng đang phát động công kích, kiếm chưa đến là khí lạnh đã tỏa ra, cả trường đấu rung động và tất cả mọi người đều bật dậy.
Thần Nam không có một chút sợ hãi, hắn giơ cao tay trái xuất một chưởng đón đỡ, chưởng lực nghịch thiên của hắn trong thoáng chốc phá nát kiếm quang, tàn dư của chưởng lực vẫn tiếp tục hướng Lý Nhược Lan thẳng tới đẩy nàng bay đi. Đồng thời cánh tay phải xuất Diệt Thiên thủ nhằm huyết ảnh của Đỗ Hạo chộp tới. Hắc thủ trong nháy mắt đã chộp được hóa thân của Đỗ Hạo rồi cuốn vào lòng bàn tay.
"A..."
Trên không trung Lý Nhược Lan kêu to, thân thể phi nhanh ra ngoài, chưởng lực của Thần Nam thật là hùng mạnh, chiêu vừa rồi không thể dùng lực mà đối kháng được, nàng bị bắn ra ngoài miệng búng ra ngum máu, sắc mặt trắng bệch.
Còn Đỗ Hạo sau khi bị Diệt Thiên thủ túm lấy huyết ảnh, toàn thân gã xương xẩu giống như bị vỡ vụn, nét mặt giận dữ, cả cơ thể gã run rẩy phát ra tiếng "lách tách, lách tách...". Lý Nhược Lan thì bị bắn ra ngoài hơn mười trượng mới hạ xuống, nàng đứng đó từ từ ổn định khí tức, một lát sau mở mặt ra, trong ánh mắt xuất hiện tia sáng kỳ dị, miệng thì lẩm bẩm "Đối với một cao thủ mà nói, cảnh giới thứ sáu quả thật là vô địch, khó có thể chiến thắng được. Tại sao ta rõ ràng đã bước vào cảnh giới cấp sáu mà tại sao lại không thể phát huy được thực lực của cấp sáu vậy? Nếu có thể phát huy được thực lực của cấp sáu thì cao thủ trong thiên hạ đồng cấp còn có ai là đối thủ của ta nữa." Trong mắt cuồng nữ hiếu chiến này phát xuất quang mang càng ngày càng mạnh, cuối cùng nàng cầm thần kiếm đứng lên nhằm phía Thần Nam chuẩn bị phát động công kích. Chỉ cần thông qua cửa này thôi thì nàng có thể chính tức tiến nhập cảnh giới cấp sáu rồi.
"A........." Đỗ Hạo kêu lên thảm thiết, miêng phun ra một vòi máu tươi, nhìn gã trông rất thống khổ. Gã nhanh chóng chặt đứt sợi dây liên lạc của hắn với hóa thân và quay ra ngoài chạy trốn.
"Muốn chạy dễ dàng vậy sao? Hôm nay ta phải giết ngươi." Diệt Thiên thủ lần nữa lại xuất ra, hắc thủ điên cuồng chộp lấy hóa thân của gã, thân ảnh gã dần dần biến hình, sau đó "oành" một tiếng trên không trung phát ra một luồng huyết quang chói mắt, huyết tinh sặc sụa khắp nơi. Đỗ Hạo đang chạy trốn ở phía xa, gã cảm giác linh hồn đã bị hủy diệt, thân thể lắc lư vài cái suýt nữa đổ sập xuống đất. Yết hầu gã lại phún thêm một vòi máu mà vẫn cố gắng tiến về phía trước.
Chưa đến một canh giờ, Thần Nam đã hủy hóa thân của gã, đồng thời ngự không nhằm hướng gã trốn chạy đuổi sát.
"Thiếu chủ!" Ngoài Đế vương đài đang xảy ra một trận đại loạn, đệ tử nhà họ Đỗ điên cuồng hướng về phía Đỗ Hạo mong muốn cứu viện cho gã. Lý Nhược Lan thì hai tay vẫn giơ cao trường kiếm hướng Thần Nam bổ tới.
Thần Nam cười lạnh một tiếng, trong khoảnh khắc này mấy người tại trường đấu này khó có thể uy hiếp được hắn. Hắn tin tưởng rằng Đỗ Hạo khó có thể chạy thoát ra khỏi lòng bàn tay, nghĩ vậy hắn xoay người lại nghêng đón một kiếm của Lý Nhược Lan.
"Lý Nhược Lan, hôm nay sẽ là mồ chôn cả ba tên bọn bay" Thần Nam giơ tay phải lên, một đạo kiếm khí màu ngọc bích phát ra từ tay hắn.
"Không thể đón đỡ kiếm đó được đâu!" một tiếng kêu từ đám đông đang xem trận đấu vang lên, lúc đó xuất hiện một lão nhân ngự kiếm vọt tới đỡ lấy, nếu không chậm một bước thì lão chỉ biết nhìn thấy Lý Nhược Lan sẽ chết bởi nhát kiếm đó.
"Nội tổ, người không nên lo lắng cho điệt nhi, điệt nhi biết phải làm thế nào mà" trong mắt Lý Nhược Lan quang mang càng ngày càng dữ dội, nàng hướng về phía Thần Nam bay tới. "Chiến ý sắp thông, điệt nhi không thể lùi bước, đã sắp bước vào cảnh giới cấp sáu rồi, điệt nhi phải xông qua cửa này"
Thần Nam nhíu mày lại nhìn lão nhân họ Lý, hắn cảm nhận được có một lực lượng rất mạnh tỏa ra từ lão nhân này. Đây quả đúng là một kình địch, bất quá hắn cũng không thể đấu lại, tuy nhiên hắn không có ý sợ hãi mà lại quát to "Ngươi chết đi" dải kiếm mang dài hàng chục trượng, kiếm khí tỏa ánh sáng xanh phát ra hướng về phía Lý Nhược lan ụp xuống, kiếm khí giống như được thực chất hóa, đánh ta màn kiếm khí của Lý Nhược Lan rồi tiếp tục đánh vào cánh tay của nàng, trường kiếm bị chấn bay rời khỏi tay cuồng nữa giống như lưu tinh xẹt ra ngoài cắm xuống đất.
"A........."
Lão nhân lục y có mái tóc bạc phơ, chân đạp phi kiếm phiêu phiêu hướng tới đỡ một đòn với thần thái xuất trần.
Thần Nam không tiếp tục đấu nữa, hắn biết lão nhân là một cao thủ, rất khó đối phó vì vậy đã nhằm hướng Đỗ Hạo bay tới. Hắn vẫn có ý định tiêu diệt Đỗ Hạo, tu vi của hắn đã đạt cấp sáu lại có tiểu thiên địa hỗ trợ, hắn không hề lo lắng hai người Đông Phương Trường Minh và Đỗ Hạo có thể đào tẩu được. Lúc này đệ tử của Đỗ gia đã chạy tới chừng hơn một trăm người vây quanh Đỗ Hạo đang trọng thương vào giữa rồi đưa gã ra ngoài.
Thần Nam ngự không phi hành giống như một chiến thần trên trời cao, hắn chậm rãi hại xuống chặn đường nhóm người Đỗ Hạo lại "Đỗ Hạo, đồ cẩu nô tài" Thần Nam quát.
"Giết hắn đi! Chúng ta cùng tiến lên bảo vệ thiếu chủ." Nhóm đệ tử Đỗ gia này đều là các tử sỹ, vây lấy Đỗ Hạo vào giữa nhằm bảo hộ cho gã.
"Xin lỗi! Ta đành phải đại khai sát giới rồi" Dứt lời Thần Nam hướng về phía trước, không coi hơn một trăm người nhà Đỗ gia trong mắt.
"Chúng ta không thể để hắn đả thương thiếu chủ nữa, mọi người cùng tiến lên." Mấy tên đệ tử Đỗ gia đều là những kẻ không sợ chết, Thần Nam đứng ở bên ngoài tay phải phát ra kiếm khí quét một vòng. Chỉ thấy đầu người rơi rụng, thân thể rạp xuống đè cả lên nhau. Nhóm người này vốn không cùng cấp bậc tu vi với hắn, khó có thể uy hiếp hắn được, vô số kiếm khi bắn về phía Thần Nam nhưng dụng vào chan khí hộ thể đã bị vỡ vụn.
"phụt" kiếm quang lại phạt trúng vai các đệ tử Đỗ gia, bổ như bổ dưa thái rau làm cho ngũ tạng chảy ra, đầu óc văng tung tóe khắp nơi.
"xoẹt xoẹt.." kiếm khí liên tiếp xuyên thủng mười mấy nhân mạng, máu tươi trước ngực của những nạn nhân bắn tung tóe trông rất ghê rợn, hàng vạn người đứng xem cuộc chiến toát mồ hôi lạnh. Giờ phút này trong lòng Thần Nam có chút dao động, hắn đã muốn buông tha cho nhóm đệ tử của Đỗ gia nhưng bọn họ lại che chở cho Đỗ Hạo, đành rằng không thể uy hiếp tới hắn được, chung quy lại vẫn là địch nhân, bắt buộc hắn phải ra tay. Bởi vì trong tương lai cuộc chiến còn khốc liệt hơn nên hắn phải rèn luyện bản thân mình.