Xuân Qua Hạ Đến

phần Coca

phần Coca

phần Coca còn sót lại trong cốc. Sau khi vứt chiếc nắp nhựa và ống hút vào thùng rác, cậu cho tay vào trong cốc. - ...? Chú chó ngước nhìn Chan Seong một cách chăm chú. Trong ánh mắt, không có một chút sức lực nào và cũng không còn chút cảnh giác nào. Chan Seong lấy hết can đảm và tiến lại một bước. Con chó trắng đi quanh Chan Seong và ngửi mùi của cậu. Sau đó, như thể đã quyết định điều gì đó, nó đặt mũi mình vào lòng bàn tay Chan Seong, khịt khịt mũi và thè lưỡi ra liếm những viên đá. Ngay lập tức, một thứ gì đó mềm nhũn, lành lạnh lại âm ấm, ngưa ngứa lướt qua Chan Seong. Đó là cảm giác mà lần đầu tiên cậu từng có được. Chan Seong chớp chớp đôi mắt. Sau đó con chó cho đá vào miệng và nhai rồm rộp. Chan Seong có thể nghe thấy âm thanh nhai đá vang đến tận tai mình. Chan Seong nhìn xuống lòng bàn tay. Viên đá biến mất, chỉ để lại trên tay một vệt nước mỏng. Đồng thời, trong lòng Chan Seong xuất hiện một điều kỳ lạ nhưng cậu không biết đó là gì.

Con chó nhướng đôi mi dài và trắng lên nhìn Chan Seong. Chan Seong lại nhanh chóng cho tay vào cốc. - Evan. Chan Seong đã gọi con chó như vậy. - Mày làm sao vậy? Evan. Mày bị ốm à? Chan Seong như là một người anh trai của chú chó già đã ngoài bảy mươi nếu tính theo tuổi người. Chan Seong cảm thấy nó như một người em trai sống lâu hơn mình và là một người em trai có nhiều kinh nghiệm sống trên đời. Lần đầu tiên Chan Seong gọi một tiếng “Evan” , Evan quay đi nhìn chỗ khác. Đó là điều hiển nhiên. Vì đó không phải là tên nó. Chan Seong không hề cảm thấy buồn, cậu chạm vào Evan. Cậu cố gắng thừa nhận rằng Evan có một cuộc đời và một quá khứ mà cậu không hề hay biết. Dù vậy, có một hôm, cậu vô cùng tò mò về quá khứ của Evan. Trước đây nó tên là gì? Chủ của nó có phải là người tốt hay không? Nó đã từng đi đến những nơi nào? Có từng đi đến nơi xa hơn mình không? Nó đã từng chạy trên bãi biển cùng với chủ giống như trong các bộ phim điện ảnh truyền hình hay chưa? Nó có nhớ khoảng thời gian đó không? Biết được những chuyện đó liệu có phải là điều tốt hay không? Nếu vậy thì giờ nó muốn đi đâu? Bà nội mỗi lần nhìn Evan là lại thấy vô cùng phiền phức. Bà lắc đầu và bảo rằng nuôi một con chó cũng tốn công sức như nuôi một con người vậy. - Nếu phải nuôi người rồi thì cháu sẽ hiểu thôi.

Bà nội nhìn Evan với ánh mắt có chút chán ghét. - Hơn nữa, con chó này cũng già lắm rồi mà? - Nó đã già rồi cơ ạ? - Đương nhiên rồi, cháu hãy nhìn những chiếc răng đó. Dù là người hay động vật, chỉ cần lông rụng và răng long hết là xong đời rồi. Cháu định nuôi chó mà đến cả điều đó cũng không biết ư? Chan Seong xoa lưng Evan và nói “Vậy ư?” Những sợi lông ngắn ngủn và cứng ngắc không hề có độ bóng nào. - Không nói nhiều nữa, ngày mai cháu hãy đem trả lại đi. Một tia thất vọng thoáng qua trên khuôn mặt Chan Seong. - Không làm thể được không ạ? Bà không hề chạm mắt Chan Seong, bà lấy băng dính trong suốt để dọn lông chó rụng trên sàn. - Có chó trong nhà thì trộm sẽ không vào đầu bà ạ. - Ồn ào quá đấy. Bà thậm chí còn không thể lo miếng cơm manh áo cho cháu của mình. Ở tuổi này, chăm sóc chó... Ôi trời ơi, lại còn lo đi nặng đi nhẹ nữa. Không giống như Chan Seong có đôi má mềm mại và nước bọt trong suốt, bà nội biết rằng già đi là như thế nào. Già đi đồng nghĩa với việc cơ thể dần trở nên bèo nhèo, nhăn nhúm. Mồ hôi, mủ, nước bọt, nước mắt và máu liên tục rỉ ra khỏi cái thân thể đang dần mất đi tính đàn

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 5

T
Trần Thế VIP 12· 10 phút trước

Truyện này đọc cuốn dã man! Đoạn cao trào xử lý quá mượt, đề cử ae đọc mạnh nhé.

L
Lâm Phong VIP 3· 1 giờ trước
⚠️ Bình luận có chứa Spoil (Bấm để xem)

Ai đọc rồi cho hỏi đoạn sau nhân vật chính có gặp lại sư phụ không vậy?

B
Bạch Tiểu Thuần· 3 giờ trước

Web đọc mượt thật sự, không có quảng cáo nhảy lung tung như mấy web khác. 10 sao!