hồi vì sự thật nếu trừ tiền dùng cho Evan đi thì cậu vẫn còn lại mười bốn nghìn won. Một lúc sau, xe buýt để đi về nhà đã đến nơi nhưng thay vì lên xe, Chan Seong đã mở cửa kính của cửa hàng điện thoại. Lúc đầu, cậu chỉ nghĩ đến việc hỏi giá của một chiếc thẻ sim. Sau đó, cậu đã ngồi xuống trước mặt nhân viên và viết tên mình một cách rành mạch vào tờ giấy mà anh ta đưa. Rồi cậu đưa cho anh ta giấy tờ tùy thân của bà nội. Chan Seong nhìn nhân viên gắn sim vào chiếc điện thoại cũ của mình rồi quay lại nhìn chiếc xe rùa đang ở trước cửa hàng. Cậu không nhìn thấy Evan đang ngủ trong thùng đựng đá nhưng rõ ràng là Evan vẫn còn ở trong đó. - Giá sim là mười nghìn won, sạc điện thoại là là năm nghìn won. Đáng ra, em phải trả phí mở cửa là ba mươi nghìn won nhưng bây giờ đang là thời gian diễn ra sự kiện nên cửa hàng sẽ tặng miễn phí cho em. Chan Seong nhận lại điện thoại di động cũ và lấy ra mười lăm nghìn won trong ví rồi đưa cho nhân viên. Hơi day dứt khi mất một nghìn won tiền cho Evan nhưng cậu nghĩ rằng mình sẽ bù lại được số tiền đó nếu tiết kiệm tiền tiêu vặt trong lúc bệnh viện thú y đóng
cửa. Chan Seong đã bấm nút điện thoại không biết bao nhiêu lần trước trạm xe buýt. Khi một tia nắng sáng chói chiếu vào vết nứt trên màn hình, khuôn mặt của cậu không còn phản chiếu trên đó nữa. Chan Seong nhấn nút chụp ảnh trên điện thoại di động và đây là lần đầu tiên cậu chụp ảnh Evan đang ngủ dưới chân mình. Một chiếc xe tải đông lạnh chạy nhanh như tên bắn với một tiếng “cạch” sau lưng Chan Seong. Evan không uống một ngụm nước nào mà yên lặng ngủ. Nó không quấy rầy hay rên rỉ, đến cả liếm chân mình nó cũng không làm. Chan Seong chạm vào điện thoại cả ngày, cậu chỉ thỉnh thoảng ngó Evan khi điện thoại đang sạc mà thôi. - Phải vậy chứ, ngoan lắm, Evan. Chan Seong vỗ nhẹ vào lưng Evan lúc nó đang ngủ thiếp đi, sau đó cậu tiếp tục cầm điện thoại trên tay và dành thời gian để tải các ứng dụng. - Nếu tốn quá nhiều tiền điện thoại, tao sẽ tự biết dùng tiền tiêu cho mày như nào. Dù bà có dọa nạt thì cũng vô ích thôi. Tối hôm đó, Chan Seong nằm trên chiếc đệm và chơi trò làm bóng hình con chó với ánh sáng của điện thoại di động, giống như bố cậu đã làm trước đây. - Nhìn đi Evan. Tao đã gọi bạn bè của mày đến rồi này. Chan Seong hét lên nhưng Evan thậm chí không hề nhúc nhích dù chỉ là một cử động nhỏ nhất. - Tao bảo mày nhìn mà Evan. Tao nghĩ mình còn làm tốt hơn cả
bố nữa kìa. Chó thật, một con chó thật đấy mày. Tao đã bảo đó là đám bạn của mày mà. Evan vẫn không hề có bất kỳ phản ứng gì. Hai ngày sau, khi đã hết giờ nghỉ trưa, Chan Seong ghé vào trạm dừng chân. Do kỳ nghỉ hè và nghỉ cuối tuần trùng nhau nên trạm dừng chân chật cứng đến mức không còn chỗ đậu xe. Bà nội đang cầm mâm đựng mì Janchi guksu với khuôn mặt mệt mỏi và lại gần Chan Seong. - Tao nghe nói rằng mày muốn xin tiền để mua thứ khác cho bữa trưa. - À, là cái đấy ạ. Bây giờ thì được rồi bà ạ. - Được rồi là sao, là cái gì cơ? - Cháu đã xử lý được bằng thứ nhận được hôm qua. - Vì thế nên bà mới hỏi là mày đã xử lý cái gì? - Thì là cái đó. Bà mau đưa mì cho cháu đi. Chan Seong hút rồn rột bát mì và nhìn bóng dáng bà đang rửa bát trong bếp. Mỗi khi bà khom rồi duỗi lưng ra, miếng dán giảm đau màu trắng mà Chan Seong đã dán vào đêm hôm trước lại xuất hiện và biến mất giữa những cử động eo của bà. Chan Seong đặt khay vào thùng để trả lại bộ đồ ăn, đi đến băng ghế cây tử đằng cạnh trạm xăng và chơi điện thoại thông minh của mình. Cậu mong nhiều người sẽ nhìn thấy cậu sử dụng điện thoại thông minh nhưng mọi người không hề chú ý đến Chan Seong. Người thì vào nhà vệ sinh, người thì phì phèo điếu thuốc trước tấm biển cấm hút thuốc, người thì vừa cầm đồ uống vừa tán gẫu với bạn bè,
ai nấy đều chăm chú vào việc của mình. Hòa vào dòng người cuối tuần, Chan Seong xem đi xem lại bộ phim Turning Mecard trên điện thoại thông minh của mình. Rồi cậu chợt nhận ra rằng mình đã không gọi điện thoại cho ai đó trong ba ngày qua. Chan Seong không biết số điện thoại nào cả và cũng không có ai biết số của Chan Seong. Cậu phân vân một lúc xem có nên gọi điện đến phòng giáo vụ để hỏi thông tin liên lạc của các bạn trong lớp hay không nhưng rồi cậu chẳng muốn gọi điện thoại cho giáo viên chút nào. “Nếu bố còn sống, mình đã gọi cho bố rồi.” Sau một