Khó nuốt mặt người

hồi còn học ở trường

hồi còn học ở trường

hồi còn học ở trường đại học tư thục, trong đội bóng bầu dục cũng có rất nhiều sinh viên trông giống hệt như những sản phẩm sản xuất hàng loạt kiểu này. “Anh Azuma, việc điều tra là nhiệm vụ của chúng tôi. Hôm nay mời anh về cho. Cảm ơn sự hợp tác của anh.” Nghe Hosomi nói bằng giọng trầm thấp, Azuma đành miễn cưỡng rời khỏi phòng. Hosomi tặc lưỡi hướng về phía cánh cửa rồi cầm lấy cuốn sổ tay trong túi ngực. Nhìn qua hiện trường thì rõ ràng không có dấu vết án mạng, nhưng vẫn phải đề phòng trường hợp vạn nhất. Người chết là một chính trị gia đương nhiệm, thế nên không một sai sót nào trong quá trình điều tra được phép xảy ra. Hosomi mở sổ tay, sắp xếp lại bản tóm tắt vụ việc một lần nữa. Nơi Noda nhảy xuống là tầng chín của một khách sạn doanh nhân giá rẻ ở quận Bunkyo, Tokyo. Đó là một khách sạn đơn sơ không hề xứng tầm với một Nghị sĩ, và ngay cả viên thư ký cũng không biết tại sao ông ta lại chọn nơi đây. Người phát hiện ra thi thể tên Azuma Hajime, một trong số các thư ký công vụ. Azuma có lịch họp với Noda từ mười giờ đêm bằng ứng dụng liên lạc qua mạng.

6 Anh ta đợi quá giờ mà chưa thấy ông xuất hiện trong không gian trực tuyến. Azuma đã cố gắng liên lạc qua email và điện thoại nhưng hoàn toàn không có phản hồi. Có vẻ Noda thuộc kiểu người rất kỷ luật, thường sẽ trả lời thư ký ngay cả khi đang họp kín hay đang hẹn hò. Cảm thấy nghi ngờ và có linh tính không lành, Azuma đã tìm đến khách sạn doanh nhân kể trên. Azuma ước tính mình đến khách sạn vào khoảng 10 giờ 40 phút tối. Anh ta không báo lại với quầy lễ tân mà đi thẳng lên phòng 901 ở tầng cao nhất, nơi Noda đang thuê. Cửa đã khóa chặt, gõ cửa cũng không thấy trả lời. Ngoài ra, khóa khách sạn là loại khóa dùng chìa thông thường, không phải khóa tự động. Trong cơn lo lắng, Azuma quay lại quầy lễ tân tầng một, yêu cầu nhân viên mở khóa phòng 901. Tuy nhiên, nhân viên lễ tân có vẻ không tin nổi việc một chính trị gia tầm cỡ lại chui rúc ở cái xó này. Cậu ta đối xử với Azuma bằng thái độ thờ ơ lạnh nhạt. Nỗi lo lắng và bực bội tăng cao, Azuma tạm thời ra khỏi khách sạn, ngẩng lên quan sát cửa sổ tầng chín xem đèn trong phòng có bật hay không. Lúc đó, anh ta nhận thấy cửa kính dẫn ra ban công phòng 901 đang mở toang. Vừa thầm cầu nguyện, anh vừa bước vào bụi cây ngay bên dưới. Thứ anh tìm thấy là hình hài đã nát bấy của Noda. Phòng 901 không tìm thấy di thư, cũng hoàn toàn không có dấu vết của một cuộc vật lộn. Cửa phòng được khóa trái bên trong càng củng cố thêm cho giả thuyết tự sát. Hơn nữa, Noda có đủ lý do để nghĩ quẩn. Năm năm trước, khi dự luật liên quan đến Trung tâm Planaria1 được trình lên Quốc hội, ông là một trong số ít chính trị gia dám thách thức Bộ trưởng Fujiyama bằng một cuộc tranh luận nảy lửa. Tiếc rằng, kết quả cuối cùng lại là một thất bại thảm hại. Không những quan điểm chính trị bị chỉ trích dữ dội, những lời lăng mạ trên mạng còn lan sang cả xuất thân, sở thích, 1 Planaria: Tên một họ giun dẹp nước ngọt, được biết đến với khả năng tái tạo cơ thể (Mọi chú thích nếu không lưu ý gì thêm đều là của người biên tập).

7 tính cách và mọi phương diện đời tư của ông. Gần đây ông vẫn kiên trì tiếp tục các hoạt động phản đối, nhưng ai cũng thấy rõ là ông đã kiệt sức. Việc thư ký Azuma phủ nhận chuyện tự sát cũng dễ hiểu thôi. Chính vì không thể chia sẻ nỗi lòng với những người xung quanh nên Noda mới đi đến quyết định tự kết liễu đời mình. Nếu có thể giãi bày tâm tư với tay thư ký thân cận, có lẽ ông ta đã không chọn cách gieo mình khỏi ban công. Quả nhiên là tự sát. Khả năng một vụ án mạng xảy ra là hoàn toàn vô căn cứ. Ngay khoảnh khắc Hosomi hài lòng đóng sổ tay lại, cánh cửa phòng 901 mở toang và một nhân viên pháp y trẻ tuổi lao vào: “Thanh tra Hosomi, tôi có thể báo cáo một việc được không?” Một linh cảm không lành ập đến. Chắc hẳn bên pháp y đã phát hiện ra điều gì đó. “Có chuyện gì?” “Cậu thanh niên tóc vàng đó là người quen của Thanh tra à?” “Thanh niên tóc vàng?” Hosomi ngẩn người trước câu hỏi đột ngột. Rõ ràng nhân viên pháp y đã nhầm lẫn điều gì đó. Trong số đồng nghiệp hay người quen của Hosomi không có ai tóc vàng cả. Lẽ tất nhiên, thư ký Azuma cũng vậy.

8 “Tôi chịu. Mà chuyện đó liên quan gì chứ?” “Có một cậu trai tóc vàng đứng từ tầng hai của tòa chung cư bên cạnh, dùng ống nhòm có chân đế quan sát hiện trường rất chăm chú. Thấy khả nghi nên tôi thử hỏi chuyện, anh ta trả lời là muốn nói chuyện trực tiếp với Thanh tra.” “Tên là gì?” “Hỏi thì anh ta không nói. Chỉ bảo là có nói cũng chẳng ai tin.” “Kẻ hiếu kỳ thôi. Đuổi đi đi.” “Rõ. Ngoài chuyện đó ra, chúng tôi còn nhận thấy một điểm kỳ lạ ở bàn tay trái của nạn nhân.” “Sao cậu không báo cáo chuyện này trước hả?” “X-xin lỗi Thanh tra. Nạn nhân rơi từ tầng chín, khiến nội tạng trong cơ thể văng ra ngoài, xương cốt từ xương sọ đến xương chày đều bị gãy nát. Khuỷu tay trái cũng bị gãy hở, và các ngón tay gập lại theo hình cái kéo trong trò oẳn tù tì. Nói là hình cái kéo nhưng lại gập ngược với hướng tự nhiên, các ngón tay bị bẻ ngoặt về phía mu bàn tay.” “Cậu định nói là cái xác đang chơi oẳn tù tì ấy à? Chuyện gãy xương kiểu đó do tình cờ cũng có thể xảy ra mà?”

9 “Đúng vậy ạ. Vấn đề thực sự nằm ở phía trong ngón áp út và đốt thứ hai đang gập của ngón út. Khi chúng tôi thử duỗi hai ngón tay đó ra thì thấy bên trong dính đầy máu.” “Thế thì có gì lạ? Xung quanh cái xác chẳng phải đầy máu đó sao?” “Ngoại trừ chỗ đó ra, vùng xung quanh cánh tay trái hầu như không có máu bám vào. Dựa trên tình trạng thương tổn của thi thể, nạn nhân rõ ràng đã chết ngay lập tức. Do đó, có thể loại bỏ khả năng nạn nhân vẫn còn thoi thóp ngay sau khi rơi xuống, lấy tay che vết thương rồi mới buông tay ra và tắt thở. Vì vậy, máu không thể nào dính vào khe hở giữa các ngón tay đang gập lại được.” “... Cậu bảo không thể dính, nhưng thực tế là nó đã dính đấy thôi. Cậu giải thích vấn đề đó thế nào?” “Vâng. Chỉ có một khả năng duy nhất. Nạn nhân đã bị thương trước khi rơi xuống, ví dụ như dùng tay lau máu mũi chẳng hạn, kết quả là máu đã dính vào ngón tay. Đây không hẳn là ý kiến của tôi, mà là những gì thanh niên tóc vàng lúc nãy đã nói. Nếu nạn nhân bị thương khi còn sống, theo lẽ tự nhiên có thể suy đoán rằng đó là kết quả của một cuộc ẩu đả với ai đó. Nói cách khác, vụ án này có khả năng là một vụ giết người được dàn dựng thành tự sát.” Hosomi nghiền ngẫm lời của nhân viên pháp y trong đầu. Vừa lần theo logic câu chuyện, ánh mắt ông vừa đảo quanh nội thất phòng 901. “Cậu nghĩ quá nhiều rồi.” “Sao ạ?”

10 Nhân viên pháp y trợn tròn mắt. “Đó chỉ là lời từ miệng một thằng nhóc tóc vàng vô danh thôi mà? Sao phải tin sái cổ như thế? Ý kiến của kẻ dùng ống nhòm nhìn lén hiện trường không đáng để cậu phải nghiêm túc suy xét đâu.” “À không, tại tôi tưởng là người quen của Thanh tra nên sợ thất lễ...” “Người lạ trăm phần trăm.” “Nhưng anh ta bảo là người đồng hương với Thanh tra mà?” Quái gì thế không biết? Hosomi sinh ra ở Tokyo, nên đồng hương chắc phải có đến mười triệu người. “Chính vì những người cả tin như cậu mà nạn nhân các vụ lừa đảo mới không bao giờ hết đấy. Với lại, nếu có ẩu đả đến mức phải lấy tay lau máu thì căn phòng này chắc chắn phải có dấu vết chứ.” “Dù là vậy nhưng...” “Không có lấy một vết máu của nạn nhân, ngay cả tấm thảm cũng không một nếp nhăn. Hơn nữa, căn phòng này còn được khóa từ bên trong cơ mà? Cái chết của Nghị sĩ Noda không có dấu hiệu án mạng.”

11 “Nói là khóa, nhưng cửa kính ban công vẫn mở mà Thanh tra. Hơn nữa, không thấy chìa khóa trong phòng nên hoàn toàn không thể gọi đây là phòng kín được ạ.” “Chìa khóa nằm trong túi trái của cái xác đấy thôi. Chỉ có thể nghĩ là Nghị sĩ Noda đã cầm chìa khóa rồi nhảy xuống. Không nghi ngờ gì nữa, đây là tự sát.” Nhân viên pháp y trông có vẻ không phục, nhưng Hosomi mặc kệ và đuổi anh ta ra ngoài. Ngay sau đó, ông còn chưa kịp thở phào một hơi thì đến lượt thư ký Azuma Hajime xông vào phòng. “Thanh tra, quả nhiên đây là một vụ giết người!” “Gì nữa đây? Chẳng phải anh đã về rồi sao?” “Lúc ở hiện trường bên dưới, tôi có nói chuyện với một thanh niên tóc vàng và nhận ra một điều rất lạ.” Lại tóc vàng. Có vẻ mấy tay thư ký của chính trị gia có bệnh nghề nghiệp là lắng nghe cẩn thận mọi ý kiến, kể cả những thanh niên không rõ lai lịch. “Nói cho anh biết, tôi và thằng nhóc tóc vàng đó chẳng có quan hệ đồng hương gì sất. Người lạ đấy.” “Hả? Nhưng cậu ta nói mình là người bên điều tra mà. Cậu ta bảo mình làm trong Sở Cảnh sát Tokyo.”

12 Vẫn còn có kẻ mắc bẫy một thủ đoạn điển hình như thế ở đất nước này sao? Hosomi bắt đầu thấy lo lắng cho tương lai Nhật Bản. “... Cậu thanh niên đó nói rằng sân thượng rất khả nghi. Thế nên tôi đã nhờ anh nhân viên lễ tân cho phép lên kiểm tra. Thanh tra vẫn chưa lên đó đúng không? Trên sơ đồ tòa nhà ghi là ‘Đài quan sát’, nhưng thực chất chỉ là làm màu thôi. Trên đó là một không gian vắng vẻ với cả dãy cục nóng điều hòa và bồn chứa nước. Tôi đã tìm thấy vài chi tiết đáng nghi. Trên tay vịn bằng nhôm có vết tích như thể ai đó đã lau đi vết máu!” “Chúc mừng anh thám tử. Chắc là vết sơn chứ còn gì nữa.” “Không phải đâu ạ. Cái tay vịn có vết máu đó nằm ngay phía trên phòng 901. Rõ ràng là có liên quan vụ án. Theo lời cậu thanh niên đó, thủ đoạn gây án như sau: Hung thủ lẻn vào khách sạn khi nhân viên lễ tân vắng mặt, khéo léo viện cớ lừa ngài Noda lên sân thượng. Dẫu sao nơi đó cũng gọi là ‘Đài quan sát’, nên nếu rủ đi ngắm cảnh đêm thì ngài ấy hẳn sẽ không từ chối. Ngài Noda bỏ chìa khóa vào túi và rời khỏi phòng 901. Khi lên đến sân thượng, hung thủ giả vờ ngắm cảnh, thận trọng chờ thời cơ. Ngay khoảnh khắc ngài Noda di chuyển đến vị trí phía trên phòng 901, hắn lấy hung khí giấu sẵn ra tấn công. Vì không được để lại vết chém hay vết đâm, nên có thể hung thủ đã chuẩn bị một vật nặng không có cạnh sắc. Ví dụ như một túi vải đựng đầy cát, loại hay thấy trong phim ấy. Loại đó dù có bị rách cũng không để lại bằng chứng gì. Bên dưới tay vịn là bụi cây, nên có cát ở đó là chuyện đương nhiên. Đen đủi thay, ngài Noda trong khi cố chạy thoát khỏi tay hung thủ đã rơi từ sân thượng xuống và mất mạng.”

13 “Nói nhảm gì thế? Nghị sĩ Noda để cửa ban công mở toang rồi rời khỏi phòng ấy hả? Chẳng khác nào bảo hung thủ cứ thoải mái dàn dựng thành tự sát đi!” “Không phải đâu ạ. Hung thủ nhanh chóng lau sạch vết máu trên sân thượng rồi đi thang máy xuống đất. Ở đó, hắn lấy chìa khóa từ túi cái xác, rồi một lần nữa quay lại phòng 901. Sau đó hắn mở cửa kính ban công, ngụy tạo hiện trường giả như thể nạn nhân nhảy xuống từ chính phòng 901 này. Cuối cùng, hắn chỉ việc khóa cửa lại, xuống dưới trả chìa khóa vào túi cái xác là xong khâu dàn dựng. Nhân viên lễ tân ở đây chẳng mấy khi giám sát người ra kẻ vào, Thanh tra cũng biết rõ mà.” “L-làm gì có kẻ giết người nào tốn công sức đến thế. Tự sát nghe thực tế hơn nhiều... “ “Tại sao Thanh tra lại cố tình lảng tránh sự thật vậy ạ? Vết máu còn sót lại trên sân thượng đã chứng minh rõ ràng giả thuyết này là đúng. Nếu kiểm tra ADN của vết máu đó, chắc chắn kết quả sẽ khớp với ngài Noda.” “...” Hosomi không còn lời nào để đáp lại. Dù muốn phản bác nhưng ông không tìm thấy kẽ hở nào trong logic của đối phương. “Cậu tóc vàng đó còn nói là đã xác định được hung thủ rồi ạ. Việc lên lịch gặp gỡ bí mật tại một khách sạn doanh nhân không mấy phù hợp cho thấy hắn không phải cấp dưới thân tín hay người ủng hộ của ngài Noda. Mặt khác, vì ngài Noda chịu theo hắn lên ‘Đài quan sát’ nên hai người hẳn phải có mối quan hệ thân thiết.

14 Một người có quan hệ đủ gần với ngài Noda, nhưng lại ở vị trí không gặp mặt công khai được. Thêm nữa, người này còn căm ghét ngài Noda đến mức muốn giết ông. Chỉ có một người đáp ứng đủ các điều kiện ấy. Đó chính là đối thủ truyền kiếp và cũng là bạn cũ thời cấp ba của ngài Noda, Nghị sĩ Fujiyama Hiromi. Thanh tra, xin hãy thẩm vấn Nghị sĩ Fujiyama ngay lập tức.” “... Tất cả đều là lời tên nhóc tóc vàng đó nói sao?” “Đúng vậy ạ. Cậu thanh niên đó là ai thế nhỉ? Trông không giống người phía điều tra cho lắm.” “A-ai mà biết được. Tôi hiểu những gì anh nói rồi. Sáng mai tôi sẽ thẩm vấn Nghị sĩ Fujiyama. Kiểm tra cả cái gọi là vết máu trên sân thượng nữa. Anh đã hài lòng chưa?” “Vâng. Dù rất tiếc về cái chết của ngài Noda, nhưng nếu đã xác định đây là một vụ giết người, tôi chỉ còn cách chờ đợi hung thủ bị bắt giữ. Cảm ơn Thanh tra.” Azuma có vẻ đã nói hết những gì cần nói, anh ta lẳng lặng rời khỏi phòng 901. Hosomi bị bỏ lại một mình, chỉ biết nhìn chằm chằm vào bức tường mà nghiến răng tức tối. Nhưng mà, thằng nhóc tóc vàng đó rốt cuộc là ai? Hosomi bước ra ban công, nhoài người nhìn xuống đất. Ba nhân viên pháp y đang lục lọi bụi cây quanh hiện trường. Bóng dáng người thanh niên nọ đã tan biến vào hư vô. Mỗi khi nhớ lại vụ án này, Thanh tra Hosomi không khỏi cảm thấy một nỗi bực bội khó tả, như thể một cái xương dăm mắc kẹt trong cổ họng. Nguyên nhân chẳng

15 phải vì giả thuyết tự sát ban đầu của ông bị bác bỏ. Ngay khi vết máu trên đài quan sát được xác định là của Nghị sĩ Noda, sự thật rằng ông ta bị sát hại đã rõ như ban ngày. Vấn đề là, mục đích tối thượng của cuộc điều tra - bắt giữ được hung thủ - đã hoàn toàn đâm vào ngõ cụt. Nghị sĩ Fujiyama Hiromi, người bị coi là nghi phạm số một, đã được xác nhận có bằng chứng ngoại phạm thuyết phục.

16 1. Kawauchi Inori Cuối cùng tôi cũng gặp được anh ấy. Ngày đầu tiên tâm sự cùng Kazushi, từ tận đáy lòng, tôi đã nghĩ như vậy. Người định mệnh mà tôi tìm kiếm bấy lâu, cuối cùng cũng đã thấy. Từ hôm nay, tôi có thể bắt đầu một cuộc đời mới đầy thú vị cùng người đàn ông này. Những ngày tháng buồn tẻ đã qua cuối cùng cũng được đền đáp. Tôi đã luôn tìm kiếm một kẻ thất bại vô phương cứu chữa. Một kẻ không người yêu, không bạn bè, không gia đình, không được ai cần đến, một gã đàn ông chỉ có thể sống trong những ngõ hẻm ẩm thấp của xã hội. Gã ta phải khác hẳn với đám côn đồ hay tổ lái thường xả cơn thịnh nộ ra ngoài mỗi ngày. Tôi tìm kiếm một người đàn ông mang trong mình nỗi bất mãn, lòng đố kỵ với thế giới - những ý nghĩ đen tối không nơi giải tỏa mà chỉ cuộn xoáy trong lòng - và rốt cục gã thức dậy mỗi ngày chỉ để thỏa mãn cái dục vọng đó. Vào một ngày không khí mùa xuân cận kề vùng Tohoku, anh ta hiện ra trước mặt tôi với ánh mắt trống rỗng như một con búp bê ngồi trên chiếc giường đôi. Nơi ấy là một căn phòng trong khách sạn tình yêu cũ kỹ mang tên “XX”, nằm ở rìa khu phố sầm uất thuộc thành phố Sendai, tỉnh Miyagi. Thông thường, tôi sẽ đợi trước cửa cho đến khi khách mở, nhưng vì gõ cửa mãi mà không có tiếng trả lời, tôi đành bày ra bộ mặt khó xử giả tạo rồi vặn nắm đấm. “Chào anh, em là Inori.”

17 “Kawauchi Inori” là tên gọi tôi đang dùng ở chỗ làm hiện tại. Nó vốn là tên một thành viên nữ thuộc nhóm nhạc noise2 đã ngừng hoạt động hơn mười năm trước, gọi là “Kẻ bần tiện”. Cô ta nổi tiếng với những màn trình diễn cực đoan như mang pháo hoa lên sân khấu hay tự cắt xẻ cơ thể mình. Vị khách ngồi trên mép giường, quay nghiêng mặt về phía tôi và cúi gằm xuống. Đó là một người đàn ông khá to lớn tầm ngoài 20 tuổi. Dù đã yên vị trong phòng nhưng anh ta vẫn mặc chiếc áo khoác dài màu xám và đội chiếc mũ thủy thủ sụp xuống mắt. Môi anh ta mấp máy nhưng tôi không nghe rõ lời. Có lẽ anh ta đang căng thẳng. “Em xin phép. Cảm ơn anh đã chỉ định em.” Tôi thốt ra những lời thoại đã ngấm sâu vào đầu lưỡi rồi bước tới bên cạnh giường. Khi tôi ngồi xuống bên cạnh, vị khách nọ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. “X-xin chào.” Vị khách trả lời bằng giọng thầm thì, ánh mắt đảo qua đảo lại trên bức tường sau lưng tôi. Đúng là anh ta đang căng thẳng thật. “Em có thể xác nhận tên anh được không?” “L-là Shibata. Shibata Kazushi.” 2 Noise: Một nhánh con của âm nhạc thử nghiệm, đặc trưng bởi việc sử dụng tiếng ồn không mong muốn làm điểm nhấn chính.

18 Trong những cơ sở mại dâm kiểu “gái gọi tận nơi”, khoảng một nửa số khách hàng dùng tên giả. Việc có nhiều khách mang họ “Satou” hay “Sasaki” có lẽ là vì lý do đó. Tuy nhiên, riêng với người đàn ông tên Shibata này, tôi có linh cảm kỳ lạ rằng đây chắc chắn là tên thật. “Vâng, anh Shibata đã đặt chỗ trước. Chúng em có các gói 50 phút, 70 phút và 90 phút, anh muốn chọn gói nào ạ?” “À, cho tôi gói đầu tiên.” Cuộc đối thoại này chỉ là bước xác nhận, thực tế gói dịch vụ đã được chỉ định lúc đặt chỗ qua điện thoại rồi. “Vậy là mười nghìn yên ạ. Anh vui lòng thanh toán trước giúp em nhé.” “Được. Đợi chút.” Kazushi lấy ra những tờ tiền nhăn nhúm từ ví. Tôi cúi đầu cung kính nhận tiền, đặt đồng hồ hẹn giờ 50 phút rồi nhấn nút bắt đầu. “Anh lần đầu làm chuyện này ạ?” “À, ừ.” “Hình như cũng là lần đầu đi khách sạn kiểu này luôn sao?”

19 “Đúng vậy. Là lần đầu.” Dù công việc có bẩn thỉu đi nữa, suy cho cùng vẫn là nghề dịch vụ. Có lẽ khả năng quan sát con người của tôi đã được rèn luyện đến một mức độ nhất định. Những khách hàng mới đi lần đầu, nếu phải đánh giá hên hay xui thì nghiêng về “hên” nhiều hơn. Họ không yêu cầu những tư thế quái dị, cũng ít khi buông lời tán tỉnh sỗ sàng. “Không cần căng thẳng đâu ạ. Anh Shibata năm nay bao nhiêu tuổi rồi?” “À, cái đó... có nhất thiết phải nói không?” “Cũng không hẳn, chỉ là em muốn biết anh lớn hơn em bao nhiêu thôi.” Tôi cố ý nghiêng đầu, ra vẻ thắc mắc. “Có lẽ so với vẻ ngoài thì tôi trẻ hơn nhiều đấy.” “Vậy sao? Hôm nay anh có đi làm chứ?” “Ừ.” “Anh làm công việc gì vậy?” “... Nội dung công việc ấy hả?”

20 “Em không được phép hỏi ạ?” “À thì, tôi làm việc tại nơi gọi là Trung tâm Planaria.” Trong tâm trí tôi hiện lên hình ảnh một chính trị gia đã về vườn. Ký ức về vụ án ghê tởm xảy ra vào cuối năm ngoái ùa về. Tôi rũ bỏ những ý nghĩ tạp nham, cố tập trung vào công việc. “Anh Shibata học khối tự nhiên nhỉ?” “Không, cũng không hẳn là vậy.” “Vậy là khối xã hội ạ?” “Tôi chưa từng đi học.” Kazushi cúi mặt xuống nhìn bàn chân mình. Có vẻ anh ta là người rất dễ xuống tinh thần. Tôi chợt nghĩ vẩn vơ rằng không hiểu làm sao anh ta sống nổi đến tuổi này. “Mình đi tắm nhé.” Tôi di chuyển đến trước mặt Kazushi vẫn đang cúi đầu, cẩn thận tháo thắt lưng và hạ chiếc quần denim của anh ta xuống. Tôi có thể cảm thấy hơi thở phả vào mu bàn tay mình trở nên dồn dập hơn một chút. Vùng kín của Kazushi có mùi khá nặng, nhưng nếu cứ để tâm đến chuyện đó thì không thể sống sót trong ngành này.

21 “Ôi anh Shibata, anh đã hưng phấn rồi sao?” Đây cũng là lời thoại theo kịch bản. Qua lớp vải chiếc quần, năm ngón tay tôi nhẹ nhàng bao bọc lấy dương vật đang cương cứng. Những gã đàn ông không quen phụ nữ thế này, chỉ cần tắm qua loa rồi liếm láp trên giường, mười phần thì đến tám chín

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 3

Đang tải bình luận...