Lời Thú Nhận Của Tay Lừa Đảo Felix Krull

Chương Mười Một

Chương Mười Một

Chương Mười Một Lẽ dĩ nhiên tôi mừng rơn vì cuộc hò hẹn, song xen vào đó là cảm giác bồn chồn lo ngại khi nghĩ đến lúc phải cho Zouzou xem mấy bức vẽ, một sự xằng bậy quá sức tưởng tượng, một điều đúng là không thể chấp nhận được. Tôi đã vẽ thêm vào tấm thân xinh đẹp ở nhiều tư thế khác nhau của Zaza cái đuôi tóc mai đặc biệt của Zouzou để làm ra vẻ đó là chân dung cô, và thực tình không biết cô sẽ phản ứng dữ dội thế nào khi thấy hình ảnh mình trong tình trạng ấy. Ngoài ra tôi còn tự hỏi tại sao trước cuộc gặp gỡ bí mật dưới lùm cây, mình phải đến ăn trưa ở nhà Kuckuck và diễn vở hài kịch đi về rồi lộn trở lại. Nếu Zouzou có thói quen ngồi đó sau mỗi bữa trưa thì đúng ra tôi có thể đến bất kỳ ngày nào trong tuần và tới thẳng lùm cây trúc đào, hy vọng vào giờ ngủ trưa không bị ai bắt gặp. Giá mà tôi có thể đến chỗ hẹn không cần mang theo mấy bức tranh khỏa thân chết tiệt kia! Rốt cục chẳng rõ tại tôi không thể đến tay không vì sợ cơn thịnh nộ của Zouzou - ai mà biết được cô sẽ phát ngôn như thế nào trong hoàn cảnh ấy - hay tại tâm hồn dễ rung động của tôi đột nhiên bị thu hút theo một hướng khác, bởi những ấn tượng mới vô cùng sâu sắc mà tôi sẽ trình bày liền sau đây, chỉ biết rằng, ngày lại ngày trôi đi mà tôi vẫn lần lữa chưa tìm đến chỗ hẹn theo lời gợi ý của Zouzou. Một sự kiện đã xảy ra, một sự kiện, tôi xin nhắc lại, lái sự quan tâm của tôi sang hướng khác, một sự kiện vừa hào hùng vừa dữ dội, trong vòng mấy giờ đồng hồ đã làm thay đổi hoàn toàn mối tương quan lực lượng trong quan hệ của tôi với cặp hình ảnh kép, rọi làn ánh sáng chói chang nhuộm màu huyết dụ vào một

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 91

Đang tải bình luận...