CHƯƠNG 41
Tôi tỉnh dậy trên thiên đàng. Ít nhất, tôi nghĩ đó là thiên đàng. Chắc chắn không phải địa ngục, và tôi coi đó vừa là một điều tốt lành và cũng vừa là một sai lầm. Nhưng tôi đã đọc Kinh Thánh đủ nhiều để biết rằng nếu tôi ở địa ngục, da thịt tôi sẽ bốc cháy, linh hồn tôi sẽ mục rữa, và mùi hôi của lưu huỳnh sẽ lấp đầy phổi tôi.
Nhưng mùi tôi ngửi được lại… khá trung tính. Và tôi không thấy Jenny đâu. Mất một lúc mơ hồ, nhưng cuối cùng tôi nhận ra mình vẫn ở bệnh viện. Điều này khiến tôi khá chắc chắn rằng tôi không phải ở thiên đàng, hoặc thậm chí không chết. Tôi chớp mắt và thấy một nhóm các khuôn mặt trên đầu mình. Tổng cộng có năm người, tạo thành một vòng tròn nhỏ. Có Tiegan, Della, Anna, và Collins, hơi bất ngờ. Tôi vẫn chưa quen với việc cậu ấy ở gần. Ngoài ra còn có vị bác sĩ mà tôi đã nói chuyện – người bảo tôi không thể hiến tạng khi đang sống.
“Ông McBride. Thật may mắn vì ông đã tỉnh lại.” Bác sĩ nói. Anh ta quay đi rồi trở lại, giơ một thứ lên trước mặt tôi giống như luật sư đang trình bằng chứng quan trọng cho bị cáo.
“Khi tôi chết, hãy ghép trái tim của tôi cho cậu bé trong phòng này.” Anh ta nói. Thực ra là đọc, vì nó được viết trong tờ ghi chú của tôi. “Ông thực sự nghĩ rằng điều đó sẽ thành công sao? Ông có biết mình đang ở trong bệnh viện không? Chúng tôi không để mọi người chết ở đây.”
Tôi có thể ngồi dậy một chút. Vấn đề về tình trạng của tôi là nó liên quan đến khả năng hô hấp. Vì vậy, nếu tôi không uống thuốc và không thể thở, tôi sẽ lịm đi khá nhanh. Nhưng nếu phổi của tôi hoạt động, tôi thực sự sẽ cảm thấy khá tốt. Vì vậy, tôi đoán trường hợp này có phần giống như một đứa trẻ hờn dỗi và nín thở cho đến khi bất tỉnh. Một khi bất tỉnh, nó bắt đầu thở trở lại, rồi tỉnh dậy vài phút sau đó, và không hề hấn gì. Một khi họ làm cho phổi tôi hoạt động trở lại, tôi sẽ không bị làm sao cả, và đáng ngạc nhiên là tôi không cảm thấy hề hấn gì sau tất cả những chuyện vừa xảy ra. Xét về tất thảy mọi mặt.
Bên phải tôi, Jason nằm trên giường, ngủ li bì và đang thở với sự trợ giúp của một chiếc máy, đây là một chi tiết mới. Ống thông mũi đặt trong lỗ mũi của thằng bé – chính xác là điều nó không muốn. Trông nó không có vẻ như đã cựa quậy kể từ lần cuối tôi nhìn nó.
Tôi dụi mắt, day chúng một lúc, và nhận ra Anna đang đứng trên tôi. Má cô ấy có những nếp nhăn và lớp trang điểm thì đang chảy xuống, nhìn như mặt nạ Halloween. Cô ấy cố gắng nói điều gì đó, nhưng không có gì thoát ra. Sau đấy cô ấy tát mạnh vào mặt tôi.
“Ông nghĩ một cái chết là không đủ hả? Ông phải làm cho nó trở thành hai sao?” Tôi đang sốc đến độ không thể phản ứng.
“Ông có biết chúng tôi đã sợ hãi đến mức nào không? Chúng tôi nghĩ ông đã chết. Và ông cố ý làm thế!”
“Vì Jason.” Tôi nói.
Collins kéo Anna ra xa giường tôi cho đến khi tôi chỉ còn nghe thấy tiếng khóc nấc của cô ấy. Bác sĩ xuất hiện, nhìn Anna và Collins, sau đó nghiên cứu tôi như tôi là cuốn giáo trình
Grey’s Anatomy
✻
.
“Hãy ngừng tranh cãi và bỏ qua những vấn đề đạo đức liên quan đến những gì ông vừa làm. Đứa trẻ này…”
“Jason.” Tôi nói, cố đẩy những cáo buộc của Anna ra khỏi tâm trí. “Thằng bé là một đứa trẻ ngoan và chúng ta nên gọi nó bằng tên của nó.”
Vị bác sĩ day day sống mũi, nhìn sang Jason đang ngủ, tạ ơn Chúa. Nó không cần chứng kiến tất cả chuyện này. “Được rồi. Jason, bao nhiêu tuổi? Mười?”
“Mười tuổi. Thằng bé còn quá trẻ, nó chưa thể chết được.”
“Và, thật không may, vì còn quá nhỏ nên cậu bé không thể nhận tim của một người đàn ông trưởng thành.” Bác sĩ nói, đặt tay lên vai tôi như đang cố bày tỏ sự thông cảm. Tôi cho rằng, công bằng mà nói, có lẽ anh ta cũng đang rất cố gắng trong việc giành giật lại sự sống cho thằng bé.
“Nghe tôi nói này. Tôi rất tiếc khi phải truyền đạt tới ông tin xấu này. Nhưng không tồn tại cách nào mà ông có thể hiến tim cho một đứa trẻ mười tuổi – Jason. Chuyện này bất khả cả về mặt y học lẫn sinh lý học.”
Tiếng bíp của máy theo dõi nhịp tim của Jason tăng lên, tăng cả về cao độ lẫn tốc độ. Đối với tôi, nó nghe như một tình huống khẩn cấp, nhưng bác sĩ chỉ nhìn vào máy theo dõi, sau đó quay đi như thể nó không phải vấn đề to tát.
Anna tiến đến gần giường của tôi, nước mắt bắt đầu giàn giụa trên khuôn mặt cô ấy. Tôi co rúm lại, sợ cô ấy sẽ tát tôi. Nhưng thay vào đó, cô ấy vùi đầu vào ngực tôi và khóc òa.
“Tôi xin lỗi, Murray. Tôi không biết mình bị làm sao. Tôi không biết nói gì… không có lý do nào… tôi chỉ… mọi thứ đều khó khăn quá. Cô ấy nói.
“Suỵt.” Tôi nói, vuốt mái tóc thoảng hương hoa nhài của cô ấy. “Cô không phải xin lỗi. Chẳng có gì phải xin lỗi đâu.”
“Mọi người đang nói gì đấy?”
Chúng tôi quay ngoắt về phía giường của Jason đặt cạnh giường tôi. Tôi cố ngồi dậy, nhưng tôi vẫn còn hụt hơi sau khi suýt chết.
“Tớ chỉ đang cho mọi người biết cậu là kẻ thất bại.” Tôi thậm chí không nhận ra Tiegan vẫn còn trong phòng. “Cậu thậm chí không thể chạy qua các gôn mà không vấp ngã.”
Tôi bị sốc bởi lời nói của cô bé. Tiegan – đứa trẻ ngọt ngào nhất mà tôi biết – đang chế giễu bạn mình khi thằng bé đang nằm trên giường bệnh? Nhưng Jason bật cười và tôi nhận ra việc trở lại nhịp sống bình thường, không bị ảnh hưởng bởi bệnh tật, chính là điều nó cần.
“Đúng. Nhưng pha ăn mừng kiểu Gibson thật oách.” Thằng bé nói.
Mọi người bật cười to. Không phải vì những gì Jason nói quá hài hước, mà đơn giản chỉ vì thằng bé có thể nói ra câu đó. Della ôm chầm Tiegan, như thể cô ấy đang khen con gái vì đã nói đúng điều cần nói. Anna tựa đầu vào vai Collins và Collins nhẹ nhàng hôn lên trán cô ấy. Trên giường, Jason nhìn mẹ rồi thở dốc, sau đó nhìn tôi và giơ bốn ngón tay, lắc chúng như đang ra ám hiệu ném bóng. Điều ước thứ tư đã thành sự thật.
Đó là điều tuyệt vời, đúng vậy. Thằng bé đã lập một danh sách gồm năm điều ước không tưởng, và chúng tôi đã cùng nhau thực hiện được bốn trong số đó. Điều này lẽ ra nên khiến tôi hát lên trong vui sướng. Hét lên thật to từ trên mái nhà.
Nhưng không. Thay vào đó, tôi chỉ thấy buồn, giống như đang đi đến hồi kết. Khi vẫn còn một số điều ước, chúng tôi còn rất nhiều điều để trông mong. Nhưng bây giờ, với bốn điều ước đã được thực hiện và Jason đang đối mặt với cái chết, còn có thể còn lại bao nhiêu? Giống như khi chúng tôi đã chạm tới
World Series
. Đỉnh cao nhất.
Nhưng đây chính là vấn đề khi đạt đến đỉnh cao – chỉ tồn tại một hướng để đi từ đó. Và nếu Jason muốn sống, thằng bé sẽ cần đến điều gì đó không kém điều ước thứ năm và cuối cùng của mình – một phép thuật giữa đời thực.