Indonesia
Đã từ khá lâu, Gustav Svensson điều hành mà không cần Điều đến cộng sự. Đầu tiên thì Julius biến mất trong lễ mừng thọ Allan với các thứ. Vì còn công việc chưa xong với khách sạn nên Gustav không thể đi tìm bạn mình được, nhưng khi dò hỏi những người xung quanh thì bác biết rằng Julius và Allan đã bay ra biển trên một khí cầu.
Mấy ngày kế tiếp, Gustav chắc mẩm Julius đã chết, nhưng gần một tuần sau di động của ông lại nhận được cuộc gọi. Bác ta còn sống! Lại còn hỏi han về công việc, nhưng không để lại số điện thoại để mà liên lạc.
Tiếp đến là mấy ngày im ắng trước khi lại có dấu hiệu của sự sống. Một tin nhắn trong hộp thư thoại. Gustav đã tự hứa với mình sẽ chịu khó sạc điện thoại. Lần này bạn ông lại bảo đã rời Bình Nhưỡng sang New York! Ông ấy đi Mỹ? Trên khí cầu? Quá cảnh Triều Tiên?
Dù vậy, vấn đề Julius ở đâu và định bao giờ quay về chỉ là thứ yếu so với việc cần phải có ai đó đưa ra các quyết định kinh doanh quan trọng mỗi ngày. Gustav không còn lựa chọn nào khác ngoài thế vào vị trí Julius bỏ lại mà ra các quyết định theo tinh thần của người cộng sự nói trên. Không có Julius, ông nghe theo một nhà xuất nhập khẩu Thụy Điển, người đã đề xuất rằng họ gọi thứ măng tây nghe có vẻ Thụy Điển là măng tây Thụy Điển ngay cả ở Thụy Điển. Như thế giá còn cao nữa.
Gustav nhớ lơ mơ trong những cuộc trò chuyện với Julius rằng đó là việc phải để ý. Nhưng chỉ nhớ mang máng thế thôi. Cái hay của rượu arak là nó giải phóng tư tưởng; cái dở là nó không chỉ giải phóng, mà xóa trắng ký ức khi người say tỉnh dậy vào sáng hôm sau.
Julius sẽ ngăn chặn việc Thụy Điển hóa măng tây Gustav Svensson nếu bác có cơ hội. Lần cuối cùng chuyện đó xảy ra, tay trung gian ngốc nghếch đã khiến toàn bộ thương vụ phải mang tiếng xấu.