Ông Trăm Tuổi Tái Xuất Và Giải Cứu Thế Giới

Thụy Điển, Đức

Thụy Điển, Đức

Thụy Điển, Đức

Quan tài cầu vồng theo sau một quan tài Harley Davidson, một quan tài Ferrari, một quan tài golf-là-nhất-trên-đời, một quan tài John Lenon/Imagine, một quan tài bồ-câu-trắng-trên-nền-trời-xanh-trứng-sáo, một quan tài bầy-tiên-múa-trên-đồng-cỏ và một quan tài hoàng-hôn-trên-biển.

Sabine rất nhanh tay tìm thấy một chiếc xe tang đã qua sử dụng đang rao bán. Quá nhanh. Tiền trao tay rồi, bà mới nhận thấy 8 chiếc quan tài dự định đưa sang Stuttgart không nhét vừa vào xe. Cùng lắm nó chỉ chứa được hai, còn tốt nhất là một. Julius an ủi, nói rằng nó sẽ có ích cho những năm sau, khi họ bắt đầu gửi đi các đơn hàng đã hoàn tất. Sau đó bác bảo bà đi thuê một xe tải nhỏ ở trạm dịch vụ gần nhất.

Trước khi lên đường, theo lời khuyên của Julius, bà đã kịp vẽ thêm một chiếc quan tài có hình logo VfB Stuttgart màu đỏ, trắng cùng một chút vàng, với dòng chữ “Love since 1983” bằng tiếng Đức, theo Google Dịch.

“VfB Stuttgart? Đó là gì vậy?” Allan hỏi.

“Là đội bóng đá địa phương,” Julius nói. “Có khi lại ra gì đấy.”

Sabine đóng quán và treo lên cửa tấm biển đề: “Đóng cửa. Đằng nào các vị cũng đi mua ở chỗ khác.” Sau đó họ nhằm hướng nam thẳng tiến, cả ba người, cùng chín cỗ quan tài kéo theo.

*

Họ đi mất hai ngày, với hai lần nghỉ đêm ở Copenhagen và Hannover và những bữa tối thú vị cho ba người ở cả hai thành phố. Ít ra thì cũng thú vị ở mức họ có thể khi Allan cứng đầu luôn mồm thông báo những tin tức mới nhất, như thể Sabine và Julius chưa hề biết tình hình thế giới ra sao. Câu chuyện lý thú cuối cùng của Allan là về một người từng đoạt giải Nobel Hòa bình mới đây lại hô hào diệt chủng thay vì hòa bình.

Sau bữa tối ở Hannover, Allan đi ngủ. Julius hứa sẽ vào ngay, nhưng bác lại không giữ lời. Thay vào đó bác ngủ ở phòng Sabine; té ra đó là việc mà cả hai người đã nghĩ tới khá lâu rồi.

“Ra là thế,” Allan nói khi cả ba tụ tập trong bữa sáng hôm sau. “Bộ trưởng ngoại giao đã là quá khứ rồi.”

“Đồ ngốc,” Julius nói.

Bác với Sabine bên nhau cả ngày lẫn đêm kể từ khi gặp nhau vài tháng trước. Dĩ nhiên Allan luôn có mặt ở một góc, nhưng cụ ít khi rời ghế sofa và không bao giờ là mối nguy cho tình yêu của Julius trẻ-hơn-nhiều và Sabine còn trẻ-hơn-nhiều nữa.

Nói rằng họ bập vào nhau ngay có thể hơi phóng đại. Dù gì thì tình yêu của họ cũng bắt đầu từ khi Julius định cướp hộp bông băng của người trong mộng. Nhưng từ điểm đó trở đi, quan hệ của họ ngày thêm bền chặt. Còn buổi tối ở Hannover xem ra không phải điều tiếc nuối vào sáng hôm sau.

Julius cảm thấy Sabine đã làm bác tốt lên. Bà không chỉ lấy đi, bà còn cho nữa. Bác cảm thấy tự hào về bà.

“Muộn còn hơn không,” Sabine nói, rất hợp với việc bà sa lưới tình trước sinh nhật lần thứ 60 của mình.

“Muộn tốt hơn rất nhiều so với không bao giờ,” Julius vừa nói vừa nâng ly sữa sáng lên chúc.

“Được rồi, okay,” Allan nói. “Đố hai người biết đêm qua Trump làm gì?”

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 35

Đang tải bình luận...