Thụy Điển
Người nhận đầu tư Kenneth Engvall đột nhiên bỏ mạng do nguyên nhân liên quan đến thể hiện chính kiến tự phát.
Sự tình là hai anh em đã đến một trung tâm mua sắm ở Bromma, cách sân bay nội địa Stockholm không xa lắm. Cậu em ngồi sau tay lái, đang tìm chỗ đỗ. Ông anh ngồi bên thoáng thấy bóng một người ăn xin ở một lối ra vào trung tâm mua sắm. Anh ta hết sức bực mình và đã có một quyết định vội vàng.
“Cứ nổ máy chờ ở đây. Mình sẽ đi mua đồ chỗ khác. Tao chỉ xuống đây... thể hiện một tí.”
Johnny ít nhiều hiểu ngay Kenneth đang tính làm gì và nhất trí với ý kiến của ông anh: rằng, sau chuyện sắp xảy ra, tốt nhất là họ nên đi nơi khác mua sắm.
Ông anh xuống xe và tiến đến chỗ người Romania - đang ngồi cạnh lối vào, xin xỏ ông đi qua bà đi lại thương tình bố thí cho một hay hai krona vì cuộc sống của người thiểu số Roma ở quê nhà Romania quá ư là vô vọng (mặc dù những người Roma đang sống ở Thụy Điển lại thích bàn về tính hợp pháp của việc ăn xin hơn là về việc nước Romania thành viên EU phải phấn đấu vươn lên).
“Xin chào,” người Romania lên tiếng khi trông thấy Kenneth Engvall.
“Chào cái đầu mày, đồ gypsy!” Kenneth nói, kéo sụp mũ xuống trán và rảo bước nhanh hơn, nhăm nhe cho gã ăn xin một phát đạp trời giáng giữa họng, như thể đó mới là thứ người túng thiếu kia cần nhất.
Mưu đồ ấy ngỡ sẽ suôn sẻ, ngoại trừ việc ai đó đã làm rơi một cục thịt bò xay hạ giá xuống vũng nước ngay giữa lối đi. Kenneth dẫm trúng cục thịt (hữu cơ, chính hiệu Thụy Điển, giá 109 kronor/kg), trượt chân, chân kia cũng mất trụ, cả người xoay 90 độ so với mặt đất, hụt mất người ăn xin, ngã ngửa, đầu đập vào cái đế bê tông của thùng rác chỗ người ăn xin đang núp gió. Thái dương Kenneth vỡ toác, xuất huyết não nghiêm trọng và chẳng mấy thì lìa đời trên chiếc xe cứu thương đang trên đường đưa gã đến bệnh viện.
*
Như thế, người có lẽ nguy hiểm nhất Thụy Điển đã không còn nữa. Chỉ một đòn mà Liên minh Aryan đã mất luôn nửa số thành viên. Việc còn lại cho nửa kia làm là lên kế hoạch mai táng.
Johnny cũng vừa trở về từ một sự kiện kiểu đó. Người được chôn cất là chỗ quen biết, đồng thời là tay bán các loại ma túy cực mạnh. Gã cũng là bộ hạ của một trong tám ông trùm điều hành đường dây ma túy mà Kenneth và Johnny đã lên danh sách hạ thủ. Giai đoạn một trong kế hoạch chiếm quyền, theo Kenneth, là thâm nhập. Anh ta còn chưa kịp nói giai đoạn hai là gì.
Nhưng giờ đây, dù sao đi nữa, khi đã nằm yên dưới ba tấc đất, gã bán ma túy chẳng phải lo mình sẽ bị đoạt mạng nữa. Gã mất mạng khi bất cẩn giơ lưng về phía một con nghiện dặt dẹo, một người đàn bà nhỏ thó, mỏng như cái lá và không giết nổi một con ruồi.
Hoặc không phải thế.
Tay buôn ma túy vừa bảo rằng sẽ chẳng còn ma túy ma téo gì nữa nếu ả nghiện không nôn ra được ít tiền. Và vì biết thừa ả này không thể nôn ra gì khác ngoài tí máu, gã quay lưng bỏ đi. Gã đã cực kỳ ngạc nhiên khi cảm thấy một cú đâm nhói sau lưng. Ả đàn bà dặt dẹo ấy lại có gan xiên gã bằng một con dao. À, con ả bố láo này định...
Gã chỉ nghĩ được đến đó. Người ta không thể nghĩ xa hơn khi động mạch dưới đòn phải của họ bị cắt đứt. Mất ý thức xảy ra sau 5 giây, rồi ngay sau đó là ngưng tim.
Người quen của Johnny được chôn cất sau đó hai tuần và nhập tịch cõi vĩnh hằng. Điều đáng chú ý về đám tang không phải việc tay buôn ma túy bị một con nghiện giết - chuyện như thế đôi khi vẫn xảy ra. Mà là cái bòm - một cái quan tài Harley Davidson đen bóng loáng với dòng chữ “Cao tốc đến Địa ngục” ở hai bên. Johnny chưa từng thấy gì ý nghĩa và tôn nghiêm như thế trong một nhà thờ.
*
Johnny Engvall không phải nhà tư tưởng chiến lược như ông anh Kenneth, nhưng tiếng tăm cũng khá đáng nể. Trong mấy năm, gã đã gây ra ít nhất ba án mạng. Một thẳng nhãi, một tên nhọ và một viên cảnh sát - điểm chung là đều da màu. Vụ cuối cùng xảy ra sau một cuộc biểu tình phát xít trên đường phố Stockholm. Một trong những kẻ mặc sắc phục xáp đến hơi quá gần, tóm lấy tay Johnny và bắt đầu nói gì đó.
“Đừng động vào tao, đồ con lợn!” Johnny nói.
“Bình tĩnh,” viên cảnh nói. “Tôi chỉ muốn...”
Nhưng Johnny đã rút ngay khẩu Colt Trooper 1984 ở túi trong ra, bắn thẳng vào họng viên cảnh sát từ khoảng cách chỉ vài tấc.
Sau này, Johnny có thể tự thú với chính mình rằng gã đã hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng làm gì có ai hoàn hảo đâu. Tất nhiên là cũng có chút rùm beng. Tay cảnh sát đó còn chẳng có lấy một bà già hay thằng nhóc nào ở nhà để chương mặt lên báo kêu ca. Có lẽ nó cũng chỉ là loại tép riu.
Cái hay của chuyện này là nó giúp Johnny bắt đầu được nể trọng trong đám chiến hữu hơn thay vì cứ dựa vào cái vía của ông anh. Cái dở là cậu ta suốt đời không biết tay cảnh sát số nhọ kia muốn gì.
Vụ giết cảnh sát không bao giờ được phá. Không ai trong đám người chứng kiến dám liều lĩnh đứng ra làm nhân chứng để rồi trở thành nạn nhân của một vụ tương tự. Các nhà điều tra của cảnh sát thậm chí còn không tiến hành việc ngấm ngầm nhận diện sau cánh cửa đóng kín.
Bắn một viên cảnh sát giữa nơi công cộng và thoát tội là một trải nghiệm gì đó đặc biệt. Nhưng thằng em thì vẫn là thằng em: chẳng có gì qua được trò dùng cưa máy cắt đôi một người cả. Hơn nữa, Johnny không ở Mỹ nhiều như Kenneth trước đây. Cái danh Hoa Kỳ tôn người ta lên dữ lắm.