31
Kai
Chúng tôi dành ngày cuối cùng ở rừng Thì Thầm để cố gắng thoát ra. Chiều lúc đó đã muộn khi một Thị Ảnh nọ bất chợt làm gián đoạn thói quen thưởng thức món thịt thỏ dai nhách của chúng tôi. Cô gái ấy còn trẻ và bẽn lẽn, chỉ kịp thả một mảnh giấy da gấp lại vào một gốc cây ngay gần đó trước khi mất hút vào trong rừng.
Không có gì ngạc nhiên, bức thư ngắn khó hiểu đến lạ thường. Nó chẳng cung cấp thông tin chi tiết nào, chỉ báo cho chúng tôi biết rằng chúng tôi sẽ gặp nhau ở bìa rừng Thì Thầm vào lúc mặt trời mọc.
Vậy nên, sau khi trèo lên một cây thông Ôn Dịch khác để xác định xem nên đi theo hướng nào, chúng tôi liền bắt đầu lê bước qua khu rừng. Và sau vài tiếng đồng hồ dài đằng đẵng như vậy, chúng tôi dần trở nên bồn chồn, nói nhẹ là như thế.
Tôi nghe thấy tiếng Paedyn chửi thề, loạng choạng đi sau tôi. “Bọn rắn chết tiệt này!” Rồi quay lại kịp lúc để thấy cô ấy lật con dao găm trong tay mình, cầm nó bằng lưỡi dao trước khi dễ dàng phóng thẳng nó vào đầu một con rắn đang trườn dưới chân cô ấy. Tiếng xì xì tắt dần cùng với phần còn lại của sinh vật kia trước khi Paedyn thản nhiên rút lưỡi dao ra khỏi hộp sọ của nó.
Tôi quay đầu lại nhìn con đường rậm rạp những tán cây trước mặt, một nụ cười mỉm khẽ nở trên môi tôi nhờ có cô gái phía sau lưng. Rồi tôi nghe thấy tiếng lẩm bẩm theo sau là một chuỗi những lời nguyền rủa, điều ấy chỉ càng khiến nụ cười toe toét của tôi thêm tươi rói. “Xin lỗi, nhưng có chuyện gì vậy, hả Gray?” Tôi hỏi, không thèm liếc nhìn qua vai mình.
“Họ chỉ đang dồn tất cả chúng ta vào một chỗ để tiện cho màn tàn sát đẫm máu thôi.” Cô ấy hậm hực, lướt qua tôi.
“Nghe có vẻ đúng nhỉ.” Tôi thở dài nói.
Bầu trời phía trên đầu chúng tôi đang tối sầm rất nhanh và dưới vòm rừng này, ánh sáng thậm chí còn lờ mờ hơn nữa. Cô ấy quay người lại và tôi nhìn thấy cô ấy đang mở miệng, chắc là để móc mỉa một lời bình luận khôn ngoan nào đó, rồi bỗng ngậm chặt lại khi tiếng cành cây gãy răng rắc vang vọng quanh chúng tôi.
Chúng tôi khựng lại, ánh mắt quét nhanh qua bạt ngàn cây cối và hoa cỏ quanh mình. Bất kể là thứ gì thì nghe nó cũng có vẻ nặng nề và đang hướng về phía chúng tôi. Rồi, tôi nghe thấy một giọng nói nghèn nghẹt ngày một lớn dần lên khi chủ nhân của nó tiến lại gần.
“Thôi đi, không đời nào anh có thể Chớp Ảnh từ đây đến bìa rừng Thì Thầm kia được đâu.”
“Chắc chắn là làm được. Chẳng qua trời tối rồi, nên tôi mới không thể mà thôi. Ờ, lại còn bị che khuất tầm nhìn bởi quá nhiều cây nữa. Nhưng nếu không phải vì như thế, thì tôi tuyệt đối sẽ làm được.”
“Chắc chắn rồi. Cứ lấy đó làm cái cớ của anh đi.”
“Tôi nghĩ anh đang ghen tị thì đúng hơn.”
“Cứ tự huyễn hoặc như vậy đi.”
Tôi nghe thấy tiếng cười vọng lại, cùng tiếng những chân lộn xộn mà chẳng nghi ngờ gì là do màn đẩy nhau đùa giỡn đang gây ra. Năng lực của hai đối thủ ở gần đó thấm vào xương tủy tôi, nhưng tôi không cần phải biết rõ năng lực của họ để xác định được họ là ai.
Paedyn do dự đi theo sau khi tôi tiến thẳng về hướng họ. Tôi lách mình qua đám cây cối và hoa cỏ, nhịp tim rộn ràng vì mong đợi. Gạt cành cây nọ qua một bên, tôi nhận ra hai bóng người đang cất bước về phía chúng tôi.
Andy giơ một bàn chân ra và ngáng mắt cá chân của Jax, gần như khiến thằng bé ngã sóng soài trên đất. Tiếng cười khe khẽ của chúng chợt tắt ngấm khi chúng nhìn thấy tôi và khựng lại giữa chừng.
“Chà, đừng có tỏ ra quá phấn khích khi nhìn thấy anh đấy.” Tôi nói vẻ khô khan, bước thêm một bước về phía chúng.
“Kai?” Jax nheo mắt nhìn qua bóng tối dần buông xuống, nhưng mắt thằng bé sáng bừng lên khi nó nhận ra tôi. Chỉ mất vài sải chân thòng thông, thằng bé đã đứng trước mặt tôi và tôi kẹp ngay đầu nó vào khuỷu tay của mình để vò tung mái tóc ngắn của thằng bé, bất chấp nó không ngừng kháng cự.
Andy cũng bước tới cùng với một nụ cười. “Thật mừng khi thấy anh vẫn còn sống đấy.”
“Đúng vậy, tuyệt quá đi.” Jax đồng ý, xoa xoa đầu. “Nhưng em không thể chịu đựng nổi màn chào hỏi quen thuộc của anh đâu.”
“Vậy, kỳ nghỉ ở rừng Thì Thầm của anh thế nào rồi…” Andy chợt im bặt, ánh mắt của con bé lướt qua một thứ gì đó sau vai tôi.
Paedyn bước đến đứng cạnh tôi, nở một nụ cười ngập ngừng. Cô ấy không tin họ và tôi không hề trách cô ấy. Nhưng rõ ràng, cô ấy tin tưởng tôi, nếu không thì cô ấy đã bỏ chạy luôn rồi, thay vì đi theo tôi ra đây. Tôi cố kìm nén một nụ cười khi nghĩ đến điều đó và nói. “Bọn anh đã có một kỳ nghỉ khá nhiều sự kiện ở rừng Thì Thầm này.”
Andy mỉm cười và gật đầu với Paedyn, còn Jax thì nhoẻn cười ngượng ngùng. Ánh mắt tôi hướng về bầu trời đang tối dần và thở dài. “Tốt hơn là chúng ta tiếp tục lên đường thôi, nếu muốn tới được bìa rừng trước bình minh.” Chúng tôi quay lại và bắt đầu băng qua những tán cây rậm rạp, loạng choạng mò đường trong bóng tối. “Vậy, kể cho bọn anh nghe xem có những chuyện gì đã xảy ra với hai đứa.”
Andy cười cay đắng. “Đáng ra anh nên hỏi là có những chuyện gì đã không xảy ra với bọn em mới phải.”
“Bọn em tìm được nhau vào ngày thứ ba.” Jax ngắt lời. “Nhưng trước đó, em đã phải giấu mình khá kĩ vì năng lực của em không hiệu quả cho lắm ở những địa hình rậm rạp như thế này. Có lần, em nhìn thấy Blair, nhưng đã phải Chớp Ảnh lên tít một cái cây trước khi cô ta kịp phát hiện ra em và xé toạc tay em để lấy dải dây da của em.”
“Mà Ôn Dịch biết thừa cô ta dám làm vậy thật đấy.” Andy khẽ lầm bầm, còn Paedyn cũng ậm ừ đồng ý.
Jax tiếp tục nhún vai. “Nhưng ngoài cô ta ra, em chẳng còn gặp người nào khác lúc ở một mình cả. Đối thủ lớn nhất của em chính là phải một mình sống sót trong khu rừng này đấy.”
“Còn cô thì sao, Andy?” Paedyn tò mò hỏi.
“Ồ, không giống như Jax đây, tôi đã đủ may mắn để được đơn thương chạm trán với hẳn hai đối thủ.” Con bé gần như đảo mắt vì khó chịu. “Tôi đã đụng độ với Blair và trận giao chiến đó thật là… dữ dội. Nhưng không may, con khốn đó đã cướp được dải dây da của tôi. Sau đó.” Con bé kéo dài từng từ. “Một ngày ngay trước khi tôi tìm thấy Jax, Hera cũng đã ghé thăm tôi. Tôi choàng dậy giữa đêm và thấy một con dao vô hình đang cố cưa dải dây da ra khỏi cánh tay mình. Kết cục là, tôi đã lấy được dải dây da của cô ấy, nhưng chuyện đấy cũng không dễ dàng gì, vì có tới một nửa thời gian trong số đó, tôi chẳng nhìn thấy bóng dáng cô ấy đâu.”
“Rồi, Andy tìm thấy em và bọn em đã đi cùng nhau từ lúc đó.” Tôi nghe thấy nét cười nhẹ nhõm trong giọng nói của Jax. “Braxton đã tìm thấy bọn em, nhưng sau khi bọn em - à không, chủ yếu là Andy - hạ gục anh ta, bọn em mới phát hiện ra chuyện anh ta không có dải dây da nào.” Đôi mắt Jax mở to và thằng bé buột miệng. “Ồ, mà người ngợm anh ta toàn vết bỏng ghê lắm. Thật gớm ghiếc.”
Tôi hắng giọng. “Phải rồi, đó là nhờ anh đấy.”
Andy bật cười. “Chẳng bất ngờ tí nào.”
“Ồ! Bọn em còn bị rơi vào một cái hố đầy rắn nữa.” Jax chen vào với một cái rùng mình. “Chính cái lũ đó còn tệ hơn vòng Thử Thách này nữa.”
Một tiếng khịt mũi cùng tiếng cười vang lên từ Andy. “Đúng vậy, em ngạc nhiên khi không có một đấu thủ nào trong rừng Thì Thầm này nghe thấy tiếng la hét thất thanh như một cô bé của Jax đấy.”
Nghe vậy, Jax chỉ nhún vai, mà không thèm phủ nhận. “Rồi, bọn em tìm thấy Ace. Với hai đứa em hợp lại thì chẳng khó khăn gì lắm để hạ gục hắn ta và cướp lấy dải dây da của hắn.” Jax gãi đầu, cân nhắc điều gì đó. “Nhất là khi hắn ta bị khập khiễng như vậy.”
Tôi có thể nhận ra nụ cười nhăn nhở thoáng qua của Paedyn ngay cả trong bóng tối đang dần dần nuốt chửng chúng tôi. “Và đó chính là nhờ tôi đấy.”
Paedyn và tôi nhanh chóng kể lại cho hai đứa nó nghe về những gì chúng tôi đã từng phải chịu đựng trong suốt một tuần qua, mặc dù cô ấy cẩn thận né tránh những chi tiết riêng tư hơn về khoảng thời gian chúng tôi ở bên nhau.
“Vậy là, Sadie chết rồi hả?” Andy hỏi, câu hỏi đó nghe giống một lời khẳng định hơn.
“Đúng vậy.” Tôi nói đơn giản. “Cô ta chết rồi.”
Chúng tôi nói chuyện một lúc lâu, đồng thời vẫn tiếp tục hướng về phía bìa rừng. Như một lẽ đương nhiên, cuối cùng chúng tôi cũng rơi vào im lặng, thanh âm duy nhất còn ngân lên là từ những chú chim trên đầu cùng tiếng cành cây và lá khô giòn vỡ dưới bàn chân chúng tôi.
Mắt tôi nhìn thấy trảng đất trống ngay khi bầu trời vừa bắt đầu hửng sáng. Tự do đang dang tay đón chào chỉ cách chúng tôi vài trăm mét khi cây cối thưa dần và bìa rừng Thì Thầm ngày một sát gần hơn. Bước chân chúng tôi rảo nhanh thêm, tất cả đều đang thầm háo hức muốn thoát khỏi nơi này, trong khi mặt trời cũng đang chạy đua với chúng tôi, hướng về phía chân trời, còn chúng tôi hướng về phía tự do.
Một đám đông hiện ra giữa những thân cây. Cách bìa rừng chưa đầy hai cây số, hàng trăm người đang đứng tụ tập trên trảng đất rộng lớn, kiên nhẫn chờ đợi được xem màn trình diễn.
Một khán đài.
Tất cả chúng tôi đều im lặng khi cuối cùng cũng bước tới được ranh giới rừng cây. Mặt trời đã chậm nhịp, quá đỗi lười biếng để nhô lên. Vì vậy, vòng Thử Thách này vẫn chưa hề khép lại. Tôi nhìn về phía biển người kia, tất cả đều đang chỉ về hướng chúng tôi. Mặc dù các năng lực của họ vẫn đang nằm ngay ngoài tầm với của tôi, nhưng tôi có thể cảm thấy được sức nặng của tất cả Thị Ảnh quanh chúng tôi, chuẩn bị ghi lại màn kết thúc.
Một chuyện động thấp thoáng nơi khóe mắt của tôi. Tất cả chúng tôi cùng quay về phía đó, cung của Paedyn đã giương lên sẵn sàng và nhắm vào bóng người từ trong rừng bước ra, tiến vào trảng đất trống đối diện.
Mái tóc màu hoa cà rối bù đang tung bay trước gương mặt Blair khi đôi môi cô ta nhếch lên cười khinh bỉ và nhìn chúng tôi. Ánh mắt lạnh lùng của cô ta hướng về phía Paedyn. “Chẳng lẽ cô không biết rằng việc kết đồng minh sẽ làm phá hỏng mọi trò vui hay sao?”
Paedyn thở dài. “Tôi đang định bảo rằng mình rất mừng khi nhìn thấy cô còn sống đấy, nhưng xem chừng tôi nói dối dở tệ, nên cũng chẳng cố để làm gì.”
Miệng tôi cong lên thành nụ cười khi nghe những lời cô ấy nói đúng lúc Braxton bước ra từ rừng cây. Ánh mắt cậu ta liếc nhìn qua lại giữa chúng tôi, trông có vẻ quyết tâm và tuyệt vọng muốn có được một dải dây da trước khi vòng Thử Thách khép lại. Vậy nên, giải pháp của cậu ta là lao thẳng vào Blair.
Tôi rời mắt khỏi cậu ta khi nghe thấy tiếng cành cây gãy răng rắc sau lưng chúng tôi. Tôi quay lại, chỉ để nhìn chằm chằm vào không khí mát lạnh. Rồi, lực từ một cú đấm bất ngờ và vô hình khiến Jax phải gập đôi người lại. “Ối.” Thằng bé thở khò khè.
Hera đã có mặt.
Andy hóa thành sói, đánh hơi không khí để tìm kiếm Hera trước khi đột nhiên lao về phía mà chỉ có thể là hướng của cô ta.
Tôi quay phắt đầu lại, tìm kiếm.
Vậy là chỉ còn một Tinh Anh.
Rồi, tôi nhìn thấy hắn ta. Hắn ta là người đứng xa chúng tôi nhất, hai tay hắn ta đang khoanh lại trước ngực, quan sát cảnh tượng hỗn loạn đang bày ra trước mắt cùng một nụ cười khẩy tự mãn. Ánh mắt của Ace khóa chặt vào mắt tôi. Nụ cười nhăn nhở của hắn ta nở rộng.
Tìm thấy mục tiêu của mình rồi.
Cảnh tượng xung quanh tôi là một không gian mờ ảo của máu và xác chết. Paedyn và Andy đang mải chiến đấu với Braxton và Blair trong khi Jax và Hera thì lúc biến mất lúc lượn vờn quanh nhau, giáng vào nhau những cú đòn mạnh mẽ trước khi lại mất hút.
Điều đó cũng đồng nghĩa Ace là của riêng tôi.
Gần như chẳng chớp mắt trước cảnh tượng bạo lực xung quanh mình, tôi tiếp nhận sức mạnh của Hera, rồi hòa mình vào trong cơn hỗn loạn. Và chỉ từ bỏ năng lực Màn Huyễn đó khi tôi đã đứng ngay trước mặt hắn ta để hắn ta có thể nhìn thấy gương mặt tôi đúng lúc tôi tung một cú đấm vào mũi của hắn ta với một tiếng gãy răng rắc đầy ghê rợn. Hắn ta loạng choạng lùi lại sau, ôm chặt lấy cái mũi bị gãy của mình trong khi mắt hắn ta hướng về phía tôi.
Rồi, đột nhiên tôi chẳng thấy gì cả. Một bức tường đá dày đang vây bọc lấy tôi, nhưng có thứ gì đó xuyên qua mạn sườn tôi. Cơn đau nhức nhối ấy chỉ càng khiến các giác quan của tôi thêm nhạy bén, nhắc nhở tôi rằng đây chỉ là ảo ảnh, mặc dù cơn đau ở mạn sườn thì chẳng hề như vậy. Tôi bước qua bức tường và nó liền tan biến thành một làn khói mỏng, để lộ Ace đang nắm chặt ngọn giáo trong bàn tay đẫm máu của mình.
Cũng chính là ngọn giáo suýt lấy mạng Paedyn.
Tôi Chớp Ảnh đến sau lưng hắn ta, mượn năng lực của Jax, và thúc đầu gối mình vào lưng của hắn ta. Sau đó, tôi Chớp Ảnh xung quanh, đánh hắn ta thật mạnh mà chẳng chút chần chừ. Tôi đang đùa giỡn với hắn ta. Mặc dù có thể dễ dàng kết thúc cuộc chiến này một cách nhanh gọn, nhưng tôi sẽ không phủ nhận rằng mình chính là một con quái vật đang muốn vui vẻ một chút với hắn ta trước khi làm như thế.
Sau khi tôi tung một cú đấm vào quai hàm hắn ta, hắn ta đột nhiên nhân lên gấp bội trước mắt tôi. Hàng chục Ace đang bủa vây quanh tôi, tất cả đều di chuyển và hòa lẫn vào nhau, khiến tôi phải đoán xem tên Ace thật kia đã chạy đi đâu rồi.
Tôi lướt qua một loạt năng lực mà mình có, những năng lực đang cùng nhảy múa dưới da tôi từ những năng lực xung quanh tôi. Năng lực Viễn Tâm của Blair trào dâng trong huyết quản, van nài tôi sử dụng.
Chắc cũng vui đấy chứ.
Giờ thì, tôi chỉ cần tìm ra đâu mới là Ace thật…
Cơn đau chạy dọc lên chân tôi khi đầu ngọn giáo của hắn ta đâm vào nó. Tôi nghiến răng và quay sang hắn ta. “Ngươi đây rồi.” Rồi mỉm cười khi nhấc hắn ta khỏi mặt đất chỉ bằng tâm trí mình.
Hắn ta há hốc miệng, nghẹn thở khi tôi bóp chặt khí quản của hắn, chân hắn đung đưa cách mặt đất chỉ hơn chừng nửa mét. Miệng hắn mấp máy, phát ra những thanh âm kỳ lạ khi cố gắng hớp từng ngụm không khí vào trong buồng phổi đang gào thét của mình.
Tôi vẫn đang mỉm cười. “Gì cơ? Ta không nghe rõ ngươi.” Các bản sao của hắn ta tan thành mây khói bên cạnh tôi, và xung quanh chúng tôi, những tiếng hô hào chiến đấu cũng nhạt dần khi tôi tập trung vào hắn ta. Tập trung vào mạng sống mà tôi đang nắm trong tay mình, trong tâm trí của mình.
Thế nhưng, tiếng thét đau đớn tiếp theo tôi nghe thấy lại không phải của hắn.
Tôi biết giọng nói đó. Tôi đã từng nghe thấy thanh âm đó và thầm hy vọng rằng mình sẽ không bao giờ còn phải nghe nó nữa. Đầu tôi quay ngoắt về phía cơ thể đang nằm co quắp sát gần mình, những sợi tóc màu bạch kim bết dính trên gương mặt phát sốt của cô ấy và những giọt nước mắt lăn dài qua những đốm tàn nhang mờ nhạt. Máu từ một vết thương dưới xương sườn cô ấy đang tuôn trào, một tiếng nấc nghẹn ngào bật thốt ra từ miệng của cô ấy.
“Kai… cứu tôi với.” Tiếng thì thầm của Paedyn thật nhỏ, chỉ cách cái chết một hơi thở. Máu phủ đầy trên hai bàn tay của cô ấy, mái tóc của cô ấy, cơ thể của cô ấy - nhuộm cô ấy thành một màu đỏ đầy ghê rợn. “Kai, đau quá!” Cô ấy hét lên những từ đó trong niềm thống khổ, cơ thể cô ấy buốt nhói vì những tràng nức nở cùng những cơn co thắt vì đau.
Tôi đã không nhận ra mình đang buông lơi vòng tay kìm kẹp trên hắn ta, cũng chẳng hề nhận ra bản thân đã thả hắn ta rơi xuống đất cho đến khi hắn ta lao thẳng lên người tôi, đánh bay hơi thở khỏi buồng phổi của tôi. Mũi giáo của hắn ta đâm vào cổ họng tôi, đôi chân hắn ta đang đè chặt hai cánh tay của tôi. Rồi, nụ cười tự mãn kia trở lại, như thể hắn ta chưa từng phải há hốc mồm hít thở chỉ một phút trước vậy.
“Vậy mà ta cứ tưởng ngươi mạnh mẽ lắm. Một hoàng tử không để cảm xúc ngáng chân mình.” Hắn ta mỉm cười khi mũi giáo nhọn hoắt đâm vào da thịt tôi, khiến máu nóng trào ra. “Nhưng mà, nhìn ngươi kìa.” Một tiếng cười khinh miệt vang lên. “Vì quan tâm cô ta mà ngươi trở nên yếu đuối như thế này.”
Hắn ta sắp lia lưỡi giáo qua họng tôi… “Kai!”
Giọng nói của Jax khiến hai chúng tôi cùng giật mình và tôi quay đầu sang bên đó chỉ vừa kịp lúc thấy thằng bé ném một mũi tên về phía mình. Đó chính là tất cả những gì tôi đang cần. Tôi bắt lấy mũi tên và trong một động tác mau lẹ, đâm nó thật sâu vào điểm hở, gần nhất trên da thịt của Ace, cùng lúc gạt cán giáo ra xa.
Hắn ta hét lên khi mũi tên cắm phập vào phần thịt mềm nơi bờ vai. Bàn tay Ace buông lơi trên người tôi và tôi hất văng hắn ta ra trước khi loạng choạng đứng dậy, vết cắt trên cổ tôi rỉ máu. Rồi tôi xoay ngoắt lại, chỉ để nhận ra Ace đã bất ngờ xuất hiện sau lưng mình, bên phải, bên trái mình. Một lần nữa, tôi lại bị bao vây.
“Ở đây này.” Một trong các Ace gọi và tôi quay phắt lại, thò tay vào túi quần để lấy chiếc phi tiêu mà mình đã quên lãng. Những bản sao của Ace cứ không ngừng biến mất rồi xuất hiện trở lại khi tôi đang vô định tìm kiếm bản thể thật của hắn.
“Sau lưng anh này.” Hắn ta chế nhạo và tôi quay ngoắt lại, nỗi giận sục sôi trong huyết quản. “Ngươi biết ta sẽ làm gì sau khi giết ngươi không?” Một trong bọn chúng hỏi khi một tên khác thì thầm lớn tiếng. “Ta sẽ làm chuyện tương tự với Paedyn.” Rồi một Ace khác chen vào. “Tiếc thật. Ta sẽ rất nhớ việc được ngắm cô ta đấy.”
Tôi sẽ giết hắn ta. Ngay bây giờ. Không còn trò vui nào nữa cả. Không đùa giỡn nữa. Tôi sẽ kết thúc chuyện này.
Đột nhiên, những bản sao kia của Ace cùng biến mất, chỉ còn đúng một kẻ. Và tôi không do dự, lập tức giơ chiếc phi tiêu của mình lên, phóng thẳng nó về phía trái tim của hắn ta.
Tôi thấy mắt hắn ta mở to khi lưỡi phi tiêu ghim vào giữa ngực hắn, cắm sâu vào da thịt. Hắn loạng choạng lùi bước lại, miệng hổn hển hít thở khi nhìn chằm chằm xuống vết thương trí mạng. Một nụ cười méo mó dần hiện trên môi tôi.
Mình sẽ tận hưởng từng khoảnh khắc chứng kiến hắn ta tắt thở.
Tôi nhẩn nha bước tới, nhìn hắn ngã khuỵu. Giờ thì, tôi đang đứng trên người hắn, nhìn xuống đôi mắt sáng ngời, long lanh những giọt lệ của hắn.
Nụ cười của tôi chợt tắt.
Đó không phải là đôi mắt hắn ta.
Không, đôi mắt đang ngước nhìn lên tôi thật to và ấm áp, với sắc màu nâu sẫm của sô cô la tan chảy. Ngọt ngào, giống hệt như cậu bé sở hữu đôi mắt đó.
Tôi khuỵu xuống.
Lần đầu tiên sau ngần ấy năm trời, tôi mới cảm nhận được nỗi kinh hoàng thực sự và khủng khiếp.
Ảo ảnh tan biến đi trong cơn gió nhè nhẹ, cuốn theo từng sợi khói vào bầu trời ban mai.
Bỏ lại phía sau một chàng trai đẫm máu. Người em trai đang đẫm máu của tôi. Jax.